Đến nội dung chính

Chương 155: Phơi nhiễm

admin 2.223 Chữ Cài Đặt

-Phù Dung, tôi đang đến đây, chúng ta cần phơi nhiễm

“Phơi nhiễm” Phù Dung đưa tay mình lên nhìn ngắm một lúc rồi hỏi Dương Phú:

-Anh muốn ngón nào.

Phơi nhiễm là tiếp xúc vùng da bị thương với virus mà, cậu chỉ cần tạo vết thương, đợi Lý Mộc Liên mang thân thể đã từng bị bơm độc đến phơi nhiễm là xong:

Dương Phú nhìn đôi bàn tay đẹp đẽ trắng sạch của Phù Dung, hắn nắm lấy tay cậu mân mê một lúc lại nhằm vào ngón út tay trái của cậu mà cắn, cảm giác môi lưỡi ẩm ướt tiếp xúc với đầu ngón tay đầy dây thần kinh làm Phù Dung đỏ mặt, cậu hít một hơi thật sâu lùi ra xa, trong suốt những vòng luân hồi dài đằng đẵng, người cậu thân mật chỉ có Lý Mộc Liên, dù tên tuổi, cuộc đời, hình dáng của hắn có khác, vẫn còn phần Mộc Liên trong hắn, là một thành tố tạo ra hắn, họ bên nhau lâu như thế, đâu thể nói bỏ là bỏ.
Người đối diện đương nhiên nhận thấy sự bối rối của Phù Dung , cơ hội đây rồi, giờ này Lý Mộc Liên suy nghĩ giống hệt Đông Quân, kéo sóng của Phù Dung xuống, cố giữ em ấy ở thế giới của hắn. Dương Phú nắm lấy tay Phù Dung hôn lên từng đầu ngón tay cậu, rất dịu dàng, nhẹ nhàng mà không kém phần mê đắm.

-Anh đừng làm thế.

Phù Dung rút tay mình về, cậu đứng dậy chui vào nhà tắm, khóa mình trong đó.

…

Lâm Thành.

Lý Mộc Liên thả số bột lấy được từ con trùng ký sinh trên người hắn sau khi hắn chết vào trong cốc nước của chính mình, hắn uống một hơi cạn cốc rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, hắn cần đến chỗ Phù Dung ngay. Phù Dung đang cố gắng cho hắn một góc nhìn mới về thế giới bên ngoài, cũng là tìm cách cho hắn có thành tích tôt không thể để em ấy có chuyện được.
Sau xe tàng hình của Lý Mộc Liên, có một chiếc xe đi hiên ngang qua xe hắn, một làn khói nhẹ từ trong xe kia len vào cứa xe tàng hình chụi vào hắn, thân xác này vẫn là Lý Mộc Liên đã chết, chưa hoàn toàn trở thành hắn, Lý Mộc Liên chẳng thể biết được mình đã ngửi phải thứ gì vẫn điều khiển chiếc xe lắt lư khởi đường chính, bám lên mình chiếc xe bus đang ra đón người rời khỏi màn trời.

Phòng Tổng tư lệnh.

Lý Mộc Nam ngồi bên bàn làm việc, đối diện với ông là ba mà hình lớn khác, trên đó là ba vị tự lệnh của ba vùng còn lại.

Tư Lệnh phía Tây Vitas châm một điếu thuốc, ông ta dùng giọng điệu không thân thiết lắm hỏi Lý Mộc Nam:

-Tổng tư lệnh, tôi đề nghị dừng kế hoạch tấn công trùng tộc, mà tấn công vùng tự do đi loại bỏ hết đám người đã từng nhiễm độc trùng, sáp nhập họ vào vùng tự trị rồi, chúng ta có lực lượng lớn hơn để tấn công trùng tộc.
Hai vị tư lệnh khác dường như đồng ý với lý do Vitas đưa ra cũng phụ họa với hắn.

Vùng tự do là cái tên mới xuất hiện được vài chục năm nay, do vị tổng tự lệnh One của họ khởi xướng.

Từ khi trùng bắt đầu ăn người thì có một vùng đất ngoài biên giới không thuộc quyền quản lý của ai đã xuất hiện, đó là nơi những người bị nhiễm độc trùng không chết tự tạo lập để sống và giao lưu buôn bán với người trong vùng tự trị, việc buôn lậu hàng hóa thông qua các chuyến xe đã có từ lâu, vì hai bên cùng mục đích săn giết trùng độc, lại là con người với nhau nên các vị lãnh đạo đều nhắm một mắt mở một mắt, dù sao tự lệnh vùng tự trị như họ chăm lo cho hơn 100 triệu dân còn lại đã khó chẳng muốn nhận thêm người về..

Mọi việc vẫn yên ổn, người không nhiễm độc coi những người bị nhiễm không chết bên ngoài là một sự tồn tại ngẫu nhiên, nhỏ lẻ không gây hại còn hợp tác với họ cùng giết trùng, sau các cuộc tấn công để tránh phơi nhiễm hai bên phân chia ranh giới mà sống, ba năm một lần hai quân sẽ cùng tụ họp.

Tuy nhiên, chẳng hiểu lý do gì mà One thay đổi, ông ta bắt đầu cướp người và tài nguyên từ vùng tự trị, đối tượng của One là các binh lính đi săn trùng nhiễm độc và đám trùng ăn người mà các quân đoàn săn giết về, có thể gọi là cướp đường, các vị tư lệnh khác đã nhiều lần đề nghị Lý Mộc Nam dẹp bỏ hết vùng tự do của One, nhốt người bị phơi nhiễm lại cũng được, để tránh cho One làm loạn.

Dù họ đệ trình bao nhiêu lần Lý Mộc Nam vẫn yên lặng, ông chi mở rộng màn trời và để lại một đường giao thương duy nhất ở lãnh thổ của mình coi như nhận phần nguy hiểm và là một cách để làm dịu vấn đề này, thậm chí còn cho cả cháu nội của One là Lý Thương Lan vào làm tham mưu của vùng tự trị, thế mà One chỉ không làm ảnh hưởng đến việc mua bán này lại chưa từng gặp một tổng tư lệnh nào của liên minh nhân dân.

Gần đầy việc Dương Phú và Lý Mộc Liên muốn ra ngoài mở vùng đất mới khiến họ càng gay gắt vấn đề này, đã có một One nhăm nhe cướp tài nguyên và con người ra bên ngoài, giờ lại thêm một ông trời con nữa, họ làm sao chịu được.

…

Vùng tự do.

Lý Nhất rời khỏi khu nhà nghỉ, trên đường ông ta đi qua, ai nhìn thấy ông cũng chào hỏi, ông chỉ gật đầu rồi càng đi nhanh hơn.

Ra khỏi khu nhà nghỉ là một con đường được sơn cùng màu cát, Lý Nhất lái xe men theo con đường đi sâu vào trong vùng núi cát, nửa tiếng sau ông đã đứng trước một dinh thự, thiết kế cua nơi này không khác gì thiết kế trong Lâm Thành, ngay khi Lý Nhất vừa xuống xe đã có vài người ra đón ông.

-Ngài One, ngài đã về rồi, nữ hoàng gửi một ít tài nguyên và sứ giả đến đây, tiếc là cô chủ nhỏ không theo về được.

Nữ hoàng, xem ra con trùng lớn đó đã sinh được con người, đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, Lý Nhất tháo cánh tay giả quăng sang một bên để lộ bàn tay trái lành lặn, ông ta vuốt ve ngón út của mình đi vào trong.

Lúc này, một người phụ nữ đi từ trong dinh thự ra, Lý Nhất vươn tay đỡ bà:

-Sao em lại ra ngoài này, đã vào đông thời tiết rất lạnh.

Lý Nhất lấy khăn choàng quấn lại vợ mình, ông buộc khăn nhìn bà một lúc, như muốn nói lại thôi, để ngày mai, đợi ông xác định xong, kẻ nào lừa dối phải chịu.

….

-Tôi để quần áo ở bên ngoài cho em.

Dương Phú gõ cửa gọi Phù Dung, vừa nãy hắn chỉ cắn tay cậu ấy có một cái để tạo vết thương thôi mà bị người đuổi ra đến tận bây giờ, hắn đâu có ý gì, hắn chỉ muốn gần Phù Dung thêm chút nữa trước khi đổi vị trí với thân thể kia thôi mà.

Người đàn ông cao lớn đứng đó nhìn cửa mãi cho đến khi thấy một bóng người lại gần cửa mới quay đi.

Trong phòng tắm, Phù Dung bật mình khỏi bồn nước, cậu nắm hai tay lên thành bồn ổn định lại nhịp thở, nghe được tiếng Dương Phú gọi mình, Phù Dung ngồi dậy lau người mở cửa lấy quần áo mặc vào, nhìn thấy Dương Phú đang đứng xoay lưng lại với mình, Phù Dung đi đến bên cạnh hắn.

-Anh sao thế, em không giận anh đâu, chỉ là thấy máu em nghĩ đến một khả năng nên đi xem thôi.

-Sao thế, em thấy gì lạ.

Phù Dung ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Dương Phú:

-Ngày mai, dù không phơi nhiễm, em và anh cũng an toàn thôi, Lý Nhất không giết được em, Mộc Liên, Lý Nhất là ông nội em, ông ấy là One.

Nghe được những lời này của Phù Dung, Dương Phú hơi cười cười sờ trán cậu:

-Phù Dung, có phải em xuất hồn nhầm thời không, sao chúng ta dễ dàng gặp One như thế, còn có cơ duyên làm ông nội em.

Vùng lãnh thô liên minh nhân dân có 100 triệu dân để đảm bảo cho mọi việc vận hành có 4 vị lãnh đạo chia nhau quản lý, Lý Mộc Nam từ khi làm Tổng tư lệnh chua từng về nhà, ba anh em họ ngày nào cũng gặp ông là vị họ đi làm toàn thời gian, trụ sở là nơi làm việc của họ, không phải nhà.

One là ai, một mình ông ta và bộ máy của mình cũng đang đảm bảo đời sống cho 50 triệu dân từng bị phơi nhiễm, ngày hôm nay họ lượn lờ với Lý Nhất hai tiếng, trong hai tiếng đó, ai quản lý, ba đầu sáu tay à.

-Ba anh có người giúp mà, ông ấy cũng có người giúp thôi.

Phù Dung đưa tay cho Dương Phú, cậu chỉ vùng da bên tay mình:

-Tay trái của em từng có sáu ngón, khi em đi học, em bị trêu nhiều quá, ba ruột em bảo em cắt nó đi, khi đó ba bệnh là Thường Hiến dẫn em đi đấy, mẹ em sinh ra ở vùng an toàn, còn ba em khổng phải, ba giấu chuyện này, ông mất vì không hợp thuốc nơi này.

Ai cũng nghi là ba mẹ Phù Dung mất sớm nhưng mẹ cậu mới là người mất sớm, còn ba cậu mới ra đi vài năm gần đây, họ ở chung một nơi nhưng không nhận nhau.

-Ba em có phải là người này không.

Dương Phú mở điện thoại chỉ cho Phù Dung một tấm ảnh, ảnh tốt nghiệp đại học của Phù Dung. Cậu xem ảnh gật đầu, đúng là mình bị theo dõi mà.

-Ở khu phúc lợi em được thầy cưng nhất, thầy sợ các vị cư sĩ biết ông ấy là ba em sẽ ưu đãi nên không cho công bố quan hệ, muốn em học chúng sinh bình đẳng, coi những người nam là cha, anh, coi những người nữ là mẹ, là chị, nhưng em không quán được hết tâm mình, không đi theo thầy, chi có thể tự sửa mình trong dòng đời, giữ giới có lợi nên em vẫn giữ.

-Vậy em có được yêu đương không?

Dương Phú bắt đầu thấy tò mò hỏi Phù Dung, cậu gật đầu:

-Được, em hoàn toàn có thê yêu đương, quan hệ thể xác, vấn đề là phải giữ được tâm mình, một khi em chọn ai thì chỉ có người đó, trọn đời, không rung động hoặc khởi tạp niệm với người khác, nếu chọn người khác rồi, phải chấm dứt hoàn toàn với người cũng, đừng vương vấn.

Phù Dung nói đến đó đột nhiên ngước lên hỏi Dương Phú:

-Anh thì sao, Mộc Liên, liệu anh đang theo đuổi em vì Lý Phù Dung ở thế giới mà anh được sinh ra hay vì em hiện tại đang ngồi nơi này, dù cùng là em vẫn có thứ không phải là em, đó là trải nghiệm qua bao vòng luân hồi.

Nhận được cậu hỏi của Phù Dung, Dương Phú không nói gì, cả Lý Mộc Liên vừa bước vào phòng cũng ngừng lại, Phù Dung nhìn về hắn mà nói.

-Mộc Liên, em đã đối mặt với thực tế rồi, dù em có trở về thế giới gốc với anh, thì em trong thân xác đó, vẫn không phải là Lý Phù Dung ban đầu không có chút dấu ấn nào về thế giới này, những đời trước tình yêu của chúng ta, chỉ giành cho người ban đầu hay là người khác, anh xem lần này chúng ta gặp nhau, anh khi làm Dương Phú thì thich em, còn anh, trong bộ dạng Lý Mộc Liên lại ghét em vô cùng còn gì.

Khi nộp giấy xin nghỉ phép cậu đã đọc được, dù chỉ trong sát na, Lý Mộc Liên từng nghĩ, chẳng phải đi theo cậu làm gì, chiếm lấy cậu, đợi cậu chết, cho cậu không đến thế giới mà cậu thuộc về là được, đây là tình yêu hay là sự chiếm hữu.

Ngay cả cách Dương Phú hôn tay cậu cũng thế, là hành động Dương Tu từng làm ở thế giới một, Trần Chử cũng từng làm ở thế giới thứ hai, chẳng có gì là của nơi này, họ đang lừa dối nhau trong ảo tưởng hai bên cùng là người cũ thôi, cậu không muốn thế nữa.

-Tôi luôn biết điều đó, chỉ là mỗi lần tôi đều yêu em, tất cả đều là tôi.