Lúc này, Lý Mộc Liên đang họp bàn ở Tổng Bộ suýt bẻ gãy bút /Sao lại dùng hình dáng Trần Chử đi cùng em ấy/
/Anh muốn vậy mà, tôi cũng muốn, tất cả đều là chúng ta, thứ được em ấy đặt tên là Lý Mộc Liên, em ấy nhớ lại do đọc suy nghĩ của Nguyễn Thường Hiến, nghĩa là vẫn chưa nhớ gì, giờ mà thích Lý Mộc Liên không tính là dùng tình cũ dụ dỗ đâu, hay là anh muốn dâng em ấy cho Dương Mãn, cậu ta đưa em ấy đến đấy/ hắn là người hiểu mình nhất, ngoài mặt thì nói là không quan tâm đến Phù Dung nữa nhưng nhìn xung quanh đi, camera nào mà chẳng có hắn.
Lý Mộc Liên bị bản thân mình vạch mặt không nói gì thêm, tắt sóng các camera, hắn đang tự đi cùng người ra rồi.
Chiếc xe bus dài đã đủ người bắt đầu lăn bánh, lại là một con đường lớn, với các phần cầu đường nối liền những khu đất cao với nhau, lần này không chỉ có một đường mà là nhiều vòng đường cao nối các khu thương mại với nhau, chiếc xe dần đi xa khỏi Lâm Thành đi về con đường biên giới mà hai ngày trước Lý Mộc Liên đã từng đi qua.
-Khi đó, có chuyện gì xảy ra, anh có đau không.
Phù Dung nhìn khung cảnh bên ngoài rồi nghiêng đầu về phía Lý Mộc Liên (Lý Mộc Liên là Dương Phú trong hình dáng Trần Chử mà hỏi), Phù Dung chưa từng thử rời khỏi báo thân (Do nghiệp nhân tạo ra trong đời trước mà quả là thân trong đời này-ý thức bị thu hút bởi môi trường hình thành nên đặc tính thân thể phù hợp với thế giới luân hồi đến) của mình, cũng chẳng thế xả được báo thân như Lý Mộc Liên (em trai song sinh của Phù Dung – thế giới này là Dương Mãn).
-Không, tôi chẳng đau đơn gì, Phù Dung đã từng nói với tôi, khi tách ra sẽ rất đau, tôi lại cảm thấy bình thường.
Lần duy nhất hắn cảm thấy đau đớn là ở thế giới gốc, hắn vì Phù Dung mà lên chín tầng trời, phải bỏ đi lớp da mà Phù Dung cho hắn, bỏ lại đứa con của hai người họ.
Dương Phú nắm tay Phù Dung, cậu không đẩy tay hắn ra mà bỏ phòng bị, cảm nhận những luồng năng lượng hắn đưa vào.
Đó là một đêm chỉ có trăng sáng, trên con đường lớn có một chiếc ô tô dáng bó, toàn thân nó gắn nhưng lớp kính lớn phản chiếu lại không gian xung quanh nhẹ di chuyển trong không trung.
Lý Mộc Liên ngồi trong xe di chuyển một cách nhẹ nhàng qua các trạm chốt, đi theo một chiếc xe bus cũ ọp ẹp, khi chiếc xe đặt bánh lên con đường nối lên biên giới, hắn hơi do dự, quân nhân là tài sản của vùng tự trị, không được đi khỏi biên giới, thế nhưng không đi theo đám người đó thì không biết được tung tích đám trùng chủng mới, hắn đã nhìn thấy một người đàn ông trong nhóm đó có một vết cắn giống như bị nọc trùng đâm vào người.
Lý Môc Liên suy nghĩ một lát vẫn nhấn chân ga đi ra khỏi khu vòm trời tiến vào đường nối biên giới, ở nơi này, liên minh nhân dân không chịu trách nhiệm cho mạng sống của bất cứ ai.
Chiếc xe bus đi xuyên qua đường lớn trong sa mạc, sau đó rời khỏi đường lớn nhấp nhô dưới lớp sỏi đá, cho đến khi đến một thung lũng lớn nằm giữa hai vách núi, hơn 500 cây số vượt ra ngoài biên giới, bỏ xa con đường liên minh phía Đông mở cho dân ra ngoài nghiên cứu những 400 km, thảo nào không người nào để ý.
Mộc Liên cho xe áp sát vách núi nhìn xuống, từ trong xe bus có khoảng 10 người đi ra ngoài, có nam, có nữ, người già, trẻ em, người đàn ông có vết trùng cắn cũng đi ra, hắn ôm theo một chiếc hộp lớn lén lút đi cùng đám người, những người kia cố tình đi xung quanh bảo vệ hắn.
Đám người đi sâu vào hang núi, càng đi đường càng nhỏ, Lý Mộc Liên chỉ có thể bỏ lại chiếc xe, men theo vách núi trên đi cùng đám người, cho đền khi hai vách núi còn một, hóa ra đây là một quả núi nhỏ bị tách làm đôi, nhìn đám người đi xa hơn mình vài mét, Mộc Liên liều mình nhảy xuống đi theo họ.
Khi hắn đi theo đám người kia vào đến trong hang động, lại thấy những người kia đứng yên một chỗ, mỗi người cách nhau vài mét, cứ đứng như thế, Mộc Liên cố tình dậm chân thật mạnh để xem có người nào quay lại không, vậy mà không có ai quay lại.
Trúng bẫy rồi, Lý Mộc Liên không sợ hãi quay người tìm điểm tựa hắn muốn phá núi đá muốn chặn không cho đám người này ra ngoài, nghe không rõ là biểu hiện đầu tiên của người nhiễm độc trùng, nhưng hắn vừa xoay người đã thấy sau lưng hắn là năm con trùng to lớn, chúng nhe những chiếc nanh lớn về phía hắn, Lý Mộc Liên rút súng ngắn ra nhắm về phía đám trùng, hắn quay lại hét lên với những người kia:
-Tỉnh lại, thở nông thôi các người có nghe không.
Trong vòng bảy ngày có huyết thanh, đám người này vẫn được cứu, dù bị đẩy ra ngoài vùng tự trị họ vẫn được làm người, mỗi tháng vẫn có xe đi buôn bán trao đổi lương thực, những người kia dường như nghe được lời hắn xoay người, đôi mắt họ đã không còn lòng trắng, trùng con đã nở chỉ đợi phá lớp da ra ngoài, Lý Mộc Liên nạp đạn không do dự bắn về phía những con trùng lớn nhất, sau đó đến đám trùng trong dáng người kia.
Xử lý xong đám trùng lớn, hắn đi về phía đứa bé nãy giờ vẫn đứng yến trong đám người, đôi mắt nó vẫn bình thường, vừa nãy khi hắn gọi nó cũng là người nghe đầu tiên, Mộc Liên đi về phía bé con, bế nó lên an ủi:
-Không sao, chúng bắt cháu đến đây đúng không, chúng ta đi về.
Hóa ra chẳng phải là trùng mới gì cả, chi là thủ đoạn bắt người nuôi lớn thường thấy của đám trùng đó thôi, cái đám có vòng đời chỉ bảy ngày này có nuôi lớn được người không mà liên tục bắt về cơ chư, Lý Mộc Liên ôm cô bé lên đi ra ngoài, bé con vòng tay ôm chặt cổ hắn.
“Không cần sợ, có chú ở đây” Lý Mộc Liên vỗ vỗ lưng đứa trẻ, đổi lại là cảm giác đau nhói nơi cổ mình, đứa trẻ đang ôm cổ hắn chống tay lấy vai hắn làm điểm tựa nhảy xuống đất, nó ngước đầu lên nhe nanh về phía hắn, đôi mắt vẫn bình thường nhưng miệng là răng của loài trùng.
Chẳng bao lâu sau trước mắt Lý Mộc Liên ở thế giới này là một màu tối đen, cùng lúc đó Lý Mộc Liên ở trên chín tầng trời trở lại, hắn đã nắm được quyền điều khiển cơ thể này, Lý Mộc Liên đã tỉnh vẫn nằm yên cho đám trùng kia đưa “mình” trở về để trà trộn vào thành phố trong vòm trời.
-Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ không phải trùng cũng chẳng phải người trên đường được chúng đưa trở về. Phù Dung, tôi cảm giác tôi ở nơi này không chết hoàn toàn, giống như là thân thể có thêm những chức năng mới nhờ dịch mà chúng tiêm vào.
Thứ dịch đó đã bị Phù Dung rút ra rồi cho bay hơi đấy. Lý Mộc Liên nhìn bàn tay từ lâu đã không chạm vào bàn tay Phù Dung nữa nhưng cậu vẫn nhìn thấy quá khứ mà hắn muốn cho cậu nhìn hơi cười cười, Lý Phù Dung đang dần có những năng lực giống như hắn dù cho ý thức của cậu được tách ra từ ý thức, còn không trọn vẹn, không hổ là người tạo ra hắn.
-Ý anh là có thể ở ngoài này trùng và người đang phát triển cùng nhau, khác với những gì mà liên minh nhân dân tuyên truyền hơn ba nghìn năm qua, trùng ăn năng lượng, ăn xác người và ăn cả người sống.
Phù Dung không để ý được mình đang tự không chế năng lực nghe nhìn của mình mà không phải Lý Mộc Liên cho anh xem quá trình đó, tiếp tục hỏi Mộc Liên, lần này anh ra ngoài để giải quyết vấn đề chiếm được nhiều tài nguyên nhất mà không cần giết đám trùng, việc có một liên minh nào hình thành ở bên ngoài vòm trời không phải việc của anh, nhưng biết rồi thì phải hỏi rõ, hỏi xong quên cũng được.
-Đúng, Phù Dung, hai ngày qua tôi luôn có một suy nghĩ.
Nếu đám trùng không xuất phát từ ngoài không gia mà hình thành từ cơ thể của Lý Cửu Thương, vậy chúng có gen con người không, có phải là “loài người mới” không.
-Đây cũng là một ý đấy, tôi sẽ suy nghĩ.
Phù Dung gật đầu tán thành ý kiến của Lý Mộc Liên, chiếc xe đã dừng lại ở trạm nghỉ, người lái xe hét lên:
-Các vị, đây là chợ giao dịch biên giới, cẩn thận với đám người đã từng nhiễm độc ngoài này, ba tiếng nữa tôi sẽ gặp các vị ở đây, nhớ giữ vé để trở về.
….
Nghe được thông báo của lái xe, Phù Dung kéo áo Dương Phú, hắn liếc mắt về phía chiếc camera gắn trên đầu xe, sau đó nắm tay Phù Dung bước xuống xe. Hai người rời khỏi xe bus, cùng nhau đi về phía trước.
Khu chợ ngoài biên giới không nhiều người, chủ yêu là các xe lớn nhưng cũ kỹ cua những nhóm người bị nhiễm bệnh không chết và bị cấm vào thành phố tập trung để mua hàng hóa.
Phù Dung kéo lớp áo rách rưới đầy bụi bẩn của mình rồi lại nhìn chiếc áo te tua của Lý Mộc Liên, tên này vẫn thích kiểu ngụy trang như thế, Lý Mộc Liên thấy cậu nhìn chiếc áo chăm chú chỉnh lại áo cố gắng để lộ cơ bụng của mình hỏi Phù Dung:
-Em nhìn gì thê, thích cơ bụng của tôi à.
Phù Dung chỉnh lại áo cho Dương Phú, không nhìn hắn chỉ nhìn mắt cá chân hắn lắc đầu:
-Em đang nghĩ sao lúc nào chúng ta cũng đứng ở vị trí chim lồng cá chậu nhìn những người dân bên ngoài thế.
Người có nghiệp từng nhốt người khác là Lý Mộc Liên, còn cậu thì sao, nhờ cái chết của cậu họ được thả cơ mà.Dương Phú dường như biết ý nghĩ của Phù Dung nhéo tai cậu:
-Tôi nhốt họ bắt họ làm việc tốt là vì ai, em định đánh trống láng à, chúng ta đang cộng nghiệp với nhau.
Cậu thanh niên tránh đầu, đứng xe khỏi Mộc Liên, hắn kéo cậu lại bên mình dặn dò:
-Đây, cậu chủ nhỏ, ai hỏi công nói đến từ bình địa Đông, hai anh em bị đuổi ra, đang đi tìm người xin làm thêm.
-Ở đây chúng ta có thể làm gì.
Phù Dung ghé tai hỏi Mộc Liên, hắn xách ngang cậu lên đi thong thả qua các hàng quán.
-Tôi cũng không biết, cứ chờ đã.
Khi hai người, đang đi xung quanh các hàng quán xem người lai trùng và trùng lai người, một cái móng vuốt trùng lớn chắn trước mặt Lý Mộc Liên: