Đến nội dung chính

Chương 57: So tài (2)

admin 1.658 Chữ Cài Đặt

Hạt năng lượng đập tới đâu lớp màng năng lượng quấn lấy Mộc Liên tách ra tới đó chúng quấn quanh Phù Dung càng lúc càng lớn như mô phỏng lại hình dáng người rồi vụt bay đi.

“Mộc Liên, cậu ổn không” mảng năng lượng cuối cùng bay lên, Lý Phù Dung đỡ lấy Mộc Liên đã lảo đảo, giờ này môi hắn trắng bệch không có chút máu nào, làn da cũng trắng, cơ thể vốn duy trì nhiệt độ như con người lạnh ngắt.

“Tổi ổn, đè nặng anh rồi” Mộc Liên ngồi quỳ một gối dưới đất, hắn chống tay xuống mặt đất, nhắm mắt từng luồng năng lượng đen ở khắp nơi lại chạy về phía hắn dần trong suốt, cây cối xung quanh kêu rì rào đón nhận năng lượng dư thừa sau quá trình hấp thu của hắn.

….

Khi huấn luyện tập đoàn Dương Gia.

K đứng đó nhìn đám người nãy giờ đang nghe theo mọi sự sai khiến của hắn, hơi nhíu mày, hắn không thích điều này, chẳng phải các AI sinh ra để giúp đỡ con người à, sao lại thành chủ nhân của họ.
“Đừng bối rối, chúng nghe lời ta, không phải nghe lời mày” Nguyễn Thường Hiến chỉnh lại quần áo đi đến cạnh K “Vì ta tạo ra mày, mày là thứ mô phỏng từ ta, nghe chưa, đừng có kiêu ngạo” hắn nói xong phất tay nói với K và đám người kia “Chiến đấu đi, giờ chúng sẽ không chết nữa, mày không cần phải nương tay, có đúng không”.

“Vâng” K như bị thôi miên con ngón tay, mười ngón đã được thay bằng vuốt sắt, đám người kia như thú săn cũng bắt đầu lao về phía hắn, khi hai bên còn cách gang tấc là thêm một trận gió tanh mưa máu, điều kì lạ xảy ra.

Đèn trên sân tập nháy ầm ầm, đám người kia đột nhiên khựng lại, khi đèn dừng nháy, ánh mắt bọn họ như tan ra, họ tránh xa khỏi K, sờ đầu sờ tay mình cùng lẩm bầm “Là mơ à, là mơ đúng không” có người phản ứng nhanh hơn bắt đầu nhao nhao nói với Nguyễn Thường Hiến.
-Chúng tôi không làm nữa, trả tiền lại cho anh, không làm nữa.

Nguyễn Thường Hiến nhíu mày nhìn đám “xác” đã sống trở lại kia, hắn nắm chặt lòng bàn tay nhân con chip nguồn đang ghim trong da thịt mình sai khiến họ “Đánh đi, tấn công AI kia”, từ còn chip hàng loạt sóng đen bay tà tà dưới sàn đất ăn vào chân đám võ sỹ theo mạch máu kéo lên gáy họ, truyền sóng vào con chip mà K đã gắn.

“A, tôi mỏi người quá” đám người kia không phản ứng, một người trong số họ sờ cổ vài gáy mình “Nơi này đúng là có độc, chúng tôi không làm nữa” đám người nói xong tự động trả tiền nghỉ làm rồi ra về.

Khi họ gần ra đến cửa nhà kho, K đột nhiên tung người đứng chắn trước họ, vẻ mặt lúc này là Nguyễn Thường Hiến đang nhập nó.

-Ai cho chúng mày đi, tao đã mất công chọn chúng mày để luyện tập mà.
“Bọn tao cứ muốn đi đấy” một người giơ điện thoại lên “Tao vẫn đang nối máy với người nhà, mày thử không cho chúng tao về xem” hắn là một người luyện thái cực cũng có chút tu tập, từ khi tỉnh lại lần nữa hắn đã nghi ngờ mình được hoàn hồn, không biết là vị nào cao tay giúp mà thôi.

Nguyễn Thường Hiến thông qua đôi mắt K phát hiện ra người kia đe dọa thật, hắn dùng thân xác K nghiêng sang một bên đe dọa “Các người đã hứa giữ bí mật”

Người đã đi hết rồi, Nguyễn Thường Hiến đi lại nhìn K cũng đang mang ý thức của của mình vung tay lên tát thẳng vào mặt nó “Đồ vô dụng” lúc này hắn đang là K, đánh K chẳng khác gì đánh mình.

Hắn rút ý thức khỏi K sai người đưa nó và thùng, là ai, kẻ nào dám phá hoại kể hoạch của hắn, hắn bỗng nhớ tới Lý Mộc Liên đã chết đi sống lại kia, xem ra mọi thứ thú vị rồi.

…

Buổi chiều muộn, một người đàn ông tay xách nách mang đủ loại đồ dùng về nhà, trong nhà mấy đứa trẻ quần áo lấm lem chạy ra đón hắn, cả ngày nay chúng chỉ chờ cha về để được ăn no. Người đàn ông kia nhìn đám con thơ lặng lẽ đi vào nhà thắp hương, từ khi vợ mất, đây là lần đầu tiên ông thắp hương khấn vái.

-Tôi không biết vị trên kia là ai, cái mạng này của tôi được ngài cứu, xin thắp nén nhang thơm tỏ lòng”.

Ở nhiều nơi khắp Lâm Thành, cũng có từng cụm năng lượng từ những vật phẩm cảm ơn bay lên hướng về phía Mộc Liên, một phần nhỏ còn bay cao hơn.

….

Biệt thự Tịnh Liên, Lý Mộc Liên đang nằm sấp trên bàn ngủ tích năng lượng đốt nhiển rên lên, cả cơ thể hắn như tỏa ra khí nóng, làn da nhân tạo vốn đã đẹp nay trông con tự nhiên hơn.

“Tôi ở đây” Lý Phù Dung nghe hắn rên rỉ chạy lại vuốt đầu hắn “Cậu đã làm tốt lắm rồi”. Phù Dung chống cằm ngồi nhìn Mộc Liên một hồi, sau đó đó chẳng biết anh nghĩ gì lại đứng dậy đi vào phòng lấy ra một nhánh hương trầm nho nhỏ đốt lên.

“Ừm” Lý Mộc Liên rên lên như mèo ngủ càng sâu như no lắm.

….

Ba ngày sau.

Khu vực dã chiến – Bộ phát triển công nghệ mới.

Lý Mộc Liên đứng cạnh Cửu Thương và Phù Dung nhìn về phía tấm bảng “Hội chợ công nghệ” được dát vàng hơi khó hiểu hỏi Phù Dung.

-Đổi địa điểm từ khi nào.

“Việc chúng ta quyết định xã hội hóa công nghệ mới đã khiến các nước khác quan tâm, để đảm bảo tính bí mật chúng tôi đổi địa điểm hội chợ công nghệ đến nơi này”

Người xuất hiện là Trần Chử, ông ta dẫn đầu một đoàn quân nhân đi về phía Phù Dung và Mộc Liên và Cửu Thương, lần lượt bắt tay ba người, những người lính đứng sau làm động tác chào với bọn họ rồi tản ra bốn phía.

“Cậu Phù Dung có vẻ giống mẹ, năm đó cậu bị lạc, anh chị Lý đã đau lòng lắm” Trần Chử liếc mắt nhìn từ đầu đến chân Lý Phù Dung, con người duy nhất trong nhóm ba người này.

-Vâng, con cũng nghe ba kể về chú.

Phù Dung bắt tay Trần Chử, năm đó ông mới là người đầu tiên tấn công Cửu Tiêu làm hắn bị thương tạo điều kiện cho Dương Tu và ông Mộc Nam có thời gian nghĩ cách vô hiệu hóa thân thể hắn.

“Hôm nay con đi theo với tư cách đại diện Tịnh Liên, Mộc Liên là nhà sáng chế chính, còn đây là AI của chúng cháu, chị ấy là Cửu Thương” Phù Dung giới thiệu Cửu Thương với ông Trần Chử.

Anh vừa giới thiệu xong, ông Mộc Nam và AI V cũng đến, Phù Dung không hiểu ông đã làm cách nào những có ba ngày mà mức độ ghi nhớ của AI V tăng lên nhiều lắm, chỉ khác là nó vẫn phải được nhập dung không thể tự động học hỏi.

“Hôm nay tôi có bất ngờ cho mọi người” ông Mộc Nam nói xong nhấn một nút trên áo mình, từ bên ngoài một chiếc xe đẩy đi vào, trên xe là một thùng nhỏ cao khoảng 1m2.

Chiếc xe chạy tới trước mặt AI V, cậu ta rất tự nhiên nâng nắp thùng lên nói với mọi người “Ba đã cho tôi chọn hình dáng cho mình, tôi không phải bắt chước anh Phù Dung nữa” trong thùng là một cậu bé khoảng 12 tuổi, chính xác là lớp vỏ.

“Ta đã suy nghĩ về điều con nói, AI có nhiều vỏ cũng không tệ” ông Mộc Nam nhìn AI V thuần thục truyền dữ liệu của nó vào vỏ mới.

“Nhưng nó vẫn chỉ dùng được một vỏ một lúc thôi” Phù Dung cười cười với ông Mộc Nam, thế này thì khác gì điện thoại thay vỏ.

Trần Chử chẳng để ý đến hai cha con, ông ta đang chăm chú nghiên cứu AI V, Máy truyền được dữ liệu sang bộ nhớ khác, nếu người có cùng mã AND có truyền được dữ liệu từ vỏ này sang vỏ kia không.

AI-V đã truyền dữ liệu xong nhảy nhót trong bộ dáng mới, Lý Mộc Liên xách nách nó lên nhìn ngắm, sau đó lại quay sang Phù Dung, anh lắc đầu nhìn hắn, anh cũng muốn có một đứa con với hắn, đây là việc trong khả năng của họ, thế nhưng thời đại này chấp nhận có bạn đời cùng giới lại chưa chấp nhận được việc họ có con, sinh đứa trẻ ra mà không cho nó sự bình đẳng tối thiểu là vô trách nhiệm.

Lý Mộc Liên ôm AI- V không rời tay, chơi đến quên trời đất, Cửu Thương cũng tham gia nhảy nhót cùng họ.

Khi ba người đang vui mừng nhảy nhót cùng nhau, một giọng nói trịch thượng vang lên “Một đứa con nít, một người phụ nữ, phụ nữ và tiểu nhân, các người cũng đủ bộ lắm”.

Nguyễn Thường Hiến khoác tay một cô gái xinh đẹp, thân hình bốc lửa đi vào theo sau họ là K.