“Hắt xì” Phù Dung nhảy xuống xe, bụi mù mịt làm mắt cậu hơi cộm, Mộc Liên xốc nách cậu sang một bên, hắn, Dương Mãn và Cửu Tiêu tự nhận nhiệm vụ khuân các xác xuống.
Hai bên đã có trùng vận chuyển chờ sẵn để họ chất các xác lên giá đỡ, sau khi sắp xếp xong, trong năm người sẽ có bốn người phải đi nhận trứng trùng và trùng non còn một người ở lại trổng xe, Phù Dung xung phong ở lại.
Lý Mộc Liên thắt quai xách ghé lại gần Phù Dung nói với cậu:
-Phù Dung, đừng đăng xuất, đợi tôi.
Nếu bọn họ nhất định phải chia ly, hắn muốn đưa Phù Dung đến thế giới của mình, cho cậu nhìn thấy thành quả của hắn, hơn nữa, Phù Dung có vẻ thích mấy thứ hắn tạo ra trên xe.
-Vâng.
Phù Dung gật đầu với hắn, rồi ngồi yên trên xe, bốn người vừa rời đi, Phù Dung ngay lập tức ra khỏi chỗ ngồi chạy theo hướng đám trùng vận chuyển xác đi, chiếc bóng của cậu theo sát cậu trên đường đi.
Lý Mộc Liên mở rộng tầm mắt theo cậu từ xa lắc đầu, quả nhiên không nghe lời hắn, Phù Dung này hoạt bát hơn nhiều.
-Tôi là Lý Mộc Liên.
Khi Mộc Liên đang chia ra vừa theo dõi Phù Dung vừa vân chuyển đám trừng trùng, Dương Phú đã đến bên cạnh hắn từ bao giờ. Mộc Liên nhìn khoản xanh khi trong khi đục đang lập lòe kia hỏi hắn.
-Cậu là tôi à, sao cậu lại thành Dương Mãn.
-Trước đây tôi là Lý Mộc Liên, người em đã chết của Phù Dung ở thế giới gốc ấy, còn bây giờ tôi chẳng là ai cả, tôi đến đây để đón Phù Dung.
Dương Mãn thành thật với Lý Mộc Liên.
Ở thế giới này, Lý Mộc Liên là một người có trí thông minh, đó là sự tích lũy trong quá trình giáo dục và cả những thói quen còn sót lại, là sự luân hồi, thứ này mang một phần của thứ, là một mà cũng là nhiều, cộng thêm Phù Dung cho hắn nhìn thây một khung cảnh khác không biết sẽ kết quả gì.
-Từ khi gặp cậu, tôi chưa từng thấy rõ mặt cậu, vì cậu ứng cử làm tham mưu, tôi cứ nghĩ đầy là một điểm đặc biệt của cậu, hóa ra không phải mắt tôi phế mà lại tôi chưa leo lên đến vị trí ngang hàng với cậu.
-Phù Dung làm được thì anh đương nhiên làm được, Mộc Liên, anh đã hiểu ra rồi, đừng cố đưa Phù Dung về thế giới mà hai người gọi là gốc nữa.
Là gốc với họ là vì khi đó có sự tác động qua lại giữa Mộc Liên và Phù Dung, sinh ra sức hút, Phù Dung vì sức hút này mà “chết” chưa hết ràng buộc với thân thể, mới khiến Lý Mộc Liên tưởng đó là gốc.
-Kể từ khi anh lên chín tầng trời, sống trong môi trường không có Phù Dung nào, điểm gốc đó trở thành khởi đẩu của thứ khác rồi, thứ thực tế chính là thực tại anh và Phù Dung đang ở đâu.
Dương Mãn nói cách hiểu của mình cho Mộc Liên, về cơ bản lời hắn nói không khác gì Phù Dung, mỗi mỗi phút họ đang không ngừng sinh ra chết đi, họ là họ mà cũng không phải họ nhưng người sau phai chịu hậu qua của tác động người trước gây ra.
-Anh nói thì dễ lắm, còn đứa trẻ thì sao.
“Lý Mộc Liên” và “Lý Phù Dung” trôi nghiêng trong dòng luân hồi và thời gian mà họ bị trói buộc với nhau, họ có được hai đứa trẻ, một đứa là Lý Thương Lan đã có luân hồi của riêng mình, đang vật lộn, trôi lăn trong đó, đứa còn lại là đứa bé hắn ép Phù Dung sinh cho mình ở thế giới “gốc” khi phần ý thức tách được khỏi xác của Phù Dung không bị phân chia, là hậu quả của “cái tôi” trước, hắn nhận thức được hắn và Phù Dung đã chết lại khó chấp nhận được, hắn đã bỏ lại đứa trẻ từ lâu rồi.
-Tôi không biết.
Dương Mãn trả lời giống hệt Phù Dung, anh dừng giải thích, người không muốn hiểu, chẳng cần làm cho hiểu:
-Tôi chỉ đến đón Phù Dung đi, thế thôi.
Hai người vừa nói chuyện vừa chuyển trứng, không hề để ý đến Lý Cửu Tiêu nơi này có gì không ổn.
….
Phù Dung đi theo đám trùng chuyển trứng vào sâu trong hang núi, đến nơi từng là cung điện của vị tiên vương bị Lý Cửu Tiêu cướp ngôi, trước đây ông ấy bị đuổi đến nơi này 500 năm, giờ con cháu của kẻ cướp ngôi ông ta, con trong tư tưởng của Lý Cửu Tiêu xây tổ ở nơi này 5000 năm.
Phù Dung không đi theo đám trùng vận chuyển nữa, cậu vào căn phòng ngủ của cung chủ, khung cảng xung quanh, cách bài trí, vả vật dụng vẫn được làm theo kiểu cũ, nơi này là nơi cậu trút hơi thở cuối cùng ở thế giới số 2.
-Cậu đã, không, nói theo niềm tin của cậu là một phần còn lại của cậu, đã từng chết ở nơi này.
Lý Cửu Tiêu đã đứng ở cửa từ bao giờ nhìn Phù Dung, cô đi về phía bàn trà làm động tác mời, Phù Dung cũng đi theo cô ngồi xuống.
Hai người ngồi nhìn nhau, ngoài mặt là sự an ổn, bên trong sóng nước cuộn trào, từ cơ thể Cửu Thương những dòng dịch đỏ không ngừng uốn lượn chảy ra, chúng bò dưới dất, âm thầm quấn lấy chân Phù Dung, len qua cổ chân bò lên cơ thể cậu, men qua các mạch máu tạo thành những vành đỏ trên làn da quá trắng của anh, chúng đang mô tả lại mạch máu của Phù Dung, chỉ đợi hiệu lệnh của Cửu Thương sẽ ghim vào da anh, biến Phù Dung thành một cái xác chứa trứng như bao xác người bên kia.
Phù Dung dường như không cảm nhận được các mạch máu của mình đang bị bao vây, anh cứ ngồi đó đợi Cửu Thương, như chẳng biết chuyện gì xảy ra, Lý Cửu Tiêu hít một hơi thật sâu, cô ta nghe nói Phù Dung rất thơm, không biết ăn cậu ta sẽ như thế nào, Cửu Thương bóp mạnh tay, lớp dịch đỏ kia quả nhiên châm vào da thịt Phù Dung, lúc này một bóng đen từ phía sau Cửu Thương lao lên.
-Cẩn thận.
Phù Dung cầm quai túi mình quăng về phía Cửu Tiêu, cậu kéo vai Cửu Thương về trước tránh cho cô bị Cửu Thương đâm phải.
-Anh, không đau à.
Biết Phù Dung là một người rất khó đối phó, Cửu Thương đã tập trung hết đám bệnh độc tấn công anh, muốn anh chết trước khi kịp phát đại nguyện, không ngờ Lý Cửu Tiêu nhân lúc này tấn công cô.
Người khỏe mạnh từ bé như Lý Mộc Liên còn không chịu nổi hai lần tấn công với một lượng bệnh độc nhỏ của cô ta, thế mà Lý Phù Dung bị bệnh độc ăn mòn vẫn còn để ý được Cửu Tiêu đang tấn công cô.
Phù Dung vung chân đạp “thế thân” của Lý Cửu Tiêu ra, cậu kéo Cửu Thương mất bệnh độc yếu như đứa trẻ mới sinh sang một bên nói với Cửu Tiêu.
-Trở về ngay, trước khi Mộc Liên giết anh.
Lời Phù Dung vừa nói ra, bóng đen kia như bị hút ngược lại, nó gào thét bay về phía Mộc Liên và Dương Mãn đang khuân vác, vừa nhập thế mồ hôi Lý Cưu Tiêu đầm đìa, vừa nãy hắn cảm giác bóng của mình bị một lưc lượng vô hình kéo về, giống như là gió, cát, hoặc là sức hút trái đất vậy.
-Cửu Tiêu, cậu sao thế.
Dương Mãn đang tập trung xếp trứng bỗng nhiên đi lại vịn tay lên vai Cửu Tiêu, vạn vật đều có đức hiếu sinh, thuận thì sinh, nghịch thì tan, dâng hiến sẽ được cho lại.
Lý Mộc Liên cũng liếc mắt về phía Cửu Tiêu, hắn không nói gì nữa tiếp tục mở mắt nhìn về phía Phù Dung và Cửu Tiêu dù không nhìn được gì.
…
-Cô không sao chứ.
Phù Dung đỡ Cửu Tiêu lên ghế, anh nhìn quanh người cô kiểm tra xem có vết thương nào không, trong khi đó, đám trùng kia vẫn cố chui qua các vết thương hở trên người Phù Dung, muốn ăn vào máu anh.
-Anh không đau à.
Cửu Thương hỏi lại Phù Dung lần nữa, người bị trùng tấn công chín chét một sống, thế mà người này vẫn như bình thường, vừa nãy anh ta mà để cái bóng đó giết cố, Lý Cửu Thương có sống được cũng phải bò lại trong đám giòi bọ đến 3000 năm hoặc 5000 năm nữa.
Phù Dung đặt Cửu Thương về chỗ cũ sau đó ngồi xuống ghế, anh nhìn làn da vằn vện của mình lắc đầu:
-Có, tôi đau chứ, đau quá luôn như xe thịt ấy.
Nghe được anh nói về đau một cách bình thản như thế , Cửu Thương nắm chặt tay, thu đám trùng lại, Phù Dung nhìn đám bệnh độc bị thu lại xoa xoa làn da mình, anh cứ nghĩ Lý Cửu Thương sẽ chiếm cơ thể anh, đưa ý thức của mình vào, trở thành anh, hóa ra cô ấy muốn anh chết luôn, mấy đời “Phù Dung” ở nơi này hình như chưa từng làm gì cô ây.
Hay là lúc làm minh tinh Phù Dung đẹp trai quá khiến cô ta vương vấn đến tận bây giờ.
-Tôi có hứng thú với cơ thể cậu Phù Dung, tôi không biết thân thể của một người tu tập có khác gì người thường không, nhưng giờ, tôi không muốn nữa.
Một con trùng ăn thịt có vòng đời bảy ngày, loài trùng ăn cơ thể cô ta rồi hợp lại thành cô ta, sinh ra cô ta cũng chỉ có cuộc đời như thế, cô ta đã thử qua nhiều thân thể, bán trùng, trùng, con người, chẳng bao giờ qua bảy ngày cả, nếu không có cơ thể con người hoàn toàn, cô ta cứ thể sau bảy ngày lại chết đi chết lại mãi.
Từ khi Thương Lan xuất hiện, Lý Cửu Thương thỉnh thoảng sẽ chiếm cơ thể Thương Lan mới tồn tại được lâu hơn.
“Theo cô nói, cô đã sống đi sống lại nhiều lần như thế, vốn biết cơ thể này không thường hằng, là xác tạm, ngay cả cô mỗi lần cũng không phải cô, sao còn cố chấp có nó” Phù Dung hỏi Lý Cửu Thương, cậu luôn tin vạn vận đều “tỉnh” được.
-Tôi muốn lấy những thứ thuộc về mình, Phù Dung, vì sao Lý Cửu Tiêu làm bao nhiêu việc ác vẫn sinh ra làm con người, còn tôi khi tôi mở mắt ra, đã là thứ ăn thân xác của chính mình.
Chính cô đã tạo ra Vô thủy để ngăn Lý Cửu Tiêu và Hữu Thủy dùng bệnh độc khống chế xác chết tấn công con người, cô muốn xây dựng một thế giới mới không có ba thành cho mọi người sống tự do, cho thế giới này bắt đầy lại từ đầu mà.
-Bây giờ tôi không phải là người nữa, Phù Dung, tôi là trùng, tôi sẽ từ từ tiêu diệt các anh, cho đến khi các anh tận diệt, biến thế giới này thành của tôi, hôm nay anh cứu tôi, tôi không giết anh, đi đi, đưa cả Mộc Liên đi, lần sau gặp lại không phải thế này nữa đâu.
Phù Dung ngồi đó kiên nhẫn nghe những lời tâm sự của Cửu Tiêu, anh đứng dậy đi về phía Cửu Thương.
-Lý Cửu Tiêu sống không an ổn như cô tưởng đâu, 8000 năm qua, bao nhiêu lần mở mắt ra với ký ức của một người có phần của mình mà không phải mình và tội lội mà anh ta chẳng gây ra, khiến anh ta sống trong khuôn khổ phải hoàn hảo, phải có quyền lực, phải chịu trách nhiệm, tham, sân si, một cách thụ động, cô xem sống đời “vĩnh hằng” có vui không, thứ cô theo đuổi bao nhiêu năm, có phải là vĩnh hằng không.
-Ý anh là gì, Phù Dung, tôi không mộ đạo như anh, không hiểu lời anh nói.
Lý Cửu Thương mỉa mai Phù Dung, cô ta là cô ta làm gì có chuyện cô ta không phai là mình, chỉ mang ký ức của một người nào đó, thế thì tất cả mọi thứ đều không thật à.
Phù Dung lắc đầu không quay lại, anh siết quai túi nói với Lý Cửu Thương câu cuối:
-Không chỉ Phù Dung xưa không còn, mà Lý Thương Lan bây giờ cũng không phải Lý Thương Lan trước đây, tên chỉ là thứ người ta dựa vào đặc điểm để phân biệt thôi, một đứa bé khi sinh ra chưa có tên vẫn sống, đúng không.