Đến nội dung chính

Chương 148: Tham vọng

admin 2.070 Chữ Cài Đặt

Mặt trời dần trải những tia nắng đầu tiên lên đại địa, Lý Thương Lan mở mắt vến màn giường, cô ta kéo chăn lại đắp cho Lý Cửu Thương rồi bước xuống giường, Thương Lan chẳng ngần ngại gì đi về phía chiếc gương lớn trong phòng:

-Đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì.

Thương Lan nhìn vào tấm gương dò hỏi, mặt gương dần rung chuyển, hình ảnh Đông Quân ngồi trên đài cao hiện rõ, hắn liếc mắt nhìn bộ dáng Tây Bà hỏi cô ta:

-Nương nương, cảm giác đầu thai như thế nào.

Có bài học từ lần luân hồi trước, Tây Bà quyết định không dựa thân nữa, bà ta tự vào luân hồi vào xác của một người phụ nữ mang thai bị trùng tấn công, là một trong những đứa bé được đám trùng con cướp xác sinh ra.

-Cũng không tệ lắm.

Thương Lan nhìn thân thể trẻ trung của mình hỏi Đông Quân:
-Ngài nên trả lời tôi, tiếp theo chúng ta làm gì, đời này Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung thật sự là lương duyên rồi, chẳng có vướng mắc gì với nhau nữa.

Đông Quân gác chân lên ghế nhìn Tây Bà:

-Không, lần này mục tiêu không phải là Lý Mộc Liên, là Lý Phù Dung.

-Ý ngài là gì?

Tây Bà khiếp sợ nhìn Đông Quân, mục tiêu của họ xưa nay luôn là các tiểu tiên quân lên chín tầng trời, giờ lại đổi thành một mảnh hồn rách đang chạy loạn khắp nơi là sao.

Đông Quân ngước lên nhìn Tây Bà hỏi bà ta:

-Cô và ta làm sao lên được nơi này, Tây Bà.

“Chúng ta đã phát đại nguyện” Tây Bà đáp lời Đông Quân, không phải tự nhiên họ lên được chín tầng trời, trong vòng luân hồi của mình, họ từng cố ý cứu giúp rất nhiều người, cho đến khi họ nhận ra thì đã bước vào con đường tu tập từ lâu.
Luồng công đức hay năng lượng cao từ những người được họ cứu giúp đẩy họ lên chín tầng trời, một khi năng lượng này không đủ, họ sẽ dần rơi xuống, cho đến khi trở lại thành người hoặc công đức tăng lên cao họ tan biến thành tàng thức chỉ là một không gian vô tận chứa đủ tốt xấu trôi nổi cho đến khi gặp được những yêu tố khiến cho tàng thức sinh ý thức, lại tạo thân người, bắt đầu một vòng luân hồi mới.

Sống trong cái sướng thì quên khổ, đã là thần sao còn phải trở lại làm người, khổ đau một đời họ đã trải đủ mới được làm thần lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần già đi và bắt đầu lại, hắn không muốn.

Cho đến một ngày Đông Quân vô tình giúp đỡ một tiểu tiên quân vừa thoát xác lên chín tầng trời, đây là việc mà hắn chưa bao giờ làm trong mấy ngàn nằm dài dẵng đẵng, Đông Quân nhìn luồng công đức dồi dào của vị tiên quân trẻ chui vào thần thể của mình, lấp đầy các thần mạch bàng hoàng nhận ra, hắn không kiếm được công đức, không phải là kẻ khác không kiếm được.
Hắn không muốn trải qua đau khổ lần nữa, Đông Quân dần lập cho mình một mạng lưới, bọn họ làm khổ những người như họ, lấy phần công đứng được tặng, duy trì cho sóng của mình ở lại chín tầng trời.

-Đúng, chúng ta phát đại nguyện, chúng ta hy sinh thân mình vì thế giới mà chúng ta từng sống, đó là việc lớn mà chúng ta đã làm, Lý Phù Dung cũng sẽ phát đại nguyện, khi đó cô phải ở bên cạnh Lý Cửu Thương.

Thời điểm Phù Dung chuyển giao từ thân người sang thân thể là lúc mơ hồ nhất, không có người dẫn đường, họ có thể lợi dụng lúc đó để “ăn” sạch cậu ta, ăn một vị thần, phần ý thức không chạy kịp với năng lượng của Phù Dung bị chính cậu ta bỏ lại tiếp tục luân hồi, ai cũng không nhận ra.

-Cuộc đời con người được quyết định bởi những gì hắn tiếp thu, Lý Phù Dung đời này tiếp xúc với đạo giải thoát từ khi lọt lòng, không bị trói buộc bởi thân, còn thấm nhuần lòng từ của các bậc trên cao kia, cô nói xem biết được đám trùng này từ Cửu Thương mà thành, là người sa đọa, cậu ta có phát đại nguyện không.

-Còn Lý Mộc Liên, ngài có nhìn được gì từ nó không.

Đông Quân lắc đầu, hắn chỉ nghe được giọng Phù Dung nói với thứ này, những hình ảnh khác nhìn không được, Đông Quân gõ bàn Lý Mộc Liên chắc chắc đã tăng cấp rồi, sẽ đến một ngày hắn không đẩy được Mộc Liên vào luân hồi nữa, hắn nhắm vào Phù Dung cũng để phòng ngừa trước khi buông tay thôi.

-Cô sắp về Lâm Thanh nhận lệnh, hãy quan sát hắn, đừng để hắn và Lý Phù Dung phát sinh quan hệ, Phù Dung phải tu tập để giữ vững đại nguyện của cậu ta.

Trong khi Đông Quân và Tây Bà đang bàn luận, họ không biết trên vòm tàng thức của họ có một tầm mắt vẫn đang dõi theo.

….

Lâm Thành.

Phù Dung xoay người chui vào lòng Dương Phú, một bàn tay khác vươn ra ôm chặt eo cậu kéo về phía mình, bị đụng chạm Phù Dung bừng tỉnh, cậu chống tay ngồi dậy giữa Mộc Liên và Dương Phú, tiếng gõ cửa cộc cộc vẫn vang lên.

Lý Bát đứng bên ngoài gõ cửa đúng ba lần rồi vặn cửa, trong doanh trại Lâm Nam, phòng ngủ của các tướng quân không được phép khóa, vừa bước vào Lý Bát đã cúi đầu không ngước lên mà nói liên hồi:

-Cậu Phù Dung, cậu mệt cứ nghỉ ngơi, tôi đến gọi hai vị thiếu gia ạ.

Phù Dung vuốt tóc mình, cậu lay gọi Mộc Liên và Dương Phú sau đó nói với Lý Bát:

-Anh đừng cúi đâu, nói chuyện thì nhìn em chứ.

Mộc Liên và Dương Phú được Phù Dung gọi dậy ghé vò hôn gò má Phù Dung sau đó đi ra ngoài cùng Lý Bát, Phù Dung sờ gò má mình lắc đầu, chẳng có biểu cảm gì nữa, cậu ngồi dậy gấp chăn kéo mà cũng theo cửa khác mà đi ra.

…

Phòng làm việc của Lý Mộc Liên.

Dương Phú ngồi trên Sô pha khoanh tay nhìn chính bản thân mình mà nói:

-Tôi không đồng ý, không được để Phù Dung luân hồi từng phần như thế.

Hắn trăm tính ngàn tính, không thể tính được Phù Dung sẽ phát đại nguyện, một khi phát đại nguyện thành, phần ý thức được chia nhỏ từ ý thức sẵn có của Phù Dung sẽ trở về tàng thức ngay, như vậy phần thân thể trói buộc với ý thức đó của thế giới gốc thì sao, chết một phần à.

-Tôi là cậu, cậu là tôi Dương Phú, cậu không đồng ý, cậu nghĩ tôi đồng ý à.

Lý Mộc Liên chống cằm nhìn Dương Phú, hắn không muốn Phù Dung luân hồi cưỡng ép chỉ vì dục vọng sống mãi của kẻ khác nhưng đại nguyện là Phù Dung muốn vẫn phải phát, bọn họ là người, thì những người đang chịu khổ nạn ở đất nước này cũng là người.

-Đại nguyện vẫn để em ấy phát, nhưng không được để em ấy lên chín tầng trời khác, phải ở chín tầng trời của chúng ta.

-Làm cách nào, anh cũng thấy, hai chúng ta cùng dán sáp lại với em ấy cả một đêm, em ấy không động dung.

Dương Phú hỏi Lý Mộc Liên.

-Phù Dung đời này chưa có tình cảm với chúng ta, cũng không tiếp xúc với chúng ta khi chưa nhớ lại, sao mà vương vấn được.

Lý Mộc Liên trả lời chính mình, hắn đứng dậy hít một hơi thật sâu:

-Chúng ta không làm đối tượng của em ấy, thì phải tìm đối tượng cho em ấy, nhất định phải đưa Phù Dung đi theo chúng ta.

Càng nhiều đàn ông vây quanh, Phù Dung càng có nhiều sự lựa chọn, chỉ cần Phù Dung phát sinh dục vọng, dù phát đại nguyện em ấy cũng ở chín tầng trời của hắn, ở trong tầm mắt hắn.

-Nếu Phù Dung vẫn giữ giới, khi em ấy hình thành thần thể tôi sẽ lập nên một Cửu trùng thiên giả nhốt em ấy ở đó, chờ em ấy sống hết thọ mệnh của thần, lại vào luân hồi.

Lý Mộc Liên và Dương Phú nhìn chính mình, hắn không cần gì cả, chỉ cần Phù Dung về thế giới gốc, ở lại bên hắn cho đến trọn đời, sau đó sẽ cho em ấy tự do, đừng ai ngăn cản hắn.

….

“Keng” chiếc đũa gắp mì trong tay Phù Dung rơi xuống đất, Thượng Hiền lấy cho cậu một đôi đũa khác, anh ta nhìn Phù Dung đang gật gù vỗ vai cậu dò hỏi:

-Làm sao thế, cậu có ngồi được không.

Sức khỏe của Lý Phù Dung qua bao nhiêu đời vẫn không tốt, Lý Mộc Liên nôn ra máu vì mức sóng không đủ lại còn nhìn vào không gian của Lý Cửu Thương đến hai lần, để bù đắp lại nguồn sóng đã mất cách nhanh nhất là quan hệ, một lúc vùng với hai thân xác Phù Dung nhất định là ăn không trôi rồi.

Phù Dung nhận chiếc đũa từ tay Thường Hiến giơ tay lên với cậu:

-Không sao, tôi hơi thiếu ngủ.

Lý Phù Dung đời này chưa có tình yêu với Lý Mộc Liên nhưng nhiều đời khác đã thân quen, nằm cạnh hắn ta, cậu luôn phải tỉnh táo để tránh cho thân thể làm bừa, gần sáng mới ngủ được lại bị Lý Bát đánh thức, nên giờ con ma ngủ hành hạ thôi.

“Ừ” Thường Hiến tưởng Phù Dung nói cho có lệ nên không hỏi tiếp nữa, anh tiếp tục ăn cơm của mình, những việc anh và Cửu Tiêu đoán được, để lần sau nói với Phù Dung đi.

…..

Phòng Tổng tư lệnh.

Lý Mộc Nam rót cho Cửu Tiêu một cốc trà, ông ngước lên nhìn hắn chăm chú sau đó dò hỏi:

-Từ khi con lên làm Thiếu tướng, con luôn bận rộn tranh đấu với Cửu Tiêu, hiếm khi đến gặp ta như thế này.

Lý Mộc Nam chẳng phải tự sinh ra đã làm tư lệnh, ông xuất thân từ một đứa trẻ vùng biên giới mất cả trăm năm mới lên được chức Tổng Tư lệnh, rồi gặp được Hứa Mộng, có Mộc Liên và Cửu Tiêu, ngày hai đứa trẻ ra đời cũng là lúc ông nhớ được mình là ai, hiện tại Lý Mộc Liên đã đầu thai một kiếp còn ông vẫn sống nhăn, Cửu Tiêu trở thành đứa con duy nhất của ông sau khi thành thần.

-Con vẫn đến chơi với ba mà nhưng con đến trong âm thầm không phải đạp cửa rầm rộ như Lý Mộc Liên.

Cửu Tiêu đặt cốc trà xuống ngước lên nhìn ông Mộc Nam, hắn đã suy nghĩ từ hai giờ đêm qua đến sáng nay và có quyết định của riêng mình.

-Ba, Mộc Liên đã chết rồi, giờ ba có thể giao lại chức vụ của mình cho con không, con cần nắm trong tay liên minh nhân dân

Ông Mộc Nam đang tươi cười bỗng lạnh mặt đi trước lời đề nghị của Cửu Tiêu, ông cúi xuống suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

-Không, ta sẽ trao vị trí này cho người có đủ tư cách, con về đi, việc hôm nay coi như chưa có.

“Ba” Lý Cửu Tiêu gọi ông Mộc Nam muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc của ông, cùng lúc Lý Mộc Liên và Dương Phú đi vào, Cửu Tiêu gật đầu coi như chào hai người rồi đi tiếp.

-Cửu Tiêu, đừng cố quá, vị trí đó là của ai, cậu rất rõ mà

Lý Mộc Liên không nhìn Cửu Tiêu mà nói, một luồng sóng cực lớn bao quanh người Cửu Tiêu ép hắn nắm bẹp xuống, đây là lần thứ hai Cửu Tiêu bị Lý Mộc Liên ép đến thế này.

“Vâng, chủ nhân” Lý Cửu Tiêu nắm chặt tay mình bò lết ra khỏi phòng.