Đến nội dung chính

Chương 134: Anh em

admin 1.868 Chữ Cài Đặt

Lý Cửu Tiêu nâng cằm Nguyễn Thường Hiến lên nhìn ngắm, hắn cứ nghĩ người đến trước là Lý Mộc Liên, Lý Cửu Thương cùng lắm là một đứa con rơi rớt nào đó của hắn mà Trần Chử và Dương Tu chưa kịp xử lý cho hắn, cuối cùng người đến lại là Trần Chử.

May mà Trần Chử cũng mang trong mình dòng máu nhà họ Lý, nếu không hắn chẳng thể hồi sinh được, hồi sinh rồi hắn lại phát hiện mọi kế hoạch của mình đã chạy xa ngàn dặm. Tất cả những người hắn để lại không ai dùng được, Lý Cửu Tiêu xoa cằm Nguyễn Thường Hiến, tốt nhất là Lý Cửu Thương nên mang thai.

“Người qua đường” Lý Cửu Tiêu ngồi xuống ghế chống cằm, thân xác này là đèn cạn dầu, hắn cần một cái vỏ mới cho mình.

-Ông không phải Tổng giám đốc Trần, ông là ai.

Nguyễn Thường Hiến né tránh bàn tay đang giữ cằm mình của Lý Cửu Tiêu, người này không phải Trần Chử, hai ngày này anh luôn liên hệ với Trần Chử và Lý Mộc Liên để ngầm báo tình hình Lý Cửu Thương.
-Hỗn xược, một tên Nô như người dám ăn nói như thế với ta à.

Lý Cửu Tiêu đứng dậy đi về phía Lý Cửu Thương kéo tóc cô:

-Con gái, dậy đi, nói cho hắn ta là ai.

“Buông cô ấy ra, buông cô ấy ra” Thường Hiến nhìn thấy Cửu Thương bị túm tóc lao đên giữ tay Lý Cửu Tiêu, hắn vung chân đạp vào bụng anh, Cửu Tiêu cũng bị túm đau mà tỉnh dậy.

-Phụ hoàng, mừng người đã về.

Cửu Thương nở một nụ cười méo mó nhìn Lý Cửu Tiêu, cuối cùng vẫn không kịp, cô ta xuyên qua lớp vỏ Trần Chử nhìn người cha đáng sợ của mình.

-Sao, ta đã về lại con không vui à.

Lý Cửu Tiêu giẫm chân lên chiếc tay giả của Cửu Thương:

-Một cánh tay hiến tế của con sao bằng cả cơ thể của ta, hơn nữa ta đã hiến tế cho nó cả 500 năm nay, đứa con khờ dại.

Khi Lý Cửu Tiêu còn đang đay nghiến Cửu Thương, nội thị Nguyễn Sinh đã lao lên húc vào người hắn:
-Không được đụng đến nữ hoàng.

Lý Cửu Tiêu loạng choạng đứng lên hắn nghiêng đầu vươn tay, cả cơ thể Nguyễn Sinh bị nhấc lên không trung, sau lưng lão là một dòng nước dày, đen đặc đang treo lão lên, tương tự hình dáng vũ khí sinh học của K.

-Năm xưa ta chọn ngươi, vì ngươi tham lam và sợ chết, sẽ không phá hoại kế hoạch của ta, nhưng bây giờ ngươi không sợ chết nữa rồi, thế thì sao còn tác dụng với ta.

Lý Cửu Tiêu vừa nói xong, dòng nước kia như dây thừng thắt quanh người Nguyễn Sinh cho đên khi ông ta tắt thờ, ngay sau đó dòng nước mon men chui vào tai Nguyễn Sinh, đôi mắt đã nhắm lại của lão lại mở ra, lão mở miệng:

-Chủ nhân, mừng ngài đã hồi sinh, thân xác này không tệ lắm.

Nguyễn Thường Hiến nằm rạp dưới sàn nhìn người thân duy nhất của mình biến thành người khác, hai hàng nước mắt chảy dài. Ngay khi nước mắt anh chảy xuống, Nguyễn Sinh giữ lấy tim mình nhìn về phía đó.
Lý Cửu Tiêu theo ánh mắt Nguyễn Sinh hướng về phía Nguyễn Thường Hiền, hắn đi về phía anh, vuốt ve gương mặt đã đầy nước mắt của anh:

-Người khóc cái gì, Nô như các người lấy được rất nhiều người mà

Nguyễn Thường Hiến nhìn chằm chằm Nguyễn Sinh rồi gằn giọng nói với Lý Cửu Tiêu:

-Tôi sẽ giết ông, tôi nhất định khiến cho ông không còn một người thân nào nữa.

“Không cần ngươi làm, ta sẽ làm ngay đây” Lý Cửu Tiêu vung tay lần nữa, một dòng nước khác quần lấy Lý Cửu Thương nuốt trọn cô. Lý Cửu Thương cứ thế biến mất.

-Còn một đứa nữa, Hữu thủy tìm nó đi.

Nguyễn Sinh giờ là Hữu thủy bước ra ngoài rồi lại xoay người hỏi Lý Cửu Tiêu:

-Cho tôi Lý Mộc Liên nhé, xem con cháu của anh trai ngài có ngon không, hắn ta đang dắt Lý Phù Dung đi tấn công tôi kia, đương nhiên được sự giúp đỡ của thằng em vô dụng kia.

-Không, Lý Mộc Liên phải để cho ta, đám xác đó ngươi cũng không cần nữa, để cho chúng chơi đi

Lý Cửu Tiêu đáp lời Hữu Thủy, hắn cầm điện thoại lên nhìn hình ảnh Lý Mộc Liên trên mà hình, anh trai yêu quý, anh có thể lừa được ai, làm sao lừa được tôi.

Một đứa nữa, Nguyễn Thường Hiến nằm rạp dưới đất, nước mắt vẫn chảy dài nhưng tai lại đang nghe ngóng tình hình, là Phù Dung ư, anh nắm chặt bàn tay, Lý Phù Dung cũng là con của Lý Cửu Tiêu, anh quắc mắt nhìn về phía Lý Cứu Tiền, hắn túm chặt mái tóc anh.

-Báo với bên ngoài là Nguyễn Thường Hiến giết chết Lý Cửu Thương.

Mọi sự đã định, Lý Cửu Tiêu chỉnh lại quần áo đi về chính điện, nơi đám đại thần bị Hữu thủy dọa sợ đang chờ đợi hắn.

Một nội thị hớt hải chạy vào trong quỳ rạp trước họ:

-Đại nhân, bị trộm rồi, trứng của nữ hoàng bị trộm đi rồi.

….

Đường lớn Lâm Thành

“Hiến tế” Phù Dung cầm súng khí nhắm vào một xác chết đang di chuyển trên đường không do dự hạ cái xác, trong xác hàng loạt hạt nước nhỏ li ti chạy về phía vết đạn như muốn bao lấy nó, thế nhưng nước chạm đến đâu, đạn nuốt đến đó cho đến khi cái xác tan thành bụi.

“Đúng” Mộc Liên ngắm ba phát súng vào ba cái xác đang đi đến, hắn lên đạn chuẩn bị nhắm bắn tiếp, người dân đã di tản hết, đội quân của hắn đang mang theo những mẫu máu của các đời hoàng tộc trước đi tróc nước.

-Không chỉ có tôi sống đi, sống lại, cả tên cướp ngôi kia nữa, hắn mang mình nuôi bệnh độc, sau đó bệnh độc tái tạo thân thân thể cho hắn, thời điểm đó tôi không hiểu vì sao đức vua rời đi, giờ hiểu rồi, ông ấy muốn bảo vệ đội quân của mình.

Mộc Liên trả lời Phù Dung, đó là vòng luân hồi đầu tiên của hắn ở nơi này, khi đó hắn là cô nhi được mang họ Lý, sau khi chết trẻ mới đầu thai lần nữa làm con quốc vương.

-Thứ bệnh đó là Hữu thủy, em trai của K, Trần Chử cũng luân hồi nhiều thế ở đây, chỉ là hắn không nhớ được, Trần Chử đi theo Lý Cửu Tiêu từ ngày hắn tạo phản, từ người dưng, thành con cháu của vị vua thật, mỗi đời là một cái tên khác nhau, đến giờ là Trần Chử, hắn đã vô tình giết đi nhiều anh em của mình, tội nghiệt chồng chất.

Khi hai người đang nói chuyện, Cửu Tiêu từ đâu xuất hiện tựa vào vai Phù Dung cùng cậu xóa sổ các xác:

-Lý Cửu Tiêu không luân hồi, hắn cướp ngồi sau đó tạo ra Vô Thủy và Hữu Thủy rồi lại đi tìm đám thuộc hạ của mình, tôi là đời thứ ba của hắn, đời thứ nhất là tên mới sống lại, đời thứ hai là K ở thế giới gốc của cậu.

Vô thủy không chế người sống, Hữu Thủy khống chế người chết, sinh diệt tuần hoàn cho đến khi hắn bị Thường Hiển giết chết mới đầu thai thành K đến thế giới gốc của Phù Dung, rồi về đây trở thành Cửu Tiểu con Cửu Văn và K.

-Sao anh không nhớ quá trình ở giữa vậy.

Phù Dung cúi người cho Mộc Liên nhắm bắn một tên đang lao vào Lục Vĩ và Thương Lan ở bên kia.

-Chuyện chưa diễn ra,tôi không nhớ được, cậu hỏi xem ngài Mộc Liên có nhớ được các đời khác không có cậu không.

“Nhớ được những gì đã xảy ra” Lý Mộc Liên trả lời ngay không lòng vòng, hắn nhấn gò má mình hỏi Lý Cửu.

-Các quốc gi khác đâu, sao không ai chi viện.

Lý Cửu liên tục kiểm tra tình hình của đội quân ven biển cùng với Lý Bát đang nhận điện tín từ các nước khác vội báo lại:

-Họ không tham gia, họ nói chỉ nhận người tị nạn, không liên quan đến nội chiến.

Cũng được, chỉ cần không đổ thêm dầu vào lửa là được, Lý Mộc Liên vẫy gọi Phù Dung “Chúng ta rút ra ngoài đi, Lý Cửu Tiêu nhất định sẽ dùng hình dáng Trần Chử để chứng minh tư cách với đám quan lại kia, hắn sắp lên ngôi rồi”.

-Vâng.

Đoàn người Phù Dung dần rút lui, trên đường đi còn không quên dụ dỗ người dân Lâm Thành, ai muốn ra ngoài đều có thể phá cửa đi theo họ.

“Cửu Tiêu” Phù Dung đi xuống cuối xe bus vỗ vai Cửu Tiêu, cậu ngồi xuống cạnh hắn vỗ vai an ủi hắn “Đừng lo, Thường Hiến không sao đâu, chính anh nói cậu ấy là người cho anh đăng xuất còn gì, còn có Lý Cửu Thương ở đó”.

-Phù Dung, chuyện này, chỉ chúng ta biết nhé.

Cửu Tiêu nắm tay Phù Dung, cậu hướng về phía Mộc Liên/Anh đừng nghe nữa, Cửu Tiêu không muốn anh nghe.

/Tôi không nghe/ Lý Mộc Liên đáp lại Phù Dung, nãy giờ hắn đang lượn lờ ở chín tầng trời, tên Đông Quân kia vẫn sai Trúc Đồng đi theo sau hắn, Lý Mộc Liên nhắm mắt, thật sự không nghe gì ở cuối xe nữa.

-Lý Cửu Thương muốn loại bỏ hết người ở Đông Thành, Tây Thành lập ra đế chế mới để ngăn chặn Lý Cửu Tiêu quay lại, hắn ta nói hắn ta sẽ trở về với dòng máu hoàng tộc thật sự, Cửu Thương không muốn thế.

Phù Dung nắm tay Cửu Tiêu, việc duy nhất cậu có thể làm được lúc này là lắng nghe, Cửu Tiêu vươn tay sờ vào vùng bụng cậu:

-Cửu Thương bị hiến tế cho Hữu thủy rồi, họ đổ tội cho Thường Hiến.

“Vậy đứa con của Lý Cửu Tiêu ở đâu ra” Phù Dung hỏi Cửu Tiêu, hắn nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu, hắn không biết, khi đó Thường Hiến nhận con Phù Dung là con mình, hắn cứ nghĩ đứa bé đang lớn lên trong bụng Phù Dung là “con” mà Nguyễn Thường Hiến nói, thế nhưng không phải, cảm giác không đúng.

Chiếc xe bus đang chạy trên đường bỗng dừng lại, một người bước lên xe, cô kéo chiếc mũ ra nhìn mọi người.

-Hãy đưa tôi đi cùng.

Lý Thương Lan giữ chặt chiếc bình đông lạnh trong tay nói với mọi người.

“Con của anh đây này” Phù Dung giật cổ áo Cửu Tiêu chỉ về cái bình lạnh trên tay Thương Lan, Cửu Tiên vẫn hơi nghi hoặc nhìn cái bình, con hắn có thể ở đây nhưng Lý Thương Lan không phải mẹ của đứa trẻ