Đến nội dung chính

Chương 157: Không

admin 1.881 Chữ Cài Đặt

Lý Mộc Liên không do dự hỏi Mộc Liên, Hắn là sản phẩm cuối cùng Phù Dung để lại trên cuộc đời nhưng hắn đã chết rồi, hắn chết ai nhớ đến Phù Dung nữa, nên chết đi sống lại bao nhiêu lần hắn đều muốn trở về thế giới “gốc”.

Đối mặt với sự thật thì khốn nạn, nhưng hắn phải chấp nhận thứ hắn níu kéo chưa bao giờ là con người ở thế giới gốc, cả đứa con mà Phù Dung sinh ra, thứ hắn níu kéo lúc nào cũng là chắp vá lại Phù Dung, cùng Phù Dung sống hết đời, những việc sau đó hắn chẳng cần biết.

Lý Mộc Liên không thể nói đối, hắn biết, hắn chết rồi, thế giới đó có luồng sóng thấp hợp hắn, nên hắn đi lại tự do mà thôi, hắn đã tự dối mình, tự dối người, Phù Dung cũng dối hắn.

-Vì sao em lại nói với tôi về cái chết, về sự không bền vững của xác thân này, Phù Dung.
Phù Dung đã giấu hắn bao nhiêu cuộc đời rồi, giờ lại nói ra. Nghe được câu hỏi của hắn, Phù Dung không nói gì, chỉ cầm tay hắn nhấn vào mạch máu mình.

-Vì những cuộc đời trước em chưa thể khẳng định, việc này là thật, em, vẫn nghĩ em bị trói buộc thì anh cũng bị trói buộc một phần nào đó với thân này.

Khi sống lại hai lần ở thế giới thứ hai, Phù Dung bắt đầu nghi ngờ, anh nhớ rõ lúc Lý Cửu Tiêu kéo Thương Lan ra khỏi bụng anh, anh đã nghi nhất định phải đi theo con bé, vậy là khi mở mắt ra anh trở lại thế giới thứ hai, cho đến khi nhắm mắt lần nữa ở thế giới hai, anh mong muốn thế giới này bình yên, anh tiếp tục trở lại thế giới này khi nó chẳng “bình yên”, còn Lý Mộc Liên, hắn nói sẽ đi tìm cậu, xem nào, hắn cũng ở đây.

-Suy nghĩ cuối cùng của chúng ta rất đáng sợ, Mộc Liên, nó làm cho ta tìm đến thân thể mới này, đêm gặp lại anh lần nữa, giống như anh, anh lựa chọn mục tiêu của mình, em hiểu ra, sau đó như thế này.
Lý Mộc Liên cảm nhận được mạch đập của Phù Dung lúc tắt lúc mở giống như thân thể hắn khi bị Lý Cửu Tiêu khống chế vậy.

-Em không bị trói buộc bởi thân nữa, Mộc Liên, nhưng em không thể bỏ mặc nơi này, vì em nợ nơi này.

Trong bốn vòng luân hồi Phù Dung đã trải qua, ba lần ở nơi này, cậu đau khổ ơ đây, vui khổ ở đây cũng tìm được cách giải thoát ở đây, cậu cũng muốn làm gì cho nó. Phù Dung rút tay mình khỏi tay Mộc Liên, sai lầm lớn nhất của con người là dựng cho mình những bức tường, rồi tự đóng khung mình trong đó, cậu không muốn thế nữa.

-Vậy nơi này bình yên rồi, không còn bức tường nào nữa, em sẽ đi về đâu.

Đi về đâu, Phù Dung không trả lời câu hỏi của hắn, cậu không biết mình sẽ đi về đâu, hoặc là chẳng đi về đâu cả, cứ thế mà hòa vào mọi thứ, để mọi thứ là cậu.
-Em chưa biết mình sẽ về đâu, có thể em còn chưa đi, làm sao mà về, em không biết câu trả lời.

Mộc Liên vươn tay xoa mái tóc Phù Dung, chưa đến, chưa đi, tan biến và tồn tại là một, như vậy luồng năng lượng của Phù Dung cũng như có như không, một khi năng lượng của họ không cùng cấp nữa, Phù Dung và hắn chẳng khác gì hắn và Đông Quân, hắn không cho Đông Quân theo dõi mình, Đông Quân tuyệt đối không thấy hắn, dù Phù Dung ở bên hắn, hắn cũng không biết cậu đang ở bên hắn.

-Phù Dung, nếu không biết đi về đâu, em ở bên tôi đi, không cần yêu tôi, chỉ ở bên tôi thôi, ở nơi này tôi cũng…cô đơn, nếu em coi mọi người như thân nhân của mình, xin em, cho tôi cơ hội, tôi cũng muốn nơi này tốt hơn, tôi nói thật.

Phù Dung xoa vành tai đang đỏ lên của Lý Mộc Liên, cậu cúi đầu không nhìn vào mắt hắn nữa, Mộc Liên dường như không buông tha cậu nắm lấy cằm cậu:

-Phù Dung, tôi đã chết vì em, không chỉ một lần, em không thấy mình nợ tôi à, em không trả lời, tôi sẽ chết lần nữa rồi bám theo em, dù em có khuyên giải bao nhiêu lần, tôi không nghe nữa, tôi mang công đức của mình ra níu kéo em đấy.

Lý Mộc Liên vừa nói xong, nước mắt đã chảy dài trên má hắn, Phù Dung đứng dậy muốn ra khỏi phòng, Lý Mộc Liên kéo tay cậu, hắn xoa mắt rồi nhìn những giọt nước mắt của mình:

-Em mà rời đi, hay thoát xác hay bất cứ thứ gì như em nói, tôi lập tức ngủ với em ngay tại đây, phá thân của em, dù em có phát đại nguyện cũng chỉ lên được chín tầng trời, chúng ta buộc nhau cả đời.

Lý Mộc Liên giữ chặt Phù Dung, người này nói yêu thương mình hắn, giờ lại yêu cả nhân loại rồi bỏ hắn, không có cửa.

-Mộc Liên.

Phù Dung bị ôm cứng ngắc, không thể làm gì chỉ gọi tên hắn, Lý Mộc Liên không nghe Phù Dung gọi nữa hắn ngả người kéo cả Phù Dung xuống giường, nhắm mắt ngủ, năng lượng vàng trong cơ thể lại mon men ra ngoài đi hút sóng đen, còn Lý Mộc Liên vừa được tái tạo lại kia như cái máy nhảy ra ngoài cửa sổ, trở về Lâm Thành.

Lý Phù Dung chỉ có thể gối đâu lên ngực Mộc Liên, cậu nhắm mắt, sau đó lại mở mắt ra, đã thế đừng có trách em, Phù Dung vạch áo Lý Mộc Liên, áp tai lên ngực hắn, cậu không tin tên này không có điểm yếu nào.

-Em chẳng đọc được gì đâu, Phù Dung.

Lý Mộc Liên đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, hắn giữ chặt đầu cậu áp vào ngực mình, khi hắn trở lại đây thì cả Dương Phú mà hắn luân hồi ở kiếp này cũng chết rồi những gì Dương Phú trải qua chỉ là ký ức hắn chưa quên thôi, hắn không cho Phù Dung nhìn, Phù Dung còn lâu mới thấy được.

-Anh, thế này là chiếm xác, Mộc Liên, anh phải trá giá vì chuyện này đấy.

Người nằm dưới như không nghe Phù Dung, hắn nhắm mắt chẳng nói nữa, cùng lắm hắn luân hồi thêm vào lần, biết cái chết không đáng sợ nữa, Lý Mộc Liên bắt đầu lì dần.

-Mộc Liên.

Phù Dung đấm mạnh vào ngực Mộc Liên, hắn xoay người nắm lấy tay cậu, ép cậu dưới thân mình:

-Tôi không đau đâu, sờ thích không, là em trêu chọc tôi trước đấy.

Lý Mộc Liên nói xong cúi xuông áp môi mình lên môi Phù Dung nhẹ nhàng hôn cậu, Phù Dung trợn to mắt nhìn hắn, sau đó vẫn nhắm mắt đáp lại hắn, có sao, cả đời cậu chỉ có người này, con cũng chỉ sinh cho người này, cuộc đời như chớp mắt, cậu sẽ từ từ nói cho anh hiểu. Hai người cứ thế hôn nhau như cuộc tranh cãi chưa từng xảy ra. Phù Dung cởi cúc áo cho Mộc Liên, hắn giữ lấy tay cậu, áp vào trán cậu

-Ngủ đi, Phù Dung, ngủ đi.

Mộc Liên ngăn chặn cơn khô nóng trong người mình, hắn chỉ mạnh miệng thôi, Mộc Liên ôm chặt Phù Dung.

-Em đừng rời đi, đừng bỏ tôi.

…

Nhà chính khu tự do.

Lý Nhất nhìn kết quả giám định ADN của cậu bé tên Phù Dung, Lý Thương Lan và mình hơi nhíu mày, đứa trẻ nào mới là cháu ông.

-Lisa, Lisa,em vào đây một chút.

Lý Nhất kể lại cho vợ mình câu chuyện sáng nay, cả kết quả ADN, nhận được kết quả này, Lisa dường như không bất ngờ, bà nắm chặt kết quả trong tay nói với ông:

-Em đã nói với anh, chúng ta có hai đứa trẻ, lúc đó em đã sinh hai đứa trẻ mà.

Thủ lĩnh vùng tự do ôm chặt vợ mình, ông cứ nghĩ bà bị sốc sau cuộc tấn công, mới có ảo tưởng, hóa ra mọi việc là thật, vậy Phù Dung đến từ đâu, từ vùng tự trị hay là nơi quản lý của nữ hoàng như Thương Lan.

….

Lâm Thành.

Lý Thương Lan (Tây Bà) đứng bên cửa sổ phòng mình nhìn chằm chằm về phía cửa sổ phòng Lý Mộc Liên, cho đến khi thấy hắn trở về leo hướng cửa sổ đi vào cô ta yên tâm tắt đèn:

-Đông Quân đại nhân, Lý Mộc Liên đã trở lại.

-Trở lại đó.

Đông Quân nhìn tấm gương trắng mờ mịt của Lý Mộc Liên đập bàn, sao hắn trở về, hắn phải đến thế giới khác chứ, Lý Phù Dung có hóa thân thì còn những mảnh vụn khác của cậu ta ở đó mà, cứ như có nhiều Lý Phù Dung ở nhiều nơi cùng lúc vậy.

Nghĩ đến đó, Đông Quân bấm tay biến mất, ngay sau đó hắn xuất hiện ở Lâm Thành, trong thân xác Lý Thương Lan, hắn đi về phía bàn đặt tài liệu mở hồ sơ của Lý Phù Dung ra.

Giây phút Đông Quân nhìn rõ gương mặt Lý Phù Dung, cả cơ thể hắn run lên từng hồi, hắn ngay lập tức thoát xác Thương Lan bay về chín tầng trời.

Đông Quân rơi xuống ngai vàng của mình, hai mắt hắn đỏ ngầu, thần thể vốn khác phàm nhân chỉ có linh lực không còn máu thịt đau đớn không thôi, từ cơ thể hắn từng luồng khí đen đặc như của Phù Dung thoát ra, Đông Quân nắm chặt tay, gương mặt hắn méo mó biến dạng rồi ổn định lại, trên ghế là một người đàn ông có gương mặt y hệt Phù Dung, chỉ khác là đường nét trên cơ thể hắn hơi cứng.

Đông Quân đứng dậy đi đến chiếc gương trắng xóa không có thông tin mà Lý Mộc Liên vừa nhảy xuống kia, hắn vừa soi gương, mặt gương đã trong trở lại, cho hắn nhìn rõ, Đông Quân sờ gương mặt này cười lớn:

-Bốn vạn năm rồi, bao nhiêu lần bốn vạn năm rồi người vẫn không buông tha cho ta, Lý Phù Dung, ta, không, em không cố ý giết anh, không cố ý chiếm vị trí của anh, sao anh không tha cho em.

Đông Quân nhìn chằm chằm vào tấm gương thứ bảy trong thiên điện của mình:

-Lý Phù Dung, là tôi không tha cho anh, không phải anh chẳng tha cho tôi.