Hoàng Cung.
Lý Cửu Tiêu đứng trên đài cao nhìn toàn cảnh Lâm Thành, hắn nâng ly rượu lên uống một ngụm sau đó ho sặc sụa, thân thể này được tái tạo lại từ máu thịt chẳng còn sức sống của Trần Chử nên không hợp với hắn lắm, rất may là hắn điều khiển được Hữu thủy nên có thể không chế nó, thế nhưng Hữu thủy vẫn là độc, âm hàn vô cùng, hắn cần thứ gì đó để làm nóng mình lên.
Nóng lên à, Lý Cửu Tiêu nhớ đến ánh mắt coi thường mà Nguyễn Thường Hiến giành cho mình, máu nóng lại sục sôi, hắn đi về căn phòng đang giam giữ Nguyễn Thường Hiến.
Trong phòng giam, Nguyễn Thường Hiến ngồi cúi gằm mặt không nói một lời, cả cơ thể co cụm lại như một con nhím, ánh mắt anh hỗn loãn nhìn vào không gian xung quanh, Nguyễn Thường Hiến nhìn tay chân còn lành lặn của mình, hơi bỡ ngỡ, mình còn được sống sao, sau bao nhiêu điều đã gây ra mình còn sống sao.
Khi Nguyễn Thường Hiến còn mơ hồ, Lý Cửu Tiêu đã bước vào, hắn nhìn ánh mắt hoảng loạn không tiêu cự, cùng mười ngón tay xớt xát vì leo tường chạy trốn mà bị bắt lại của Nguyễn Thường Hiến hơi nhíu mày:
-Sao, hoàng thân hụt, không định trốn đi tìm.
Để hợp thức hóa cái chết của Cửu Thương, hắn đã ra lệnh cho Hữu thủy tạo hiện trường giả Nguyễn Thường Hiến giết người, trừ khi có người đứng ra nhận tội thay cho tên này còn phải nói được toàn bộ diễn biến vụ án, nếu không, Thường Hiến sẽ gánh tội thay cho Hữu thủy.
-Tôi không giết người, người giết người là ông
Nguyễn Thường Hiến ngước lên nói với Cưu Tiêu, thú thật, anh chẳng nhận ra người đàn ông này là ai, ký ức của ba cuộc đời cứ xoay vòng quanh đầu anh nhưng anh còn não, anh chắc chắn ở đây mình chưa từng giết người, anh sống một cuộc đời rất bình thường, làm một diễn viên, dù không có cha mẹ, vẫn có đồng nghiệp, có người hâm mộ, còn có một bạn giường là Lý Cửu Thương.
“Tôi nói cậu giết, là cậu đã giết” Lý Cửu Tiêu đi về phía Thường Hiến giữ chặt cậu, vì sao người này luôn cãi lời hắn, năm trăm năm qua chưa có người nào không quỳ xuống với quyền lực của hắn, Nguyễn Thường Hiến bị đau vẫn cố gắng mấp máy môi mà cãi lại, anh không làm hại người, ở đây anh không làm hại người nữa rồi, anh biết sai rồi.
-Tôi không giết người nữa mà, tôi biết sai rồi, sao anh vu oan cho tôi, anh làm tôi đau, anh giết Cửu Thương, cố ấy nói sẽ sinh con cho tôi.
Nguyễn Thường Hiến hét lên, nước mắt chảy dài nhỏ xuống mu bàn tay Lý Cửu Tiêu, những ký ức mơ hồ với người này lại hiện ra trong đầu anh, anh chưa từng gặp người này ở cuộc đời có Phù Dung, anh muốn đi tìm Phù Dung, đúng rồi, là Phù Dung thì nhất định sẽ cứu anh, Phù Dung có Lý Mộc Liên mà, AI mạnh nhất, Thường Hiến nhìn về phía cánh cửa phòng giam đang mở ra, hít những hơi thật sâu để lấy lại sức lực.
Nước mắt ấm nóng của Nguyễn Thường Hiến v rơi xuống bàn tay Lý Cửu Tiêu, là cảm giác ấm áp rất quen thuộc, hắn bỏ đi lớp vỏ Trần Chử, trở lại nguyên hình Lý Cửu Tiêu, kẻ đã tự biến mình thành vũ khí sinh học để bất tư, hắn đưa tay xoa gương mặt Thường Hiến:
-Không phải cậu đã nguyền rủa ta đoạn tử tuyệt tôn à, giờ lại muốn một đứa trẻ có nửa dòng máu của ta, muốn đến thế sao.
Lý Cửu Tiêu xốc vai Nguyễn Thường Hiến lên ép anh nhìn hắn, người này sao cứ tập trung về hắn rồi lại thất thần:
-Nguyễn Thường Hiến, đừng nhìn về phía cửa, cậu không thoát được đâu.
Nguyễn Thường Hiến bị bắt bài nhìn thẳng Lý Cửu Tiêu, anh vươn tay lau nước mắt trên mặt mình, nhìn thẳng Lý Cửu Tiêu mà hỏi:
-Làm cách nào, làm cách nào để tôi được ra khỏi đây, tôi xin lỗi được không, tôi không giết con cháu của anh nữa, tôi sẽ đi tìm Phù Dung, đi cùng cậu ấy.
Giờ này Nguyễn Thường Hiến chỉ nhớ được những điều tốt từ bé đén lớn Phù Dung làm cho anh thôi, dù anh có đố kị với Phù Dung, làm hại Phù Dung thế nào, cậu ấy vẫn tha thứ cho anh hoặc là không thèm quan tâm đến anh.
-Cậu sẽ làm mọi thứ để được sống sao.
Lý Cửu Tiêu xoa bờ mồi Thường Hiến, những đứa trẻ lớn lến ở tầng lớp dưới có một đặc điểm chung, không cứng đầu thì sẽ rất nghe lời, khiến cho người khác không nỡ với chúng, chính hắn nửa thiên niên kỉ trước cũng thế, nhìn Nguyễn Thường Hiến hắn như thấy bản thân mình trước đây vậy, yếu đuối đến mức hắn phải tức giận, có đúng vậy không, nên nhìn thấy cậu ta, hắn mới khó chịu như thế
Thường Hiến nắm lấy bàn tay đang vuốt ve đôi môi mình của Lý Cửu Tiêu, anh ghé sát vào hắn, tự dâng môi mình lên:
-Vâng, xin ngài, mọi thứ, sau đó hãy để tôi đi.
Không đợi Nguyễn Thường Hiến chủ động thêm Lý Cửu Tiêu bế ngang anh lên rời khỏi phòng giam, khi ngang qua hành lang cũng là lúc Hữu thủy đi đến, Hữu thủy nhìn thấy Lý Cửu Tiêu đang đưa Nguyễn Thường Hiến về phòng ngủ cũng không ngạc nhiên gì mà cúi đầu hỏi hắn.
-Bệ hạ, thân thể của vị này, ngài có muốn cải tạo một chút không?
Ý của Hữu thủy là khiến cho Thường Hiến có thể sinh ra đời sau của Lý Cửu Tiêu, sinh ra một lớp vỏ mới cho hắn. Lý Cửu Tiêu đánh gía Nguyễn Thường Hiến sau đó vươn tay, nhận lấy liều thuốc mà Hữu thủy đưa.
….
Về đến phòng ngủ, Lý Cửu Tiêu đặt Thường Hiến lên bàn, hắn đưa lọ thuốc cho anh lạnh lùng ra lệnh:
-Tắm rửa, uống thứ này, sau đó cùng ta, rồi ta để cho ngươi đi, làm minh tinh của ngươi.
Cuộc nổi loạn ngày hôm nay được coi là vụ ám sát nữ hoàng, người dân của Lâm Thành vẫn chẳng hay biết sự thật ngoài kia, điều họ biết được, chỉ là may mắn trước khi bị ám sát nữ hoàng còn nhận được hai người anh mà thôi.
Nguyễn Thường Hiến nhận lấy chai thuốc, uống nó rồi đi vào nhà tắm, khi nhìn thấy sự thay đổi trên cơ thể mình, anh gần như gục xuống, Nguyễn Thường Hiến ngồi dưới làn nước ôm lấy cơ thể mình, anh muốn sống, anh phải sống đi tìm Phù Dung, cậu ấy từng ở trong tình trạng này, cậu ấy sẽ giúp đỡ anh.
….
Nguyễn Thường Hiến buông khăn tắm không mặc gì đi ra ngoài, Lý Cửu Tiêu đã ngồi ở giữa giường tư lâu, hắn đang xem bộ phim mới nhất của anh, nhìn thấy đi tới, hắn lướt mắt quét qua cả cơ thể anh rồi vỗ góc giường bên cạnh mình.
Thường Hiến leo lên giường nằm xuống cạnh Lý Cửu Tiêu anh nhấn nút hạ màn giường xuống rồi lại nằm yên, Lý Cửu Tiêu tắt ti vi quay sang nhìn Nguyễn Thường Hiền, anh nhấc chân lên để lộ bộ phận mới xuất hiện dưới nam căn của mình, coi như báo kết quả với hắn, anh thật sự uống thuốc rồi:
-Bé ngoan.
Lý Cửu Tiêu xoay người ôm lấy anh, một mảng lạnh lẽo áp lên môi mình, Thường Hiến hơi nhíu mày, sao người này lại lạnh như thế, anh thử vươn tay áp vào vành tai hắn mà hỏi:
-Ngài, có lạnh không, tôi bật lò sưởi nhé.
Người đàn ông phía trên nghe được những lời này hơi ngừng lại, sau đó lại hạ mình xuống nhẹ nhàng hôn anh, chiếm lấy anh.
Cửu Tiêu đứng bên cửa sổ hướng ra ban công phòng ngủ nghe những âm thanh trong phòng, cậu muốn men theo cửa bước vào rồi lại dừng lại, chính cậu đã muốn bắt đầu lại với Thường Hiến mà, đây mới là bắt đầu lại thật sự của họ.
Cửu Tiêu nhảy xuống mặt cỏ, dùng sức mạnh Vô thủy tàng hình chạy ra ngoài, chui vào ô tô, Dương Hủy đang cầm súng máu ngó nghiêng khắp nơi hỏi anh:
-Anh Cửu Tiêu, có tấn công không, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
-Không, cậu chủ nhỏ, cậu đừng suốt ngày chém giết nữa, đi, đi chơi với tôi.
Cửu Tiêu khởi động xe rời khỏi cửa Hoàng Cung
….
Sáng sớm
-Cậu Lý, tôi không đi theo Cửu Tiêu.
Lục Vĩ cụng ly với Lý Bát và Lý Cửu, dùng cái giọng nhập nhèm rượu nói với Lý Mộc Liên, người vợ giả của hắn mới nghe Lầm Thành có sát thủ đã cắp ba lô đi định cư để hắn ở lại cùng với căn nhà trống không, hắn đang đau lòng vì mất của đây.
-Thế ai đi theo cậu ta.
Lý Mộc Liên vừa xoa bóp cho Phù Dung, vừa hỏi Lục Vĩ, hắn đã cẩn thận sai Lục Vĩ đi cùng Cửu Tiêu để đám lính canh không nghi ngờ rồi, ai ngờ tên này lại hồ đồ như thế.
-Cậu Dương Hủy đi cùng cậu ta, tôi mà đi cùng nhìn thấy mặt Trần Chử giả mạo tôi sẽ ngứa mỏ.
Lục Vĩ nói xong cúp máy tiếp tục uống.
…
“Cần anh đến đó không?” Lý Mộc Liên hôn trán Phù Dung, hắn quyết định tự mình ra tay, Dương Hủy vẫn còn là thiếu niên máu nóng nhiều khi còn hùa theo Cửu Tiêu đi cứu Thường Hiến ấy.
-Không cần đâu.
Phù Dung ôm chặt Mộc Liên, nếu đã diễn ra thì diễn ra đi, anh không ngại ở đây cùng Mộc Liên, Phù Dung tiếp tục cùng Mộc Liên hấp thụ năng lượng tiêu cực.