“Ngài Mộc Liên, ngài Phù Dung thế nào rồi” Cửu Tiêu bê một bát nước lớn đi vào phòng, hắn vừa thử trích một phần năng lượng của mình ra, đẩy vào nước lọc, muốn mang cho Phù Dung uống thử.
Mộc Liên đưa tay làm dấu hiệu yên lặng với Cửu Tiêu, hắn đặt Phù Dung nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi xuống giường:
-Em ấy đi rồi, cậu chuẩn bị mọi thứ đi.
Bát nước trong tay Cửu Tiêu rơi trên sàn nhà, cậu đi về phía giường nắm lấy bàn tay còn ấm của Phù Dung mà hỏi Mộc Liên:
-Ngài Mộc Liên, hay là gọi Hữu thủy đến, giữ ngài Phù Dung lại, ngài ấy đã đoạn khí, Hữu thủy có thể không chế thân thể của ngài ấy, có anh Thượng Hiến nhờ, Lý Cửu Tiêu chắc chắn sẽ đồng ý.
Cửu Tiêu nói đến đó bắt đầu khóc lớn, ở thế giới này hắn có hai thân phận, một là Vô thủy không cha không mẹ, hai là tiểu thiếu gia Cửu Tiêu của Filed, ngươi có liên hệ với hắn trong cả hai vai trò này chỉ có Phù Dung, năm năm qua hắn buông bỏ được Thường Hiến cũng nhờ Phù Dung.
Với Cửu Tiêu người này như anh, như cha, sao nói đi là đi, sang kiếp khác hắn làm sao nhớ nổi anh.
-K, Cửu Tiêu, cậu biết mà, em ấy cần đi để trở về, không phải cậu còn ta sao, ta có thể làm anh, làm cha cậu.
Mộc Liên xoa đầu Cửu Tiêu, nhìn gương mặt quen thuộc của cậu, không biết đứa nhóc này có nhân duyên gì mà lại lên đến chín tầng trời,còn không nhận ra hắn nữa, lại có một vị chủ nhân mới trên kia, ở chín tầng trời nó tên là gì nhỉ – Trúc gì đây, không phải cây trúc làm nên tiêu à.
-Vâng, ngài Mộc Liên có muốn đi luôn không?
Cửu Tiêu được Mộc Liên an ủi lau nước mắt hỏi một câu rất vô tri, ý của cậu ta là Lý Mộc Liên có muốn chết bây giờ không ấy.
Lý Mộc Liên đưa tay đỡ trán hít một hơi thật sâu lắc đầu, hắn chưa thể đi, hắn cần phải làm tròn mọi việc ở thế giới này, đây cũng là một cuộc đời của hắn.
…..
Dưới sự hiệp thương của ba thành phố, Lý quốc phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực, sánh ngang với các cường quốc khác đến hàng ngàn năm sau khi mà hoàng tộc không còn tồn tại, người họ Lý vẫn được tôn trong vô cùng.
Sau khi vị tổng thống đầu tiên của Lý Quốc là Lý Mộc Liên qua đời, mãi đến khi đế chế quân chủ chấm dứt, quốc gia tư bản thay thế Lý quốc tan rã, thế giới đi vào tận thế, cái tên Lý Mộc Liên lại lần nữa xuất hiện.
…..
Chín tầng trời.
Tòa cao ốc của Lý Mộc Liên, không gian vẫn yên ắng như mọi khi, Trúc Đồng cũng đang làm việc thường ngày mà y vẫn làm- theo dõi Lý Mộc Liên, đây là trách nhiệm mà Đông Quân giao cho cậu ta suốt ba ngày qua.
Trúc Đồng cầm cây chổi đứng quét ngoài sân lớn nhưng lại thả một tia thần thức vào quan sát tiểu tiên quân mới về thiên giới ở được ba năm kia, dù biểu hiện của cậu ta chẳng khác gì chủ nhân của cậu khi đi luân hồi để gặp người thường, thế nhưng chủ nhân của cậu đi mãi không về còn người này đi về như cơm bữa, mỗi lần về lại mạnh thêm, Đông Quân tiên quân không nhận ra nhưng Trúc Đồng nhận ra, một tiểu tiên như cậu ta nhạy cảm với kẻ mạnh lắm.
-Trúc Đồng, cậu đang làm gì thế, nhìn trộm thiên điện của tiểu tiên quân không đúng đâu.
Ngọc Đồng đang cầm chổi quét bên cạnh Trúc Đồng đạp chân cậu, về cơ bản pháp lực của họ và các vị tiên quân như nhau, ăn thua là thời gian duy trì mức pháp lực đó, nếu duy trì mức cao như thế, sẽ bị đày xuống tầng trời dưới ấy, có khi còn xuống làm người luôn.
…
Thế giới gốc, Lý Mộc Liên rùng mình mở mắt, Phù Dung đang nằm cạnh hắn mở đôi mắt hạnh to tròn lên nhìn hắn.
-Anh đột nhiên xuất hiện trên giường bệnh của em.
Phù Dung gối đầu lên ngực Mộc Liên, khi vừa tắt thở, anh đột nhiên nghĩ tới nhóc con ở thế giới gốc, vậy là bị hút về đầy, hai ba con họ đùa nhau cháy máy đến mệt rồi chỉ muốn ngủ lại bị một người cha khác chiếm mất giường.
Lý Mộc Liên xoa mái tóc Phù Dung, năm năm qua hai người họ đã tiến bộ rất nhiều, đã đến mức chỉ cần đủ năng lượng sẽ trở về được thế giới gốc, tuy nhiên vẫn còn vấn đề cần giải quyết, Lý Phù Dung đau.
Mỗi lần buông bỏ thân xác ở thế giới số 3 về thế giới gốc, Phù Dung rất đau, là nỗi đau như xé da thịt, nỗi đau này chứng tỏ thứ ý thức phái sinh từ ý thức vụn vỡ của Lý Phù Dung ở thế giới này còn kết nối với thân xác da thịt của thế giới thứ ba rất nhiều, dù họ có thử bao nhiêu cách vẫn đau.
-Đã ba mươi năm kể từ khi em để tôi lại.
Mộc Liên ôm Phù Dung trong lòng mình kể cho anh nghe những việc xảy ra ở thế giới thứ ba nhưng không hề nói hắn đã làm được gì cho thế giới đo, Phù Dung cũng không hỏi hắn đã làm gì, anh chỉ nằm trong ngực hắn, nghe hắn kể chuyện.
Khi cảm thấy tầm mắt dần mờ mịt, Phù Dung ngước lên ôm cổ Mộc Liên:
-Em không đau nữa, Mộc Liên, khi tắt hơi ở thế giới thứ ba, em không hề đau đớn.
-Thế thì tốt, Phù Dung, nhớ nhé, lần này tôi sẽ tìm em.
Mộc Liên nói với Phù Dung, hai người cùng nhắm mắt, khi Cửu Thương trở lại phòng bệnh chỉ còn thân xác Phù Dung đang ngủ trên giường, cô đi lại chỉnh tư thế, đắp lại chăn cho Phù Dung, rồi cứ thế ngồi nhìn anh, được một lúc Cửu Thương mới đứng dậy ra ngoài, cô có nhiều lời muốn nói với Phù Dung lắm nhưng không phải lúc này.
…..
Chín tầng trời.
Lý Mộc Liên đứng dậy, hắn mở rộng tầm mắt nhìn hai tiểu tiên đang tranh cãi với nhau ở trước sân thiên điện của mình cười nhẹ, Lý Cửu Tiêu đúng là cải tà quy chính triệt để, lên đến đây hai lần, gặp chính mình còn không nhận ra. Mộc Liên đã nghĩ ra việc cho K và Lý Cửu Tiêu giết thời gian rồi.
Ngọc Đồng vừa mới nhắc nhở Trúc Đồng xong thì một luồng sức mạnh lớn cứ thế đập vào người họ, Trúc Đồng đưa tay nhìn luồng sức mạnh bị tiêu hao được phục hời hơi mở to mắt nhìn Lý Mộc Liên, tiểu tiên quân biết nó theo dõi ngài, thế mà còn cho bọn nó công đức nữa à.
Lý Mộc Liên thả công đức bù lại phần Trúc Đồng tung ra để theo dõi hắn rồi đưa tay xoa đầu hai cậu thiếu niên:
-Ta nghỉ đủ rồi, cần đi luân hồi, hai cậu ở đây quét cổng trông nha cho ta nhé.
So với việc cho Đông Quân lén lút theo dõi mình thì chủ động cho hắn ta theo dõi tốt hơn nhiều, Mộc Liên giao xong nhiệm vụ cho hai ban tiên nhỏ chắp tay sau lưng đi về phía thiên điện của Đông Quân, sau lưng hắn là Thủy kính bị kéo theo nguồn năng lượng phóng ra từ hắn.
Trúc Đông và Ngọc Đồng nhận đại lễ của Mộc Liên, đương nhiên ngoan ngoãn quét sân, vài phút sau, một luồng sáng lấp lánh xẹt qua hai người họ chứng tỏ Mộc Liên dã đi đầu thai rồi.
….
Lâm Thành, ngày cuối đông.
Thành phố về đêm yên ắng lạ kỳ, dù có hệ thống đèn thắp sáng đến từng ngõ ngách vẫn chẳng có một bóng người, một người phụ nữ ôm chiếc đầm máu chạy nhanh trong đêm, sau lưng bà là một bóng đen.