Phù Dung bị Thường Hiến đá chân mới ngước lên:
-Em không có ý kiên, các anh chị cứ nói tiếp đi.
Cậu nói xong đứng dậy ra quan sát địa hình những vùng họ sẽ đến diệt trùng, những vùng đất này có chung một đặc điểm, có núi, có sông, có đất lại thiếu một thứ cây cỏ hoặc mỗi vùng chỉ mọc được một loại cây riêng.
-Mọi người đừng để ý đến Phù Dung nữa, để cậu ấy tự do đi.
Tương Tây cũng là một trong những tham mưu của Lý Mộc Liên chữa cháy cho Phù Dung, cố biết Phù Dung đã được nuôi dạy trong chùa, chắc cậu hạn chế nhắc đến việc sát sinh.
Dương Mãn làm thư ký của cuộc họp rất tự nhiên ghi câu này vào, sau khi họp chiến lược xong, nếu như thành tích bị giảm so với 3 vùng khác, vị tướng quân và tham mưu đưa ra ý kiến này phải chịu trách nhiệm.
-Phù Dung, cậu có ý kiến gì không, không có thì tháng sau chúng ta mới họp tiếp đấy.
Thương Lan gọi với theo Phù Dung, cậu đang chăm chú nhìn một màn hình nghe được cô gọi lắc đầu:
-Em cần hỏi ý kiến của tướng quân trước khi đưa ra ý tưởng, anh Dương Phú đã nói thế mà.
Buổi họp đầu tiền kết thúc sau ba tiếng, khi Phù Dung và Thượng Hiến ra khỏi bộ tham mưu trời đã tối mịt, Thường Hiến bám lấy vai cậu dò hỏi:
-Phù Dung, cậu thật sự không nghĩ ra ý tưởng gì à, chúng ta mới vào làm việc, phải hăng hái chứ.
Người này, hôm qua còn cảm thảm sao không tiêu diệt hết loài trùng, đến hôm nay nói đến diệt trùng lại do dự như thế, cả tên Cửu Tiêu nhắn tin loạn cho anh về việc bị cha và hai người anh em đá ra ngoài nữa, một người, hai người không khiến anh bớt lo.
Phù Dung cố gắng tập trung vào suy nghĩ của mình để không nghe được lời Nguyễn Thường Hiến, cậu nhìn đồng hồ rồi vươn vai rủ Thường Hiến:
-Tôi thật sự không nghĩ ra gì cả, Thường Hiến, đi siêu thị đi, mua vài thứ.
Hai người khoác vai nhau rời đi, Lý Thương Lan (Tây Bà) đứng nhìn theo bóng họ, trong cổ họng cô ta phát ra những tiếng rên ri rất nhỏ dường như không cùng tần số với thứ âm thanh mà con người nghe được.
…
Khu vực ngoài biên giới.
Gió lạnh vẫn thổi vù vù qua hang núi, trong hang Lý Cửu Thương đang ngồi trên ngai vàng đá nhắm mắt nhận những thông tin mà Lý Thương Lan gửi về, khác với tưởng tưởng của cô về một Lý Phù Dung xuất chúng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Lý Phù Dung theo lời mô ta của Thương Lan là một người chỉ được dung mạo, còn trí não có phần hơi ngơ ngác, cả Lý Cửu Tiêu, Lý Mộc Liên và Dương Phú cũng không có gì khác thường.
Lý Cửu Thương thở dài một hơi, cô ta bò từ địa ngục lên để trả thù nhưng những người mà cô ta cần xử lý lại biến mất, vậy làm cách nào, Cửu Thương gõ gõ bàn, người chết thì còn con cháu họ, ai nói chúng lấy lại tên của tổ tiên mà dùng chứ.
/Thương Lan, đến lúc chúng ta xuất hiện rồi/ Lý Cửu Thương đứng dậy, xoay người, sau lưng cô ta là hàng loạt nam thanh niên cao lớn, đứng xung quanh họ là những người khác nhau, có già, có trẻ, vòng ngoài cùng là đám trùng chúng không hề nóng nảy tấn công người như số trùng ngày ngày lao vào vòm trời, mà lại ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất.
-Vâng, thưa nữ hoàng.
…..
Lâm Thành, trụ sở quân đoàn 21, phòng riêng của chuẩn tướng Lý Mộc Liên.
Dương Phú và Lý Môc Liên ngồi trên ghế cùng nhắm mắt, hai người đàn ông có cùng tâm hồn đang mở rộng tầm mắt nhìn về phía biên giới, thứ mà tầm mắt họ thấy được chỉ là một màu sương trắng mịt mù, không thể nhìn sâu xuống, tương tự như Tây Bà chẳng thể nhìn rõ Mộc Liên làm gì ở thế giới số 1 vậy.
Lý Mộc Liên cố gắng nhắm mắt nắm chặt tay Dương Phú để nối sóng, nhưng không nhìn thấy gì, thân xác này chưa lọc được bao nhiêu năng lượng đen nên không mạnh lắm, Dương Phú siết tay của Mộc Liên:
-Hay chúng ta đi tìm Phù Dung, chỉ cần ngồi cạnh em ấy cũng được.
Đời này năng lượng của Phù Dung rất trong, không chỉ Lý Mộc Liên, bất kể ai tiếp xúc với cậu ấy cũng rất thoải mái.
-Không, thân quen gì mà ôm ấp.
Lý Mộc Liên đáp lại Dương Phú, hắn là Lý Mộc Liên nhập vào cũng là Lý Mộc Liên đã chết nơi này, tính cách của hắn rất hùng dũng, thẳng thắn, có phần giống Phù Dung đời trước. Lý Mộc Liên tự buông tay mình ra:
-Tôi quyết định rồi, để mọi chuyện tự nhiên, chỉ quan tâm đến kết quả thôi, chúng ta cần làm việc gì cứ làm, chỉ cần kết quả là đưa được Phù Dung về chín tầng trời thôi.
Vẫn như vòng luân hồi trước hắn là Lý Mộc Liên ở thế giới có Phù Dung, cũng là Lý Mộc Liên ở nơi này, hắn có trách nhiệm của hắn, Phù Dung cũng có con đường mà Phù Dung phải đi, hắn nghĩ thế thì Dương Phú là hắn cũng nghĩ như thế, hai thân xác giống nhau mà chẳng phải nhau ngồi tâm sự.
Dương Phú ngả người lên sô pha nói với Mộc Liên:
-Tôi sẽ tách ra trước thăm dò địa điểm.
Hôm nay họ đã đề nghị với ông Mộc Nam về việc mở rộng lãnh thổ, thử khai thác lại tài nguyên trong lòng đất không phụ thuộc vào đám trùng nữa.
Trước đây vì đám trùng xuất hiện từ không gian, lại tấn công con người nên họ muốn tiêu diệt chúng, dùng năng lượng đỏ từ chúng để giúp nhiều người có cuộc sống tốt hơn coi như là bù đắp cho số người chúng ăn.
Bây giờ biết được chúng không đến từ không gian mà xuất phát từ Lý Cửu Thương, dùng năng lượng đỏ từ đám trùng cũng là dùng máu thịt của Lý Cửu Thương sinh sống thì Lý Mộc Liên (Dương Phú bây giờ)càng muốn xóa chúng đi hơn, sống để mù quáng trả thù như Lý Cửu Thương, hắn không chấp nhận được, Dù hắn không nhớ ra mình chính là Lý Mộc Liên mà biết được chuyện này hắn cũng sẽ làm như thế.
Lý Mộc Liên nghe được kế hoạch của Dương Phú gật đầu hỏi hắn:
-Anh định di chuyển bằng tàu biển, đường sắt hay đường nhựa.
Mỗi vùng tự trị được quản lý các hệ thống đường sắt và đường biển trong 3 tháng, còn đường nhựa, chỉ có vùng tự trị phía Đông do cha bọn họ mở mới di chuyển ra ngoài biên giới được, quân nhân là tài sản của liên minh nhân dân không được đi đường nối qua biên giới, nếu họ bị tấn công liên minh sẽ tổn thất.
-Tôi sẽ đi đường nhựa, chỉ có đường nhựa mới đi sâu vào khu thành phố cô thôi, yên tâm, tôi đi cha không nghi ngờ đâu.
Dương Phú đã từng một mình dẫn tư quân đi đường nhựa tận diệt một ổ trùng mới lên được chức Thiếu tướng nên hắn đi ông Mộc Nam chỉ nghĩ là cứu người vớt công đức thôi.
Lý Mộc Liên vừa quyết định xong mình (Dương Phú) sẽ “trốn nhà” bằng gì thì tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào là Dương Hủy.
-Tình hình thế nào, các anh đã lên được phương án tấn công ổ trùng biên giới như thế nào.
Dương Hủy rất tự nhiên ngồi xuống bàn rót nước uống, anh uống nước xong mới trả lời hai người:
-Chưa bàn được gì, thiếu ý kiến của Phù Dung, em yêu của các cậu bị sao ấy, cứ lượn vòng nhìn chằm chằm màn hình chẳng ý kiến gì, Thường Hiến hỏi thì cậu ta nói phải đến xin ý kiến tướng quân nhà mình trước khi nói.
Việc đêm qua Phù Dung ngủ chung một giường với Lý Mộc Liên và Dương Phú đã lan khắp quân khu rồi, không chỉ tướng quân cùng vùng tự trị như hắn mà nhiều thiếu tướng trong liên minh cũng tò mò về Phù Dung lắm.
-Anh thông cảm, để Phù Dung tư từ tiếp xúc nhé.
Lý Mộc Liên cũng đỡ lời cho Phù Dung:
-Môi trường em ấy lớn lên khác với chúng ta, cậu cứ để em ấy phát huy theo sở trường của mình, đi đọc thông tin người khác cũng được.
“Theo ý hai cậu, nhưng tôi không đợi được bao lâu đâu, kiêm nhiệm hai việc không dễ rồi, tôi chẳng có thời gian mà dẫn dắt cậu ấy từng bước” Dương Hủy đứng dậy chào hai người ra về.
…
-Phù Dung đang đi đâu đấy.
Dương Hủy về rồi, Dương Phú gọi cho Dương Mãn hỏi tình hình Phù Dung, hắn đã dặn Dương Mãn dẫn dắt Phù Dung, chẳng biết cậu ta có làm được hay không.
Đầu dây bên kia, Dương Mãn đi theo sau Phù Dung nhìn cậu gần như vét sạch đồ ăn nơi này báo lại cho Mộc Liên, hắn đương nhiên thấy được, muốn thử xem Dương Mãn về phe nào.
-Được rồi, đừng theo dõi em ấy nữa, về đi.
Dương Phú ra lệnh cho Dương Mãn rồi đứng dậy về khu phòng của mình, hắn cần chuẩn bị lương thực để đi biên giới, đang suy nghĩ hắn bỗng dừng lại, lẽ nào Phù Dung định đi đâu xa à, ngày mai hắn (Lý Mộc Liên) sẽ biết thôi.