Đến nội dung chính

Chương 145: Sáng thế

admin 2.039 Chữ Cài Đặt

Lý Mộc Nam xoay người ôm lại Hứa Chân mà hỏi bà:

-Người đàn ông đó, có đến tìm em nữa không?

Hứa Chân lắc đầu tựa vào ngực ông Mộc Nam:

-Không, anh ta không đến nữa, thế nhưng em vẫn lo sợ, nếu anh ta tự luân hồi vào thì làm sao, như em ấy, em là Hứa Mộng giờ lại là Hứa Chân.

Nghe được câu hỏi này của Hứa Chân, Lý Mộc Nam hơi hạ mắt, lúc này biểu cảm của ông giống Phù Dung đến lạ.

-Đầu thai lại thì sao, đầu thai lại thì sinh tử của hắn vẫn nằm trong tay anh, em chỉ cần chăm sóc ba đứa con mình cho tốt.

Lý Mộc Nam vuốt tóc Hứa Chân thì thầm với bà:

-Hôm nay anh đã gặp Phù Dung.

Nghe được chồng mình nhắc đến Phù Dung, Hứa Chân nắm chặt tay áo ông, Hứa Chân bây giờ là Hứa Chân, không phải Hứa Mộng nữa nhưng gặp lại người thân của mình ở kiếp trước bà vẫn thấy kì diệu, nhất là Phù Dung.
Ở thế giới này Hứa Chân đã có một đời chồng, cũng có Dương Phú, Lý Cửu Tiêu, Lý Mộc Liên làm con mình, sau khi người chồng đầu tiên của bà bị Trùng độc nhập thể, Lý Mộc Nam chính là người cứu mẹ con bà, tình cảm hai người dần phát sinh tình cảm rồi nên duyên, vì Lý Mộc Nam là thần sáng thế đang luân hồi để kiếm công đức, bà kết hôn với ông, cùng ông tu tập cũng có được chút năng lượng.

Hứa Chân mơ hồ nhớ đến hình ảnh một cuộc đời xa xôi nào đó, khi đó bà tên là Hứa Mộng, cũng kết hôn với Lý Mộc Nam rồi có một đôi song sinh là Mộc Liên và Phù Dung, ở nơi đó bà làm lạc Phù Dung, sau đó thằng bé ra sao bà không thể nhớ nổi.

Lý Mộc Nam ôm chặt Hứa Chân:

-Đó là kiếp người cuối cùng của anh, anh và em đã làm vợ chồng rất nhiều đời, chúng ta thường có hai đứa trẻ là Phù Dung và Mộc Liên, Phù Dung cuối cùng đã tự dồn mình vào chỗ chết, ý thức của nó không rời khỏi thân xác, không thể tiếp tục vòng luân hồi bình thường, Lý Mộc Liên- cậu AI mà Phù Dung tạo ra đang đi nhặt lại nó.
Lý Mộc Nam cứ nghĩ vòng luân hồi của họ ở thế giới của ông đã chấm dứt, không ngờ còn đến tận giờ, nghĩ đến đứa cháu nhỏ ở thế giới gốc mà Phù Dung sinh ra còn khát sữa, ông càng đau lòng, nhìn những người vào thế giới mình chịu đau khổ ông đã chịu không được, huống gì người từng là con mình.

-Chín tầng trời, anh có dịp lên một lần, nơi đó luồng năng lượng rất cao.

Lý Mộc Nam mở sổ sinh tử cho Hứa Chân xem, trên đó ghi tuổi thọ của Lý Phù Dung, Hứa Chân nhìn kỹ số tuổi của Phù Dung hơi hạ mắt:

-Tuổi của con người bây giờ là 250, Phù Dung chỉ sống đến 40 tuổi, làm sao lại thế.

-Thân thể con người gắn chặt với ý thức, Phù Dung ép buộc tách ý thức khỏi thân thể, đương nhiên là bị tôn thương rồi, Lý Mộc Liên đang đi gom từng mảnh của nó lại, nhét vào thân thể lần nữa, cho sống hết thọ mệnh, để chấm dứt vòng luân hồi ở thế giới gốc.
….

Lý Mộc Liên, Lý Cửu Tiêu và Dương Phú vừa dắt nhau đi đến được tiền sảnh của Tổng tư lệnh đã bị lớp năng lượng mờ ảo bên ngoài đó thu hút.

-Thứ này giống như cái vòm từng nhốt chúng ta ở thế giới gốc ấy.

Cửu Tiêu vươn tay chạm vào chiếc vòm, năng lượng trong đó vẫn chảy trôi âm ầm, hắn liếc nhìn xung quanh lại chẳng thấy có người canh gác ở bên đó, hắn từng chết trong vòm này một lần rồi, không muốn vào lần thứ hai đâu.

Lý Mộc Liên đứng bên ngoài vòm trời quan sát các cột nhà chống mái cho dinh thư, trong các cột quả nhiên có nhưng hạt năng lượng đang chảy trôi, giống như chiếc vòm từng lấy mạng Phù Dung, lẽ nào là Trần Chử thật luân hồi vào Lý Mộc Nam.

-Hai người ở ngoài, tôi đi vào.

Lý Mộc Liên xung phong, trong ba người chỉ có hắn là chết đi sống lại, cũng tính là chết rồi, chắc quyển sổ đó không tính đâu, hai người kia gật đầu đồng ý với lời Mộc Liên, Dương Phú đi ra đứng xa thật xa chờ đợi.

Mộc Liên vào đến nơi đúng lúc nghe được lời ông Mộc Nam về thế giới gốc, hắn do dự mãi cũng gõ cửa, người sáng thế phải là người đã làm công đức lớn, nếu Lý Mộc Nam là Trần Chử ở thế giới gốc của họ đầu thai thì ông ta cũng phải thay đổi rồi, bỏ ác làm lành.

-Ba, con đến thăm ba.

Lý Mộc Liên gõ cửa cho có lệ cũng chẳng đợi ông Mộc Nam cho phép đã bước vào, nhìn thấy hắn ông Mộc Nam hơi khựng lại, sau đó một luồng sóng năng lượng cao đập ầm ầm vào tường tàng thức của Lý Mộc Liên, làn sóng mạnh đến mức thành dạng làm cho cả dinh thự rung chuyển ầm ầm.

Người thanh niên vừa tới không hề chống lại luồng sóng này, anh đưa tay chạm vào lớp sóng đang cuộn đến, chưa được mười giây làn sóng cứ thế hòa vào phần tàng thức của anh:

-Ba, con là Mộc Liên, vừa ở thế giới này, vừa ở chín tầng trời, còn luân hồi xuống theo sự sắp xếp của Đông Quân để tìm Phù Dung.

Nhận được câu trả lời này, ông Mộc Nam mới buông tay, mọi sự lại trở nên yên bình, ông bảo bà Hứa Chân đi vào phòng nghỉ trước rồi gọi cả Dương Phú và Lý Cửu Tiêu ở bên ngoài vào, khi bốn người đã ngồi đúng chỗ, Lý Mộc Nam mới hỏi Mộc Liên:

-Con chết thế nào.

Đúng là không lương thiện không thể sống, Đông Quân để cho Lý Mộc Liên đầu thai vào làm con ông, lại không biết đó sẽ là đứa con chết yểu, điều may mắn là Lý Mộc Liên luân hồi chui đến đúng lúc, việc Lý Mộc Liên đời này đã chết ông vẫn chưa nói cho bà Hứa Chân, bà vẫn nghĩ ngày từ đầu Mộc Liên ở đây đã có ý thức của Lý Mộc Liên từ đầu.

-Con đi theo tộc trùng mới ra ngoài thành phố, sau đó bị tấn công.

-Thật sự là trùng tộc mới à?

Ông Mộc Nam hỏi Mộc Liên, hắn lắc đầu:

-Không phải, giống như mấy tháng trước, có người gài con muốn con chết.

“Hai con có nghi ngờ ai muốn hại Mộc Liên không?” Lý Mộc Nam quay sang hỏi hai người Dương Phú và Lý Cửu Thương, người muốn giết Lý Mộc Liên trong liên minh này nhiều không đếm xuể ấy, ai tinh ý mà không nhận ra Lý Mộc Nam muốn trao quyền cho ai.

-Cả liên minh nhân dân, thậm chí là con và Cửu Tiêu đôi khi cũng muốn chém nó một đao nữa là>

Dương Phú bồi thêm một câu với ông Mộc Nam, ông gật gù với hắn rồi xoa cằm:

-Con có vẻ thích đầu thai chui nhỉ, chia mình ra bao nhiều phần thế kia.

-Để tiến hành động thôi ạ.

Lý Mộc Liên và Dương Phú cùng gãi đầu, Cửu Tiêu vẫn ngồi bên cạnh hai người rất yên lặng bỗng lên tiếng hỏi ông Mộc Nam.

-Ba, ba có thể cho chúng con mượn sổ sinh tử được không, con muôn xem mình còn sống đến bao giờ.

Ông Mộc Nam dường như biết ý của Cửu Tiêu mở sổ sinh tử ra cho hắn nhìn, hắn bước lại cố gắng nhìn vào đó, lại chẳng nhìn ra chữ gì, ông nhìn bộ dạng cậu con trai của mình vuốt đầu hắn:

-Không nhìn thấy đúng không, Cửu Tiêu.

“Vâng ạ” Lý Cửu Tiêu đã hoàn thiện chẳng có tí lực sát thương nào gật đầu, ông Mộc Nam túm lất quyển sổ trong không trung đưa cho Mộc Liên và Dương Phú, hai người cầm sổ đọc rất bình thường, ông Mộc Nam chỉ về phía hai người nói với Cửu Tiêu:

-Chủ vòng lần nay là Mộc Liên, không phải là con, vì con còn vương vấn với thế giới này nên tự nhiên tắt hơi đủ sóng để làm người thì quay lại nơi này thôi, con trai, con vương vấn ai ở thế giới này thế, ta có thể làm chủ cho con.

Lý Mộc Nam hỏi Lý Cửu Tiêu, thần sáng thế như ông vẫn có thể tính một chút, Lý Cửu Tiêu lắc đầu, việc của hắn, hắn tự lo được.

-Sao Phù Dung chỉ sống được 40 tuổi, cả lý do chết cũng không ghi.

Lý Mộc Liên cùng Dương Phú tra sổ sinh tử, nhìn thấy tuổi thọ của Phù Dung họ cũng cảm thấy kỳ lạ, tuổi thọ bây giờ là 250, Phù Dung chỉ sống đến 40 khác nào bị thụt lùi.

-Ta cũng không hiểu được điều đó, Phù Dung xưa nay chưa từng làm ác, đến đời này còn được nhà chùa nuôi dưỡng mà.

Lý Cửu Tiêu thấy ba người đang thắc mắc, lại lờ mờ có một suy đoán khác thế nhưng hắn không dám nói chỉ có thế ngồi yên.

“Không sao, có phải chúng ta không gặp em ấy nữa đâu, vấn đề bây giờ là Đông Quân và việc mà chúng ta phải làm ở thế giới này, nhất định có gì đó thu hút chúng ta đến đây” bọn họ đã ở đây hơn 30 năm chưa từng thấy Đông Quân cũng không nhận ra nhiệm vụ của mình là gì.

-Nhiệm vụ của các con chính là xóa đi loại trùng độc kỳ lạ này, lập nên đế chế mới, ta hóa thân làm Lý Mộc Nam cũng vì việc này, còn Đông Quân, vài ngày trước hắn ta từng báo mộng vào mẹ các con, muốn bà ấy sinh thêm một đứa nữa nhưng mẹ các con không đồng ý.

Muốn làm em út của mình để dễ bề điều khiến à, hai Lý Mộc Liên cùng nhếch mép, không dễ thế đâu, Hứa Chân đã được ông Mộc Nam chia tuổi thọ, tính ra cũng là chủ thế giới này, bà không sinh hắn ra, thì chỉ có đứa con số mệnh sinh hắn, hắn mới luân hồi xuống được.

Đứa con vận mệnh à, Lý Mộc Liên và Dương Phú nhìn nhau lại nhìn Lý Cửu Tiêu, đời này ba anh em họ không thích nữ, dù đối tượng không phải Phù Dung hay Thượng Hiển thì họ cũng không kết hôn, lấy đâu ra vợ mà sinh hắn ra. Giờ này chắc tên đó đang cầu cho thế giới này kết thúc cho nhanh ấy.

-Các con đừng có tự tin như thế, bài học ở thế giới gốc chưa làm các con sợ à, Phù Dung chẳng phải đã sinh con rồi còn gì.

-Bọn con sẽ cẩn thận.

Lý Mộc Liên đáp lời ông Mộc Nam, sau đó tiếp tục hỏi ông:

-Ba, nếu chúng con không tiêu diệt được tận gốc đám trùng đó thì sao, ba sẽ ra sao.

Nghe được câu hỏi của Lý Mộc Liên, ông Mộc Nam hơi hạ mắt:

-Thì ta vẫn làm chủ của thế giới này, chỉ khác là thứ ta cai quản không phải con người nữa, dần dần ta cũng sẽ biến thành trùng, sóng của đám trùng này rất thấp, thế giới này sẽ chìm xuống, thành hoang vắng, cơ hội được dẫn dắt lên chín tầng trời cũng chẳng còn.

Lý Mộc Nam không nói hết, thành trùng rồi ông ta sẽ chẳng nhớ ra mình là ai, rồi lại làm loài ăn xương uống máu con người, triệt để sa đọa, nơi này chẳng khác nào địa ngục, để làm được vua của loài ác còn phải ác hơn.