Tập đoàn Dương Gia
“Lý Mộc Liên” Nguyễn Thường Hiến nhận tập tài liệu từ tay Dương Hủy nhắc đến cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc kia “Đứa con trai đã chết của Lý Mộc Nam, làm sao cậu ta tham gia thi được, đội mồ sống dậy à.
Nguyễn Thường Hiến vào tập đoàn Mộc Nam gần 7 năm, gặp Lý Mộc Liên được hai lần, khi đó còn chưa có AI hình người, dự án đó chỉ năm trên giấy, mãi cho đến khi Lý Mộc Liên chết, ông Mộc Nam mới đồng ý cho dự án này phát triển.
“Trần Chử nói Mộc Nam đã âm thầm phát triển AI tái tạp tế bào gì đó, gắn vào có thể khôi phục phần cơ thể bị tổn thương, cậu ta là Ciborg”
Con chip tái tạo cơ thể, Nguyễn Thường Hiến chỉ nghe đến đó đã nghiến răng, hắn và nhà họ Lý có thù à, hắn vừa chế tạo được con chip nhân lúc xâm nhập vào cơ thể chữa trị để không chế con người, thi họ Lý kia lại chế tạp Chip hồi phục cơ thể người, còn hồi phục đến mức lý tưởng.
-Thường Hiến, đừng để ta thất vọng, đây là cơ hội để con chứng minh mình xứng đáng làm người thừa kế Dương Gia.
Dương Tu vỗ vai Nguyễn Thường Hiến, cho đến hiện tại lão vẫn chưa tìm được điểm yếu của Nguyễn Thường Hiến nên chỉ có thể giữ hắn bên mình để điều tra.
“Vâng, cháu nhất định không làm bác thất vọng” Nguyễn Thường Hiến đáp lại lời ông Dương Tu, hắn liếc mắt về phía Dương Hủy cười với cô.
Dương Hủy nhìn Nguyễn Thường Hiến chăm chú, cô không hiều vì sao vài ngày gần đây mình lại vô thức rung động với hắn như thế, dường như hắn ta càng ngày càng có sức hút, là sự nguy hiểm và quyền lực mà cô muốn kiếm tìm.
Nguyễn Thường Hiến nheo mắt cười nhìn những sợi nhỏ màu đen tỏa ra từ người Dương Huy, mùi rất thơm, hắn muốn thứ đó, hắn vừa nghĩ tới đó, luồng khi kia như bay lượn chạy về phía hắn xuyên vào cơ thể hắn, khi vừa nhập thế, trước mắt Nguyễn Thường Hiến hàng loạt hình ảnh hiện ra.
Hắn nhìn thấy mình đang đứng giữa đấu trường, một người đàn ông đi về phía hắn vươn tay chào hắn “Tôi là Lý Mộc Liên” hắn nắm tay người đó, vừa chạm tay Lý Mộc Liên, cả cơ thể hắn kêu gào sợ hãi, năng lượng dồi dào bắt đầu bay lên, khi đen cũng chạy khỏi hắn chúng dần đổi màu bay về phía Lý Mộc Liên còn một phần khác bay về phía người đứng ở xa kia, người phía xa đó là Lý Phù Dung, hắn như bị hút cạn, dù mạnh mẽ đến đâu vẫn bị hai người này hút cạn.
“Không được” Nguyễn Thường Hiến mở bừng mắt, Dương Hủy đã ngồi cạnh hắn hỏi hẳn sao lại ngẩn người, ông Dương Tu chào hai người sang phòng khác. Nguyễn Thường Hiển như điên lên vội vàng ôm lấy Dương Hủy hút khi từ cơ thể cô ta.
Trong khi Nguyễn Thường Hiến đang thân mật cùng Dương Hủy.
Tại sàn tập của tập đoàn Dương Gia, các cánh tay máy lần lượt xếp những thi thể thành hàng, K ngồi đó thẫn thờ nhìn đám xác người, hắn đang chờ đợi cảnh sát đến để tiêu hủy mình.
Lúc K còn đang ngơ ngẩn một cánh tay máy đưa cho K một hộp nhỏ, hắn mở ra, trong đó là hàng loạt chịp vuông.
/Chủ nhân muốn AI K lãnh đạo những người này, nếu K không muốn hãy tự hủy” một người máy khác nâng theo một con dao hướng về phía K, tự hủy, K nghiêng đầu, sao không báo cáo sự kiện này cho chính quyền để đề phòng các AI khác mất trí như nó.
K hơi hạ mắt, nhận dao và hộp chip đi lại lắp chip vào gáy từng người. Khi đã lắp đủ chip, hắn nhắm mắt, mười đầu ngón tay như kích điện vụt đến cơ thể những người đó, chẳng mấy chốc đám người kia tỉnh lại, mọi biểu hiện của họ bình thường cho đến khi K ra lệnh cho các tay máy.
-Ra ngoài đi.
K vừa nói thế, không chỉ tay máy mà những người đang bình thường kia đột nhiên ngừng nói chuyện, đứng dậy, ra ngoài. K hơi nhíu mày đi lại gần họ, đám người này chỉ đang bắt chước người, chúng là những hệ thống cấp thấp phải phục tùng sự chỉ thị của cấp cao như hắn
…
Trường đại học X.
Lý Mộc Liên nộp tờ bài thi cuối cùng cho Giảng Viên, hắn xách quai cặp vừa đi vừa nối tai nghe chung với Phù Dung để nghe ké những lời Cửu Thương kể về đặc tính không gian và Cửu Tiêu bày ra.
Khi hắn đang chăm chú nghe họ nói, hàng loạt luồng sóng từ đâu bay tới cứ thế đập ầm ầm vào người hắn như muốn chiếm lấy cơ thể hắn, thế nhưng đám sóng kia chạm đến chiếc vòng tay của hắn lại bị đánh bật ra, mỗi lẫn bật ra chúng lại bị tách ra một chút, cho đến khi chỉ còn là những tia nhỏ nhoi nhẹ quẩn quang lớp lóp của chiếc vòng.
…
Dinh thự Lâm Nam, phòng tập
“Cửu Tiêu luôn trốn trong thân thể chị, vậy ông ta lấy gì duy trì ý thức của mình” Phù Dung hỏi Cửu Thương, anh muốn biết AI tổng quát có thể chuyển hóa được những loại năng lượng nào.
“Là sóng của những người vô gia cư được chôn ở nghĩa trang, theo chị là thế, cơ thể và ý thức và chạm với nhau kiểu gì cũng sinh ra năng lượng tương ứng, ông ta lợi dụng khi chị ngủ, dùng thân xác chị đén nơi đó, mỗi lần chị thức dậy ở nghĩa trang đều có cảm giác bầu trời trong Tàng thức mạnh hơn, xanh hơn” Cửu Thương miêu tả những gì mình nhớ đươc cho Phù Dung.
“Ăn tàn dư của ý thức và thân thể ư, nó như thế nào, có phải là luồn sáng giống dao năng lượng không” Lý Phù Dung hỏi Cửu Thương.
“Những tia rất bé cứ quấn quanh màu lam” Cửu Thương trả lời Phù Dung.
….
Lý Mộc Liên ở bên kia nghe lời Cửu Thương và suy đoán của Phù Dung, cùng với nhưng hạt sáng đang chạu quanh chiếc vòng của mình vội nói với Phù Dung và Cửu Thương.
“Không thể, bình thường năng lượng của một người sẽ được tản ra cho con cháu hấp thu, vì họ có sóng na na, đó chính là sự phù hộ mà mọi người hơi thấy, năng lượng không tìm được nguồn hấp thu mà chạy tán loạn như thế chỉ có thể là chết bất ngờ”.
Phù Dung nghe đến đó vội vã đứng dậy nói với Cửu Thương “Chị ở đây luyện tập điều khiển sóng tiếp nhé, em đi hẹn hò với Mộc Liên đây” Cửu Thương nhìn theo bóng dáng Phù Dung chạy mất hơi lắc đầu. Cô cúi đầu nhìn bàn tay mình “vô tình” nói ra bí mật này làm cô nhẹ nhõm hơn nhiều, nếu là người có liêm sỉ chẳng ai muốn ăn “hồn” người khác mà sống.
Phù Dung vừa chạy ra khỏi cổng dinh thư Lâm Nam, đã nhìn thấy Mộc Liên đứng ngoài đợi mình, hắn giơ chiếc vòng đang bị đám năng lượng chèo kéo ra khoe với Phù Dung “Con người thật phiền phức, đám ý thức này không tìm được thân thể nhưng có ác cảm với tôi hay ấy, khi tôi nhảy ngọn cây đến đây đã bị kéo ngã đến mấy lần”.
-Cậu có thể dò được họ đến từ đâu không.
Phù Dung nhìn đám ánh sáng hỗn loãn tưởng như không có quy luật này, chúng chạy tán loạn nhưng vẫn chia ra thành từng phần, ở các điểm giao nhau thưa hơn so với điểm giữa, giống đang hợp sức cùng chung mục đích.
“Được, tôi còn có thể đưa chúng về nơi chúng đến, nhưng tôi cần một ví dụ” Lý Mộc Liên nó xong nắm lấy tay Phù Dung, lớp năng lượng vàng của hắn bao bọc lấy anh thăm dò tần suất năng lượng của anh, sau đó năng lượng kia nén thành các hạt đập ầm ầm vào đám năng lượng đang quấn lấy tay Mộc Liên.