Lý Phù Dung là con của Hứa Mộng và Lý Cửu Thương, ai bắt Hứa Mộng phá thai, không cần nói cũng biết, Nguyễn Thường Hiến dùng ánh mắt áy náy nhìn Phù Dung chẳng biết nói sao.
Phù Dung vỗ vỗ tay anh, nhân quả tuần hoàn, anh từng hại Lý Cửu Tiêu mất mạng, đây coi như trả nợ, hình ảnh hai người nắm tay nhau bị chụp lại ngay lập tức đến trên bàn của Lý Cửu Tiêu.
-Chủ nhân, Lý Mộc Liên đã nói dối, hắn ta giữ cả Lý Phù Dung và Lý Thương Lan bên mình, giờ cả người của ngài cũng đi theo hắn, chúng ta việc gì phải giữ lời hứa với hắn.
Lý Cửu Tiêu mắt nhìn bức ảnh Phù Dung và Thường Hiến nắm tay nhau, tai nghe Hữu thủy càm ràm lại chẳng để vào não, sau đêm qua ký ức ở đâu cứ thế dội về trong đầu hắn, cảm giác cuối cùng là đau đớn khi bị Thương Hiến đâm dao sâu tận tim, nếu những ký ức đó đã từng diễn ra, thì hắn và Thường Hiến đã từng tách ra rồi giờ vẫn gặp lại nhau, vẫn mắc nối mãi với nhau.
-Thôi đi, để bọn chúng đi đi, Đông Thành và Tây Thành xưa nay như đất hoang, đi đến đó khác gì đi đày, ngươi đừng nói nữa, việc của ngươi là ngoại giao, Hữu thủy, ta muốn có một quốc gia của riêng mình.
….
Quán bar.
Lý Mộc Liên đứng đơ người bên cửa sổ nhìn về phía hai người đang nắm tay dưới lầu, cũng nghe được Phù Dung nói với Thường Hiến lý do cậu không sống được lâu, cúi đầu không nói gì, Cửu Tiêu sau khi chơi điện tử xong đi đến bên cạnh hắn hỏi hắn:
-Chủ nhân, ngài hoặc tên Hữu thủy của Lý Cửu Tiêu (quốc vương) có thể thay đổi, thậm chí tạo ra cơ thể con người mới, nếu ngài sợ mình khống chế quá tay sao không mượn Hửu thủy về, là Hữu thủy thì người chết cũng cứu sống được, huông gì lỗi gen như cậu Phù Dung.
Cửu Tiêu là một Vô thủy trẻ, sức mạnh của hắn chỉ được Lý Cửu Thương bù đắp mấy chục năm nay nhưng Hữu thủy thì khác, Lý Cửu Tiêu sống bao lâu, nó sống bây lâu, tốc độ tái tạo của nó vô cùng tốt.
“Không, Phù Dung không cần cậu hay Hữu thủy, bản thân em ấy có lựa chọn của mình, Vô thủy, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ rất lâu, rất lâu nữa mới trở lai Lâm Thành đấy. Lý Mộc Liên xoay người xuống lầu hướng về phía Phù Dung mà đi.
…
Phù Dung kể cho Nguyễn Thường Hiến về thế giới số 1 mà cậu đi qua, Thường Hiến nghe rất chăm chú nhớ từng câu chữ, anh nhất định sẽ đối xử với Phù Dung như lời cậu kể, nhất định.
-Thường Hiến, tôi có thể đưa anh theo nhưng có một người anh cần nói chuyện đó.
Phù Dung kết thúc câu chuyên, cậu hơi nghếch đầu về phía Lý Mộc Liên đang đi tới, Thường Hiền chủ động đi về phía Lý Mộc Liên.
-Cậu Mộc Liên, vừa nãy tôi đã nói chuyện với Phù Dung, giờ tôi muốn nói lại lần nữa, tôi muốn xin lỗi cậu.
Lý Mộc Liên nhận được lời xin lỗi hơi gãi mũi ngượng ngùng, hắn cũng không vừa đâu, thời điểm Phù Dung hôn mê, hắn cũng hại tên này không ra hình người:
-Không sao, tôi cũng có lỗi.
Hai người bắt tay nhau coi như làm hòa, Mộc Liên buông tay đi về phía Phù Dung đang tới, hắn xoay đầu nói với Nguyễn Thường Hiến:
-Anh có thể đi với chúng tôi, nhưng có thể trở về Lâm Thành bất cứ khi nào, Lý Cửu Tiêu đã nói thế.
Nghe được những lời này, Thường Hiến im lặng sau đó gật đầu, đây là khởi đầu mới của anh và Lý Cửu Tiêu, anh phải suy nghĩ cho cẩn thận.
….
Một tháng sau.
Lần đầu tiên sau 500 năm hai cổng nối với cầu Đông và cầu Tây của thành phố Lâm Thành được mở ra, trên hai làn đường của hai cổng đó, từng đoàn xe di chuyển ra vào nườm nượp.
Hai cổng thành này sẽ mở liên tiếp trong vòng ba tháng để cho những người dân của ba thành Lý quốc lựa chọn thể chế chính trị của mình, sau ba tháng, quốc gia này sẽ chia làm đôi, theo hai thể chế chính trị khác nhau.
-Anh không đi đến thành Đông cùng chúng tôi ư?
Phù Dung đứng trước xe bus đi Tây Thành hỏi Nguyễn Thường Hiến, cả tháng này Thường Hiến bận rộn tổ chức họp mặt chia tay fan, giải quyết hợp đồng đã ký với công ty của Dương Phú, bây giờ cậu mới có cơ hội gặp lại anh ta.
-Tôi muốn đến Tây Thành một chuyến, cậu Dương Hủy nói nơi đó tốt cho trẻ em, nếu thuận tiện tôi sẽ ở đó vài năm.
Nguyễn Thường Hiến đưa tay vỗ nhẹ bụng mình giải bày với Phù Dung, bây giờ anh không còn một mình trên cuộc đời này nữa, anh muốn mọi thứ tốt nhất cho đứa bé.
“À” Phù Dung bắt chước Nguyễn Thường Hiến vỗ nhẹ bụng anh, đây có thể là em gái hoặc em trai của cậu, Thường Hiến leo lên xe, anh ló đầu ra vẫy tay với Phù Dung.
Nhìn bóng dáng Nguyễn Thường Hiến xa dần trong đoàn người, Phù Dung quay người về xe mình.
Trên xe bus, Lý Bát lái xe, Lý Cửu và Lục Vĩ ngồi ngay sau ghé lái, sau đó là Hứa Chân và Dương Hủy, Cửu Tiêu ngồi ngay ghế sau đang vươn lên nói chuyện với hai người, ở hàng ghế bên này là ông Hứa Chân và bà Hứa Mộng, còn có Thương Lan đang úp mũ nằm ở hàng ghế sau ông bà ngủ vùi, dưới nữa là Lý Mộc Liên đang ôm chăn đến đắp cho Thương Lan.
Phù Dung đi lại giúp Mộc Liên chỉnh chăn cho Thương Lan, sau đó ngồi xuống hàng ghế cạnh Mộc Liên, dạo này càng lúc cậu càng buồn ngủ. Lý Mộc Liên cho cậu gác đầu lên vai mình, chiếc xe dần tiến về thành Đông.
Cả đoạn đường mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Hứa Mộng vẫy Phù Dung lại hỏi cậu:
-Phù Dung, Dương Phú muốn làm một bộ phim hợp tác giữa hai nơi, con có muốn diễn cùng chúng ta không, làm ngôi sao ở quốc gia mới, lưu giữ lại những hình ảnh của con.
Hứa Mộng chỉ nói đến đó, Phù Dung đã hiểu ẩn ý của bà, một tháng nay họ đã tìm rất nhiều cách, ngăn các tế bào của Phù Dung chết đi, thậm chí Thường Hiến còn mặt dày mượn Hữu thủy về chưa trị cho Phù Dung nhưng chẳng có tác dụng gì, cậu vẫn là bông hoa ngoài tươi, trong héo.
-Vâng, con rất muốn.
Phù Dung nắm tay Hứa Mộng, cậu vẫn còn việc chưa làm, làm người nổi tiếng nhờ năng lực của mình.
….
Năm năm sau:
Lễ trao giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Liên bang.
Nguyễn Thường Hiến và Lý Thương Lan đứng trên bục trao giải cùng mở phong bì, khi nhìn thấy cái tên trên phong bì, Nguyễn Thường Hiến dừng lại vài giây mới gật đầu với Thương Lan, hai người cùng gọi lên cái tên quen thuộc mà năm năm trước họ từng đọc.
-Lý Phù Dung, nam chính bộ phim Bát Nhã.
Cái tên này vừa xướng lên, cả khán đài như bùng nổ, mọi người bắt đầu gọi tên Lý Phù Dung, màn hình lớn chạy đoạn băng được chuẩn bị trước của Phù Dung, trên màn hình Phù Dung tươi cười cảm ơn người hâm mộ đã bầu chọn cho cậu giải thưởng này, dù có nhận giải hay không cậu vẫn luôn cảm thấy biết ơn từng khoảnh khắc, từng con người, từng cuộc gặp gỡ ở đây.
Bệnh viện tư nhân điện lớn Tây Thành.
Phù Dung nằm trền giường bệnh nhìn hình ảnh của mình nằm giữa màn hình hai bên là Nguyễn Thường Hiến và Lý Thương Lan mỉm cười, cơn mê man dần chiếm lấy tâm trí cậu, AI giúp việc bên cạnh không ngừng đo nhịp tim Phù Dung để đảm báo cậu còn thở.
“ Chúc mừng em” Lý Mộc Liên đặt bó hoa lên bàn, hắn tự leo lến nằm cạnh Phù Dung, những luồng năng lượng trắng từ bốn phía đang bay về phía họ, vòm tàng thức của Phù Dung ngày càng dày, từng luồng năng lượng tích cực quấn lấy nhau, một luồng sáng dần chạy về thế giới gốc.
-Cảm ơn anh.
Phù Dung ôm chặt Mộc Liên gối đầu lên vai hắn, dần thiếp đi, hơi thở cũng tắt, Mộc Liên cảm nhận dược Phù Dung đã đoạn khí đang dần rời đi vô vỗ vai cậu, đưa cậu vào giấc ngủ.