Đến nội dung chính

Chương 153: Thách đấu

admin 1.827 Chữ Cài Đặt

“Hai người đang đi tìm việc à” Lý Nhất dùng cánh tay đã bị biến dị thành trùng của mình ngăn Lý Mộc Liên và Phù Dung lại.

Hắn đã theo dõi hai người này từ khi họ xuống xe bus, nhìn biểu hiển ngơ ngẩn như chưa biết sự đời của họ chẳng khác gì những người bị nhiễm độc trùng mới khỏi cả, đúng lúc nhóm của hắn vừa chết hai người, có thể cho hai tên này bù vào.

/Ba của anh kìa/ Phù Dung kéo ngón tay Lý Mộc Liên nhắc nhở hắn, Lý Nhất chính là người cha chưa từng gặp mặt của cảnh khuyển Mộc Mộc ở thế giới thứ hai của anh và Mộc Liên, xem ra đời trước ông sống không tệ, từ loài bàn sanh thành người rồi.

Lý Mộc Liên nghe lời Phù Dung cố mở to mắt đánh giá Lý Nhất, người đàn ông trước mặt cao ngang hắn, cơ thể không khác gì người bình thường, chỉ có tay phải mang hình dáng một cái móng bọ cạp, hắn tung sóng ra dò xét Lý Nhất, không có chút ảnh hưởng nào của Lý Cửu Thương trong người ông ta.
Lý Nhất đứng đó nhìn Lý Mộc Liên mãi mấy phút, ông ta vung cái càng trước mặt Phù Dung:

-Các cậu bị cắn ảnh hưởng đến đầu óc à, tôi hỏi là có muốn làm việc không.

-Có, đương nhiên chúng tôi muốn, đám người trong kia đuổi chúng tôi ra đây rồi, giờ chúng tôi không có tiền, cũng không có đồ ăn.

Phù Dung kéo tay Mộc Liên đáp lại ông Lý Nhất, ông ta dường như không tin lời cậu há miệng rít lên vào tiếng như loài tằm đòi ăn rồi/Bọn mày có phải là nội gián của đám người bị nuôi nhốt không/

Phù Dung bắt chước Lý Nhất cũng rít lại vài tiếng /Không, chúng tôi vừa bị tấn công hai ngày trước, anh xem/ cậu kéo áo Mộc Liên để lộ ra vài vết răng to, đây là những dấu vết mà Mộc Liên cố tình “vẽ” lên lớp vỏ Dương Phú.

Nhìn thấy những vết thường của Mộc Liên, Lý Nhất hơi gật đầu:
-Bị loài trùng này cắn, thảo nào chúng nó không chữa cho bọn mày mà đuổi chúng mày ra đây, đi, theo tao.

Hai người đi theo Lý Nhất, cũng rời khỏi đường lớn nhưng là hướng ngược lại lần trước Mộc Liên đi.

-Sao chú không đi đường kia.

Lý Mộc Liên chỉ về phía ngược lại hỏi Lý Nhất, hai ngày trước hắn đã đi hướng đó.

-Nơi đó là cấm địa, muốn sống thì đừng sang bên đó.

Lý Nhất vừa đia vừa nói với Mộc Liên:

-Nơi này không giống lời bọn trong lồng kính nói đâu, khi chúng tao bị đuổi ra đây mới biết đám trùng kia chia làm nhiều loại lắm.

Có những loại trùng chỉ ăn cây cỏ, đất cát, còn cho sữa như động vật, có con để trứng ăn không khác gì trứng gà, chỉ cần đủ cỏ nuôi nhốt chúng là nguồn lương thực lớn.

-Trùng không ăn thịt người.

Phù Dung hỏi ông Lý Nhất:

-Có, đám bên này không ăn thịt người, còn đám bên kia thì ăn, đám bên kia có con mẹ, nó đang chửa muốn ăn thịt người, lần trước chúng ta sang đó đào trộm đất đá đã nhìn thấy con mẹ, bụng nó rất to, nó còn ăn hết vài người của chúng ta.
Giờ con mẹ đó đã sinh con rồi, Phù Dung gãi mũi không nói với ông Lý Nhất, xem ra thế giới này vẫn chia làm ba phần như tám nghìn năm trước.

-Đám trùng cung cấp thực phẩm có dầu đỏ không.

Lý Mộc Liên nhận một viên kẹo làm từ sữa trùng do ông Lý Nhất cho, hắn bẻ một miếng cho Phù Dung để cậu ngửi, Phù Dung gật đâu nhận lấy nửa bánh cùng ăn thử.

-Dịch đầu đỏ, có, nhưng chúng ta không dùng mình dịch đầu đỏ đâu..

Ba người đã đi được hơn một cây số, họ cùng đứng trước một đám cỏ khô lớn, Lý Nhất dùng cánh tay bọ cạp kéo vào đám cỏ, một chiếc ô tô địa hình được che dưới đám cỏ xuất hiện:

-Chào mừng hai cậu đến với vùng tự do.

….

Chiếc xe địa hình chạy ngang trong sa mạc để lại một cái đuôi cát dài, Phù Dung bị xóc đến rung lắc, Lý Mộc Liên giữ chặt eo cậu ngăn cho cậu đụng đầu vào nóc xe.

/Anh có nhìn được gì không?/ Phù Dung không tránh khỏi vòng tay Mộc Liên hỏi hắn, cậu có thể điều khiển được mình không tự đọc suy nghĩ của người khác nhưng không dám mở tầm mắt như Mộc Liên.

/Nơi này không khác gì vùng tự trị lắm, có điều họ chia thành các nước, như thế giới cũ ấy, họ nuôi trùng như súc vật để lấy thịt, trứng sữa, có giao thương với nhau, cũng có liên minh chống lại đám trùng từ thân xác Lý Cửu Thương tạo ra, họ cũng muốn giết đám trùng đó, chúng làm cho họ bị nhiễm độc mà/

/Lý Nhất là gì trong liên minh đó/Phù Dung nắm tay Mộc Liên theo tầm mắt hắn nhìn sâu xuống dưới sa mạc này, những nơi nổi lên mà cậu nghi ngờ là có trùng thực ra là những trạm nổi của thế giới dưới lòng đất, đám trùng chạy quanh chỉ ăn cỏ, do người nuôi.

/Lý Nhất là thủ lĩnh của những người nhiễm độc bị đuổi ra khỏi vùng tự trị, ông ây hình như không thích ba anh lắm/ Mộc Liên tiếp tục trao đổi với Phù Dung, những người lính nhiễm độc bị đuổi ra khỏi vùng tự trị đều được Lý Nhất nhặt về, chết thì hắn chôn, sống thì vào đội quân bảo vệ vùng tự do, tiếp tục chiến đấu với đám trùng, điều đặc biệt là không người nào có ý định trở lại vùng tự trị.

/Vùng đất mà anh muốn ra riêng ấy, có phải là nơi này không/ Phù Dung buông tay Mộc Liên cậu vẫn trao đổi với hắn qua sóng ngầm, người này sớm muộn cũng biết, cậu giấu làm gì, cậu chỉ muốn từ từ để anh chấp nhận.

/Không, nơi tôi muốn đến là vùng đất mà Lý Cửu Thương đang chiếm cơ, cô ta đã có cả một hành tinh rồi, nên đến đó mà sinh sống, còn lý do tôi nhất định chiếm vùng đất đó, khi nào tin tưởng em, tôi sẽ nói cho em/hắn tin tưởng Lý Phù Dung nhưng không tin tưởng những người xung quanh cậu, nhìn xem luồng sóng đỏ của ai đang lượn lờ này, đúng là không chịu được đã lộ mặt rồi.

….

Lâm Thành.

Lý Mộc Liên hùng hổ đi về phía trụ sở làm việc của Lý Cửu Tiêu nâng chân đá cửa, hắn đi về phía Lý Cửu Tiêu đang ngồi đơ người ra đập bàn.

-Tôi đã nói cậu ngồi yên đừng làm gì quá phận của cậu nữa mà, Lý Cửu Tiêu, sao cậu lỳ như thế.

Hắn biết Lý Cửu Tiêu muốn trở thành Tổng tư lệnh, thậm chí hơn thế nữa là làm chủ thế giới này để có đủ năng lực đối đầu với Lý Cửu Thương, cậu ta luôn nghĩ Lý Cửu Thương nhắm vào Phù Dung là do mình, vấn đề chẳng phải vậy, năng lượng của Phù Dung màu đen, một khi tách năng lượng của em ấy ra, người nào cũng dùng được.

Lý Cửu Tiêu bị đập bàn rất bình tĩnh nhìn Lý Mộc Liên:

-Cậu hỗn với anh trai mình thế à, đây là việc của tôi, các cậu làm gì thì làm đi, năng lực này do tôi làm công đức mà có, tôi điều tra Lý Cửu Thương vì nó hại chết cậu thì có gì sai, cậu đang ở bên Phù Dung với tư cách Dương Phú, chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Lý Cửu Tiêu nghiêm mặt nói với Lý Mộc Liên, hắn là Lý Cửu Tiêu của 8000 năm trước, cũng là anh trai của Lý Mộc Liên ở đây, “em trai” hắn chết không minh bạch như thế, hắn không thể ngồi yên.

-Tôi vẫn sống mà, Cưu Tiêu, anh, em vẫn sống mà, chúng ta vẫn làm được việc mình cần làm, Phù Dung đang giúp chúng ta, anh đừng manh động nữa.

Lý Mộc Liên giữ lấy vai Cửu Tiêu, ở thế giới này anh em họ rất yêu thương nhau, hai ngày trước hắn trốn ra ngoài, là người này để hắn đi, nên hắn chết rồi, anh ta lại càng dày vò.

Lý Cửu Tiêu vỗ vai Mộc Liên gật đầu:

-Một tháng, sau một tháng em và Phù Dung không tìm ra cách để cho vùng tự trị của chúng ta đứng đầu trong bốn vùng, thì hai người đi tìm Lục Vĩ và Nguyễn Sinh tu tập để về thế giới gốc, chuyện Lý Cửu Thương không cần lo nữa.

…

-Trần Chử

Phù Dung vỗ vai Mộc Liên gọi hắn, vừa rồi người này đột nhiên đơ người, chứng tỏ đang làm gì đó ở chỗ khác, Lý Mộc Liên nghe Phù Dung gọi lắc đầu chớp mắt.

-Lý Cửu Tiêu theo dõi em, anh ta nghĩ chúng ta đi về nơi tôi bị giết hai hôm trước, anh ta nói trong vòng một tháng không tìm được cách cho vùng tự trị đứng đầu chuỗi săn giết thì tôi và em phải đi tu tập lánh đời, ở chỗ Lục Vĩ.

“Vâng” nghe đến việc đi theo Lục Vĩ tu tập, Phù Dung chỉ im lặng vâng dạ với Lý Mộc Liên, cậu hít một hơi thật dài, Lục Vĩ và Mộc Liên (em trai sinh đôi của Phù Dung) đang ở thế giới nào, cậu được Nguyễn Sinh dạy dỗ cũng biết được chút da lông.

….

Phòng tham mưu.

Dương Mãn ngồi trên ghế mở to mắt nhìn khung cảnh mà Mộc Liên và Phù Dung vừa đi qua không nói gì với người bên cạnh.

Người đó cũng đang chăm chú như nhìn được tất cả những gì Dương Mãn thấy:

-Dương Mãn, lần này cậu phải cố gắng, đừng để Lý Mộc Liên hớt tay trên nữa, lần này dù Đông Quân hay Tây Bà tự xuất hiện cũng phải kéo Phù Dung lại.

Lục Vĩ nâng gọng kính nhìn luồng khí đen dày đặc đang lưu chuyển xung quanh Phù Dung khẳng định, cần phải đưa Phù Dung về thôi.

-Vâng.

Dương Mãn nhắm mắt tiếp tục quan sát Phù Dung và Lý Mộc Liên, về công, hắn là người dẫn đường, về tư Phù Dung là anh trai hắn, hơn nữa Phù Dung đã phát đại nguyện rất nhiều lần, cậu hoàn toàn có tư cách đến thế giới của họ, một thần sáng thế ở thê giới cấp dưới như Lý Mộc Liên, không có cửa vươn cao đến anh cậu.