Đến nội dung chính

Chương 163: Vết răng

admin 1.745 Chữ Cài Đặt

-Anh tưởng tôi không dám giết anh à, Phù Dung, anh chết đi thì cái tên của anh vẫn ở đó còn gì.

Lý Cửu Thương vung tay, một tia sóng đỏ xẹt qua má Phù Dung bắn lên khung cửa, cánh cửa bốc khói rụng một mảng, Phù Dung đã chạm đến điều cô ta không dám nghĩ nhất, Lý Thương Lan giờ đây chẳng phải Lý Thương Lan trước kia.

Nhìn vết cửa rụng xuống Phù Dung mới phát hiện Lý Cửu Thương đã nhân từ với mình như thế nào.

-Lần sau gặp lại, tôi sẽ khiến thế giới này bước sang giai đoạn mới, Phù Dung, anh không nhận ra à, loài trùng đang tiến hóa, chúng có “tâm” (suy nghĩ) rồi một ngày nào đó chúng mới là “nhân” (người).

….

-Mình về thôi, Mộc Liên.

Phù Dung lên xe, một vài con trùng nhỏ quấn lấy chân anh, anh hướng mắt về phía rèm cửa phòng Cửu Thương nơi Lý Thương Lan đang quan sát anh, Phù Dung xách một con trùng nhỏ đang nhe răng chuẩn bị cắn mình lên nhìn nó. Anh đưa cánh tay có vết thương lên ghé vào miệng nó, con trùng này không ngại ngùng uống máu anh, đuôi nó cong lên muốn đâm nọc vào tay anh.
Phù Dung đã chuẩn bị tinh thân bị chích lần nữa, lại thấy con trùng dường như no bụng, nó rút kim lại nhảy khỏi xe chạy về phía lâu đài đang xa dần. Lý Mộc Liên ngồi bên cạnh nhìn toàn bộ sự việc, hắn chống tay trên đầu gối mình hỏi Phù Dung:

-Có phải vai phản diện là chúng ta, đúng không, phản diện cũng là nhân vật chính mà.

Khi hắn bắt đầu cuộc đời của Lý Mộc Liên và Dương Phú ở nơi này, hắn chưa từng nhìn thấy một loại súc vật nào ngoài con người, thứ da dạng nhất là trùng, giống như đang tiến hóa vậy, dựa theo sự phát triển của đám trùng này, thì con người mới là loài nên biến mất ở hành tinh này, hắn là con của Dương Tu, là bán trùng được cài vào để tận diệt đám người kia lại buông bỏ, hắn là kẻ phản bội.

-Không, vạn vật hữu “linh” mà, trùng hợp “linh” cũng là không, Mộc Liên, mọi thứ vốn ở đó, chỉ chờ đợi điều kiện để xuất hiện thôi, để con người tồn tại ở thế giới này cũng cần các điều kiện, khi điều kiện không phù hợp nữa thì những người không phù hợp sẽ biến mất, Dương Mãn nhỉ.
Phù Dung chỉ nói chuyện với Dương Mãn, không hề nói chuyện với Cửu Tiêu nữa, tên này còn chưa hiểu ra, phải cho hắn ở lại vùng tự do vài ngày. Lý Cửu Tiêu là loại người chưa gặp tường chưa quay đầu luôn nghĩ mình là đúng, từ bé hắn đã được dạy trùng là loại gây hại, cộng với sự áy náy vì đã sát hại Lý Cửu Thương sợ cô ta vì trả thù hắn mà tấn công con người nên mới bị tâm ma mê muội đi ám sát Cửu Thương.

-Mộc Liên, mượn chân anh một chút, được không.

Phù Dung co người nằm gối lên chân Mộc Liên, hai bên thái dương cậu rịn mồ hôi chứng tỏ cậu không ổn lắm, Mộc Liên chẳng nói gì, hắn để Phù Dung nằm xuống tiêm thuốc giải đã chuẩn bị sẵn rồi kéo chăn đắp cho cậu.

“Em đau quá” Phù Dung dụi đầu vào chân Mộc Liên thở dốc, vừa nãy cậu đã bị trùng cắn, những con trùng sinh ra từ cơ thể Cửu Thương có độc còn là loại mạnh nhất dù tiêm thuốc giải chưa chắc chẳn Phù Dung đã qua khỏi.
-Tôi cứ nghĩ em không biết đau nữa.

Mộc Liên ôm Phù Dung lên nhẹ vỗ cơ thể cậu cho thuốc lưu thông, Phù Dung ôm chặt Mộc Liên nói chuyện cùng hắn.

-Từ khi rút súng bắn con trùng đó em đã đau lại rồi.

Khi đó Phù Dung sợ Mộc Liên bị tấn công, lẽ ra phái cúi xuống cứu Môc Liên mặc cho đám trùng dưới đó, sau 7 ngày không có năng lượng chúng sẽ chết, cậu lại can thiệp vào dòng đời của nó.

“Em” Mộc Liên ôm chặt Phù Dung hơn, từng luồng công đức nhẹ nhàng vây quanh cậu, ăn bớt đi khí đỏ đang cắn nuốt luồng khí đen trên người Phù Dung, cả quá trình này Lý Cửu Tiêu nhìn ở trong mắt, hắn tự giễu mình, nhìn người ta xem, đánh bật năng lực của thứ gọi là thần một cách dễ dàng như thế, còn hắn thì sao, chật vật ở đây.

Lý Cửu Tiêu cựa mình cảm nhận sự đau đớn trong cơ thể, sau khi bị hút trở về hắn cảm giác như cả đại địa này đang chống lại hắn, mỗi bước đi như nặng ngàn cân, cơ thể thì đau nhức nói gì đến trò chuyện, Cửu Tiêu ngồi đó nghiên ngẫm nhìn Phù Dung, nếu cậu ta bị trùng cắn mà còn sống, chẳng phải là người biến dị sao, vậy cậu ta không được trở lại vùng tự trị nữa à, Mộc Liên có đi theo cậu ta không.

….

-Trùng con đã được đưa vào chuồng rồi, tôi về đây, cậu và Phù Dung thu xếp trở về nhé.

Dương Mãn kéo ống tay áo xuống chuẩn bị ra bến xe bus để về, nhìn thấy Cửu Tiêu vẫn ngồi trên xe, anh lắc đầu cười nhẹ sau đó đi về phía hắn vỗ lên vai hắn:

-Cậu có về không, hay muốn ở lại đây tham quan.

Dương Mãn vừa vỗ vai Cửu Tiêu xong, cả người hắn nhẹ bẫng như được tháo xiềng, Lý Cửu Tiêu ngước lên nhìn Dương Mãn hơi run rẩy, rốt cuộc xung quanh hắn toàn những người như thế nào vậy, bọn họ còn là người à.

-Tôi ở lại đây vài ngày.

Lý Cửu Tiêu trả lời Dương Mãn rồi xuống xe biến mất trong làn khói bụng, Dương Mãn đi hướng ngược lại ra bến xe, người lái xe cũng đi về chỉ còn Mộc Liên đang cõng Phù Dung, hai người đi từ từ về phía khu nhà nghỉ.

Mộc Liên bước đi trên con đường chảy dài vàng cảm, hắn đỡ chân Phù Dung ngăn cho cậu không tụt xuống, tiếng thở đều đều của Phù Dung vang bên tai hắn, Mộc Liên vừa đi vừa nói chuyện với Phù Dung, hắn chẳng biết cậu có nghe được hay không nhưng vẫn muốn nói:

-Phù Dung, tôi không thích tính cách của em chút nào, từ lần đầu đã thế, nhưng tôi lại ngưỡng mộ trí tuệ và niềm tin của em, nực cười thật, ngay cả ngoại hình ma tôi cho rằng yếu ớt đến phế của em giờ cũng thu hút tôi.

Phù Dung nằm trên lưng Mộc Liên, cơn đau của anh đã rời đi từ lâu, anh tựa đầu vào vai Mộc Liên cảm nhận hơi ấm của hắn, Phù Dung nhắm mắt thở đều đều nghe Mộc Liên, cậu vòng tay ôm chặt cổ hắn:

-Đó là sự thu hút còn lại từ những thói quen ở các mỗi trường gần tương đồng thôi, anh đang dùng những việc chưa từng diễn ra để thích em.

-Không phải, Phù Dung, lần đầu tiên tôi gặp em, khi đó chúng ta chẳng nhớ gì về những quá khứ không diễn ra kia, tôi dường như đã tưởng tượng ra cuộc đời trọn vẹn cùng em, dù chỉ vài chục giây. Phù Dung, còn em, khi em không tu tập, không nhớ gì về tôi, em có thích tôi không, tôi biết em không dám nói dối nữa.

Lý Mộc Liên đang cơ hội, hắn biết hành động của Phù Dung đã làm phát sinh nhân quả, thứ mà Phù Dung gọi là chiêu cảm, khiến cho những phần luân hồi của em ấy theo sau, Phù Dung bị trói buộc với hắn, với cả sự cân nhắc trong tâm trí cậu ấy.

Cậu có thích Lý Mộc Liên không à, Phù Dung chẳng thể nghĩ nhiều vẫn có thể trả lời, cậu đương nhiên thích Lý Mộc Liên, từ lần đầu đã thích, chỉ là Phù Dung yêu thương Lý Mộc Liên cũng yêu thương tất cả mọi người, người người tốt, Mộc Liên cũng tốt.

-Không có sự thu hút nào từ ký ức của những Phù Dung cũ, em vẫn thích anh, Mộc Liên, anh hỏi em những lời này thì trọn đời này chỉ có chúng ta thương yêu, nâng đỡ nhau, sẽ không có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ này, anh có hiểu không.

-Tôi cũng thế, Phù Dung, cả đời này chỉ có chúng ta nâng đỡ nhau mà thôi, không có người thứ ba.

Hai người cõng nhau đi về dưới ánh nắng chiều.

…

-Chết tiệt,

Đông Quân bóp móp ngai vàng của mình, hắn nhì Lý Phù Dung đang được Lý Mộc Liên cõng về lành lặn liên hệ với Lý Thương Lan.

-Cô làm gì vậy, Tây Ba, sao lúc đó cô không ra ngăn cản Cửu Tiêu, để cho Lý Phù Dung chạy như thế.

Vẫn căn phòng đó, Tây Bà vẫn mặc bộ đồ đó đứng trước gương nói chuyện với Đông Quân, chỉ có tâm thế Tây Bà đã khác, cô ta nắm chặt tay nói với Đông Quân:

-Ngài Đông Quân, tôi không cố ý đây, chỉ là Lý Cửu Tiêu tung hết sâu độc mà không làm gì được cậu ta, tôi suýt chút nữa bị cậu ta vạch trần, chúng ta nên yến ắng một thời gian đi ạ.

Đông Quân biết lời Tây Bà nói đúng, không nói gì thêm, hắn nhìn về phía trái đất mà Lý Mộc Liên từng ở, hóa ra hắn thấy quen thuộc và dễ tìm trong vô vàn các thế giới, còn là nơi mà hàng chục vạn năm trước hăn bước lên con đường đại nguyện, giờ hắn ước nguyện dì hắn còn không nhớ nối, hắn chỉ biết hút càng nhiều công công đức càng nhiều sống càng lâu.

-Không giết được Lý Phù Dung, thì ăn Lý Cửu Tiêu đi.

Đông Quân tức giận xóa màn gương, Tây Bà nhìn màn gương đã trở lại bình thường hơi do dự rởi khỏi phòng, Cửu Thương đang nghỉ ngơi mở mắt, cô nắm chặt chiếc kẹo Phù Dung lén nhét lại trên bàn cho mình.