Đến nội dung chính

Chương 127: Lựa chọn.

admin 1.417 Chữ Cài Đặt

Thân xác ở nơi này, sẽ tự phù hợp với môi trường ở đây, điều đó nghĩa là gì, Lý Mộc Liên nhìn chằm chằm bụng Phù Dung, sau đó lại nhìn về dãy số 30 treo lơ lửng trên đầu cậu không nói gì thêm. Hắn lại gần ôm ngang Phù Dung lên bế cậu về phòng ăn, đẻ thì nuôi dạy, hắn sợ gì, Phù Dung đã nói hắn là AI mạnh nhất.

-Anh làm sao đấy.

Phù Dung ôm cổ Mộc Liên nhìn hắn chằm chằm, họ đã hết thời gian nói chuyện nghiêm túc rồi, mà sao hắn vẫn lo sợ thế.

-Anh cảm giác em sẽ mang thai, Phù Dung.

“Hóa ra dù luân hồi bọn mình vẫn có duyên với nhau” Phù Dung sờ bụng mình, Lý Mộc Liên do cậu tạo ra, hắn hiểu sao cậu mang thai được, thì cậu cũng hiểu, đẻ thì nuôi dạy, cậu sợ gì, cậu tin, cậu ở thế giới này cũng có suy nghĩ đó.

….

-Phù Dung, ngon không, cá bắt ngoài biển đấy.
Lý Mộc Liên gặp cho Phù Dung một miếng cá rán sau đó nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi Phù Dung có phản ứng gì đó, kết quả chẳng có gì, khi hắn chuẩn bị gắp món khác để thử thì một người đi vào, là Lý Cửu mới từ Lâm Thành sang đây.

-Sao cậu đi nhanh thế.

Phù Dung đặt bát xuống hỏi Lý Cửu, bộ văn hóa đã phê duyệt việc mở họp báo, Phù Dung sẽ được “Trần Chử” đưa về trong đêm nay. Lý Cửu làm động tác chào với Mộc Liên rồi cầm cốc nước trên bàn uống cạn, hắn thông báo cho Phù Dung lệnh của nữ hoàng.

-Nữ hoàng muốn gặp cậu trước khi họp báo diễn ra.

-Gặp tôi.

Phù Dung chỉ chỉ mũi mình, gặp cậu làm gì, chẳng phải giờ cô ấy phải điên lên tìm mọi cách bịt miệng cậu và Trần Chử ấy chứ, việc cậu “bắt cả hai tay” mà hai bên lại hợp tác tẩy trắng cho cậu quá là lạ mà.
-Bộ trưởng bộ văn hóa đề nghị cô ta thu mua cậu, để cậu điều khiển cả Trần Gia và Lâm Nam cho côi ấy.

-Nữ hoàng sao lại quan tâm đến giới giải trí thế.

Phù Dung tựa lưng vào ghế, hơi vươn vai, cậu ăn xong lại buồn ngủ rồi, Lý Cửu gật đầu như đồng ý với Phù Dung, Lý Mộc Liên vuốt tóc cậu cười cười:

-Đây là thời đại thông tin mà, Hoàng gia đã tìm cách để khống chế giới giải trí lâu rồi, thế nên anh mới xuât hiện ở Lâm Nam đấy.

“Vậy thì em sẽ đi” Phù Dung chống cằm nhìn Mộc Liên, cậu hỏi hắn:

-Anh nghĩ em và Lý Cửu Thương mà đánh nhau, ai sẽ thắng.

Lý Mộc Liên thật thà trà lời Phù Dung:

-Không.

“Em cũng nghĩ thế” Lý Phù Dung gật đầu, cậu đã sống ba đời, không có đời nào sức khỏe đạt yêu cầu, chỉ có não là dùng được chút ít, chắc thế. Phù Dung ngồi trên ghế, hơi đung đưa chân suy nghĩ về việc ngày mai cậu sẽ phát biểu gì.
-Chúng ta sẽ về phòng, từ từ suy nghĩ.

Mộc Liên đoán được Phù Dung đang băn khoăn điều gì, hắn nắm tay cậu, thật ra nói gì cũng được, thời điểm họ ở thế giới này không còn nhiều, không, là thời gian của Trần Chử và Lý Phù Dung không còn nhiều, thọ mệnh của Phù Dung ít, hắn có thể hiểu, còn Trần Chử thì sao, Lý Mộc Liên lục lại ký ức của mình, không phát hiện ra khi làm Trần Chử hắn đã sai trái quá mức ở đâu. Lý Mộc Liên chớp mắt, không nghĩ nữa, hiện tại hắn và Phù Dung cứ sống cho tốt là được.

….

Lâm Thành, Dương Gia.

Đông Quân trong thân xác Dương Phú đập bàn, là kẻ nào đã làm thông tin này lộ ra, với tính cách của Lý Phù Dung, cậu ta sẽ chọn Trần Chử như Dương Tu ở thế giới trước và chẳng quan tâm đến Lý Mộc Liên nữa, còn Lý Mộc Liên ở thế giới này, hắn chưa từng gặp nhưng đã nghe nói về người này- chỉ quan tâm đến tiền, hắn tiếp cận Phù Dung chắc chắn là vì cái giải thưởng mà cậu ta mới đạt được, người mới được chú ý, không có công ty chủ quản, Lâm Nam theo lệnh hoàng gia đi sâu vào giới giải trí đương nhiên chú ý đến cậu ta.

-Là kẻ nào đã phá kế hoạch của ta.

/Ha ha, nhà này còn ai phá được kế hoạch của ngươi ngoài nó/ một giọng nói vang lên trong não Dương Phú, là Dương Phú thật, chủ nhân của thân thể này, Đông Quân bị cái vỏ của mình cười nhạo nắm chặt tay, tên này cười nhạo hắn nhưng vẫn nói cho hắn người phá hỏng kể hoạch của hắn là ai.

Đông Quân nắm chặt tay tức giận đùng đùng đi về phòng Dương Mãn, ở trong phòng Dương Mãn đang xem máy tính, nhìn thấy Dương Phú bước vào cậu thanh niên đang dùng gương mặt thỏa mãn xem những dòng tiêu cực trên mạng lập tức đổi sắc mặt, cậu ta chạy về phía Dương Phú nắm lấy tay hắn.

-Anh ơi, anh biết thông tin mới của Phù Dung chưa, may mà anh đã từ chối cậu ta sớm, nếu không hình ảnh anh cùng cậu ta đã bị lan truyền rồi.

Đông Quân vươn tay lên chạm vào cần cổ Dương Mãn sau đó lại đổi hướng vỗ vỗ bờ vai hắn:

-Anh không sao, đừng lo, anh đọc được tin này nên sang nhắc nhở em, dù sao em cũng từng gặp Phù Dung mà.

Dương Mãn cong mắt nhìn Dương Phú, nụ cười của cậu ta sau bao lần bắt chước Phù Dung đã giống đến chín phần, sao hắn không nghĩ ra nhỉ, hắn đã tạo ra một Dương Phú khiến Lý Phù Dung phải thừa nhận thích Dương Phú, thì cũng có thể tạo ra một Dương Mãn giống Lý Phù Dung cho Mộc Liên xao xuyến mà.

Thế thì Lý Phù Dung không cần ở lại thế giới này nữa, Đông Quân thở dài nói với Dương Mãn:

-Anh chẳng tiếc cho Phù Dung, anh lo là bất lợi cho em, em không thấy sao Lý Phù Dung rất giống em, nếu Lý Mộc Liên ghét người ghét cả đường đi, ghét sang em thì sao?.

-Lý Phù Dung giống em lắm à anh?.

Dương Mãn được chạm đúng huyệt nắm chặt tay Đông Quân hỏi hắn, người anh trai này của cậu chỉ được vẻ ngoài, thực chất vừa ngốc, vừa khờ nên lời nào nói ra cũng là thật.

-Ừ, anh không thích cậu ta vì một phần cũng vì cậu ta bắt chước em đấy, Lý Mộc Liên mà gặp người thật là em thì bản sao như cậu ta chẳng có ý nghĩa gì.

Đông Quân chỉ nói đến đó rồi lấy cớ đi ra ngoài, hắn vốn “thật thà” mà, hắn chỉ có thể nói thế thôi.

Dương Mãn nhìn anh trai mình rời khỏi phòng, hắn đi về phía tấm gương lớn được trang hoàng đẹp đẽ, Dương Mãn ngắm nhìn mình trong gương, Dương Phú vừa tiêm cho hắn một liều thuốc hắn thèm thuồng đã lâu, hắn muốn trở thành người mà Lý Phù Dung chẳng thế với tới, một hoàng thân so với một diễn viên hết thời, ai cao ai thấp đã rõ ràng.

….

Đông Thành.

“Đông Quân muốn Dương Mãn thay thế em” Lý Mộc Liên giữ đầu mình thông báo với Phù Dung, từ khi nâng lên một tầm cao mới hắn thỉnh thoảng vẫn nghe được người khác gọi tên mình.

-Cậu ta muốn làm gì, em quản sao được.

Lý Phù Dung giúp Mộc Liên xoa đầu, cậu chui vào lòng hắn, nhắm mắt lim dim chuẩn bị ngủ.

-Em sẽ chọn Trần Chử, Mộc Liên, nếu như em mang thai, anh phải ở lại nơi này đến khi hết thọ mệnh, không được đi theo em, lần sau, em sẽ đợi anh.

“Được” Lý Mộc Liên ôm chặt Phù Dung cảm nhận hơi ấm của cậu, mỗi người đều có con đường riêng phải đi, giờ hắn là con người, trên vai hắn còn bao nhiêu người, họ an ổn thì con cháu hắn bao đời sau mới an ổn.

Chiếc xe tăng tốc trên cầu Đông hướng về phía Lâm Thành.