Đến nội dung chính

Chương 130: Cáo khóc mèo

admin 1.429 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe ô tô nằm bên bờ sông bốc cháy ngùn ngụt, xung quanh nó là hàng loạt cận vệ đứng bao vây tạo thành một vòng chắn người dưới chân cầu, người người qua lại trên cầu đều chú ý đến chuyện này lại không dám xuống xem tình hình, ở bên ngoài họ bình đẳng với nhau nhưng chỉ cần dính đến Hoàng tộc họ sẽ là nô, chẳng ai muốn thế.

-Không tìm thấy gì, thưa ngài.

Đội trưởng đội cận vệ chào Nguyễn Sinh rồi báo cáo tình hình với lão, sau khi “vô tình” ép chiếc xe Trần Chử và Phù Dung đi xuống bờ sông, họ được lệnh phải đưa tất cả những thứ còn lại sau vụ tai nạn về hoàng cung, kết quả là chẳng còn gì để đưa về.

-Tìm tiếp đi.

Nguyễn Sinh ra lệnh cho đội trưởng đội cận vệ, lão đi về phía bờ sông nhìn làn nước bị vết dầu loang ra, Nguyễn Sinh hơi đắn đo một chút rồi thò tay vào túi quần lấy ra một chiếc bật lửa:
-Tất cả tránh ra xa.

Nguyễn Sinh hét lên với mọi người, khi tất cả đã đi xa chiếc xe, lão bật lửa rồi thả chiếc bật lửa xuống dưới dòng nước nhiễm dầu, lửa bắt đầu lan ra đỏ cả một vùng sống, sau khi đã đốt cháy cả chiếc xe Nguyễn Sinh ra lệnh cho mọi người rút về, nếu nữ hoàng hỏi cứ nói là cháy thành tro hết rồi.

….

Địa điểm tổ chức họp báo.

/Em nhanh đến đây ngay đi/ Lý Mộc Liên nhìn Dương Mãn ăn mặc đến là đẹp đẽ đang đứng đối diện mình với đôi mắt đỏ hoe âm thầm gọi Phù Dung.

“Sao vậy anh” Phù Dung quay sang nhìn Trần Chử (Lý Mộc Liên).

-Cáo khóc mèo, Dương Mãn hình như biết chuyện chúng ta bị tai nạn hơi sớm ấy.

Mọi chuyện bắt đầu từ 30 phút trước, khi chiếc xe mà K làm giả phát nổ, chẳng hiểu từ đầu mà ảnh chụp vụ nổ được lan truyền rất nhanh, còn có những thông tin nói rằng Phù Dung đang ngòi trên chiếc xe này, khi mọi thứ còn mơ hồ chưa rõ, Dương Mãn đã xuất hiện trước mặt Lý Mộc Liên bắt đầu nhận thân.
-Anh Mộc Liên, em là em trai của Phù Dung, em định đến để xin lỗi anh.

Sau khi được Nguyễn Sinh thông báo, Dương Mãn cố ý mặc bộ đồ giống hệt đồ Phù Dung đã mặc xuất hiện trước mặt Lý Mộc Liên., hắn chưa nói về chuyện Phù Dung bị tai nạn vội mà lại tự nhận mình là em trai của Phù Dung rồi xin lỗi Lý Mộc Liên.

-Xin lỗi tôi vì chuyện gì., cậu là em trai Phù Dung thì đi tìm Phù Dung.

Lý Mộc Liên hạ mắt nhìn Dương Mãn, chỉ nhìn không đánh giá gì khác, Dương Mãn trong mắt hắn như là một vật không hơn, quan điểm của Lý Mộc Liên rất rõ ràng, ngoài Phù Dung và những người có mối quan hệ nhân quả với hắn, hắn sẽ nhìn mọi người, mọi vật như nó vẫn là, không thêm nhận định gì, Mộc Liên tránh sang một bên chuẩn bị rời đi.

“Anh Mộc Liên” Dương Mãn phát hiện ra Lý Mộc Liên không hề động dung còn định đi mất vội chạy đến trước mặt hắn:
-Em muốn xin lỗi vì chuyện Phù Dung và Trần Chử, anh biết đấy, mẹ cậu ta là tình nhân của cha em, cho nên cậu ta cũng giống mẹ mình, không có chừng mực.

Dương Mãn bắt đầu dông dài về việc Phù Dung gia nhập nhóm nhạc thế nào, cậu ta mặt dày bám lấy Dương Phú ra sao với Mộc Liên đến chục phút đồng hồ rồi đột nhiên rút điện thoại ra như nhìn gì đó, vài giây sau cậu ta giả vờ bất ngờ nói với Mộc Liên.

-Anh Mộc Liên mau xem tin tức mới đi.

Lý Mộc Liên làm theo lời cậu ra, bật máy, quả nhiên tin Phù Dung bị tai nạn đang lên trang đầu, hắn nhân cơ hội đó chạy vào trong khu hội trường họp báo thăm dò mọi người xem thông tin họ đọc được là gì, có giống như thứ hiện ra trong máy hắn không, tiện thể đếm xem có bao nhiêu đầu báo đi theo Lý Cửu Tiêu.

Dương Mãn cứ thế chạy theo hắn cho đến hiện tại, nửa tiếng đồng hồ vẫn cố đứng trước mặt hắn, khiến hắn phải gọi cho Phù Dung, qua tầm mắt Trần Chử, thứ Lý Mộc Liên thấy là gương mặt Phù Dung, không phải là Dương Mãn trước mắt, cho nên hắn không biết được, ánh mắt đầy tình cảm của hắn đã làm Dương Mãn xúc động đên mức nào.

-Chịu khó một chút đi anh, em đang đợi Lý Bát và Lý Cửu, em bị tai nạn đấy, anh phải đau lòng đi chứ.

Phù Dung ngồi trong xe vuốt mái tóc Trần Chử, không ngờ Mộc Liên nhà mình cũng có ngày đào hoa thế này.

“Tôi không muốn nhìn cậu ta” Lý Mộc Liên dụi đầu vào tay Phù Dung hỏi cậu “Rốt cuộc em muốn nói gì trong buổi họp báo, Phù Dung”,Mộc Liên đã nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ ra cậu sẽ nói gì.

-Em muốn làm vua.

Phù Dung thẳng thắn trả lời Mộc Liên:

-Em muốn làm vua, em cần anh làm chứng cho em, sau khi lên ngôi, em sẽ trả vị trí này lại cho anh, Mộc Liên, đây là chuyện em nghĩ từ đêm qua đến hôm nay.

Cậu không muốn chiến tranh xảy ra, càng không muốn một đời trung thành của Trần Chử bị bôi đen vì mình, lên ngôi là cách thích hợp nhất, một vị hoàng tử có thời gian 7 ngày để phản đối việc chuyển giao quyền lực cuối cùng của Hoàng gia cho đức vua hoặc nữ hoàng thuộc thế hệ mình, Lý Mộc Liên đã hết thời gian từ đêm qua, còn Phù Dung mới biết thân phận, vẫn còn thời gian.

“Em tự tin rằng mình sẽ vượt qua thử thách cuối à” Mộc Liên hỏi Phù Dung “Hắn bỏ thi để không phải làm gì” ngươi trực tiếp vào vòng thử thách cuối là Cửu Thương và Thương Lan, hắn cái gì cũng không biết.

-Em không biết nhưng có thể hỏi mà.

Phù Dung gõ gõ lên ghế trước gọi K “Thử thách cuối cùng để được chọn vua hay nữ hoàng là gì thế” K đã sống trong thân thể đám người đó mấy trăm năm nay, chắc chắn anh ta biết gì đó.

K quay xuống nhìn Phù Dung và Mộc Liên sau đó chỉ vào mũi mình nói một cách nghiêm túc nhất có thể:

-Thử thách là tôi, người nào điều khiển được tôi thuần thục hơn, người đó thắng, vì tôi ở trong đám người đó nên họ không dám tạo phản đấy, tôi được gọi là Vô thủy.

Phù Dung đúng là có não bù tay chân, sau khi nghe được câu trả lời của K, Lý Mộc Liên tiếp tục cảm thán về Phù Dung, ai điều khiển được K nhanh nhất, nhìn cách lão Cửu Văn chỉ được Phù Dung chúc phúc thôi đã tống được K ra ngoài là đủ hiểu rồi.

-Em cứ làm đi, tôi sẽ đi theo em.

Mộc Liên nắm chặt tay Phù Dung, cậu cười cười gật đầu với hắn:

-Anh phải chuẩn bị Mộc Liên, có thể Lý Cửu Thương sẽ giãy dụa lần cuối.

“Chúng ta vẫn phải đánh một trận, đao thật, súng thật” Lý Mộc Liên nắm chặt tay còn lại Phù Dung, hắn hôn lòng bàn tay cậu, Lý Cửu Thương chắn chắn có tư binh, không phải là nhóm Cửu Tiêu (K) quản lý.

-Vâng ạ.

Phù Dung chui vào lòng hắn, ôm chặt hắn, dãy số trên đầu của cơ thể này đang đếm ngược.

…

Hoàng Cung.

-Không còn một mảnh nào sao?

Lý Cửu Thương hỏi Nguyễn Sinh, ông ta cúi người trả lời cô:

-Vâng, thưa nữ hoàng, còn một chuyện nữa ạ, tài nguyên của hai vùng đông tây đã được chuyển về Lâm Thành rồi ạ, người cần đưa về cũng đã về.

“Được, chuẩn bị đi” Cửu Thương đứng trên cửa cung điện nhìn về mặt biển xa xăm rồi lại quay sang nhìn bức tranh các đời tổ tiên mình treo đầy trong phòng, cô ta nhất định sẽ tiếp nối sự huy hoàng mới của quốc gia này, không một vết nhơ.