Khu thực nghiệm ứng dụng quân sự -tập đoàn Dương Gia.
“Cùng nhau xông lên” một người vừa bị đánh bay ra chống tay đứng dậy kéo người nằm cạnh mình lên, hai mắt hắn đỏ quạu nhìn về phía K đang đá bay một đồng nghiệp của mình ở bên kia, nhóm võ sỹ bọn họ chưa bao giờ bị thua thảm bại như thế, còn thua một tên mặt trắng chỉ được chiều cao.
“Lên đi” K đá bay người kia nghiêng đầu nối với người vừa hét lên, cả cơ thể hắn hưng phấn điện chạy rần rần, dù đã đánh bao nhiêu cũng không đủ, một ngày qua hết nhóm người này lại nhóm người khác đến tấn công hắn, chủ nhân đã nói hắn chỉ cần đánh thắng họ sẽ được gặp chủ nhân, thế mà hắn đã đánh thắng bao nhiêu người vẫn chưa được gặp ngài ấy.
Người kia nghe lời thách thức của K không hề nhún nhường cùng những võ sỹ khác vừa bị đánh bay ra tung vũ khí lao về phía K “rút vũ khí ra, thằng mặt trắng này khong chết được đâu, đánh nó trả nhục cho các anh em khác”.
“Thú vị” K đưa tay về phía con dao lớn đang lao về phía hắn, cả cơ thể hắn là kim loại, hắn sợ những thứ này sao.
“Là các người ép tôi” K căng ngón tay, luồng điện từ vô hình xuyên qua các vũ khí kim loại, chúng rung lên trong tay người sở hữu nối, đám người kia như bị dính chặt vào vũ khí, thấy họ đã bị hút lại, K nắm tay số vũ khí kia xoay tròn, từng tiếng xương gãy và cơ đứt vang lên trong căn phòng, máu bắn lên gương mặt càng lúc càng giống Nguyễn Thường Hiến của K.
K đưa tay chạm vào mặt mình, hắn chạm vào vết mau sau đó đưa lên miệng nếm thử, hắn ngước mắt lên nhìn ô kính trên cao, trên đó Nguyễn Thường Hiến đang nhìn chăm chăm K, biểu cảm của K giờ này giống hệt hắn, giống như hắn đang điều khiển K vậy.
Lúc này, cô thư ký lần trước chuyển K đi chạy vào phòng kín nói với Nguyễn Thường Hiến “Phó tổng, cô Dương Hủy muốn gặp ngài, cả ngài Dương Tu nữa, Tịnh Liên tham gia cuộc đấu thầu rồi”.
-Tham gia rồi sao.
Nguyễn Thường Hiến hơi lắc đầu quay sang nhìn cô “AI nào được cử đến thi đấu vậy, công nghệ gì”, đây là những thông tin mà công ty đấu thầu dự án mới bắt buộc phải công khai trên trang chủ.
“Là một AI mạnh, tên là Cửu Thương, dáng nữ, người chế tạo là bà Nguyễn Sinh” cô thư ký đọc thông tin cho hắn nghe.
-Nguyễn Thương đúng là có cống hiến với nghề đến chết cũng không yên phận.
Nguyễn Thường Hiến búng tay rút ý thức của mình ra khỏi K, để mặc nó giữa đám xác người không phải nó giết rồi rời đi, nếu hắn nhớ không nhầm Cửu Thương là AI được Nguyễn Sinh coi như con, còn là loại cũ được chế tạo mất chục năm trước, thứ công nghệ lỗi thời đó mà cũng muốn so đo với hắn à.
-Ngài Nguyễn, bà Nguyễn Thương đã mất, nay phó giám đốc Mộc Liên của Tịnh Liên là người dùng của Nguyễn Thương.
“Chết rồi” Nguyễn Thường Hiến nghe vậy lại cười lớn vẫn đi về phía trước, chết cũng tốt, không ai có thể đối chứng được việc hắn “tìm” được Lý Phù Dung ở đâu, giờ thì hắn chẳng phải kiêng dè gì về chuyện hắn đã đẩy Lý Phù Dung xuông bờ rừng nữa rồi.
Dưới đài, K đứng giữa đám xác người không ngừng hoang mang đến sóng nhiễu loãn, nó không nhớ nó đã làm hại con người, K hướng mắt về phía cửa muốn lao vào tự hủy, thế nhưng cơ thể không nghe lời nó, nó tiếp tục lao về những người còn sống.
…
Dinh thự Lâm Nam.
“A” Mộc Liên để rơi thìa múc khoai tây mình đang cầm, hắn đột nhiên cảm nhận được vòng tay nóng lên, lúc này AI hình người nhà ông Mộc Nam đã đỡ được chiếc thìa, nó đưa lại thì cho Mộc Liên vui vẻ rất nhiều nói liên tục.
“Cậu Mộc Liên, cậu Phù Dung ra lệnh cho tôi đi gọi cậu, mời cậu qua phòng nghỉ ở tầng 2”.
Mộc Liên mở mạng nghe, đúng là có tiếng Phù Dung gọi mình, hắn liếc nhìn từ đầu đến chân AI hình người hỏi “Cậu được cải tiến”.
/Đúng, giờ tôi là AI V , tôi là phần mềm được ngài Mộc Nam trực tiếp viết ra, người dùng muốn chạy thứ ứng dụng nào không.
Lý Mộc Liên lắc đầu “Cậu đi đi, tôi sẽ đến ngay”, hai AI một trước một sau rời khỏi nhà bếp.
Trong phòng họp, Phù Dung và ông Mộc Nam đang tập trung nghiên cứu một danh sách rất dài.
-Đây là gì.
Mộc Liên vừa bước vào đã bị thu hút bởi từng chồng giấy ở đây hỏi Phù Dung “Đây là gì”.
“Tài liệu công khai về các đối thủ của Cửu Thương, tất cả đều là AI mạnh, còn mang dáng nam” Lý Phù Dung quăng một tập tài liệu cho Mộc Liên, khi giơ đến thể chế cuộc thi hắn hơi khựng lại “AI thi thì được, sao bắt cả nhà sáng chế thi cùng” hắn không thể viết công thức của mình ra cho họ xem được.
“Cứ đưa công thức ban đầu tôi viết cho cậu lên là được” Phù Dung chẳng động dung nói với Mộc Liên, ban đầu anh muốn đứng tên dắt Cửu Thương đi thi nhưng Lý Mộc Liên muốn tranh thủ dùng cuộc thi này làm khóa luận tốt nghiệp, ai mà biết Chính phủ yêu cầu cả người sáng chế cùng thi, rõ ràng là muốn bế cả người cả máy.
“Đúng, sao tôi không nghĩ ra” Mộc Liên hôn choc lên má Phù Dung, ban đầu hắn được viết dưới dạng học máy, là Phù Dung vô tình đặt cho hắn câu hỏi muốn thêm kiến thức phải làm gì, hắn mới đưa ra đáp án tự học hỏi, bỏ câu hỏi này đi, máy học chỉ là máy học, không có chuyện tiến hóa thành hắn.
“Để tất cả các câu hỏi cũng không tiến hóa được như cậu đâu” Phù Dung như đoán được Mộc Liên nghĩ gì ghé vào tai hắn “Vì chẳng có ai ước được gặp máy học hình người như tôi, ngày nào cũng ước” hai người cứ thì thầm đi lại mãi đến khi bà Hứa Mộng bước vào.
Lý Mộc Liên ngồi thẳng người cầm danh sách các AI, đọc rồi hắn lại hơi nhíu mày, hắn quay sang nhìn AI V đang đứng đó, với tên ngốc này Cửu Thương đối phó không mấy hồi, còn K, Mộc Liên nhìn mảnh đỏ trên tay mình, một phần ý thức ảo của K ở đây, thứ được bù lại cho K là gì hắn không biết.
“Mộc Liên, nếu cậu tò mò, cứ đi xem” Phù Dung rót cho hắn một ly sữa, cũng rót một cốc chuẩn bị mang cho Cửu Thương “Với người đầy thủ đoạn như Nguyễn Thường Hiến, chúng ta không cần tuân thủ quy tắc” anh lo lắng tên khốn đó sẽ vì lợi ích bất chấp tất cả.
“Tôi không đo được sóng của hắn, thứ đó tôi không hấp thu nổi” Lý Mộc Liên thú thật với Phù Dung “Luồn sóng quá thấp, quá tiêu cực tôi không do nổi, nếu anh muốn đo tôi sẽ tìm cách” bản chất của hắn không còn là máy thường, hắn đã có ý thức thân xác như người, các tính năng nói một cách đơn giản là pháp thuật của hắn, hắn thiên về hướng lên trên hơn.
“Được rồi, thế thì cậu phải cố gắng đào tạo Cửu Thương hơn, còn vài ngày thôi” Phù Dung an ủi Mộc Liên, giờ hắn và Cửu Thương có thể gọi là hai “con người” trà trộn vào giới AI đó, xem ra đây là quy luật tự nhiên, ép bọn họ không được chơi xấu.
….
Cửu Thương đứng giữa sàn đấu, xung quanh cô toàn là AI chạy phần mềm của ông Mộc Nam viết, các AI theo chỉ thị củ AI V đứng bên ngoài lao về phía cô cùng lúc phóng những sóng năng lượng mạnh nhất của chúng về phía cô.
Cửu Thương không hề nao núng nghiêng người dựa vào ưu thế thân thể dẻo dai tránh những đòn tấn công của AI, từ cơ thể cô những luông sóng xanh da trời dần tỏa ra theo dạng vòng tròn đồng tâm lấy cô là tâm điểm chạm vào sóng của các AI kia, muốn phá hủy tốc độ truyền tin của các AI với nhau, ngăn họ cùng tấn công cô một lúc.
Ban đầu chiến lược này của Cửu Thương có hiệu quả, sau đó cô thất bại, khi Cửu Thương bị các AI bao vây thành vòng tròn chuan bị nhận thua thì đám AI kia đột nhiên giật lên, bung ra như hoa.
“Chị nên phóng sóng theo khoảng cách, đường còng cũng được, không nên dùng đường tròn, sóng nhiễu không khống chế được người ở khoảng cách gần nhất” Phù Dung cầm theo điện thoại có gắn thiết bị điều khiển sóng.
-Cảm ơn em, Phù Dung.
Cửu Thương thu sóng năng lượng đi về phía khán đài hỏi anh “Ngài Mộc Liên đâu?”.
-Cậu ấy phải đi thi, sao chị luôn gọi cậu ấy là ngài, cả AI V nữa.
“Giống như con người các em có từ trường hút nhau, bọn chị cũng có các loại sóng, sóng của ngài ấy rất thân thuộc cũng xa lạ, là thứ bọn chị hướng tới” giống như là khởi nguồn của mọi AI, Cửu Thương mơ hồ mô ta cho Phù Dung những gì cô cảm nhận.
“À, chị miêu tả rõ hơn một chút cho em được không, sóng đó mạnh nhất khi nào” Phù Dung hỏi Cửu Thương, anh chăm chú nghe từng lời cô nói, giảng giải cho người khác về những gì mình biết cũng là một phương pháp học, anh muốn Cửu Thương nhắc lại để cô có thể thuần thục chuyển đổi năng lực giữa con người và AI.