Đến nội dung chính

Chương 128: Gặp mặt

admin 1.418 Chữ Cài Đặt

Nhìn thấy đoạn cuối đường hầm nối đến Lâm Thành càng lúc càng gần, Lý Mộc Liên ghé lại hôn má Phù Dung dặn dò:

-Anh về Lâm Nam để chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai, em đi cùng “Trần Chử” đến Hoàng cung nhé.

Phù Dung gật đầu đồng ý với lời Lý Mộc Liên, hắn vẫy tay với cậu rồi biến mất như là bọt khí, ngay khi Lý Mộc Liên vừa biến mất, Trần Chử đã ngồi cạnh Phù Dung, Lý Bát dường như không phải ứng với việc người bị thay đổi, hoặc là anh ta cũng không nhìn ra được nãy giờ chỉ có một mình Mộc Liên ngồi cạnh Phù Dung.

Lý Bát đang lái xe đột nhiên dừng lại, nhấn nút mở cửa sau đó lại đi tiếp, xe đã chạy rồi anh ta mới nói với cậu:

-Cậu Mộc Liên sao lại vội về như thế, không dể tôi đi đến cuối cầu hãy xuống xe gì cả, đòi xuống ngay tại đây.

Thì ra anh ta vẫn nhìn thấy Mộc Liên đang đòi xuống xe, Phù Dung cười nhẹ với Lý Bát, cậu nói với anh:
-Tôi vừa chia tay Mộc Liên, tôi quyết định sẽ kết hôn với Trần Chử, giờ tôi và Mộc Liên chỉ là anh em mà thôi.

Lý Bát phanh xe lại quay đầu nhìn Phù Dung:

-Cậu Phù Dung, cậu đang đùa à, anh em, làm sao cậu và cậu Mộc Liên là anh em được, hai người chẳng phải đã.., Lý Bát nói với tôi rồi, hay là….

Lý Bát không nói nữa mà nhìn về phía Trần Chử đang ngồi cạnh Phù Dung, Phù Dung vươn tay tháo kính áp tròng để lộ ra một bên mắt đỏ của mình:

-Đêm cuối trước khi chia tay thôi, Lý Bát.

“Vâng” Lý Bát nhìn tròng mắt đỏ của Phù Dung không thể nói gì thêm, trên giấy tờ Lý Mộc Liên là con của tiên vương Lý Cửu Tiêu, Phù Dung cũng là con của tiên vương, đương nhiên họ được tính là anh em.

Ra khỏi đường hầm, Lý Phù Dung cùng Trần Chử được đua tới Hoàng cung ngay, Lý Cửu đã đứng ở bên ngoài chờ họ, Phù Dung theo hướng mời của Lý Cửu đi vào trong để lại Trần Chử bên ngoài đứng nói chuyện với Nguyễn Sinh.
…

Cung điện nguy nga lộng lẫy giống như trong tưởng tượng của Phù Dung về nơi này, cậu bước đi trên con đường mà người cha Lý Cửu Tiêu và cô em gái Lý Cửu Thương của thân xác này từng đi khi xử lý việc nước, mọi người thấy cậu đều cúi đầu vì được Nguyễn Sinh dặn dò trước.

Nếu là Lý Phù Dung trước đây, chắc chắn sẽ cảm thấy con đường này đầy hấp dẫn, dù làm minh tinh nổi tiếng thì cũng không nổi bằng lãnh đạo của cả một quốc gia, còn Phù Dung thì khác, đi trên con đường này cậu cảm thấy như đi vào lao ngục, vào bể khổ.

Phù Dung thừa nhận cậu hèn, cậu không có dũng khí gánh vác vận khí của cả một quốc gia trên vai mình, chàng thanh niên đẹp trai cứ thế thẳng lưng đi trên hành lang không dám nhìn ngang ngó dọc nữa.

“Cậu Phù Dung” bộ trưởng bộ văn hóa Cửu Văn đứng trước cửa phòng của Lý Cửu Thương chạy về phía cậu.
-Chào bác ạ.

Phù Dung cúi đầu chào Cửu Văn, người này chính là cha của Cửu Tiêu- hát chính của nhóm nhạc Filed, kim bài vàng để cho toàn ngành giải trí chĩa mũi dùi về Phù Dung.

Cửu Văn nhìn thấy Phù Dung vội chạy lại nắm tay cậu, cảm giác đau đớn vì máu độc trong cơ thể làm lão toát mồ hôi nhưng vẫn phải gặp cậu trước, Phù Dung mà không đồng ý, lão không thể nhận được nửa viên thuốc giải còn lại của tháng này.

-Phù Dung à, lần này bác có chuyện vui muốn báo với cháu.

“Chuyện vui, chuyện vui gì ạ bác, bác xem cháu lại đứng trên giàn lửa rồi ạ” Phù Dung giơ điện thoại để lộ những dòng tin nhắn không văn minh bao nhiêu của cư dân mạng giành cho mình”

-Chuyện này, cháu không cần lo, sau buổi họp báo mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi, thứ ta muốn nói là, cháu vào nghề cũng 15 năm, nay hội đồng nghệ sỹ muốn tặng cháu danh hiệu cống hiến trọn đời.

Phù Dung cảm thấy phần năng lượng đã hòa tan vào cơ thể mình hơi rung lên, cậu nắm chặt tay hỏi chính mình ở nơi này /Nghe được tôi không, cậu muốn thứ này không/ cậu vừa hỏi xong lớp năng lượng lại rung lên lần nữa.

-Vậy nhờ cả vào bác, khi có thời gian cháu sẽ đến thăm Cửu Tiêu.

“Được, được tuy nhiên danh hiệu này do nữ hoàng ký tặng nên…” Cửu Văn xoa tay nhìn Phù Dung, cậu gật đầu với ông ta:

-Cháu sẽ nói chuyện với Nữ hoàng thưa bác.

Phù Dung bắt tay Cửu Văn, cậu nhìn mồ hôi đang đong đầy hai bên trán ông ta thì hơi lắc đầu rút ra một chiếc khăn đưa cho ông ta:

-Bác ạ, bác làm việc gì cũng vừa sức thôi, chúc bác khỏe mạnh.

Phù Dung buông tay ông Cửu Văn, đi vào trong phòng, cậu vừa đi thì ông Cửu Văn như gục xuống, một cảm giác nôn nao chạy khắp cơ thể ông ta cho đến khi ông ta đau quằn quại gục xuống sàn rồi nôn ra một búng máu, vừa nôn xong cơ thể Cửu Văn như nhẹ nhõm, ông ra nhìn lớp máu đỏ không phải của mình dưới sàn, lại sờ bàn tay mình.

Chỉ có người cùng huyết thống với nhà hoàng tộc họ Lý mới có thể đẩy được máu pha độc của họ ra ngoài, Cửu Văn nhìn lớp máu kia cứ như có chân muốn lao vào khe cửu phòng của Cửu Thương như đi tìm chủ hơi trợn mắt, lão được cứu rồi, chỉ nhờ một câu của Lý Phù Dung.

Lúc này Nguyễn Sinh đã đi đến bên cạnh Cửu Thương để đưa cho Cửu Văn số thuốc giải còn lại, lớp máu kia vì bị ngăn cách bởi một cánh cửa đã dừng đi chuyển:

-Ngài Cửu Văn, ngài đã mệt rồi, mời ngài về nghỉ ngơi đi.

Cửu Văn sợ hãi đứng dậy chạy biến, lão cần về dọn dẹp tiêu đề ngay nhưng vào đếm xe rồi lão lại thay đổi, một núi không thể có hai hổ, Cửu Văn nghĩ đến vẻ mặt kiêu ngạo của Lý Cửu Thương và dáng vẻ hòa nhã của Lý Phù Dung như lời đồn, lão cắn răng, lão cũng muốn thử vận may của riêng mình.

…

/Em vào đến nơi chưa/Lý Mộc Liên (Trần Chử) đứng tựa vào cửa phòng chờ hỏi Phù Dung.

/Đến nơi rồi, dát vàng nạm ngọc chỉ để đặt chân, khi anh làm đại thần không can ngăn à/ Phù Dung đi đến một chiếc ghế bên hàng dãy bên phải chủ vị, trong thời gian chờ đợi nữ hoàng cậu đã kể cho hắn nghe về “trải nghiệm” của mình và bộ trưởng bọ văn hóa.

-Có lẽ ông ta biết em là ai rồi, Phù Dung em vừa cứu một người đấy.

Lý Mộc Liên nói với Phù Dung, sau đó hắn nhắc nhở cậu /Em gái của chúng ta đến, Phù Dung, cứ tự nhiên, tôi luôn ở quanh em/

Phù Dung ngước lên nhìn về phía cửa, Lý Cửu Thương mặc quân phục bước vào, gương mặt cô khác với kiếp trước, các đường nét tinh xảo hơn, cũng có tính xâm lược hơn nhiều, giống như Cửu Thương tấn công cậu ở thế giới thứ thứ nhất vậy.

-Thần, Lý Phù Dung, tham kiến nữ hoàng.

“Miễn lễ” Cửu Thương phất áo choàng ngồi lên ngai vàng, cô nhìn thẳng về phía Lý Phù Dung, đúng là ngoài đời con xinh dẹp hơn trong ảnh, thứ hàng nhái như Dương Mãn sơ với bản gốc là Phù Dung đúng là không có tương lại.

Cửu Thương tựa lưng vào ghế, thẳng thắn nói với Phù Dung:

-Ta muốn người uống máu của ta, làm tay trong cho ta cho đến khi ta hạ sinh đưa bé.

Lý Cửu Thương biết Phù Dung thẳng thắn nên thẳng thắn luôn, Lý Phù Dung nghe hay không nghe thì cô ta là nữ hoàng.

-Thứ lỗi cho thần không thể làm thế.