-Phù Dung, cậu không suy nghĩ lại à.
Thường Hiến vừa đẩy xe đi theo Phù Dung vừa hỏi cậu, xưa nay Phù Dung chưa từng đi đâu xa, nay lại quyết tâm đi biên giới làm anh lo lắng quá.
Phù Dung tính tiền, ôm số hàng nhét vào hộp không gian của mình nói với Nguyễn Thường Hiến:
-Thường Hiến, chúng ta đã trưởng thành rồi, nếu cậu muốn giúp tôi, đừng có nói với Cửu Tiêu.
Mỗi người có con đường của riêng mình, chẳng ai làm thay ai được, Phù Dung hạ mắt, cậu đã sai khi chỉ nghĩ đến việc giết trùng, với những gì cậu nhìn thấy ở phòng tham mưu thì cách nghĩ của cậu bao năm qua hơi phiến diện, cậu muốn đến tận nơi.
Nguyễn Thường Hiến được Phù Dung nhờ vả, không nói nữa, anh âm thầm nhắn tin cho cư sĩ Nguyễn Sinh mong ông khuyện Phù Dung.
…
Ký túc xá.
Phù Dung mở cửa ra để Thường Hiến đi vào, khi cậu định đóng cửa lại, một người khác đã giữ tay nắm cửa:
-Để tôi đóng, cậu Phù Dung.
Người giữ tay nắm cửa là Dương Mãn, ông Nguyễn Sinh đi ngay sau anh, ra để tiễn khách, Phù Dung cùng Thường Hiến chưa kịp chào hỏi Dương Mãn đã được thầy giới thiệu:
-Phù Dung, cậu Dương Mãn là học trò của cư sĩ Lục Vĩ, người ta mới quen ở đại hội, không ngờ trong vùng tự trị còn có người như ta.
Vì kết duyên lành ông đã mời Lục Vĩ đến chơi, Lục Vĩ ốm nên đưa Dương Mãn đến thay, Phù Dung chắp tay chào Dương Mãn, không ngờ anh ấy có tu tập đạo như cậu, Dương Mãn vỗ vai Phù Dung:
-Đừng làm đại lễ, tôi chỉ đến trao quà thôi, Phù Dung, cố lên nhé, làm việc thận trọng.
Dương Mãn nói xong ra về, ông Nguyễn Sinh tiễn hắn đi rồi đóng cửa về ngồi lại vị trí cũ:
-Con muốn đi biên giới à, Thường Hiến đã nói với ta.
Trong bốn vùng tự trị, lãnh thổ phía Đông là vùng đất liều lĩnh nhất khi mở đường ra ngoài biên giới, dù nhận được sự phản đối của rất nhiều người, ba vùng lãnh thổ khác đang nhìn chằm chằm xem còn đường này gây ra họa gì.
Phù Dung không bất ngờ gì khi ông Nguyễn Sinh biết được kế hoạch của cậu:
-Con không cần người ủng hộ, chỉ cần người đừng ngăn con.
Ông Nguyễn Sinh đứng dậy, sau đó đặt một tấm thể lên bàn dặn dò cậu:
-Nơi này có số liên lạc khẩn cấp của một số người chúng ta gần biên giới, hy vọng sẽ giúp được con.
Thế giới hài hòa, cùng nhau phát triển không chỉ là mong ước của Phù Dung, còn là mong ước của rất nhiều người khác.
Ông Nguyễn Sinh chào Phù Dung rồi ra về, vừa ra đến ngoài cửa ông đã nhìn thấy Nguyễn Thường Hiến, cậu ta khoanh tay nhìn ông mà hỏi:
-Cư sĩ các vị thật lạ, Phù Dung đi ra ngoài nguy hiểm như thế, ngăn cậu ấy là làm điều thiện, sao lại không ngăn.
Nguyễn Sinh nghiêng đầu nhìn Thường Hiến:
-Cậu Thường Hiến, tôi có một câu này, ta đi với nghiệp của ta, cho dù tốt xấu tự mình tạo ra, cậu đừng nghĩ Phù Dung việc gì cũng không biết.
Ông Nguyễn Sinh nhấc áo mũ lên đi trong làn tuyết, chẳng mấy chốc bóng dáng ông đã khuất dần như chưa từng xuất hiện.
….
Ngày hôm sau, trụ sở làm việc của Lý Mộc Liên.
Căn phòng rộng lớn được sưởi ẩm giờ lại lạnh lẽo như hầm băng, Lý Mộc Liên nhìn đơn nghỉ phép trên bàn của Phù Dung, cảm giác hơi thất vọng, hắn chống tay lên bàn nhìn cậu, Phù Dung trước đây chưa bao giờ gặp chuyện thì trốn như vậy:
-Cậu xin nghỉ phép để làm gì cơ, Phù Dung.
Lý Phù Dung đối diện với ánh mắt hoang mang kèm thất vọng của Lý Mộc Liên không giải thích nhiều, chỉ nói sự thật:
-Tôi đi biên giới, tôi không muốn giết đám trùng, tôi có cảm giác chúng không cố tình giết con người, vì chúng có phần của Cửu Thương trong đó, cô ấy hận con người nên mới có tình cảnh hôm nay.
Lý Mộc Liên hạ mắt nhìn tờ đơn xin nghỉ phép một lúc nữa, cuối cùng cũng rút ấn đóng vào:
-Phù Dung, cậu có một tháng, trong thời gian đó không đưa ra phương án mới thì ngoan ngoãn đi giết trùng cho đến khi tôi mở lãnh thổ riêng.
Một khi còn ở lại liên minh, hắn phải chăm lo cho liên mình, còn rời đi rồi, Phù Dung muốn làm gì, hắn sẽ để anh làm việc đó. Phù Dung lại gần Mộc Liên nhận giấy xin phép, cậu ngước lên hỏi Mộc Liên:
-Anh có muốn đi cùng tôi không, tự anh hãy nhìn xem, tôi không dám tự nói điều mình suy đoán.
Mộc Liên lắc đầu với Phù Dung, hắn phải ở lại, Lý Cửu Tiêu luôn nghĩ mọi việc là vì mình, đang tìm mọi cách để ngồi vào vị trí của ông Mộc Nam muốn chịu mọi tội lỗi, thế giới này hắn đang làm chủ, ai cho tên đó phá.
….
Lý Phù Dung xin được công văn cho đi rồi bắt đầu ngơ người, cậu cảm nhận được mình đã sai khi có cái nhìn phiến diện về đám trùng nên khi phát hiện dấu hiệu lạ ở biên giới cậu muốn đi xem ngay, nhưng lặn lội đến đó rồi chỉ là trùng hợp thì sao, Phù Dung hít một hơi lắc đầu, đang khát mà đứng nghĩ về dòng nước cũng không hết khát được, phải đi nấu nước.
Phù Dung cầm chặt quai túi bước ra khỏi Tổng bộ, khi cậu đang phân vân không biết nên đi bằng phương tiện gì đến trạm xe một chiếc xe đã dừng trước mặt cậu, Dương Mãn hạ kính xe chào hỏi Phù Dung:
-Cậu Phù Dung, cậu Mộc Liên dặn tôi đưa cậu ra bãi xe.
Phù Dung không ngần ngại ra ghế sau xe, Dương Mãn khởi động xe, anh nhìn vào cửa kính trong xe, nhìn về phía Phù Dung:
-Cậu Phù Dung không sợ tôi à, nhỡ đâu tôi đưa cậu đến đơn vị khác thì sao, các tướng quân được quyền cướp người với nhau đấy.
-Anh không làm thế đâu, anh đang muốn tôi đi biên giới mà.
Phù Dung đáp lại lời Dương Mãn, trong buổi họp chỉ có người này và cậu là ít nói nhất, hai người họ chưa từng đề cập đến việc giết đám trùng như thế nào, Phù Dung không biết đây là ý của Dương Phú hay ý của Dương Mãn nhưng điều này chứng tỏ hai người họ đã phát hiện ra điểm kỳ lạ từ trước khi Dương Phú nhớ ra mình là Mộc Liên rồi.
-Là tôi không muốn giết chúng, có thể cậu không tin nhưng ba năm trước, Dương Phú diệt ổ trùng theo cách rất đơn giản, nhốt chúng lại một nơi, cho chúng sống hết vòng đời của mình.
Dương Mãn vừa nói vừa đưa cho Phù Dung một gói bánh quy dặn cậu:
-Lên xe ăn cho vui miệng nhé.
Phù Dung nhận lấy hộp bánh, cậu nhìn nhãn hiệu bánh hơi cười cười với Dương Mãn:
-Việc em bị tai nạn có liên quan đến Trần Chử không, Mộc Liên.
Trong suốt bao nhiêu năm cậu ở thế giới gốc có cậu và Mộc Liên AI, cho đến khi Mộc Liên thành tinh rồi đi khắp các thế giới nhặt từng mảnh vụn của cậu, cậu chưa từng nói mình thích ăn loại bánh nào nhất, người biết chỉ có người em song sinh Mộc Liên đã bị tai nạn mất sớm của cậu thôi.
Dương Mãn nghe được câu hỏi của Phù Dung, không phủ định:
-Khi đó em đột ngột nhập định, xả báo thân quá nhanh.
Sau khi Lý Phù Dung bị lạc, Lý Mộc Liên luôn tự trách mình, cậu lao đầu vào chế tạo AI, tạo ra loại càng giống người càng tốt cho đến khi nhìn thấy một học thuyết, Lý Mộc Liên đầu nhập vào đó đến quên ăn quên ngủ, khi hiểu ra một chút lại gặp tai nạn, khi đó đầy đậu cậu là ý nghĩ về thứ mình mới tìm hiểu được, đến lúc nhận ra cậu đã trở thành một người hướng dẫn từ khi nào:
-Sao em còn nhập thế.
Phù Dung bóc bánh ra ăn luôn, anh dường như đoán ra, nhưng vẫn muốn hỏi Mộc Liên (em trai sinh đôi của Phù Dung ở thế gốc) anh đang bước trên con đường như em mình từng đi mà.
-Anh đoán đúng rồi, em muốn đến mời anh về, Phù Dung, khi anh xả báo thân sẽ có nhiều lời mời đến, xin anh hãy suy nghĩ đến chỗ em.
Dương Mãn (Mộc Liên em) nói thăng với Phù Dung, cậu chỉ là một người dẫn đường trong thế giới của mình, không mạnh bằng Lý Mộc Liên đã làm chủ cả một thế giới lớn kia, tốt nhất là năn nỉ Phù Dung:
-Anh chưa muốn đi ngay, Mộc Liên, anh và Lý Mộc Liên còn duyên với nhau, anh ở nơi này thì hết vương vấn nhưng chỉ là một phần anh.
“Không vội, Phù Dung, đường đạo, đường nghiệp này anh phải di một mình ” Dương Mãn an ủi người đã từng là anh trai mình.
-Em luôn chào đón anh.
Khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện, cũng là lúc xe dừng bánh ở trước cổng bến:
-Phù Dung, nhớ, vạn sự tùy duyên.
Dương Mãn nhìn theo bóng lưng Phù Dung nói với anh, Phù Dung gật đầu chắp tay chào cậu sau đó đi vào bến xe
-Ghế số 01.
Người soát vé chỉ một chiếc ghế gần cuối xe cho Phù Dung, ông hơi hạ kính hỏi cậu: Làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, những người đi biên giới chủ yếu là người già, chẳng nhà nào dại dột cho lũ trẻ đi để gặp nguy hiểm cả.
-Cháu 20, là bảo vệ, muốn đi biên giới xin làm việc cho các đoàn buôn.
Phù Dung gãi mũi trình bày, người soát vé để cậu qua, khi cậu ngồi chưa ấm chỗ, một người khác đi đến ngồi cạnh cậu:
-Tôi biết đoàn buôn đấy, muôn tôi giới thiệu cho không.
Nghe được giọng nói này, Phù Dung hơi mở to mắt nhìn về phía người đến, trước mặt cậu là Trần Chử bằng xương bằng thịt.
Dương Phú trong bộ dạng Trần Chử nắm lấy tay Phù Dung:
-Tôi đến để tiền trạm đây, Lý tham mưu.
Phù Dung nhìn chằm chằm vào Trần Chử, cậu hít sâu một hơi, ngăn sự xúc động khi nhìn thấy Trần Chử gật đầu, đây là hình ảnh Trần Chử ngày mà hắn ra đi, cậu chỉ có thể vâng lời hắn:
-Vâng, thưa tướng quân.