Đến nội dung chính

Chương 131: Đổi ngôi

admin 2.077 Chữ Cài Đặt

-Lý Mộc Nam đang đưa mẹ em về đây.

Mộc Liên ngồi trong xe, hắn mở rộng tầm mắt nhìn ra nơi xa, Hứa Mộng và Lý Mộc Nam hai người đáng lẽ ra phải đi hưởng tuần trăng mật từ hai ngày trước giờ đang tức tốc trở về Lâm Thành.

-Mẹ em.

Phù Dung nói ra hai từ này nhưng vẫn hơi ngượng ngùng, người chị gái ở bên cạnh mình bao nhiêu năm, giờ lại là mẹ mình, dù ngoài mặt cậu không phản ứng gì nhưng trong tâm hồn đang rối loạn lắm.

-Bà ấy nói sẽ đến làm chứng cho em.

Lý Mộc Liên xoa mái tóc đang rối bù của Phù Dung nói với cậu, từ khi biết cơ thể Phù Dung không hoàn toàn là đàn ông, hắn đã nghi ngờ mục đích mà Hứa Mộng không nhận lại Phù Dung nhưng chưa có dịp để hỏi xem sự thật sau đó là gì, giờ hai người này nói đi mà không đi, lại giấu mặt chờ đợi tin tức mới của Phù Dung làm cho hắn càng khó hiểu.
Phù Dung gật đầu hạ mắt không nói lời nào nữa, cậu vừa muốn Hứa Mộng đến, lại muốn bà không đến, đứng về phía cậu bà sẽ gặp nguy hiểm.

Lúc Phù Dung còn đang suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để ngăn Mộc Liên không cho bà Hứa Mộng đến, K đang điều khiển xe đột nhiên dừng lại ôm đầu.

-K, làm sao vậy.

K cố bám lấy vô lăng nói với hai người:

-Là em song sinh của tôi, không là em song sinh của thứ vũ khí sinh học này, tôi cứ nghĩ nó chết rồi.

Cấu tạo của K khi ở dạng vũ khí sinh học là nâm, nói cách khác mọi Vô thủy đang khống chế mọi người là phân thân của hắn, có lẽ vì việc này mà hắn cảm ứng được cả một thứ cùng gốc với mình, nó đã ngủ sau 500 năm, sao bây giờ đột nhiên xuất hiện trở lại.

“Thứ đó điều khiển được gì “ Lý Mộc Liên giữ lấy vai K không ngừng truyền những lớp năng lượng cao vào cơ thể K, có gắng nâng cấp cái vỏ này cho nó không đồng nhất với đám nấm khác.
-Tôi điều khiển được người sống, nó điều khiển được người chết, nó đang gọi tôi, tầng sóng này, người xem..

K đáp lại lời Mộc Liên, tung một tia sóng về phía hắn, vừa nói xong hắn đa đơ người, đội quân nào mạnh dũng cảm nhất trong chiến tranh- nhiều người sẽ nói là cảm tử quân nhưng hắn nghĩ khác “Thứ mạnh nhất là người đã chết”, để đền ơn biển cả, quốc gia này có phong đốt tro cốt, sau đó thả xuống biến, có gia đình con thả cả thân xác ngườ đã ra đi xuống biển, diện tích của quốc gia này có ¾ là biển.

“Lý Cửu Thương muốn tiêu diệt cả Đông Thành và Tây Thành” Phù Dung nói với Lý Mộc Liên, con đường nhanh nhất đến hai thành phố đó không phải là đường sắt, hay cầu xuyên nói mà họ thường đi, mà là biển.

-Có cách nào ngăn nó lại không.
Lý Mộc Liên trong hình dạng Trần Chử hỏi K, hắn đã đoán ra được vì sao đồng hồ của mình đếm ngược, lại không thể nói cho Lý Phù Dung.

-Có, dùng chính máu của Chủ nhân ra lệnh cho chúng, giống như cách cậu Phù Dung chúc phúc cho cha tôi ở thế giới này vậy.

-Được, ta biết rồi.

Lý Mộc Liên trong hình dáng Trần Chử chỉnh lại cổ áo mình, hắn nhìn Phù Dung sau đó kéo cậu lại tặng một nụ hôn sâu, thời đại này đất chật người đông, có bao nhiêu người ném xác xuống biển sâu, nếu thứ em song sinh của K không chế cả đám người đó, nó còn sợ Cửu Thương à.

-Phù Dung, sống cho tốt, chúng ta sẽ gặp lại.

Trần Chử (Lý Mộc Liên) cầm bộ đàm trong tay gọi về cho Lý Cửu:

-Nhắn Lục Vĩ đưa một phần Quân ở lại Đông Thành, Tây Thành, nghe hiệu lệnh của tôi.

Lý Mộc Liên nắm tay Phù Dung lần nữa rồi bước xuống xe, hắn hoàn toàn có thể chọn phớt lờ hai thành Đông, Tây tập trung vào việc đổi ngôi của Phù Dung để lấy lại giang sơn, nhưng hắn khong muốn, bọn họ dù có sai khi hợp với con cháu đuổi vua của mình đi, cũng chỉnh họ hàng trăm năm nay nuôi giấu người từ biển vào, Lý Mộc Liên chẳng thể bỏ mặc bất cứ ai, đây chính là điểm khác biệt giữa anh em dòng họ Lý.

Phù Dung nhìn thấy Trần Chử bước ra khỏi xe vội vàng giữ tay hắn:

-Anh đợi em, đợi em công bố xong, chúng ta cùng ra biển.

“Không được, Phù Dung, không được” Trần Chử áp trái mình với trán Phù Dung.

Trước mắt Phù Dung là một nhóm người không ra người, quỷ đang lao lên tấn công những người bình thưởng trên đường, trên vai con quái vật to lớn nhất là Lý Cửu Thương, cô ta không đội vương miệng nữ hoàng nữa mà thay bằng một thiết bị khác như chiếc tài nghe máy tính để bàn.

Tiếng kêu khóc oán thán ngập trời, có những người không chạy kịp chỉ biết qùy xuống hướng về phía màn hình lớn đang nứt vớ, trên màn hình vẫn còn câu chúc và tấm ảnh của Phù Dung vị vua mới của đất nước này, chẳng mấy chốc những người chạy không kịp đã trở thành miếng mồi cho đám xác mới đến.

Màn hình đang chiếu hình ảnh Lý Phù Dung vỡ tan, Lý Cửu Thương ra lệnh cho cái xác khổng lồ của con người mà cô ta đang đứng trên vai dẫm nát người đang cầu nguyện hướng về phía cung điện. Lúc này, ở phía cung điện một mũi tên khổng lồ bay vút đến ghim vào ngực của quái vật máng dáng người mà Cửu Thương đang đứng.

Cùng với mũi tên là hàng loạt tiếng bước chân dồn dập từ bốn phía, là đội quân của Trần Chử và cả những công nhân và binh lính ở Tây Thành, họ đang cùng nhau tấn công những quái vật hình người này, thế nhưng con người còn sống, có máu thịt, sao bằng được những con rối của Cửu Thương, ngay cả số lượng cũng không bằng, Phù Dung tận mắt chứng kiến từng người một ngã xuống, mỗi một người cậu đêu từng gặp qua.

Người hôm qua mình gặp, hôm nay đã chết, chết rồi còn bị khống chế trở thành quái vật ngày, Phù Dung còn không chịu nổi nói gì đến Lý Mộc Liên, dù là Trần Chử hay Lý Mộc Liên, cũng đã coi họ như anh em.

“Không” Phù Dung trợn to mắt khi nhìn thấy Trần Chử và Lý Mộc Liên cùng gục xuống, cậu hạ mặt nhìn phần ngực đã nhuốm máu vì bị đâm từ phía sau của mình, trân trối xoay người, sau lưng cậu là Dương Phú đang cười lớn, hắn rút thanh đao ra khỏi ngực Phù Dung đưa lên mũi ngửi rồi đanh giá.

-Máu của người thơm như vậy, đúng là một mùi hương quyến rũ khó cưỡng lãi.

….

-Phù Dung, tôi nhất định phải đi.

Trần Chử (Lý Mộc Liên) lay Phù Dung tỉnh lại, hắn vừa cho cậu xem ký ức chưa từng diễn ra, để cho đám xác đó ngoi lên bờ thì bọn họ và cả những người xung quanh sẽ chết hết, hoặc là sống như đám đại thần kia, bị khống chế từ miếng ăn giấc ngủ cho đến khi chết lại bị một loại vũ khí khác không chế làm tay sai cho Lý Cửu Thương, đó là dã tâm phá đi xây lại tất cả của cô ta.

“Vâng, em rất mong muốn có thể gặp lại anh ở nơi khác” Phù Dung tươi cười ôm chặt Trần Chử, cậu biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, lại không thể ngăn cản, dù cậu có ngồi lên ngai vang ngay bây giờ, thì cách của cậu cũng giống Trần Chử.

-Phù Dung, nếu mang thai em nhất định phải sinh đứa bé ra, tôi sẽ nuôi dạy nó thật đàng hoàng.

K ở bên cạnh nhắc nhở Lý Mộc Liên: Chủ nhân thứ kia có ý thức rồi, không có Lý Cửu Thương, nó vẫn sẽ tấn công con người, nó nói với tôi, vì đám người trên bờ nó mới bị nhốt, nó sẽ cắn lại Lý Cửu Thương rồi làm vua, K đưa tay đỡ đầu mình, hắn đang cố gắng để không bị không chế bởi người an hem của mình.

Trần Chứ ôm chặt Phù Dung lần nữa rồi nhảy xuống xe, hắn không thể chần chừ nữa, giờ này người của Nguyễn Sinh chắc đang hướng ra biển, để xem ai nhanh hơn ai. Trần Chử dần biến mất trong không khí như chưa từng xuất hiện, K đưa Lý Phù Dung hướng về khu họp báo.

…

Tầng trời thứ 9.

Đông Quân mở to mắt phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn vũng máu trên bàn tay mình, vừa nãy hắn muốn thử nói chuyện với thứ mà Lý Cửu Thương nuôi đưới lớp nước sâu kia, không ngờ lại bị nó cắn trả, thứ này nếu có thân người sẽ đáng sợ vô cùng.

“Lần này coi như hơi cho các người” Đông Quân nhắm mắt trở lại thế giới thứ hai, hắn phải giúp Phù Dung và Mộc Liên giữ lại thế giới này, thì họ mới có cơ hội để tiếp tục cho nhau đăng xuất được

….

Trung tâm hội nghị.

Lý Mộc Liên dùng tầm mắt của Trần Chử nhìn khung cảnh xung quanh, hắn đã trực tiếp sử dụng năng lượng dịch chuyển ra biển, giờ đây chỉ còn một bước nữa thôi, Dương Mãn ở bên cạnh hắn vẫn không ngừng kể lể về những thông tin mà cậu ta đọc được.

Lúc này, Dương Phú từ cổng trung tâm chạy vào,Lý Mộc Liên ngước lên nhìn bóng hình Đông Quân đang điều khiển cái khung Dương Phú hơi hạ mắt, Đông Quân quả nhiên ngửi thấy mùi nguy hiểm từ phía Lý Cửu Thương nên chĩa mũi dùi sang hắn rồi.

-Tôi ủng hộ cậu Phù Dung.

Dương Phú đưa cho Lý Mộc Liên một chiếc hộp, sau đó nói ra suy nghĩ của mình, Mộc Liên mở hợp ra, bên trong là từng hộp máu nhỏ.

-Đây là máu của các đời con cháu Lý gia được ba tôi lưu giữ, ông ấy cũng nhận được nhiệm vụ phải giết tất cả những đứa trẻ không do hoàng hậu sinh ra như Trần Chử.

Cùng lúc đó, Phù Dung bước vào ở một bên cửa, cửa còn lại là Hứa Mộng và ông Mộc Nam, cậu chạy về phía Lý Mộc Liên, hắn nắm lấy bàn tay cậu an ủi:

-Tôi vẫn ở đây.

Hắn ở đây những một phần hắn sau khi Trần Chử ra đi sẽ đến nơi đâu, hắn không thể biết được.

-Vâng, anh ở khắp mọi nơi.

Phù Dung hôn bàn tay Lý Mộc Liên, cậu không thèm quan tâm xem có những ai ở đây, giờ đây cậu muốn xử lý mọi chuyện thật nhanh, biết đâu còn có thời gian .gặp Trần Chử lần nữa. Phù Dung kéo Lý Mộc Liên vào dãy bàn bên trong, mặc kệ Dương Mãn và Dương Phú.

Dương Phú cũng kéo theo Dương Mãn đi vào trong hội trường, trong xác Dương Phú hắn không được dùng pháp thuật.

….

Bờ biển Đông Thành và Tây Thành vốn có người đánh bắt cá cùng với tàu bè qua lại nay bị phong tỏa không còn người dân thường nào, chỉ có tư quân của Lý Mộc Liên và Trần Chử, họ đã đến được đây, hạ gục hết những người được Lý Cửu Thương cử đến trước, thay quần áo của những người đó, trở thành “nội thị” của nữ hoàng.