Đến nội dung chính

Chương 156: Một mất một còn

admin 1.868 Chữ Cài Đặt

-Tôi luôn biết điều đó, chỉ là mỗi lần tôi đều yêu em, tất cả đều là tôi.

Lý Mộc Liên đi đến bên cạnh Phù Dung, hắn vươn tay ôm mặt cậu, tay kia hướng về phía Dương Phú, Dương Phú biến mất. Phù Dung trợn mắt nhìn hình ảnh này lại quay sang nhìn Mộc Liên, người này không cần quan hệ cùng anh, vẵn tự mình điều khiển được các thân thể nhập ra tách vào.

-Phù Dung, sao bây giờ em có thể nói ra những lời này một cách bình yên như thế, những lần trước, đến khi ra đi em vẫn bối rối không muốn nói với tôi cơ mà.

Khi bọn họ chìm trong biển lửa ở thế giới đầu, khi Phù Dung nằm trong ngực hắn ra đi ở thế giới thứ hai, sớm hơn là khi Phù Dung chết đi ở thế giới gốc, em ấy luôn nhận ra điều đó, sao lại không nói, để hắn tự giấu diếm mình, đến giờ lại nói cho hắn nghe
-Sao anh có thể biến thân, Mộc Liên, anh lừa em ư.

“Tôi không lừa em, Phù Dung, tôi chỉ đang mạnh lên, còn em, khi tôi mạnh lên rồi, em lại muốn rời bỏ tôi”. Mộc Liên ôm chặt Phù Dung, cả cơ thể hắn nóng như lửa, suốt thời gian đi đến đây hắn đều nghe câu chuyện Phù Dung nói.

Và hắn phải công nhận Phù Dung nói không sai, hai thế qua, hắn luôn dựa trên ký ức đầu tiên về Phù Dung ở thế giới gốc để yêu quý cậu, trước khi gặp cậu hắn sẽ lơ mơ nhớ về Phù Dung đợi đến khi hai hình bóng khớp làm một.

Thế giới này thì khác, hắn không hề nghe, nhìn hay tiếp xúc với thông tin nào của Phù Dung cho đến khi cậu được dẫn đến tổng bộ, ban đầu hắn rất thích cách suy nghĩ của Phù Dung, sau đó lại ghét cậu vì cậu quá nhu nhược làm việc gì cũng phải xem xét, ngay cả việc hắn nhớ lại cũng là Lý Cửu Tiêu giúp đỡ.
Đây cũng là nơi đầu tiên hắn thực sự muốn Phù Dung yêu người khác chỉ cần cậu không thành thần sáng thế, không có thế giới của riêng mình, dù sau đó hắn đổi ý thì trước đó hắng cũng từng nghi thế thật, hắn cứ nghĩ chỉ hắn nhận ra, hóa ra Phù Dung còn nhận ra trước hắn.

Lý Mộc Liên nắm chặt vai Phù Dung cố gắng biện minh rằng người mình yêu chưa từng thay đổi, từ cơ thể Phù Dung hắn ngửi thấy một mùi hương thơm ngắt, ngọt ngào và hấp dẫn vô cùng.

Lâm Thành.

Lý Thương Lan nhảy qua cửa sổ, chui vào phòng mình, cô ta quăng đôi găng tay lên ghế nhìn vào gương mà nói chuyện:

-Đông Quân, tôi đã thả hương gợi dục vào xe của Lý Mộc Liên, hắn đang ra ngoài vùng an toàn.

Trong cuộc họp hôm nay cô ta đã nhìn thấy một vết trùng cắn lấp ló sau cổ Lý Mộc Liên, chứng tỏ Lý Mộc Liên đã bị trùng cắn nhưng giấu đi tự tiêm thuốc giải, Phù Dung ra ngoài biên giới buổi sáng, buổi tối hắn cũng ra, chẳng có chuyện trùng hợp như thế.
Loại hương cô ta đưa vào là hương trùng động dục, tất cả loại dù ăn thịt hay chưa không thoát khỏi chúng, Lý Mộc Liên bị phơi nhiễm cũng thế, chỉ cần hắn còn một ý niệm muốn Phù Dung, cậu ta thoát không nổi.

….

Vùng tự do.

Cảm nhận được cơ thể nóng hầm hập cua Lý Mộc Liên, Phù Dung vội đỡ vai hắn cho hai người đừng chạm nhau nữa, người này, tự phơi nhiễm lần thứ hai để giúp cậu qua cuộc kiểm tra ư.

-Mộc Liên, anh không cần làm thế, em là cháu Lý Nhất, ông sẽ không giết em.

Lý Mộc Liên dường như không nghe lời cậu nói nữa, cố gắng lao vào muốn hôn Phù Dung, cảm giác đói đến cồn cào bám lấy cơ thể hắn.

Lúc này, một luồng sáng vàng chạy ra khỏi cơ thể Mộc Liên, nó cuốn lấy cơ thể Mộc Liên chỉ một cú va đập đã đẩy được Lý Mộc Liên tách khỏi Phù Dung, Lý Mộc Liên bị đẩy đập đầu xuống đất chống tay ngồi đây nói với Phù Dung.

-Cơ thể bị khống chế rồi Phù Dung, tôi vừa đập ngã nó.

Mộc Liên phải tự đánh ngất cơ thể mình để khôi phục nói với Phù Dung, cậu vội vã chạy lại ghé vào tai hắn nói những lời mà mình từng nói kết quả không có tác dụng. Lý Mộc Liên đang yên lặng bỗng đổi sắc mặt, hắn ghé vào tai Phù Dung mà nói:

-Phù Dung, thế giới này là của tôi.

Lý Mộc Liên bị đánh bật ra khỏi cơ thể lần nữa, cơ thể hắn tự hành động cố gắng đè lên Phù Dung.

“Phù Dung, xem ra tôi phải chết rồi” Lý Mộc Liên nói xong cắn răng nhảy vào thân xác một lần nữa, vài giây sau cơ thể Dương Phú đã được hắn gộp lại đạp cửa chạy từ bên ngoài vào, Dương Phú nhoài người không do dư gương súng bắn thẳng vào Lý Mộc Liên, một viên đạn xuyên qua, Lý Mộc Liên gào thét không khác gì trùng ăn thịt.

-Phù Dung, chúng ta sẽ sớm gặp mặt, chú rể của ta.

…

“Ha ha, thú vị” Lý Cửu Thương mở to mắt, cảm giác đau đớn vì bị đạn kim loại bắn vẫn còn lại, nhưng cô ta thì phấn khích vô cùng, trên đời này còn có người tách được thân xác ra như cô ta, đáng tiếc là chết mất một xác rồi.

Lý Cửu Thương hít một hơi thật sâu như đang hưởng thụ, Lý Phù Dung đúng là thơm thật, cả năng lượng của cậu ta cũng thơm, cô ta cần một luồng năng lượng như thế.

/Nữ hoàng, người đi đâu, ta không tìm thấy người/Lý Thương Lan hỏi Lý Cửu Thương.

-Ta đi theo thứ cô rải để gặp chú rể của ta.

Lý Cửu Thương chẳng hề xấu hổi nói với Lý Thương Lan, cô ta cũng chỉ là một tình nhân của mình, chẳng hơn.

/Chú rể của người, người gặp Phù Dung rồi à, người không bị thương chứ, Lý Mộc Liên rất nguy hiểm/ Thương Lan (Tây Bà) nắm chặt tay mình, khó khăn lắm mới khiến Lý Cửu Thương lơ là cô ta lợi dụng, sao có thể để lỡ con rối này được.

-Không ăn được nhưng Lý Mộc Liên chết rồi, tên đó có khả năng đặc biệt đấy, chỉ không giỏi bằng ta, đáng tiếc bị Dương Phú bắn chết rồi.

/Chết rồi/Tây Bà run rẩy khi nghe đến những lời này, cô ta vội dừng liên hệ với Lý Cửu Thương rồi gọi Đông Quân.

….

Chín tầng trời.

-Đông Quân, Lý Mộc Liên chết rồi.

-Cái gì.

Đồng Quân đang ngồi nhắm mắt sau cú sét vừa rồi mở to mắt, hắn ngắt kết nối với Tây Ba rồi nhanh chóng xuất hiện trước cửa thiên điện của Mộc Liên, Trúc Đồng và Ngọc Đồng đang canh giữ ở đó, hắn hỏi hai tiên đồng:

-Tiểu tiên quân đâu.

-Ngài ấy vừa về, đang ở trong kia.

Trong thiên điện của mình, Lý Mộc Liên nằm vật vờ trên giường tay chân duỗi thẳng nhìn trần nhà suy nghĩ xem hắn là ai, Đông Quân đi vào đã thấy cảnh này, hắn đi về phía Mộc Liên, Mộc Liên vươn tay quăng một quả cầu năng lượng về phía Đông Quân gằn giọng:

-Mời biến.

Đông Quân không lại gần nữa, hắn thu nguồn năng lượng nói với Mộc Liên:

-Tiểu tiên quân, nếu ngày không trở lại thế giới đó, Phù Dung khác rồi cậu ấy có tu tập đợi đến khi Lý Phù Dung phát đại nguyện, sẽ không đến thế giới của chúng ta đâu.

Lý Mộc Liên quay lưng lại không để ý đến Đông Quân, việc Đông Quân nói từ khi có năng lượng ngang hàng Đông Quân hắn đã nhận ra rồi.

Lý Mộc Liên xoay người hai cái nữa lại ngồi dậy đi theo Đông Quân, nhảy vào Thủy kính, tiếp tục luân hồi, hắn phải tìm Phù Dung hỏi cho ra nhẽ. Trước khi nhảy xuống hắn hét lên với Đông Quân.

-Đừng có nhìn.

Lý Mộc Liên vừa nói câu đó, tầm nhìn của gương mờ mịt, Đông Quân quả thật không theo dõi được hắn nữa.

Đẩy được Lý Mộc Liên đi

…

Thế giới số 3.

Dương Phú bóp cò súng nhắm thẳng Lý Mộc Liên mà bắn, viên đạn vừa xuyên qua cơ thể Lý Mộc Liên, đầu hắn cũng đau như búa bổ, từng hình ảnh về cuộc đời Lý Mộc liên đến khi bị bắn chạy vào trong hắn, Phù Dung đỡ Dương Phú dìu hắn về giường rồi chạy lại kiểm tra cơ thể Lý Mộc Liên, tốc độ phân hủy của hắn đang được tính bằng phút.

-Đốt nó đi, Phù Dung, tôi về đây rồi.

Lý Mộc Liên hoàn chỉnh nói với Phù Dung, không biết phần kia của hắn đi đến nơi đâu rồi, hắn móc túi áo đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ, Phù Dung rắc hộp lên cơ thể Lý Mộc Liên, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một bãi dầu đỏ.

Dương Phú đi về phía đám dầu chạm tay vào chúng, chẳng mấy chốc một thân thê giống hết Mộc Liên hiện ra, hắn búng tay, thân thể đó đi về phía ghế ngồi xuống.

Sắp xếp xong cho mình, Dương Phú trở lại giường, hắn vỗ vỗ bên giường còn lại hỏi Phù Dung:

-Nếu em chết rồi, em không phải là em cũ nữa, sao còn trêu đùa tôi, chỉ trêu đùa một mình tôi là thế nào, nói đi.

Phù Dung biết hắn đã nổi giận ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay xoắn xuýt vào nhau:

-Vì em chỉ quen thuộc với anh, Mộc Liên, mắt em nhìn thấy anh sẽ đánh giá, tai em nghe tiếng anh sẽ nghi đén bóng dáng anh, mũi em sẽ vô thức đi theo mùi hương của anh, anh chạm vào em, em sẽ càng muốn nhiều hơn, chỉ một động tác tương tự của anh ở các cơ thể khác nhau, em cũng nhận ra anh.

Phù Dung nhận rõ mình, cũng nhận ra sự khống chế đó, đời này cậu nhận càng rõ nên mới sợ hãi.

-Vậy mà em nói mình không yêu tôi, Lý Phù Dung.

Hiếm khi Mộc Liên gọi thẳng tên họ của anh như thế, Phù Dung ngước lên nhìn Dương Phú, gương mặt họ không hề tương tự nhau, như chồng lên nhau.

-Lý Phù Dung, mỗi lần gặp em, tôi cũng thế, ngay cả đời này, khi nhận ra em chẳng phải em như xưa, tôi muốn buông bỏ rồi lại nhìn không được “đưa” mình đến bên em, tôi ghét em của hiện tại vì không chấp nhận được, không chi em chết mà tôi cũng chết rồi.

-Mỗi lần luân hồi, em luôn đi trước tôi, trở về nơi đó, để cảnh báo cho Cửu Thương, đúng không.