Đến nội dung chính

Chương 67: Bụi trần (2)

admin 1.529 Chữ Cài Đặt

“Người dùng, có cần tôi giúp đỡ không” một cánh tay máy đã được gắn thêm bộ biến ấm lăn đến hỏi Phù Dung.

Phù Dung đưa tay xoa xoa đầu máy lắc đầu “Không, hôm nay tôi muốn tự nấu cơm, cậu nhắn tin cho Mộc Liên nhé”.

“Đã nhận lệnh của người dùng” tay máy lăn bánh lùi ra xa, nó làm như lời Phù Dung nói, thông báo cho Mộc Liên về việc Phù Dung đang nấu cơm đợi hắn ta về.

…

Hầm băng.

Mộc Liên cúi người ghé sát vào thân thể của Phù Dung nhìn từng mạch máu một, hắn vẫn cảm giác thân thể này không ổn lại chẳng phát hiện ra không ổn ở phần nào, năng lượng của hắn vẫn còn trong thân thể này, đó là sự khẳng định cho việc hắn và Phù Dung từng da thịt cận kề, nó không thể là giả.

“Đêm đến nó vẫn giãy dụa à” Mộc Liên đưa tay vuốt ve làn da trắng nhợt của thân thể, hắn hỏi Cửu Thương.
“Không thưa ngài, gần đây thì không” Cửu Thương trả lời Mộc Liên đúng những gì Phù Dung dặn dò, anh đã nói ý thức cách xa thân thể lâu, ở môi trường mới thì mức độ nối nhau sẽ nhạt dần, nếu cô trả lời với Mộc Liên là thường cử động hắn sẽ biết giả ngay.

Quả nhiên Mộc Liên nghe câu trả lời của Cửu Thương rất chi là yên tâm, hắn đứng dậy đi ra khỏi hầm băng, còn dặn dò Cửu Thương “Phù Dung sắp sinh rồi, đến khi đó cô phải cẩn thận với thân xác này, nếu anh ấy đau quá rất có thể sẽ chạy lại nơi này”.

“Vâng, thưa ngài, tôi sẽ trông coi thân xác Phù Dung cẩn thận” Cửu Thương cúi đầu chào Mộc Liên.

Lý Mộc Liên vừa nhảy lên không trung phóng đi, đôi hoa tai của Cửu Thương nháy lên liên tục, là mức sóng thấp mà Mộc Liên không thể dò được, cô nhanh chóng rời khỏi hầm băng đi về nơi cuối cùng mà con người được phép tự trị, dinh thư Lâm Nam.
Trong dinh thự Lâm Nam, bà Hứa Mộng và ông Mộc Nam đang ngồi uống trà, nhìn thấy Cửu Thương đến nơi ông bà đều hướng về phía cô, Cửu Thương cúi đầu nói với ông bà “Đến lúc chúng ta đưa Phù Dung đi rồi”, lúc này Lý Cửu và Lý Bát cũng đến nơi, năm người cùng nhau đi về phía phòng thí nghiệm của ông Mộc Nam.

…

Biệt thự Tịnh Liên.

Lý Phù Dung ôm đỡ bụng ngăn những cơn đau cứ hai ba phút lại nhói lên một lần, anh nhẹ nhàng thở đều, đi từng bước một bê các món ăn mà anh nấu lên cho Mộc Liên.

Khi Lý Mộc Liên trở về, khung cảnh hắn nhìn thấy là Phù Dung, người chín tháng này ngoan ngoãn bên hắn lại không hề quan tâm đến hắn như trước đây đang chuẩn bị đồ ăn cho hắn.

“Để tôi giúp em” hắn đỡ lấy chiếc đĩa trên tay Phù Dung, anh không ngăn cản việc hắn giúp đỡ mình như mọi khi.
Hai người ngồi về phía bàn ăn, bắt đầu ăn cơm, Phù Dung chủ động gắp thức ăn cho Mộc Liên, nhận được sự quan tâm từ anh hắn không nói gì, chỉ cắm mặt vào ăn, cho đến khi đĩa đựng đồ ăn thấy đáy.

Dọn dẹp bát đũa xong, Mộc Liên trở lại ôm Phù Dung vuốt ve vùng bụng đang nhấp nhô của anh “Hôm nay đứa trẻ nghịch quá, chắc nó muốn ra ngoài rồi”.

“Ừ” Phù Dung tựa đầu vào bả vai Mộc Liên, hắn kéo cằm anh cùng anh hôn môi, Phù Dung ôm cổ hắn chủ động đáp lại hắn, sau một nụ hôn dài, Mộc Liên áp sát vào trán anh khàn giọng hỏi anh.

“Sao hôm nay em ngoan thế, muốn tôi trả tự do cho vùng nào” Mộc Liên xoa xoa eo Phù Dung, anh hơi khựng lại khi nghe hắn hỏi như thế, rồi ngước lên nhìn hắn.

-Muốn cậu trả tự do cho tôi, được không.

“Em luôn tự do, Phù Dung, người đang lún sâu là tôi, là em phải trả tự do cho tôi” Mộc Liên ghé vào hôn vành tai Phù Dung.

Phù Dung hơi né ánh mắt hắn, cảm giác nóng rát trên thân thể cho anh biết anh sắp thoát khỏi sự ràng buộc của thân xác cũ, giờ đây, chỉ còn nơi này, anh vuốt bụng ghé vào tai Mộc Liên “Hình như tôi sắp sinh rồi”.

Mộc Liên trợn tròn mắt nhìn Phù Dung, hắn vội vã bế anh lên rồi phóng sóng năng lượng gọi các AI y tế đến.

“Đau quá, Mộc Liên” Lý Phù Dung nằm trên bàn mổ nước mắt chảy dài nhìn Mộc Liên, anh đang thấy đau đến tận xương tủy, đau đến đâu là cơ thể ràng buộc với ý thức của anh đang bị phá hủy đển đó.

“Em đợi một chút, các AI đang chuẩn bị rồi” Mộc Liên cố gắng truyền năng lượng của mình cho Phù Dung, hắn ghim chặt tay mình vào bụng anh, cố gắng mô phỏng cơn đau của anh, từng cơn đau như thủy triều đập ầm ầm vào hệ thần kinh của Mộc Liên, hắn ôm chặt Phù Dung không ngừng xin lỗi anh, hắn không biết cảm giác đau lại đáng sợ đến thế này, hắn chỉ nghĩ cho anh một thân xác mới, bắt anh ràng buộc với hắn bằng một sinh mệnh anh sẽ không muốn chết nữa, giờ nhìn anh đau đớn hắn không chịu nổi.

“Mộc Liên, nếu tôi không cố gắng được, nể tình tôi sinh cho anh đứa trẻ này, có thể nghe tôi, để con người tự sinh, tự diệt đừng vướng vào nhân quả của họ được không” Phù Dung nắm chặt tay Mộc Liên, giờ tim anh rất đau, họ đã phá hủy đến tim anh rồi.

-Được, mọi việc đều nghe em.

Mộc Liên nắm chặt tay Phù Dung, lúc này anh bỗng nhiên giật nảy người bám chặt tay hắn, anh cắn răng hét lên, lắc đầu với Mộc Liên “Đừng để họ giúp tôi, tôi sẽ tự làm” đứa trẻ này là sự nuông chiều cuối cùng anh dành cho Mộc Liên.

Móng tay của Phù Dung ghim sâu vào da thịt nhân tạo của Mộc Liên, anh cắn răng không rên rỉ chỉ dành sức lực để thở, Mộc Liên làm sao để anh đau đớn, hắn nhanh chóng truyền năng lượng vàng qua ngón tay anh truyền năng lượng cho anh thế nhưng công cốc.

Phù Dung nắm chặt tay cố gắng rặn thêm vào lần nữa, anh cảm giác được đứa trẻ đã ra ngoài, lúc này tiếng đứa bé khóc vang lên trong căn phòng, Mộc Liên đỡ đứa trẻ giao cho một AI khác, hắn quay lại nhìn Phù Dung cúi xuống không ngừng hôn anh “Anh giỏi quá, Phù Dung, anh mau xem con chúng ta đi”.

Phù Dung nằm đó nhắm mắt không cử động, Mộc Liên ghé sát vào anh, hắn đưa tay sờ mũi anh, không còn hơi thở, Mộc Liên vội vã ôm anh lên, truyền năng lượng vào cơ thể anh, khi anh mang thai là do đứa bé ngăn cản, giờ anh đã sinh con, năng lượng vẫn không hòa hợp với hắn, vì sao.

“Phù Dung” Mộc Liên gọi tên anh lẫn nữa, hắn run rẩy ôm chặt anh, thân thể này không nhận năng lượng của hắn, chỉ có một lý do, chưa từng quan hệ với hắn trước khi mang thai.

Lúc này, một AI chạy vào thông báo cho Mộc Liên “Quý ngài, khu vực Dinh thự Lâm Nam đột ngột phát nổ, chúng tôi không tìm thấy người sống sót”.

“Còn hầm băng, Cửu Thương đâu” Mộc Liên đặt thân xác Phù Dung xuống giường hỏi AI kia.

-Qua camera chúng tôi thấy cô Cửu Thương đến dinh thự Lâm Nam.

…

Hầm băng.

Lý Mộc Liên ôm đứa trẻ mới sinh không lâu đi về phía thân xác đang nằm đó, hắn kéo một chiếc ghế ngồi cạnh thân xác Phù Dung do chính hắn tạo thành hơi cười cười, hắn thì thầm với đứa trẻ.

“Con trai, con xem cha con có thông minh không, đem con nhét vào một thân thể không kết nối với ta, lấy đi thân thể gốc, đổi thân thể mà ta tạo ra vào thân thể gốc” cả hai thân xác đều từng quan hệ da thịt với hắn, có năng lượng của hắn, sao hắn có thể nhận ra.

“Cha con ghét ta đến mức thà chết vẫn không muốn ở lại với ta, đã như thế” Mộc Liên nhìn đứa bé đang nhắm mắt ngủ say “đã như thế, chúng ta để anh ấy đi thôi”, hắn vẫn không thể ra tay với giống loài của anh.

“Lý Mộc Liên vừa nói ra một câu buông bỏ” luồng năng lượng vàng trong cơ thể hắn như bùng nổ, sức mạnh của các hạt năng lượng bốc đến chín tầng trời, không còn ai ngăn cản được hắn nữa.