Trung tâm hội nghị.
Lý Mộc Liên cùng Lý Phù Dung ngồi trước hàng loạt máy quay trả lời câu hỏi của các nhà báo, bên cạnh họ là máy xét nghiệm ADN tự động đang so sánh từng mã gen của Phù Dung với mã gen gốc của đức vua được lưu lại trong sách trắng.
-Tôi mang danh dự của mình ra đảm bảo với mọi người, Lý Phù Dung là con trai của tiên hoàng, khi mang thai đứa trẻ này, tôi bị hoàng hậu nhắm đến nên phải nói với mọi người là nó đã chết rồi.
Hứa Mộng ngồi bên bàn họp báo kể lại chuyện năm xưa, hai ngày qua cô và ông Mộc Nam thật sự đi chơi, không như Phù Dung nghĩ là họ cố tình ẩn giấu, nhưng ba tiếng trước, Lý Mộc Liên đột ngột xuất hiện ở nơi họ đang nghỉ ngơi, còn đưa họ về đây, bằng cách nào họ cũng khổng rõ.
-Ta là người làm chứng cho chuyện này, Lý Phù Dung là con cháu hoàng gia, hoàn toàn có quyền khiêu chiến nữ hoàng, vượt qua thử thách cuối cùng để lên ngôi.
Lý Mộc Liên ngồi bên cạnh Phù Dung phụ họa với Hứa Mộng, một nhà báo giơ tay lên đặt câu hỏi:
-Vì sao ngài Mộc Liên không tham gia thử thách cuối cùng, hiện nay lại giới thiệu cậu Phù Dung tham gia.
Mộc Liên nhìn thẳng về phía nhà báo đó quét từ đầu đến chân hắn, phát hiện ra người này không bị khống chế mới yên tâm trả lời
-Trước đây, ta không tham gia vì cảm thấy nữ hoàng có đủ tư cách làm người lãnh đạo đất nước này, giờ đây cô ta không phải.
Điều tiên quyết của một người lãnh đạo là bảo vệ người dân của mình, Lý Cửu Thương không chỉ dừng bảo vệ họ, còn muốn lựa chọn người nào được làm con dân của mình, còn tàn nhẫn đến mức muốn xóa sổ hết những người khác để che giấu đi vết nhơ của tổ tiên, có tài nhưng không có đức.
Rồi Lý Cửu Thương sẽ phải hối hận, Mộc Liên hạ mắt, đứa trẻ này không khác gì hắn ở thế giới gốc, chỉ vì Phù Dung muốn một thế giới công bằng mà uy hiếp mọi người sống trong khuôn khổ, không làm cho họ hiểu vì sao phải công bằng, cuối cùng Phù Dung yêu hắn lại luôn muốn trốn khỏi hắn đến bỏ cả mạng mình.
Lý Mộc Liên vừa phát biểu xong, máy xét nghiệm đưa ra kết quả, Phù Dung là một trong những người thừa kế hợp pháp của Lý quốc.
-Đúng thật rồi, cậu ấy là hoàng tử.
Mọi người trong hội trường nhanh chóng cúi đầu hành lễ với Phù Dung sau đó trở lại chỗ ngồi chờ đợi, thân phận hoàng gia phải do đức vua hoặc nữ hoàng ban cho, tiên đế đã chết, trước khi Phù Dung thắng thử thách, Lý Cửu Thương vẫn là nữ hoàng.
…
…..
Bờ biển
-Ngài Trần, không còn người thường nào ở đây.
Lý Cửu và Lý Bát mặc quần áo nội thi đi đến bên Lý Mộc Liên, Lý Cửu là người chào hắn là Trần Chử còn Lý Bát lại kéo tay Lý Cửu:
-Em làm sao thế, sao lại gọi thiếu gia là Lý Cửu.
Lý Cửu lắc đầu với Lý Bát khẳng định:
-Đây là ngài Trần Chử sao em lại gọi ngài ấy là thiếu gia.
Hai người vừa nói xong không cãi nhau nữa mà hướng về phía Lý Mộc Liên, kết quả là hai hình bóng chồng lên nhau chẳng nhận ra ai với ai nữa.
Lý Mộc Liên ngăn hai người họ, muốn nhìn hắn là ai thì nhìn, cũng chỉ là cái vỏ mà thôi, hắn đi về phía bờ biển, vươn tay chạm vào làn nước, từ cơ thể hắn từng dòng khí đen xâm nhập vào trong làn nước biển, giờ này chắc công văn yêu cầu lập vị cho Phù Dung đã đến Hoàng cung rồi, hắn không lo lắng gì nữa, bí mật về Trần Chử cũng nên chôn theo hắn thôi.
Chỉ vài giây sau, dòng khí đen đó dần to lớn sau đó choáng ngợp khắp một vùng biển, dòng khí đen kia dần hóa thành một chiếc mặt nạ có ngu quan như người, dòng khí đen dí sát mặt vào Lý Mộc Liên mà hỏi:
-Người không phải là, người là ai, sao còn làm ta thoải mái hơn mẹ.
Lý Mộc Liên vươn tay túm lấy lớp khi đen kia như thực thể nói với no:
-Đó không phải là mẹ ngươi, người chỉ là một thứ vũ khí, em trai ngươi đang đợi ngươi, rút khỏi đám người người đang điều khiển, về với nói.
Lớp khí đen đeo mặt nạ kia hơi rung lên sau đó càng phóng to hơn:
-Nói láo, nếu là em ta, sao không đến tìm ta.
Từ khi có ý thức nó đã biết được mình có một người anh em sinh đôi, thế nhưng nó chẳng thế kết nối được với em mình, nó cũng không đi tìm hắn, cho đến khi hắn cảm thấy có một luồng năng lượng giống với em trai xuất hiện, hắn mới nhận ra, chỉ có người này còn ấm, người này cho hắn mọi thứ, coi hắn như người thân, còn cho hắn chạy trong mạch máu mình, người đó là chị gái Cửu Thương, giờ lại có người nói không phải, sao hắn tin được lời hắn ta nói.
-Vì không biết ngươi còn sống, họ đã giấu ngươi đi.
Lý Mộc Liên nhìn đồng hồ không do dự nữa lao về phía làn khói đen, cả cơ thể hắn dần tan ra như nước, bộ quần áo rơi xuống dưới biển nơi có làn khói đen đang bốc lên.
Từng luồng sóng trong cơ thể Lý Mộc Liên không ngừng chạy quanh nước, đất, không khí xung quanh, như hòa vào với không khí., làn khói kia từ khi bị Mộc Liên nhập vào hơi méo mó rồi hết lên. Trần Chử đã tan biến với làn khói, giờ chỉ còn Lý Mộc Liên đang phân hóa lớp khí mà thôi.
Đám khói đen bị lớp Khí vàng Lý Mộc Liên tấn công chạy mãi vẫn không đường ra, cho đến khi chúng gần bị hấp thụ hết, một người nữa đến.
“Ngài ấy đang làm gì vậy” trong mắt Lý Bát và Lý Cửu, còn một hình bóng đang xao động trong làn khói, trên thực tế, thân xác của Trần Chử đã bị ăn mòn rồi, thọ mệnh của hắn trong thân xác này đã hết hẳn, hắn không kịp đợi Phù Dung đến.
…..
Hoàng cung.
Nguyễn Sinh vội vã thông báo cho Lý Cửu Thương về tình hình buổi họp báo, cũng đưa cho cô tấu chương còn thơm mùi mực của các vị đại thần trước đây ủng hộ Lý Mộc Liên làm hoàng đế yêu cầu cô chấp nhận thân phận của Lý Phù Dung và bắt đầu cuộc thi.
-Nữ hoàng, người của chúng ta bị đánh ngất trở về.
-Lý Phù Dung đã tự công bố mình là người thừa kế hợp pháp, các đại thần dâng văn thư đề nghị người chấp nhận thân phận của Lý Phù Dung và mở thử thách cuối.
“Bọn họ không sợ Vô thủy của ta à” Cửu Thương không nhìn tập công văn mà bấm ngón đầu ngón tay mình nhỏ một giọt máu vào cốc nước trước mặt, chỉ một giọt máu lại đủ để làm đỏ cả cốc nước, cô ta ngồi đó chờ đợi, những mười phút đồng hồ trôi qua, không có cuộc điện thoại nào xin rút công văn về.
Cửu Thương nhìn về phía Nguyễn Sinh, người đã uống vô thủy, lão ta cũng có biểu hiện hoàn toàn bình thường, chẳng hề đau đớn gì.
-Nữ hoàng, Lý Phù Dung đã làm gì đó, thần cũng không rõ, trước khi vào đến đây, thần đã nôn hết vô thủy ra rồi, lo sợ ngài tức giận nên thần giấu diếm.
Nguyễn Sinh quỳ xuống trước bàn làm việc của Cửu Thương:
-Nữ hoàng, ngài mau nghĩ cách đi, thần và ngài đang buộc trên một sợi dây.
Là lão nói cho Lý Cửu Thương biết sự thật về việc cướp ngôi 500 năm trước, cũng là lão vì ham của mà đồng ý cho đám lính đánh thuê vào hai thành đông tây để lấy vàng thỏi, đám lính kia biết không được khai thác tài nguyên nữa đang bao vây nội thị của lão ở bờ biển, giờ không biêt ra sao rồi.
“Người còn giấu ta chuyện gì” Cửu Thương hất đổ cốc nước, Vô thủy không dùng được thì còn người anh em đang bị giấu dưới lớp băng sâu của nó và đám xác chết bị ném xuống biển kia, có gì mà Nguyễn Sinh lại lo lắng đến vậy.
-Nữ hoàng, xin người thứ tội, thần đã dùng danh nghĩa của người cho thuê hai thành đông tây, vì người muốn hủy hai thành, thần chấm dứt hợp đồng với đám người kia, bây giờ chúng đang bao vây nội thị quanh bờ biểm.
“Ông” Lý Cửu Thương đập bàn, cô ta nắm chặt tay chạy về phía phòng mình, chiếc giường rộng lớn được nâng lên cao, phía dưới là một màn hình với hàng trăm khung nhỏ là các góc quay biển, trên màn ảnh là hình ảnh Trần Chử từ người dần tan ra thành ánh sáng cắn nuốt Hữu Thủy, với tốc độ này chỉ vài tiếng nữa thôi, Hữu thủy sẽ thành hư vô.
-Trần Chử, sao Trần Chử có thể hiến tế được.
Cửu Thương nhìn cánh tay giả của mình nhíu mày, dù hắn ta có được Lý Phù Dung, với chút máu ít ỏi của cậu ta, không đủ để khống chế Hữu Thủy.
Lý Cửu Thương chẳng còn dáng vẻ núi đổ không loạn nữa, cô ta chạy về phía nhà bếp, nơi còn lại toàn bộ những dụng cụ ăn uống của mỗi người từng đến dây, chỉ đến cuối ngày mới được vứt bỏ, Cửu Thương cầm chiếc cốc mà Trần Chử từng uống tự bỏ vào máy xét nghiệm, khi kết qua hiện ra, cô ta cười như điên.
-Hóa ra là thế, ai cũng có tâm tư riêng cả thôi, Lý Phù Dung chắc không biết chuyện này đâu, Trần Chử.
Cửu Thương quăng vỡ chiếc cốc, cô ta nắm chặt cánh tay giả của mình nói với Nguyễn Sinh:
-Ta chấp nhận thách đấu, nhưng thử thách cuối là do ta đặt ra, gọi Lục Vĩ đến, còn một người nữa là hoàng tộc.
Lục Vĩ cầm theo khẩu dụ của Lý Cửu Thương hét lên với Mộc Liên.
“ Trần đại nhân, nữ hoàng có lệnh, mời ngài nhập tịch, cùng tham gia thử thách cuối cùng”.
Không ai trả lời Lục Vĩ, hắn đến để trao công văn cho Trần Chử, mà Trần Chử sau khi bị đám khói bao vây, đã hóa khói rồi.
….
Trung tâm hội nghị.
Lý Mộc Liên đang cùng Phù Dung xem công văn hơi nhíu mày, hắn nắm chặt tay cậu, hóa ra bản thân mình không chủ động kết nối với mình thì không thể có được ký ức của nhau, lẽ ra hắn phải nghi ngờ chứ, Lý Cửu Tiêu không thể dễ dàng trao tư binh của mình cho người khác được, Trần Chử phải có quan hệ gì đó với ông ta, nếu đúng thế thì tan xương nát thịt thật sự là quả báo hắn (Trần Chử) phải chịu, hắn đã làm nên chuyện gì thế này.
-Phù Dung, Trần Chử cũng mang dòng máu hoàng thất, Trần Chử cùng nhánh với tôi, Lý Cửu Tiêu biết sự tồn tại của chúng tôi, chính ông ta đã mở đường cho chúng tôi về đây.
……