Lý Cửu Tiêu đi về phía Thường Hiến cúi xuống hôn anh, lấy đi làn khói thuốc còn vương vấn bên miệng anh, hắn phả hơi thuốc vào gò má Thường Hiến:
-Đó là việc của tôi, em hư thế này người anh em tốt Phù Dung của em có biết không.
Lý Phù Dung vừa đi được một ngày, ở nơi này hắn và Thường Hiến đã lôi nhau lên giường còn rất hợp nữa, Lý Cửu Tiêu là người công tư phân minh, nếu hắn muốn phải có, cứ nghĩ mãi sẽ thành bệnh.
-Hư, tôi bắt cá hai tay, hay là khi ngủ cùng anh tôi còn ngủ với người khác, tướng quân.
Thường Hiến ôm cổ Cửu Tiêu, anh quắp cả tay chân lên cơ thể hắn, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào:
-Cửu Tiêu, anh đừng đi được không, anh có giết được Cửu Thương thì cũng chỉ ngồi ở vị trí Tổng tư lệnh được bao nhiêu năm đâu, hai người cứ tranh nhau đến khi nào, anh xem chúng ta đã luân hồi bao nhiêu năm ở nơi này rồi.
Cưu Tiêu ôm chặt Thường Hiến không đáp lại anh, hắn vung tay đánh vào gáy Thường Hiến, còn ở lại nơi này hắn sẽ lung lay.
….
Chín tầng trời.
Đông Quân đã kéo cả ngai vàng của mình về phía màn gương, hắn nhìn chằm chằm hình ảnh Phù Dung và Mộc Liên đang vui cười nhếch mép:
-Thương Lan, chuẩn bị đi, Lý Phù Dung sắp đến chỗ Lý Cửu Thương đấy, để cô ta giết hắn luôn cũng được.
“Đại nhân, ngài không cần Lý Phù Dung phát đại nguyện nữa ư” Thương Lan ngồi trong cuộc họp âm thầm hỏi Đông Quân.
Nghe được cậu hỏi của Thương Lan, Đông Quân hắng giọng sửa miệng:
-Ý ta là làm cho Lý Cửu Thương điên lên tàn sát vô cớ, cho Lý Phù Dung phát đại nguyện sớm hơn.
Đông Quân vừa nói xong trên bầu trời hai ba tia sét xẹt ngang qua, hắn ngước về phía bầu trời mà cười:
-Ngươi đang bảo vệ chủ nhân của ngươi ư, đợi y nhận ra rồi, xem y có còn lưu luyến ngươi không.
“Thương Lan, cô làm gì vậy, tập trung vào” Dương Phú ngồi bên cạnh Thương Lan thấy cô ta ngẩn người đột nhiên húc vai cô.
-Chủ nhân, sao ngài không tự đi gặp Lý Cửu Thương, yêu cầu cô ta làm việc cho ngài, tôi…
Thương Lan hỏi Đông Quân, đã qua ba thế giới, điều Thương Lan (Tây Bà) băn khoăn nhất là vì sao Đông Quân lại hợp tác với cô để làm việc, một tiên quân quản lý thế giới cửu thiên như hắn có đủ khả năng tự khống chế một người, hoặc xây nên một thế giới để cho Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung chạy vòng vòng trong đó cơ mà.
-Vì cô và ta lên đây cùng nhau, lại cùng mục đích sống mãi, nên ta muốn tạo cơ hội cho cô. Lẽ nào cô không muốn sống mãi để đợi người thân của mình lên đến chín tầng trời à.
Người thân của mình, Tây Bà hơi mơ hồ khi nghe Đông Quân nhắc đến người thân, đã quá lâu giờ cô chỉ nhớ là mình muốn sống, còn gương mặt của những người được gọi là người thân đó, chính Tây Bà cũng không nhớ nổi.
-Nếu không nhớ được họ, thì giúp tôi đi, hàng vạn năm qua tôi không đủ tư cách để làm người thân của cô à, Tây Bà.
Đông Quân nhắc lại cái tên mà hắn đặt cho Tây Ba, lời hắn nói đã làm cho cô rung động, Tây Bà đáp lại Đông Quân.
-Vâng, thưa đại nhân.
Tây Bà đã trở về thế giới thứ ba, Đông Quân tựa đầu lên ngai vàng cười lớn:
-Phù Dung, tôi rất mong chờ, ngày anh đến đây, lần này, anh tới nơi này nhanh đấy, khi biết Tây Bà là ai, liệu anh có hối hận với những hành vi mình từng làm với nó không.
Đông Quân ngồi đó nói chuyện với chính mình như bị phân liệt, từ cơ thể hắn những luồng khí đen không ngừng xao động muốn chạy ra ngoài, lại bị hắn buộc lại lần nữa
….
Đứa trẻ này, Dương Mãn ngồi ngay bên cạnh Tây Bà, những lời mà họ nói chuyện với nhau hơi nhíu mày, có những việc anh không thể nói cho Tây Bà, mỗi người có một dòng thời gian riêng.
Dương Mãn thấy Tây Bà ngẩn ngơ húc vai cô để cho cô ngừng dòng suy nghĩ tập trung vào cuộc họp.
-Thương Lan, có chuyện gì xảy ra ư?
Lý Thương Lan lắc đầu, tiếp tục hướng mắt về phía Lý Mộc Nam đang phân công nhiệm vụ và nghe báo cáo rồi lại nhìn Lý Mộc Liên.
Dương Mãn quan sát cả bốn người Thương Lan, Mộc Nam, Mộc Liên, Cửu Tiêu lần này mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn mà không phát hiện ra Phù Dung có dấu hiệu phát đại nguyện sớm đã theo không kịp.
….
Vùng tự do.
Dương Phú nạp đạn vào báng súng, hắn hướng về phía tấm gương nhắm bắn, lúc này Phù Dung đi từ phòng tắm ra, hình bóng của cậu xuất hiện trong tấm gương.
-Cuộc họp thế nào, họ có định lùi cuộc tấn công lại không?
Phù Dung vừa lau tóc vừa hỏi Dương Phú, khi họ về đến nhà mới, Lý Mộc Liên bị gọi đi họp, hắn ở đây cũng ở Lâm Thành.
-Họ đang ưu ái kể hoạch của Thương Lan lắm, tôi và em mà về không kịp có thể bị loại khỏi cuộc tấn công luôn ấy.
Mộc Liên cất súng đi lại lau tóc cho Phù Dung:
-Phù Dung, chuyện Thương Lan và Cửu Thương em có ý kiến gì không.
Lý Thương Lan dù sao cũng là con của hắn và Phù Dung của thế giới thứ 2, không chỉ một lần mà hai lần, giờ nghe tin con mình đang yêu đương với phe gọi là phản diện của thế giới này, liệu cậu ấy có ý kiến gì không.
-Em có thể có được ý kiến gì, khi em lỡ yêu anh, ba mẹ cũng chẳng có ý kiến gì mà.
Phù Dung trả lời Mộc Liên, trong dòng đời này, ai mà không từng là cha, là con của nhau, vì thế cậu rất tâm đắc với việc thầy Nguyễn Sinh nói cậu nên choi người nam là cha là anh, coi người nữ là chị là mẹ.
….
Lâm Thành.
Dương Mãn ôm theo một hộp bánh chay đi ra khỏi cổng cơ quan, cậu mở hộp ngửi hương thơm của bánh, chuẩn bị ăn, sau đó lại nghĩ gì bọc hộp lại, vào xe.
Người đang đợi ở ghế lái nhìn thấy hộp bánh của Dương Mãn hỏi cậu:
-Mua à.
-Không.
Dương Mãn mở hộp, phu nhân tổng tư lệnh tặng mỗi người một hộp, mẹ anh dù đời nào làm cơm cũng ngon.
Lục Vĩ nhận lấy hộp bánh mở ra ăn thử một cái rồi hỏi Dương Mãn:
-Cậu có định mang hộp bánh đi cho Phù Dung không.
Có đến để bảo vệ Phù Dung không, đây là ý của Lục Vĩ. Dương Mãn đương nhiên nghe ra gật đầu,
-Đương nhiên được, tôi sẽ đến chỗ Phù Dung ngay.
Hứa Chân hạ rèm cửa sổ nhìn về phía Dương Mãn đang ôm hộp bánh ra khỏi nơi làm việc hỏi ông Mộc Nam đang xem tài liệu:
-Tất cả mọi người dồn về phía Lý Cửu Thương hết rồi, anh không muốn đến đó à.