Lý Mộc Liên vừa khuất bóng, Lý Cửu Tiêu đã cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn lúc Lý Mộc Liên còn ở đây, hắn vừa đứng dậy đã thấy Dương Phú đứng tựa cửa nhìn mình. Dương Phú vươn tay vô vai Cửu Tiêu:
-Cửu Tiêu, nợ của cậu và Lý Cửu Thương, cậu tự trả, chúng tôi không can thiệp, còn việc của chúng tôi cậu đừng xen vào, vị trí Tổng Tư lệnh không quyết định người nào làm thần sáng thế ở thế giới này đâu.
Dương Phú nói xong cũng đi vào theo Lý Mộc Liên, Cửu Tiêu quay lại nói với hắn:
-Tôi muốn vị trí tổng tư lệnh, tôi đã cố gắng bao nhiêu năm vì nó, không phải vì hai cậu là anh em tôi, hay tôi nợ Phù Dung.
-Vậy thì hãy làm điều đó một cách công bằng, anh như đứa trẻ chưa dứt sữa mà đến xin xỏ ba là sao, nếu tôi cũng làm thế, tôi làm thế nghĩa là Mộc Liên làm thế, anh nghĩ ông ấy sẽ chọn ai, huống gì, anh biết chúng tôi không hề tranh nơi này với anh, đi về đi.
Dương Phú mở cửa vào phòng ông Mộc Nam, hắn vừa mở cửa vào một lớp sóng tinh khiết cấp độ cao bao phủ lấy vòm trời mà ông Mộc Nam đã rải trong trụ sở, khi Cửu Tiêu muốn copy sóng của hắn để chen chân đã không kịp, hắn chỉnh lại quần áo bước ra khỏi dinh thự, người ngây thơ là Lý Mộc Liên, cả Phù Dung nữa, hắn và Lý Cửu Thương đã làm cha con bao đời, bao kiếp, Lý Cửu Thương sẽ làm gì, hắn hiểu nhất.
Cửu Tiêu nhìn về phía những con trùng vẫn đang tấn công trên vòm trời kia, một cơn gió thổi qua, làm hắn nheo mắt, gió nổi lên rồi
….
-Báo cáo, chuẩn úy Lý Phù Dung, chuyên viên bộ phận tham mưu quân đoàn 21 đến điểm danh.
-Báo cáo, thiếu úy Nguyễn Thường Hiến , chuyên viên chính bộ phận thảm mưu quân đoàn 9 đến điểm danh.
Phù Dung cùng Thường Hiến đứng nghiêm làm động tác chào đối với người đối diện.
Dương Hủy vươn tay làm động tác chào lại họ:
-Xin chào hai vị, Tổng tư lệnh đã nói với tôi về tình hình của hai vị, cứ coi nơi này như nhà mình nhé, nhà chồng.
Dương Hủy mời hai người ngồi xuống ghế rồi chăm chú đánh giá hai người, sau đó dán mắt vào Phù Dung không rời, anh ta sờ cằm như suy nghĩ điều gì đó:
-Hai cậu có họ hàng gì với nhau không, sao nhìn cứ na ná nhau thế nhỉ, hay là vì đẹp trai nên giống nhau.
-Anh cứ nói đùa, anh cũng rất sáng sủa.
Thường Hiến cười cười đáp lại lời Dương Hủy, không ngờ đến đời này hắn lại gặp được người yêu kiếp trước nữa của mình, nghĩ đến việc hai người từng lợi dụng nhau ở thế giới gốc mà Phù Dung yêu đương với Lý Mộc Liên, anh ta bắt đầu thấy nhột, nhưng mà nhột thì làm gì được nhau.
Lý Phù Dung ngồi giữa hai người dù không đụng chạm ai anh cũng cảm thấy tình cảnh này hơi bối rối, anh gãi mũi chuyển sang chủ đề chính:
-Anh Dương Hủy, nhiệm vụ của chúng tôi là gì.
-À, tôi quên mất, nhiệm vụ của các cậu quan trọng lắm đấy.
Dương Hủy đứng dậy dắt Phù Dung và Thường Hiến đi vào phòng làm việc, khu phòng làm việc được bao phủ bởi bốn bức tường màn hình Led, trên đó đang hiển thị rất nhiều khung nhỏ với các số hiệu lãnh thổ biên giới.
Giữa phòng là một dãy bàn dài có hơn 20 ghế ngồi, có 5 người đã ngồi sẵn ở đó là Lý Bát, Lý Cửu, Dương Mãn, Tương Tây và Lý Thương Lan, nhìn thấy hai người, bọn họ đứng dậy chào hỏi rồi tiếp tục làm việc của mình, Dương Hủy không làm phiền họ mà chỉ về các màn hình.
-Nhiệm vụ của tất cả các tham mưu là cướp.
8000 năm qua, thế giới này từ khi lúc có hơn 200 quốc gia, đã chuyển thành bốn vùng lớn với 20 lãnh thổ tự trị và 4 Tổng tư lệnh dẫn dắt, vì nguồn tài nguyên bị trùng ăn cạn, các vùng lãnh thổ chỉ có thể diệt trùng để lấy tài nguyên, diệt được các nhiều trùng, nguồn năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu càng nhiều.
Cục diện bốn vùng tranh nhau 100 năm gần đây có sự thảy đổi mạnh do Lý Mộc Nam sáng tạo ra vòm không gian, trong vòm, mọi người chung sống hòa hợp, ngoài vòm, là đối thủ cạnh tranh.
-Vùng biên giới ngoài vòm hiển thị trên màn hình này là của chung, những năm qua nhờ sự dẫn dắt của Tổng Tư lệnh 21 quân đoàn của vùng tự trị phía Đông luôn đừng đầu trong việc khai thác tài nguyên bầu trời kia, bất kể “tài nguyên” nào các quân đoàn săn giết được sẽ thuộc về vùng tự trị phía đông rồi được phân chia cho người dân 20 vùng lãnh thổ.
Ngoài mặt các vùng tự trị của liên minh hợp tác với nhau, bên trong vẫn âm thầm tranh giành tài nguyên đê người dân sống trong lãnh thổ của mình có được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trùng nhiêu nhưng không dễ săn giết, một khi dính độc trùng chỉ có con đường chết, do đó việc tấn công ở đây, dẫn bao nhiêu quân đi, hoặc định vị vùng nào có ổ trùng cần sự tính toán của các tham mưu là họ.
-Nhiệm vụ của các cậu là tính toán khả năng đám trùng đó xuất hiện ở đâu, tính số lượng quân đội để chúng ta có thương vong ít nhất, đến nơi đó nhanh nhất, chiếm được nhiều lợi ích nhất.
Dương Hủy nói đến việc tranh giành liếc mắt nhìn Phù Dung, tình huống đặc biệt của Phù Dung anh đã được Lý Bát và Lý Cửu phổ biến, cậu nhóc này từ bé đến lớn không tranh giành với ai, vào khoa lý thuyết cũng là chút tính toán của họ khi phát hiện ra khả năng đặc biệt của cậu, Lý Mộc Nam đã già rồi, ông cần một sự đảm bảo cho vùng lãnh thổ của mình.
-Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nếu các vị cần một người biết tính toán, thì nhận Thường Hiến là điều đúng đắn còn tôi, không chỉ vì Thường Hiến giới thiệu tôi mà các vị sẽ chọn tôi vào làm tham mưu, lại còn là tham mưu của Lý Mộc Liên chứ.
Phù Dung là một người rất lượng sức mình, việc Nguyễn Thường Hiến can thiệp để cậu được tổng bộ nhận, cậu biết nhưng cậu không nghĩ nhiệm vụ của mình lại nặng nề đến thế, cả vùng lạnh thỗ này có hơn 100 triệu người, nhưng chỉ có 25 tham mưu, cậu là một trong số 25 người đó, không biết lý do gì cậu không yên tâm.
Dương Hủy hơi bất ngờ khi thấy Phù Dung thẳng thắn như thế, anh cúi người nắm lấy tay cậu, suy nghĩ trong đầu Dương Hủy trực tiếp chạy vào đầu Phù Dung.
/Cậu Phù Dung, chọn cậu, vì cậu đặc biệt, Thường Hiến không có quyền lực đặc biệt đến thế đâu, chỉ là thành tích của cậu hơi kém, chúng tôi cần một cái cớ/.
-Tôi đọc được suy nghĩ của các anh, không có nghĩa là tôi đọc được suy nghĩ của đám trùng đó, chưa có minh chứng nào là chúng có não đâu.
Dương Hủy nhún vai với Phù Dung:
-Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo cho những người đặc biệt như cậu ở đây, còn vận dụng khả năng của cậu như thế nào là tướng quân của cậu, kế hoạch cậu đưa ra cần thông qua ngài ấy mới được lên chiếc bàn này để bàn bạc.
-Vâng, thưa ngài.
Phù Dung và Mộc Liên đồng thanh đáp lại Dương Hủy, anh gật đầu với biểu hiện của hai người rồi giới thiệu:
-Dựa theo thành tích, mỗi lần chỉ có 5 chuẩn tướng được tấn công trùng tộc, quân đoàn sẽ được nhận 20% chiến lợi phẩm, 7 vị là tham mưu của 5 tướng quân đó, chuẩn tưởng Lý Mộc Liên, thiếu tướng Lý Cửu Tiêu, thiếu tướng Dương Phú, tôi và tổng tư lệnh.
Dương Hủy nâng quân hàm của mình cho hai người nhìn sau đó anh vỗ tay chỉ về phía bàn:
-Hai tháng nữa chúng ta sẽ mở đợt săn trùng đầu tiên trong ba năm qua, các cậu vào họp đi, không hiểu gì hỏi tôi.
….
-Trung bình một lính sẽ hạ được khoản ba trùng lớn, tôi đề nghị chia nhóm nhỏ theo chủng loại trùng, sau khi xử lý được đám trùng, đội quân sẽ tập trung lại, làm đến đau quấn chiếu đến đó.
Lý Thương Lan lên tiếng, cô ta vừa nói vừa hướng mắt về phía Phù Dung đánh giá cậu, Phù Dung vẫn chưa nói gì, Lý Bát và Lý Cửu thông nhất phương án rồi đề ra ý kiến khác:
-Chúng tôi nghĩ khác, một lính giết được hai trùng, cô đã tính đến trường hợp nhiều trùng tập trung lại một chỗ chưa, chúng tôi muốn dùng cảm ứng nhiệt dò số trùng, đóng doanh trại gần đó, một nửa số lính sẽ tấn công trước, số còn lại mai phục để tiếp viện.
Tương Tây bổ sung thêm lời của Lý Bát, Lý Cửu:
-Đúng là cần mai phục nhưng tôi muốn mai phục cả trên bâu trời nữa, nếu có một cái vòm trời lớn úp được chúng ở bên trong rồi tấn công thì số lượng năng lượng đỏ chảy xuống sẽ tập trung có thể khai thác, chuyển về nhanh hơn.
Thượng Hiển giơ tay ý kiến:
-Theo tôi không cần vào trong vòm, chẳng phải chúng ta có đạn trích ra từ số năng lượng đỏ đó à, đặt bộc nổ ở bên trong, nổ hết chúng để tháo vòm ra.
Mỗi người một ý, chỉ có Phù Dung không nói gì, Nguyễn Thường Hiến thấy cậu quá yễn tĩnh đã chân cậu:
-Phù Dung, cậu nói gì đi chứ.