Đến nội dung chính

Chương 161: Thường hằng

admin 1.796 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm qua Dương Phú đột nhiên “chết” dù đã chuẩn bị tư tưởng Hứa Mộng vẫn suy sụp vô cùng, dù đối mặt với hoàn cảnh này bao nhiêu lần, thì mỗi lần đều là mới, bà vẫn không quen, việc những người con của hai người đều lần lượt ra đi chứng tỏ thế giới này sắp thay đổi rồi.

-Từ khi những loài động vật dần biến mất, đám trùng xuất hiện anh đã có cảm giác này, anh sống quá lâu Hứa Chân, nhiều lúc anh không làm gì cả, để mọi thứ trôi lăn, đây là kết quả của hành động anh tạo ra.

Mọi thứ xung quanh họ đang lựa chọn sự kết hợp mới của mình, chủ thế giới mới sắp ra đời, chẳng liên quan đến việc ông chọn ai làm chủ, cho nên Lý Cửu Tiêu đến xin bao nhiêu lần, chức vị tổng tư lệnh này cũng chẳng thể là của anh ta.

-Sau khi từ bỏ nơi này, anh sẽ đi về đâu.
Hứa Chân hỏi Mộc Nam, liệu người này có giống như bà, để chút ý thức còn lại vương vấn đến cuối đời rồi lại tạo thành một con người mới mang những thói quen cũ ở đâu đó trong vô số vũ trụ không.

-Lúc đó không còn anh cũng chẳng còn em, sao em lại hỏi anh đi về đâu.

Mộc Nam nắm tay Hứa Chân, nhìn về phía Dương Mãn đã đi xa dần, ông ta chưa từng thấy mặt Dương Mãn, mỗi một lần cậu ta luôn như một làn sương khói như có như không, tôn tại mà chẳng giống đang tồn tài.

Sáng hôm sau.

Vùng tự do.

Dương Phú và Phù Dung ngồi sau ghế xe, hai người ngồi rất ngoan ngoãn, không hề động đậy, vì ở đây ai cũng không đụng đậy được.

-Em có lạnh không, Phù Dung.

Dương Phú mở túi không gian lấy ra một chiếc chăn, đắp ngang chân cho Phù Dung, Lý Nhất đã giữ đúng lời hứa, cho họ đi đến vùng đất Lý Cửu Thương quản lý, tất nhiên là đi nhờ nên chỗ ngồi hơi độc đáo một chút.
-Không, nếu anh lạnh thì đắp đi.

Phù Dung nhường chăn cho Dương Phú, hai người họ đang được ngồi nhờ ở xe chở xác người, đúng, là xe chở xác, mỗi giao thương của vùng tự do và thủ lĩnh đám trùng ăn thịt.

Trùng ăn thịt cần lương thực và xác người để đẻ trứng, còn vùng tự do ở trong sa mạc, họ không có chỗ chôn người, đây là việc mua bán mà hai bên cùng có lợi.

-Họ có đau nữa không, đau như Phù Dung ở thế giới thứ hai ấy.

“Xét về mặt nào đó thì tính cách, thói quen và thế giới em xuất hiện ở hiện tại được hình thành từ tính cách, thói quen, và sự ảnh hưởng của môi trường thế giới của những Phù Dung trước đây, nên anh có thể gọi em là Phù Dung, vì tên em cũng là Phù Dung mà” Phù Dung nói một tràng dài với Mộc Liên như để xua đi cái lạnh.

-Ý em là phần tính cách, thói quan sinh ra từ môi trường thế giới này tách ra khỏi thân thể này do không phù hợp với nó nữa mà vẫn nghĩ cái thân này thuộc về mình là của mình thì còn đau đúng không, tự huyễn hoặc là mình đau.
Mộc Liên ghé vào hỏi Phù Dung, hình như hắn từng bị như thế, Phù Dung lắc đầu nhìn hắn, anh không biết gì cả, đó là cách hiểu của mỗi người, còn nhìn mà không nghĩ thứ nhưng thứ ở trong các hộp này chỉ là thịt và xương được hình thành do đủ mọi loại chất kết tủa và được gắn kết bởi máu thịt được điều chỉnh bởi dòng điện phát sinh do các hạt năng lượng và vào nhau gắn kết.

Khi một bộ phận bị tắc nghẽn hoặc tổn thương không nối được với nhau nữa, hoặc tốc độ của các hạt năng lượng đó cao đến mức không phù hợp với máu thịt này nữa, phần không phù hợp sẽ thoát ra rồi thu hút với những thứ cùng tần sóng với nó lại thành một thứ mới.

-Giống mấy cái cột từng nhốt chúng mình ở thế giới gốc của chúng ta nhỉ, Phù Dung, nói như em, em có nghĩ Phù Dung lúc đó đã luân hồi không, nghĩa là không có rào can nào ngăn được chúng ta, chúng ta ở khắp mọi nơi là mình lại chẳng có mình, chẳng có ta thật và không thật ấy.

Lý Mộc Liên bắt đầu nổi lên bản tính ham học hỏi của một cái máy hỏi, hắn dán sát vào Phù Dung, hai người cứ ngồi đó thậm thụt với nhau đủ thứ chuyện.

Người lái xe nhìn thấy hai người dí sát mặt vào nhau hắng giọng:

-Hai cậu, tôn trọng người cùng xe chút đi.

Bị nhắc nhở, Phù Dung và Mộc Liên hắng giọng tách ra, chẳng được mấy phút, Mộc Liên kéo ống tay Phù Dung, hắn xòe lòng bàn tay của mình ra, trong đó là một chấm sáng nhỏ như đom đóm, hắn hơi di chuyển ngón tay, đốm sáng đó dường như to hơn tạo thành một lớp màng, trong đó hiện rõ nhiều chấm sáng nhỏ hơn va chạm vào nhau cho đến khi tốc độ của chúng ngay càng nhanh, luồng sáng càng rộng rộng mãi và biến mất trong không khí.

-Muốn xem nữa không.

Lý Mộc Liên quơ tay hỏi Phù Dung, hắn đã dựa theo lời Phù Dung nói và những ký ức mà hắn chưa quên thử làm thứ này.

Phù Dung nắm tay Mộc Liên giữ chặt hắn lại, lắc đầu, không biết, cậu chẳng biết gì cả.

-Em chẳng biết gì đâu, anh đừng nghịch nữa.

-Không biết chẳng phải là em biết mình không biết còn gì.

Phù Dung ngơ người nghe câu nói của Mộc Liên, cậu đột nhiên vuốt tóc hắn, Mộc Liên áp tai vào lòng bàn tay Phù Dung mở to mắt nhìn cậu:

-Em sao thế.

Phù Dung sờ làn tóc mềm mại của Lý Mộc Liên mở miệng muốn hỏi hắn, cậu chưa kịp nói nên lời, xe đã dừng lại, thêm hai người nữa bước lên xe.

-Hai cậu này bên khu khác sang khuân đồ cùng.

Người lái xe không nghi ngờ gì tiếp tục lái xe đi về khu trùng ăn thịt, Mộc Liên và Phù Dung nhìn Cửu Tiêu và Dương Mãn đột nhiên xuất hiện ở nơi này yên lặng, chờ đợi bọn họ kể chuyện gì đã xảy ra:

-Không cần bất ngờ như thế, chúng tôi cùng đến đưa bánh cho cậu, One sợ cậu đi một mình không an toàn nên đưa sắp xếp cho chúng tôi đi theo.

-Vâng.

Mộc Liên vẫn ngồi cạnh Phù Dung, hắn chỉ về hàng ghế trống bên kia:

-Hai người ngồi đó đi, chúng tôi ngồi đây quen rồi.

/Dương Mãn không phải người thế giới này, Phù Dung, cấp bậc của anh ta rất cao, tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ là một luồng sáng màu xanh, hình người/ Mộc Liên âm thầm nói với Phù Dung, Lý Cửu Tiêu muốn xử lý Cửu Thương là chuyện của hắn, còn Dương Mãn, một người mạnh mẽ như Dương Mãn ở nơi này làm gì, cấp bậc như Dương Mãn chỉ có Phù Dung.

Thỉnh thoảng Lý Mộc Liên không nhìn rõ mặt Phù Dung đâu, chỉ là một luồng khí hơi hướng màu đen, rất thơm, ngọt và thu hút mà thôi, chỉ khi Phù Dung ở gần hắn hay chạm vào hắn hắn mới thấy rõ hình dáng cậu. Mộc Liên áp sát Phù Dung hơn gần như dùng cả cơ thể che cậu lại.

-Mộc Liên, anh chắn tầm mắt em.

Phù Dung nghiêng đầu qua vai Lý Mộc Liên chào chào Dương Mãn, hai người nhìn vào mắt nhau, không gian xung quanh như ngừng lại.

/Chào anh/ Dương Mãn hơi nâng mắt chào Phù Dung, còn Phù Dung vẫn bị thu hút bởi hình ảnh ánh sáng biến mất trong tay Mộc Liên, cậu muốn xem thứ ánh sáng mà Mộc Liên nói có giống Dương Mãn không.

/Phù Dung, anh không phải nhìn, thứ anh nhìn thấy chưa chắc đã là tôi, anh cũng đã tiếp xúc được da lông còn gì/ Dương Mãn trả lời Phù Dung rồi ngồi xuống cạnh Cửu Tiêu.

Bốn người không nói lời nào nữa, họ đều tập trung suy nghĩ về mục đích của riêng mình.

….

-Nữ hoàng, bên phía ngài One thông báo, xe chở thịt đang đến chúng thần sẽ đưa về trang trại như mọi khi.

Một bán trùng đi vào trình bày với Lý Cửu Thương về hành trình của xe chở thịt, Lý Cửu Thương giơ tay ngăn đám trùng lại:

-Không, lần này chuyển chúng vào chỗ ta đi, ta có việc cần làm.

-Vâng.

“Người” thông báo vừa đi, Lý Thương Lan ở sau tấm rèm đã bước ra ôm eo Cửu Thương:

-Cảm ơn người.

Cô ta đã đi suốt đêm về đây đẻ thuyết phục Lý Cửu Thương giết Phù Dung với lý do sợ thân phân Phù Dung lộ ra, cô ta không được thừa kế vùng tự du nữa. Cửu Thương nắm tay Thương Lan vỗ nhẹ:

-Không sao, có Thương Lan là được rồi.

Giữa Lý Thương Lan và Lý Phù Dung, Cửu Thương chọn Thương Lan, đã là chị em thì máu thịt chẳng khác nhau, huống gì Thương Lan còn đi theo cô ta nhiều năm, trong ký ức mơ hồ mà Lý Cửu Thương có được Lý Phù Dung hấp dẫn thật nhưng không hấp dẫn bằng thực tại này.

-Cửu Thương, chỉ cần có tôi là được à.

Lý Thương Lan (Tây Bà) hỏi Cửu Thương, kể từ khi quyến rũ cô ấy để có thể đi vào thế giới này, lần đầu tiên cô ta cảm thấy bối rối, Lý Phù Dung là tồn tại không thể lý giải, là kho báu mà Đông Quân bất chấp nhân quả để lợi dụng, nếu Cửu Thương chiếm được xác cậu ta, trở thành cậu ta, dùng thân xác đó mà phát đại nguyện, lên chín tầng trời không khó.

-Không, tôi muốn có cả thế giới này, trong đó có cô, Thương Lan.

“Tôi, đi vào trong, ở ngoài này họ sẽ nghi ngờ” Lý Thương Lan rút tay về vội vã đi vào phòng trong.

Cửu Thương hơi nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô sau đó quay trở về ghế ngồi, Lý Phù Dung, sau đó là Lý Cửu Tiêu, Lý Mộc Liên bất kể ai có cơ hội cầm được sô sinh tử đều phải chết, thế giới này là của cô ta.