Đến nội dung chính

Chương 133: Hồi sinh.

admin 1.785 Chữ Cài Đặt

-Ông ta muốn làm gì.

Phù Dung hỏi Mộc Liên, chính họ đóng cửa không cho đức vua thật sự vào thành, cũng chính họ cho con cháu của ông ta vào, để làm gì.

-Muốn cướp xác.

Mộc Liên vừa nói xong, K đã liên hệ với hắn /Ngài Phù Dung, Lý Cửu Thương là tôi, hắn là tôi bản gốc, tôi cần bị Thượng Hiển giết ở đây, xin ngài đánh lạc hướng người tên Đông Quân kia giúp tôi/.

/Ngươi/ Mộc Liên nắm lấy bàn tay Phù Dung, thì ra K là cha ruột của thân xác Phù Dung, hắn kéo cậu chạy khỏi khu hội nghị rồi vung tay mở vòm tàng thức của mình ra, cùng Phù Dung lao về phía nó, hai người biến mất trong không khí.

Lúc này, Dương Phú và Dương Mãn chạy theo phía sau họ, khi đến nơi thì chẳng thấy bóng người, Dương Mãn chống chân hỏi Dương Phu:

-Anh, anh đã nói Lý Mộc Liên sẽ thích em, vì sao anh ta không có phản ứng gì với em, anh.
Dương Mãn đứng đó chất vấn Dương Phú, Đông Quân trong hình dáng Dương Phú nhìn khoảng không trống rỗng kia nhíu mày, hắn vung tay cố gắng bắt lấy dù chỉ là một tia ý thức trong không khí, lại không tìm được gì, Lý Mộc Liên đã nhớ lại từ khi nào, vậy những ngày qua hắn lượn lờ ở nơi đây, Lý Mộc Liên có biết hay không. Vì sao, tên đó mới lên chín tầng trời được bao nhiêu năm, sao có thể có cấp bậc lớn hơn hắn, sao có thể lừa hắn được.

“Anh” Dương Mãn hét lên với Dương Phú.

“Câm miệng” Đông Quân vươn tay bóp chặt cổ Dương Mãn, hắn tung lưới năng lượng ra tiếp tục dò tìm, hắn muốn xem Lý Cửu Tiêu và Lý Mộc Liên, ai mới là Lý Mộc Liên thật.

/K, nhập vào ta, ta đi trục Đông Quân ra /Lý Mộc Liên kéo Phù Dung vào tàng thức của mình rồi gọi K đang đợi ở bên ngoài, hắn vừa nói xong đã xuất hồn, K ngày lập tức làm theo lời hắn, nhập vào lớp vỏ của Lý Mộc Liên.
…..

Khi Đông Quân đang bóp cổ Dương Mãn thiên điện ở chín tầng trời của hắn, có người gõ cửa, là Lý Mộc Liên, Đông quân lập tức xuất hồn, bay ngược trở về chín tầng trời.

Lý Mộc Liên vừa xuất hồn, đứng trước của Thiên điện của Đông Quân đập cửa dồn dập, cho đến khi Đông Quân ra mở cửa.

-Sao ngài trở về rồi, tiểu tiên quân.

Mộc Liên không nói lời nào mà ngay lập tức hành động ngay, hắn lao vào tấn công Đông Quân vẻ mặt tức giận hỏi hắn:

-Việc đó ta phải hỏi ngài, vì sao ta lại chết, ta là Trần Chử, Phù Dung phải làm sao bây giờ, ta chưa giết được Phù Dung.

Lý Mộc Liên làm gì biết Trần Chử đã luân hồi ở đâu, thế giới phụ của họ là thế giới gốc của K, không có K xuất hiện ở thế giới gốc của họ thì không có vỏ để Phù Dung tạm thời lưu giữ ý thức của mình trong vòm trời trước khi hắn tạo thân xác mới cho Phù Dung ở thế giới gốc, nên hắn nhất định không để Đông Quân nghi ngờ về K.
-Ngươi xem.

Mộc Liên quăng một luồng năng lượng chất lượng cao về phía Đông Quân:

-Đây là công đức của ta khi chuyển hóa thứ Hữu thủy kia, giờ ta phải làm sao.

Đông Quân nhìn luồng công đức kia một cách thèm thuồng, hắn đi về phía Mộc Liên vỗ vai y.

-Tiểu tiên quân, đây là chuyện bình thường mà, do ngài lần đầu nhập thế nên chưa được làm vận mệnh chi chủ thôi, ta cũng đã nhầm ngài với người tên Lý Mộc Liên ở thế giới đó, may mà ngài gõ cửa, nếu không, ta đã se duyên cho Phù Dung và Mộc Liên ở nơi đó rồi.

Đông Quân cảm nhận luồng năng lượng tinh khiết kia, quả nhiên là hắn nghĩ nhiều, nếu Lý Mộc Liên đã nhập thế nhiều lần sao có thể trích ra thứ thuần khiết như thế này, hắn cầm lấy luồng năng lượng dần hấp thu chúng rồi kéo Mộc Liên về gương nhìn về thế giới kia, quả nhiên vẫn còn Lý Mộc Liên và Lý Phù Dung đang đứng trong một vòm tàng thức.

“ Lý Cửu Thương đã điều khiển Hữu thủy chiếm được xác của Trần Chử rồi, may mắn ta có được thân xác Lý Mộc Liên” K nắm tay Phù Dung “Em yên tâm, ta đã chọn em làm chủ rồi, nhất định sẽ đánh bại Lý Cửu Thương để đưa em lên ngôi”.

Không phải là Lý Cửu Tiêu sống lại mà là Lý Cửu Thương điều khiển Hữu thủy chiếm xác Trần Chử. Đông Quân bấm tay mình, cùng lúc Mộc Liên cũng bấm tay. Đúng là Lý Cửu Thương, Đông Quân dừng bấm độn.

“Ngài Mộc Liên, xem ra thế giới đó đã đi đến đoạn kết, ngài Phù Dung sẽ không ở lại nơi đó lâu, hay là ngài hãy ở lại đây, đợi ngài Phù Dung tiếp tục luân hồi lần nữa” Đông Quân đã hấp thu xong năng lượng kia thăm dò Lý Mộc Liên, hắn đã đạt được mục tiêu của mình, cần gì biết Phù Dung sống hay chết nữa.

“Không cần, tự tôi quan sát, cho mượn thử này đi” Lý Mộc Liên ôm Thủy kính đang nối đến thế giới thứ hai lên, Đông Quân đã no nê rất chi là dễ tính cho hắn mang kính đi, hai thứ Vô thủy và Hữu thủy kia đã hại chết bao nhiêu người, chiếm được năng lượng lên chín tầng trời cũng không bền, hắn không muốn ăn nữa.

Lý Mộc Liên xách Thủy kính nối hai thế giới về đến thiên điện của mình, hắn buông tay đặt cái kính trước mặt ngồi xuống, năng lượng xung quanh hắn xao động vô cùng, hắn vừa tự trích năng lượng ở tiểu thế giới của mình để dụ đỗ Đông Quân, còn phải tạo ra một bản copy của thế giới thứ hai cho Đông Quân nhìn nữa, bây giờ cái kính này vẫn đang nối với thế giới trò chơi nhập vai mà hắn tạo ra kìa.

…

Thế giới thứ hai.

Phù Dung ngồi trong tàng thức của Lý Mộc Liên chờ đợi hắn, bên cạnh là K đang giữ thân xác cho Lý Mộc Liên, nhập xác của Lý Mộc Liên rồi, K ngồi đó đơ người không đám động đậy, thẳng lưng nhìn về phía trước, thở cũng chẳng thở mạnh.

-Sao anh lại căng thẳng thế.

Phù Dung chống cằm hỏi K, ở thế giới gốc K vốn tôn trọng Mộc Liên rồi, sang đến nơi này giống như sợ luôn vậy.

-Thân thể chủ nhân quý giá như vậy, tôi không dám vọng động.

K xoay về phía Phù Dung nhìn cậu: “Ngài không biết đâu, tôi từng có dịp được làm việc cho chủ nhân ở một số thế giới, ngài ấy rất tử tế, còn được nhiều người yêu mến”.

-Những thế giới đó chắc là không có tôi.

Phù Dung hạ mắt nói với K, những thế giới mà K nói là các vòng luân hồi tự nhiên không phải do Mộc Liên lựa chọn, là năng lượng kết hợp với ngoại cảnh hút hắn đến nơi đó, khác với Phù Dung, anh vẫn còn năng lượng vương vấn ở thế giới gốc không thể thoát ra hoàn toàn, Mộc Liên luôn có mối liên kết với bản thân ở các thế giới đó, tư do thu phóng, còn anh vẫn thiếu bản thân mình.

-Nguyễn Thường Hiến sẽ giết cậu à.

Phù Dung hỏi K, nghe được câu hỏi của cậu K cúi đầu:

-Đúng vậy, cậu ấy giết tôi (Lý Cửu Thương + Hữu thủy) để con mình lên ngôi, đây là lần thứ hai, sau lần này tôi sẽ gặp cậu ở thế giới gốc của cậu.

-Ừ, anh có nhớ chuyện sau khi tôi chết không, ở thế giới gốc của tôi ấy.

Phù Dung hỏi K nhưng hắn không trả lời mà đứng dậy ôm cậu:

-Anh về rồi,Phù Dung.

Lý Mộc Liên vừa nhập thể vội vã ôm Phù Dung chào hỏi cậu, hắn kể vắn tắt cho Phù Dung những gì mình đã làm.

-Mộc Liên, chúng ta ngăn chặn Hưu thủy để cho hắn không hại , em thắng Lý Cửu Thương thì có quyền điều khiển hắn, đúng không anh.

Mộc Liên hôn mái tóc Phù Dung lắc đầu:

-Không, người giết Hữu thủy là Nguyễn Thường Hiến, chúng ta phải đảm bảo cho Nguyễn Thường Hiến an toàn.

“Chết rồi” Phù Dung nghe đến đó rút điện thoại, cậu nhìn màn hình đầy tin nhắn của Nguyễn Thường Hiến vội gọi lại cho anh ta.

-Thường Hiến, tôi đây, anh đang ở đâu.

-Tôi đang đến cầu, tôi phải đi tìm Cửu Tiêu.

Nguyễn Thường Hiến điều khiển xe trên đường, anh không hề để ý đến bầu không khí nhốn nháo xung quanh chỉ chuyên tâm dò tìm vị trí xe cùa Cửu Tiêu bị tại nạn.

-Anh trở về đi, bên ngoài nguy hiểm lắm, Cưu Tiêu đang ở chỗ tôi.

Phù Dung đứng dậy chạy ngang qua Dương Phú và Dương Tu đang ngất xỉu ở ven hành làng lao ra ngoài muốn Cửu Tiêu nói chuyện với Nguyễn Thường Hiến, một tiếng vang lớn đập vào mãng nhĩ cậu, sau đó một giọng nói khác vang lên, là chất giọng của Trần Chử nhưng nội dung lời nói thì khác:

/Người là người đàn ông Lý Cửu Thương đã chọn sao/ vừa nghe được giọng nói này Phù Dung run rẩy cả người, cậu khụy xuống may mà có Mộc Liên đỡ lấy, hắn cũng đang đau đớn không khác gì Phù Dung.

-Phù Dung, mạch chính của thế giới này diễn ra rồi.

Mộc Liên ôm ngang Phù Dung lên, lúc này Lý Cửu, Lý Bát và Luc Vĩ chạy vào trong phòng hội nghị, Lý Cửu hét lên:

-Hai vị, chúng ta phải rời khởi nơi này ngay, Thương Lan và Dương Hủy đang đưa dân hai thành đi trước rồi.

….

Nguyễn Thường Hiến mơ màng mở mắt, anh chống tay nhìn xung quang, phía bên kia là Lý Cửu Thương và Nguyễn Sinh đang bị trói cùng anh, bên cạnh anh là Dương Phú và Dưỡng Mãn, đối diện anh là Trần Chử nói chính xác hơn là Lý Cửu Tiêu và Hữu thủy đang nhìn anh.

-Đúng là một túi da tốt, không kém gì đứa con trai Lý Phù Dung của ta.