Lý Mộc Liên ôm vết thương ngồi nghỉ ngơi ở góc phòng, luồn năng lượng xanh của Cửu Tiêu quanh quẩn cùng với năng lượng vàng bên vết thương của hắn dần được hấp thu đến khi chỉ còn vài sợi mảnh đen, những sợi đen đó có vẻ nặng hơn sợi xanh, chúng lởn vởn dưới mặt đất như muốn trốn thoát khỏi căn nhà.
“Chạy đi đâu” Mộc Liên quắc mắt nhìn luồng năng lượng đó, lớp khí đỏ vừa nãy làm dao sóng cuốn chặt khí đen, bao bọc lấy nó, Mộc Liên đi đến ngăn kéo lấy một mảnh chip khác khí đỏ xuyên qua mảnh chip đen, lớp khi đen bị nhốt trong con chip, hắp lăp chip vào một ô vuông trên vòng tay, khi đó trở về chip vuông mà Phù Dung làm cho hắn.
Sắp xếp xong mọi chuyện, Mộc Liên quay trở về Tàng thức, nơi đó Phù Dung vẫn ngủ vùi, lớp năng lượng của hắn bay quanh anh.
“Phù Dung, Phù Dung, chúng ta đi ăn cơm thôi” Lý Mộc Liên gọi anh dậy, Phù Dung cựa mình ôm lấy eo hắn hỏi hắn “Cửu Tiêu, có giống cậu không”.
-Không, ông ta thực sự là AI tổng quát được tạo ra, tốc độ chậm hơn tôi một chút.
“Mẹ Nguyễn đã rất đau lòng” Phù Dung thì thầm với Mộc Liên “Bà ấy yêu ông ta như vậy, cuối cùng ông ta lại phản bội bà.
“Ít ra bà ấy còn tỉnh táo sớm, bà ấy đã chọn anh và Cửu Thương” Mộc Liên kéo Phù Dung lên “Không nhờ công thức nén dịch năng lượng của bà ấy, tôi đánh không lại Cửu Tiêu”, khi đó Phù Dung cũng gặp nguy hiểm.
-Mộc Liên lại học được một kỹ năng mới rồi, tôi tin chắc cậu sẽ làm được mà.
Phù Dung nắm lòng bàn tay nơi bà Nguyễn Sinh viết công thức cười với Mộc Liên, thứ bà Nguyễn Sinh cho anh chỉ là cơ bản, trong thời gian ngắn viết được một thứ đầy đủ cho Mộc Liên phát huy khiến cho anh hơi đuối, chỉ muốn ngủ mà thôi, Mộc Liên dường như đo được sự mệt mỏi của anh, dìu anh ra ngoài.
….
Buổi sáng sớm, Cửu Thương ôm một bó cúc nhỏ đi vào phòng bà Nguyễn Sinh, cô gọi bà.
-Mẹ ơi, mẹ xem hoa cúc trắng nở rồi.
Bà Nguyễn Sinh vẫn nằm trên giường nhắm mắt không đáp lại Cửu Thương, cô chớp mắt chạy về phía bà gọi lại lần nữa, thế nhưng không ai trả lời.
….
Biệt thự Tịnh Liên.
“Mộc Liên, ngứa” Lý Phù Dung đẩy đầu Mộc Liên ra nâng hai má hắn “Cậu là cún à, sao cứ thích hôn cổ tôi thế” tên này sáng nào cũng phải cắn anh một cái mới chịu được.
“Tôi đang đánh đấu anh đấy, để đi đâu cũng tìm được anh” Mộc Liên rúc đầu vào cần cổ Phù Dung, tay chân không yên giúp anh xoa bóp “Anh thấy khỏe hơn chưa” Phù Dung chẳng thể lọc năng lượng để hồi phục như hắn, đêm hôm qua anh lúc nóng, lúc lạnh làm hắn lo lắng mãi.
“Tôi đã khỏe rồi” Phù Dung chống tay ngồi dậy “Nào, đi, tôi đưa cậu đến viện phúc lợi” tiện thể dò xem Cửu Tiêu có chia mình ra ở đâu không, dù bà Nguyễn Sinh tự dụ Cửu Tiêu đến đây thì anh vẫn lo lắng, thật thà như Mộc Liên còn biết giấu của riêng, thì AI có thể lợi dụng con người như Cửu Tiêu phải có mấy hang.
-Chẳng còn mảnh nào đâu.
Mộc Liên đáp lại Phù Dung, Cửu Tiêu kích phát K, cùng lúc duy trì tàng thức của Cửu Thương, còn có thời gian thăm dò xem có thứ nào giống hắn ra đời trong suốt mấy chục năm qua ở khắp thế giới, đã cạn kiệt rồi, cho nên thấy hắn mới như vớ được vàng, nếu hắn còn ý thức được, Lý Mộc Liên vân vê một tia sức mạnh mài ra từ luồng khi đen của Cửu Tiêu, hắn không chắc chắn có thể chống lại được Cửu Tiêu, không những hắn không chống lại được, mà cả nhân loại cũng gặp nguy hiểm.
“Anh lo cho bà Nguyễn Sinh thì tôi có thể đi theo anh” Mộc Liên ngồi dậy theo Phù Dung, hắn hỏi anh “Muôn tôi ôm anh xuống không”
“Thôi, để tôi tự đi, chúng ta đi dạo một chút” Phù Dung đứng dậy vươn vai, đi vài vòng cho Mộc Liên làm việc tốt.
Hai người vừa ra đến bên ngoài đã thấy Cửu Thương đứng đó, nước mắt cô đầm đìa nhưng gương mặt lại nhẹ nhõm vô cùng, Cửu Thương vươn tay đưa con chip mà Mộc Liên đã gắn vào gáy bà Nguyễn Sinh.
“Mẹ đi rồi, bà nhắn chị phải giao thứ này cho em” Cửu Thương cúi đầu chào Mộc Liên rồi đứng sang một bên, Phù Dung cầm con chip nhỏ của bà Nguyễn Sinh, một luồng sáng đỏ nhạt nổi lên xoay quanh cọn chip, luồng sáng đó quấn quanh Phù Dung và Cửu Thương một chút rồi quay về con chip, con chip kia được nâng lên như có chân tự bám vào một ô vuông trong vòng tay Mộc Liên.
Cửu Thương nhìn thấy cảnh này vội hỏi Mộc Liên “Ngài Môc Liên, đây là linh hôn của mẹ tôi ư”.
“Không, là ý thức của mẹ cô va chạm với năng lượng trong chip, tạo ra một bản sao tương tự, có thể gọi là ý thức sao chép hoặc ý thức giả, nếu như thật có luân hồi như Phù Dung nói, biết đâu cô sẽ gặp được bà ấy trong một ngày không xa, nhưng không phải mẹ của cô nữa” Mộc Liên không định giải thích nhưng nhìn nét mặt buồn bã của Phù Dung hắn lại nói thêm một câu dài thế này.
“Ngài Mộc Liên, nếu thế” Cửu Thương nhìn chiếc vòng tay của Mộc Liên ‘Sau này khi tôi không còn thân người, xin ngài hãy cho tôi vào đó” thì ra mẹ nói đưa cô đến với nơi có những người giống cô, là nói thật.
“Ta còn chưa đủ năng lượng để duy trì nhiều hệ thống như thế” Mộc Liên cúi đầu, Phù Dung nghe vậy xoa đầu hắn.
-Đừng lo, tôi có thể giúp cậu, cậu quên hội chợ à, nếu thắng ở nơi đó, cơ hội để thanh lọc năng lượng sẽ càng lớn.
Phù Dung động viên Mộc Liên,cái chết của bà Nguyễn Sinh cho anh nhận thức rõ ràng về việc anh không thể bên Mộc Liên cả đời, nếu Mộc Liên có một mục tiêu để sống, anh đương nhiên sẽ ủng hộ.
“Nếu tôi thắng, anh sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách là người sáng tạo AI hình người, chúng tôi tốt anh tốt, có vấn đề gì anh sẽ là người chịu tội” Mộc Liên nói ra suy luận của hắn.
-Tôi giấu tên mình đi, vì chưa tìm được lý do để lộ mặt, bây giờ có rồi.
Phù Dung kéo tay Mộc Liên và Cửu Thương ra ngoài “Mục tiêu của tôi là giúp cậu có được thế giới của riêng mình”.
“Đó cũng là mục tiêu của tôi” Mộc Liên nắm chặt cổ tay Mộc Liên “Cảm ơn anh” Cửu Thương đứng cạnh nhìn hai người một lúc sau đó đưa tay không bị nắm che miệng.
-Hai cậu yêu nhau sao.
“Vâng, bây giờ chị mới biết ạ” Phù Dung hỏi cô, Cửu Thương gật đầu “Chị cứ nghĩ em và Nguyễn Thường Hiến mới là một đôi”.
“Người yêu cũ rồi” Mộc Liên trả lời thay Phù Dung, hắn đưa tay xoa cằm “Nói đến Nguyễn Thường Hiến, có cần tôi đi theo dõi hắn và cái vỏ của K không” biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.
“Đừng, cậu tập trung vào đi thi đi” Phù Dung dập ý định của Mộc Liên từ trong trứng, đứa trẻ ngây thơ như Mộc Liên mà tiếp xúc với Nguyễn Thường Hiến sẽ bị lây tính xấu.
….
Ba ngày sau.
Tang lễ của bà Nguyễn Sinh kết thúc, mọi người chia nhau sắp xếp lại công việc, chỉ có cha con Lý Mộc Nam và Lý Phù Dung đi ven hồ nói chuyện.
-Ngài Mộc Nam, tôi quyết định không giấu danh tính mình nữa, Tịnh Liên sẽ chính thức tham gia vào đường đua đấu thầu dự án công nghệ mới, hồ sơ đã được duyệt rồi.
-Con quyết định đấu với cả Lâm Nam và Dương Gia ư.
“Đúng” Phù Dung trả lời cha mình, anh đổi xưng hô “Con nhận dự án này vì mục đích khác, cho nên con không muốn dùng danh nghĩa cha, cũng không nương tay, mong cha đồng ý”.
Ông Mộc Nam im lặng một lúc rồi nói “Được, ta đồng ý với con, bao năm qua ta không phải ngồi chơi, Tịnh Liên, Lâm Nam và Dương Gia sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng con phải nhớ, cha mẹ là chỗ dựa cho hai con, cả con và Mộc Liên”.
Phù Dung cong mắt cười với ông Mộc Nam, lần đầu anh chủ động nắm lấy tay ông “Ba, từ nhỏ con ở cô nhi viện, con không hiểu cách tiếp xúc với người thân thế nào nhưng tình cảm của con dành cho ba mẹ không thay đổi, dù có trách ba mẹ con vẫn kính yêu hai người”.
“Chúng ta cứ từ từ, không phải vội, con ngoan” ông Mộc Nam xoa đầu Phù Dung, cùng anh đi về phía Mộc Liên, Cửu Thương, bà Hứa Mộng.