Đến nội dung chính

Chương 146: Sơ tâm

admin 1.952 Chữ Cài Đặt

Theo lời ông Mộc Nam thì bọn họ có thắng hay không cũng chẳng liên quan đến ông, ông vẫn là chủ thế giới này mà, Lý Mộc Liên hơi hạ mắt không dám nhìn ông, hắn mà nói ra ông hiểu được không giúp bọn họ nữa thì sao.

Ông Mộc Nam như biết được Mộc Liên đang nghĩ gì cười cười:

-Ta không định sống một đời như thế, Mộc Liên, ta hóa thân vào làm Lý Mộc Nam là để chắc chắn, các con không làm được, ta sẽ làm.

-Chúng con nhất định sẽ diệt sạch loài trùng đó, cho thế giới của ba tư do, cũng là lời cảm ơn của con.

Lý Mộc Liên nắm chặt tay ông Mộc Nam mà nói, trong suốt những vòng luân hồi hắn đã đi qua, Lý Mộc Nam chưa từng làm việc gì sai với tư cách một con người, kể cả khi ông bị phản bội, mất đi người thân, bị gài bẫy, bị hắn chèn ép nữa.

-Ta rất mong đợi.

Lý Mộc Nam gật đầu coi như đồng ý với Mộc Liên.
…

Ký túc xá.

Lý Phù Dung mở mắt, sau khi chạm tay Nguyễn Thường Hiến, anh đã nhớ lại mọi việc, tường tàng thức cũng hòa nhập nhanh vô cùng, anh vươn tay nhìn luồng năng lượng đang ào ạt ở hai tay mình, giờ đây anh có thể luân hồi bất cứ lúc nào, ngay lập tức, thế nhưng anh có muốn điều đó không ?

-Phù Dung, con đang nghĩ gì thế.

Một người đàn ông cao lớn mặc áo đạo màu xanh đi về phía Phù Dung, anh quay lại nhìn ông, người này chính là Nguyễn Sinh, nay đã có thân người nam, Phù Dung chắp tay chào ông.

-Thầy, thầy vừa từ nước T về ư, buôi tọa đàm như thế nào thưa thầy.

Cư sĩ Nguyễn Sinh chắp tay với Phù Dung nhẹ nhàng nói một câu:

-Còn làm sao được, chúng ta vẫn cố gắng nhìn mọi việc như nó vẫn là nó thôi nhưng con thì có việc đấy, ta thấy con không ổn, Phù Dung, lẽ nào con muốn giải thoát.
Phù Dung nghe được lời này chắp tay với ông Nguyễn Sinh, những đời trước anh không hiểu, đến đời này lại được sáng rõ, đương nhiên là buông bỏ được Lý Mộc Liên.

-Con nhận ra rồi, nhưng con là con mà không phải là con, bỏ đi cuộc đời này, thứ gốc gác thành con không buông được triệt để.

Anh buông ở nơi đây, phần anh ở lại thế giới gốc vẫn thoi thóp, một khi như thế Lý Mộc Liên còn hi vọng.

-Con không bỏ được người nào à.

Nguyễn Sinh rất tinh ý nhìn bàn tay thắt lưng Phù Dung, nơi đó còn treo quân hàm mà Lý Mộc Liên đưa cho cậu.

-Phù Dung, con vẫn còn sống trong đời, việc gì nên làm hãy làm, nên nhớ bắt đầu một việc bằng thiện ý, thực hiện việc đó bằng thiện ý, kết thúc cũng bằng thiện ý, hai người yêu nhau muốn sống đời với nhau cần làm thế nào, ta đã chia sẻ kinh nghiệm cho con rồi, đúng không.
Phù Dung chắp tay nhận lời lành của Nguyễn Sinh, cậu ngước lên hỏi ông:

-Thầy, con không thể xuất gia là vì không quán được thân, tâm còn thầy thì sao, thầy là cư sĩ nhưng luôn giữ giới luật mà.

Nguyễn Sinh vẫy tay gọi Phù Dung lại, ông xoa đầu cậu, suy nghĩ của ông qua sự tiếp xúc chạy thẳng vào đầu Phù Dung /Đây là quả của ta/ đời trước vì hành động lộng quyền của ông, có rất nhiều ngươi dân hai thành Đông Tây bỏ mạng, đời này ông còn sống đã là vạn hạnh rồi.

-Thầy, nếu ở lại đây, con sẽ phạm sát giới, liệu con.

Nhiễm sát khí rồi, có lại được thân người nữa hay không, hay theo những luồng khí thấp đó, chạy vào nơi nào khác, quy luật này vẫn luôn ở đó chỉ là những người chưa thức không nhìn ra, mà để thức được, không biết qua bao nhiêu vòng đời nữa.

-Phù Dung, một cái cây luôn nghiêng về phía Đông, khi gặp bão, nó có đổ về phía Tây không?

Nguyễn Sinh vỗ vỗ mái tóc Phù Dung, ông kéo túi mình đưa cho Phù Dung một chiếc vòng nhỏ chia làm nhiều ô vuông, Phù Dung nhận lấy chiếc vòng này, thiết kế của nó giống hệt như chiếc vòng cậu đã làm tặng Mộc Liên ở thế giới gốc, khi đó cậu đã khắc lên 108 khung vuông nhỏ trống không.

-Ta đi nước ngoài, thấy chiếc vòng này rất hợp với con, vào đây, ta mới học được vài thuật ngữ mới về Duy thức mà con đang nghiên cứu đấy.

“Vâng” Phù Dung nhận lấy chiếc vòng, cũng nên đưa nó cho chủ nhân của mình rồi.

….

Ông Nguyễn Sinh nói chuyện với Phù Dung một lúc nữa rồi ra về, Phù Dung nhìn theo bóng ông rời đi, lại nhìn lên màn trời nơi đám côn trùng lớn kia không ngừng lao vào, chúng cũng đang tìm người để duy trì nòi giống, giống như con người sống trên đời đều mong muốn lưu lại chút gì đó, thế nhưng người còn có thể học biêt thiện ác, còn đám trùng này thì không, não còn không có.

Nguyễn Thường Hiến đã ngủ được một giấc, khi anh đi vệ sinh trở về vẫn nhìn thấy Phù Dung đứng ngoài nhìn lên trời, anh đi về phía Phù Dung tựa đầu lên vai cậu:

-Phù Dung, cậu đang nghĩ gì.

Phù Dung hơi tránh xa khỏi Thường Hiến, sau đó lại quay sang nhìn anh:

-Thường Hiến, nếu như có một chuyện anh cho là đúng, nhưng nó lại không đúng, anh sẽ làm thế nào.

Nguyễn Thương Hiến bị hỏi nhếch miệng nhìn Phù Dung, tên này, anh vươn tay dí vào trán Phù Dung:

-Cậu, phải nói rõ ra chuyện gì thì tôi mới giúp được chứ.

Phù Dung bị dí trán, ôm trán mình mà nói:

-Nếu anh phát hiện ra đám trùng ngoài kia có não, có suy nghĩ thậm chí hành động như người, anh còn muốn giết chúng nữa không.

Phù Dung hỏi Thường Hiến, phần ý thức đời trước ở nơi này cho anh thấy, đến một phần tử nhỏ như nghe lời Phù Dung nói hơi đơ ra sau đó cười lớn:

-Lý Phù Dung, cậu là người hay là trùng, chẳng phải sáng nay cậu mới lấy ví dụ về thứ gì không độ được thì phải tránh xa còn gì, giờ lại làm sao thế, còn bài tập yêu thương gì đó cũng phải từ yêu mình đến yêu ngươi, rồi cố gắng hiểu người mình ghét mà.

-Tôi chỉ muốn tìm một người đồng quan điêm với mình thôi.

Phù Dung gãi đầu, Thường Hiến ôm chặt Phù Dung:

-Yên tâm, đi đâu tôi cũng đi cùng cậu nhé, ai bảo tôi nợ cậu.

Lý Mộc Liên từ trên cao nhìn xuống Phù Dung và Thương Hiến, cũng nghe rõ cậu chuyện của hai người, vậy là Phù Dung đã chọn lập trường cho mình rồi. vòng luân hồi trước cấp độ của Phù Dung đã tăng cao, em ấy dần dần sẽ có năng lực như hắn, trình độ học tập của Phù Dung rất cao, không yêu đương đừng nên làm kẻ thù.

-Đến biên giới xem thử không.

Dương Phú đi vào ngồi cạnh Mộc Liên ân cần hỏi chính mình, hắn đừa đi một vòng, có nhiều sự bất ngờ lắm phải để cho chủ thức tự nhìn thấy.

-Anh không vào được nên lừa tôi vào đúng không, tôi bị trùng giết chết mà, trứng của chúng tôi cũng chưa tiêu hóa xong nữa.

Mộc Liên miệng thì lầm bầm trách “anh trai” đầu lại làm theo suy nghĩ của “mình” hắn nghe theo lời Dương Phú chuyển mục tiêu về phía khu vực ngoài biên giới, không phải con đường mà hắn bị săn giết đêm qua, là biên giới thật sự, vùng mà lưới trời do ông Mộc Nam tạo ra cũng không với đến được, nơi khởi phát của đám trùng- vùng biển 7000 năm trước từng là nơi thủy táng của người dân Lý Quốc, sống đã cạn, núi đã mòn, người cũng không còn nữa.

Biên giới liên minh nhân dân, gió đông thổi vù vù, trên bầu trời từng con trùng không chân bay lượn, đám trùng này nhìn kĩ như những con giòi lớn thường xuất hiện trong xác người khi phân hủy chỉ khác là chia làm nhiêu loại như không chân có cánh hoặc giáp xác cứng có cánh mà thôi.

Đám giòi này dường như không sợ trời đông lạnh giá đang tất bật chui ra chui vào một chùm cây lớn, môi lần chúng đều căng bụng chạy vào sau đó lại xẹp lép chui ra, chứng tỏ “thức ăn” mà chúng kiếm được đã bị hút hết.

Lý Mộc Liên nhìn cảnh này hơi nhíu mày, đám trùng này đang hoạt động như là- một bầy ong, nếu vậy chắc chắn có con chúa rồi. Một con trùng to nhất chỉ có kích thước gấp rưỡi con người, nếu có mẫu trùng nó có thể to được bao nhiêu, liệu con nó sinh ra có như con người hay không. Đám trùng này từ khi xuất hiện trên bầu trời đã tiến hóa như thế nào nhỉ, từ ăn tài nguyên, đến ăn năng lượng, rồi ăn người, hết 3000 năm.

Bây giờ, Lý Mộc Liên nhắm mắt, bây giờ, là lúc biên thành người, đúng không, hoặc là giống hắn, mô phỏng con người, Lý Mộc Liên vừa suy nghĩ đến đó, một âm thanh bén nhọn xé óc vang lên bên tai hắn, đám trùng đang bay lượn cũng ngừng lại gào rú.

Lý Mộc Liên khụy xuống ôm lấy ngực mình, máu toàn thân hắn như đang trào ngược, lớp trứng của con trùng kia không ngừng lan rộng, ăn mòn từng mạch máu hắn, muốn thay thế chất lỏng trong cơ thể hắn mà chạy vào từng mạch máu, Lý Mộc Liên đau đớn, Dương Phú cũng không khác gì, hai thân thể có chung một nguồn tàng thức nằm vật trên mặt đất.

….

Lý Cửu Tiêu cầm điện thoại do dự mãi, cuối cùng cũng bấm số gọi cho Thường Hiến, đầu dây bên kia có người bắt máy ngay.

-Tướng quân, tôi nghe.

Thường Hiến bật dậy ngồi ngay ngay trên giường cứ như đang đối diện với Lý Cửu Tiêu, anh thẳng lưng đợi mệnh lệnh của hắn, người này đã nhớ lại, tuyệt đối không bắt anh làm mấy chuyện như đi theo dõi hay thủ đoàn với Phù Dung nữa.

Nghe được giọng của Thường Hiến, mắt Lý Cửu Tiêu sáng như sao, giọng nói có lực thế này chứng tỏ thời gian mấy tiếng qua của cậu ấy không tệ.

-Thường Hiến, tôi đã xác nhận rồi, chúng ta đang là NPC trong cuộc đời của Mộc Liên và Phù Dung, làm gì cũng không ảnh hưởng được bọn họ đâu.

“Chuyện này tôi biết rôi” Thường Hiến chui vào chăn cựa mình, âm thanh rõ ràng đập vào tai Cửu Tiêu làm hắn nôn nao.

-Em đang ngủ à.

Nhận được câu hỏi ngớ ngẩn của Cửu Tiêu, Thường Hiến bật cười:

-Thiếu tướng Lý, bây giờ là 2 giờ sáng, tôi có thể làm gì ngoài việc ngủ, tôi cũng không có thời khóa như Phù Dung mà phải bù, đúng không em Dung.

Thường Hiến nhìn về phía Phù Dung đang ngồi nhắm mắt điều hòa cơ thể, người kia thật sự tập trung, không để ý đến hắn.

-Chúc em ngủ ngon.