Đến nội dung chính

Chương 147: Mẫu Tử

admin 2.075 Chữ Cài Đặt

Lý Cửu Tiêu rút lại lời muốn nói, hắn có thể đợi ngày mai nói cũng được, khi hắn chuẩn bị cúp máy, từng tiếng hét lớn vang lên trong đầu hắn, cùng lúc này tiếng còi báo động từ khu phòng riêng của Lý Mộc Liên vang lên.

-Tiếng gì vậy, Cửu Tiêu.

Thường Hiến bị âm báo thu hút, Lý Cửu Tiêu đỡ đầu mình thêu thào vào điện thoại với Thường Hiến:

-Đến chỗ chúng tôi, em và Phù Dung đến đây ngay đi, xin em.

Lý Cửu Tiêu không đợi Lý Bát vào báo cáo, hắn ôm lấy cơ thể đang rạo rực niềm khao khát không chế của mình chạy đến trụ sở làm việc của Lý Mộc Liên, trên hành lang, quân y đang liên tục chạy ra chạy vào đây các xe đẩy, trên xe là những tấm băng gạc đã nhuốm đỏ máu, Lý Cửu Tiêu nhìn đau đớn đi vào phòng bệnh.

Lý Mộc Liên cùng Dương Phú đang nằm trên giường bệnh, Dương Phú đã hôn mê, còn Lý Mộc Liên vẫn tỉnh, hay nằm trên giường ôm đầu lấy ngực mình, máu đỏ từ khóe miệng không ngừng trào ra, thấm đỏ miếng băng gạc.
Nhìn thấy Lý Cửu Tiêu, Mộc Liên nhanh chóng vẫy gọi hắn:

-Gọi Phù Dung, gọi Phù Dung đến đây ngay, em ấy ở ngoài nguy hiểm, nó đang ra đời.

Lý Mộc Liên nắm chặt tay Cửu Tiêu, từng hình ảnh mà hắn nhìn thấy được truyền đến cho Cưu Tiêu.

Đụn gỗ nhô lên ngoài biên giới là một chiếc ổ được lấp đầy bởi nhánh cây khô, bên trong đó là một con giòi ăn xác không chân to hơn những con trùng khác gấp chục lần, vùng bụng của nó gồ lên một cách khó hiểu, lớp da trên bụng không ngừng động dậy một cách mạnh mẽ, con trùng rú lên đến đâu, Lý Mộc Liên hộc máu đến đó.

Lớp da của con trùng mẹ kia dần nứt ra, một bàn tay với móng vuốt sắc nhọn xuyên qua lớp da trùng, dần dần một cơ thể chui ra khỏi bụng con trùng mẹ, là cơ thể của một con người, từ trong miệng nó những luồng hơi phả khói tỏa ra.
“Trùng con” cựa đầu rồi ngước lên nhìn không trung hít một hơi, nó nâng tay mình lên nhìn ngắm rồi mở miệng:

-Ta trở về rồi, con dân của ta, hãy chào đón nữ hoàng của các người đi.

Gương mặt của “trùng con” hiện rõ trong tầm mắt Lý Cửu Tiêu, cô ta nhìn vào không trung như đang nhìn về phía hắn mà lầm bầm:

-Lý Cửu Tiêu, đến lúc người nên tra lại đứa con chưa thành hình cho ta rồi.

Nhìn Thấy gương mặt của Lý Cửu Thương, Cửu Tiêu chỉ có thể quỳ một gối bên giường Lý Mộc Liên mà nắm chặt tay hắn:

-Chủ nhân, tôi lại hại ngài rồi.

Chính hắn là người giết Lý Cửu Thương, chiếm lấy Thượng Hiển, hắn là một phần của Vô thủy, thứ kết hợp từ vũ khí sinh học và máu của Lý Cửu Thương để cho cô ta có cơ hội tái sinh dưới xác trùng như thế, tất cả là tại hắn.
-Không phải tại ai cả, Cửu Tiêu, chúng ta chẳng phải bậc thánh mà ai cũng thoát khỏi vòng luân hồi được.

Lý Phù Dung đứng ngoài cửa từ lúc nào nói với Cửu Tiêu, cậu đứng đó cố gắng ổn định nhịp thở rồi đi lại vỗ vai Cửu Tiêu:

-Thường Hiên đang đợi anh bên ngoài, anh đi với cậu ấy, đừng cho ai lại gần đây.

Cửu Tiêu rất nghe lời Phù Dung, hắn đứng dậy ra ngoài ngay, còn đóng cửa lại giúp ba người.

-Chào anh.

Phù Dung lại gần Mộc Liên, nắm chặt tay hắn:

-Chào em.

Vừa được Phù Dung nắm tay, cảm giác rạo rực như muốn tan chảy trong cơ thể Mộc Liên bớt đi rất nhiều, hắn nắm bàn tay cậu đưa lên miệng mình, muốn hôn tay cậu như bao nhiêu lần hắn đã làm, nhưng hắn buông tay xuống:

-Em giữ giới đúng không, tôi xin lỗi, tôi bảo Cửu Tiêu đưa em đến không phải vì chuyện này, Cửu Thương sống lại rồi, cô ta không đầu thai mà sống lại trong chính loài đã ăn thân thể mình, anh sợ cô ta hại em.

-Không sao, nếu em giúp được anh, thì không sao.

Phù Dung nắm chặt tay Mộc Liên, cậu ghé vào ôm cổ hắn, cố gắng thả lỏng rồi đọc cho hắn nghe những câu mà cậu hay nghe về thân thể máu thịt của con người, còn giải thích cho hắn thân người tạo ra từ gì, để bao bọc nó mới có lớp da bên ngoài, sau khi ngừng vận hành, mọi thân đều như nhau.

/Con người từ khi sinh ra được nuôi dưỡng bởi các loại thức ăn (thực tố) và dưỡng khí, và tiếp tục sinh trưởng theo thời gian. Trong suốt quá trình sống của một đời người, thân thể vật lý này không ngừng thay đổi qua các chu kỳ sinh thành, tồn tại, biến đổi và phân hủy (chết). Cái mà chúng ta gọi là sự chết (sự ngưng hoạt động và phân hủy hay thọ mạng chấm dứt), thực chất chỉ là sự tan rã của bốn Ðại).

Cơ thể của con người hình thành là do sự hội tụ của bốn Ðại. Trong bốn Ðại, sẽ có thêm bốn nhóm vật chất như sau:Yếu tố đất: gồm có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, phân, mỡ, não, ghèn. Yếu tố nước: gồm có: mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. Yếu tố gió: gồm có: hơi thở (sự hô hấp) và khí. Yếu tố lửa: gồm có: nhiệt độ hay sức nóng do sự vận hành của cơ thể phát ra./

Điều kì lạ là nghe được những lời Phù Dung giải thích, độc trùng trong cơ thể Lý Mộc Liên dường như dịu đi rất nhiều, cả sắc mặt Dương Phú cũng khá hơn, hắn cứ thế ôm lấy cậu chỉ tập trung nghe cậu nói, cho đến khi cảm giác buồn nôn trào lên trong ngực hắn.

“Ọe” Lý Mộc Liên nghiêng người nôn ra một bãi máu đỏ đậm, khối máu kia xao động dưới mặt đát hướng về phía gầm giường khong có ánh sáng mà chạy, thế nhưng nó chạy không được như có một hộp kính đang bao lấy nó vậy.

-Thứ này, là K, Vô Thủy hay là gì.

Phù Dung xuống giường nhìn về phía luồng chất lỏng đỏ kia, luồng đỏ chẳng chạy theo cậu như K trước đây mà chạy loạn hết cả lên.

-Thứ này là vũ khí sinh học Lý Cửu Thương dùng để tạo thành K đấy, cô ta sa đọa rồi, nó đã ăn máu thịt cô ta như trước đây Cửu Tiêu làm để nuôi Hữu thủy.

Dương Phú đã tỉnh lại xuống giường ngồi cạnh Phù Dung, kể cho cậu nghe những ký ức mà cả hắn (Mộc Liên và Dương Phú cùng thấy)

-Phù Dung, chúng ta sai lầm rồi, chẳng có con trùng nào có nguồn gốc từ không gian kia, chúng từ dưới lòng biển cũ bay lên, chúng chiếm một hành tinh chết làm ổ, rồi quay lại nơi này tìm thức ăn.

Phù Dung dường như biết điều đó, cậu nắm tay Dương Phú vỗ vỗ lòng bàn tay hắn:

-Em biết, những lời em nói vừa rồi đâu chỉ để cho anh nghe, còn cho người khác nghe nữa.

Lý Mộc Liên đã vượt ra khỏi biên giới của thân tứ đại từ lâu rồi, hắn đâu bị ràng buộc với thân thể nào, cũng không phải con người, những lời cậu nói để cho chính cậu và người mẹ cũng là người con của đám trùng này nghe.

Vũ khí sinh học mà Lý Cửu Thương tạo ra không có thực thể, chúng chỉ vô tình gặp được điều kiện thích hợp để phát tác, Cửu Thương bị giết chết một cách tàn nhẫn cùng với con mình, thân xác khi đó còn dính vũ khí mà cô dùng để khống chế Phù Dung, kết hợp với số dòi trong khi thân tứ đại rã rời và cả luồng năng lượng oán hận vô định còn sót lại, cô ấy đã lập tức bị hút đi luân hồi thành thứ gần cô ấy nhất, thứ cô ấy cố chấp níu giữ, thân thể và sự sống đã tan biến trong bụng côn trùng, điều cậu chưa hiểu là sao Lý Cửu Thương có sức mạnh lớn đến thế, có thể tự tái tạo một cơ thể người.

Lý Mộc Liên đang nắm tay Phù Dung đương nhiên đọc được suy nghĩ của cậu, hắn liếc mắt nhìn đám máu kia đứng trong lồng kính bốn mảnh dần rã ra bốc thành hơi nước, cuối cùng để lại một xác dòi nhỏ li ti khô quét chỉ chạm vào là tan kia, trong khoảng khắc không biết còn cảm xúc gì, Cửu Tiêu từng là một phần tạo ra đám máu này, anh ta biết đâu là khắc tinh của chúng, anh ta cũng biết người có thể xử lý được chúng.

…..

Biên giới.

“Ồn ào quá, thân tứ đại chẳng phải cũng do lớp da của ta bao bọc sao” Lý Cửu Thương lắc đầu mình cố xoa đi âm thanh Phù Dung đang lảng vảng bên tai, cô ta ngồi trong bồn tắm vung tay mình lên nhìn làn da tươi trẻ kia, thế nhưng trên lớp móng tay sắt đá lại có một viết xước, Cửu Thương tựa vào thành bồn tắm nhìn đám “trùng độ lốt người” đang đổ nước tắm cho mỉnh rồi chỉ vết nứt nhỏ trên móng tay cô ta.

“người” kia nhanh chóng chạy đến nắm lấy bàn tay Cửu Thương trong nháy mắt cả cơ thể nó bốc hơi còn móng tay Cửu Thương thì lành lại, cô ta nhìn móng tay mình cười nhẹ:

-Lý Phù Dung, em trai yêu quý có vẻ như ở nơi nào cậu cũng cản đường tôi nhỉ, cậu làm cách nào mà khiến tôi bị thương vậy, Phù Dung ngốc nghếch, một khi con con người cho đám trùng sinh trứng, ta sẽ luôn tái sinh thôi.

Cửu Thương nâng tay lên, trong tay cô ta là một quyển sổ rách nát đầy những hình ảnh trùng, ảnh con trùng vừa nãy bị cô ta ăn đã ngừng phát sáng chứng tỏ nó “chết” rồi. Cửu thương nhìn cuốn sổ, cô ta muốn trên này ghi đầy tên của con người.

-Đừng vội, rồi nó sẽ đầy tên người như cô muốn.

Một bàn tay trắng nõn đặt lên cần cổ Cửu Thương, Lý Thương Lan từ bên thành bể còn lại dán sát vào người Cửu Thương.

-Thương Lan, chị sẽ trả thù cho em, em gái.

Cửu Thương ôm chặt Lý Thương Lan.

-Vâng.

Lý Thương Lan (Tây Bà) vòng tay ôm cổ Cửu Thương, Lý Mộc Nam không cho vị thần nào của chín tầng trời nào vào thế giới của hắn, họ đành biến thế giới này thành của họ vậy.

….

Lâm Thành.

Thượng Hiến nhìn thấy bóng dáng Cửu Tiêu vội vã chạy đến, cậu nắm lấy tay hắn hỏi han:

-Anh làm sao thế, anh đau chỗ nào, tôi đã đưa Phù Dung đến như anh nói rồi.

Cửu Tiêu nghe những câu hỏi của Thường Hiến, hắn giữ chặt vai cậu mà hỏi:

-Giữa Lý Cửu Thương và Lý Phù Dung em sẽ chọn ai.

Cậu thanh niên đang lo lắng cho hắn nghe đến tên Cửu Thương hơi ngừng lại, cậu gãi đầu không nhìn hắn:

-Anh đùa gì thế, Cửu Thương đã bị anh giết rồi, cô ấy và Phù Dung làm gì có cơ hội được đặt lên bàn cần với nhau.

-Lý Cửu Thương trở lại rồi, Thường Hiến, vì chết không tử tế cô ta trở lại rồi, tất cả là tại tôi, dù tôi có làm bao nhiêu việc để bù đắp mọi thứ vẫn tệ hại.

Cửu Tiêu kể hết cho Thường Hiến nghe những gì hắn nhìn thấy, Nguyễn Thường Hiến nắm chặt tay không thể bình luận gì, Lý Cửu Thương cố chấp với thân thể người nên chết rồi mới sống lại, vậy trong số họ, ai không chấp thân nữa, không nói ra cậu cũng hiểu.