Đến nội dung chính

Chương 126: Lo sợ

admin 1.717 Chữ Cài Đặt

Lâm Thành.

Hoàng cung.

“Chuyện này là sao, ta đã nói với các người như thế nào, sao vẫn để lộ thông tin ra ngoài” Lý Cửu Thương vung tay, một màn hình lớn với hình ảnh Lý Phù Dung đang thân mật cùng Trần Chừ được so sánh với hình ảnh Lý Mộc Liên đang ôm Lý Phù Dung ra, cô ta vốn muốn cho Trần Chử và Lý Mộc Liên tranh nhau Lý Phù Dung, giờ thì hay rồi, thành Lý Phù Dung bắt cá hai tay, kẻ thù của kẻ thù là bạn, Lý Mộc Liên không có quân đội nhưng có tiền, còn Trần Chử có cả hai, cô ta làm cách nào.

Bộ trưởng bộ văn hóa quỳ dưới sàn nhà không dám ngước lên nhìn Lý Cửu Thương, ông ta ôm vùng bụng đau quằn quại của mình cố gắng trả lời Lý Cửu Thương.

-Bệ hạ, thần vẫn còn cách, xin người nghe thần.

“Nói” Cửu Thương trở lại ghế ngồi vắt chân nhìn xuống ông ta, chiếc ghế này, cô đã ngồi lên rồi, đừng ai đẩy cô xuống được.
-Thần vừa nhận được giấy phép xin mở họp báo của công ty Trần Gia, thế nhưng là Lục Vĩ và Lý Cửu đưa đến, bệ hạ, bên ngoài Lý Cửu vẫn là người của ngài Mộc Liên, đưa thư như vậy không khác gì Trần Gia và Mộc Nam đang bắt tay để dẹp yên việc này xuống.

“Ý ngươi là chúng ta nên nắm lấy Lý Phù Dung” Cửu Thương chỉ nghe đến đó giơ tay ngăn lão nói tiếp, cô ta đã hiểu ý lão rồi. Trong sự việc này người bị thiệt hại nhất là Lý Phù Dung, hai nhà cùng hợp tác ém chuỵen chứng tỏ Lý Phù Dung này quan trọng với cả hai người.

“Đúng vậy, bệ hạ, không chỉ có Lâm Nam và Trần Gia, còn có Dương Phú của Dương Gia đang liên hệ với thần, hắn ta cũng có ý ém chuyện này xuống” lão bộ trưởng như nắm được phao cứu sinh vội thông báo với Lý Cửu Thương.

-Được rồi, ngươi hãy đến lấy thuốc giải rồi về đi, âm thầm gỡ các đầu đề trên mạng xuống, gỡ từ từ thôi, đừng để người khác để ý.
-Vâng, thưa nữ hoàng,

Lão bộ trưởng được cho về như ân xá vội chạy theo Nguyễn Sinh đi đến phòng xin thuốc giải, Lý Cửu Thương nhìn theo bóng lão lắc đầu, những người mà cha cô ta để lại toàn một lũ nhát gan, chỉ cần đợi vài tháng nữa khi cô ta có đứa con của mình, cô ta sẽ thay máu cả quốc gia này.

Lúc này Nguyễn Sinh đã tiễn lão bộ trưởng ra về quay lại thống báo với cô:

-Nữ hoàng, các hầm chứa đã hoàn thiện, chỉ cần người ra lệnh sẽ lập tức chuyển hàng vào.

-Thế thì chuyển vào đi, chuyển hết hàng thì báo lại cho ta.

Cửu Thương nói xong, gõ gõ bàn nhìn Nguyễn Sinh, cô ta đột nhiên hỏi ông:

-Ông còn người thân nào ở Đông Thành hay Tây Thành không?

Nguyễn Sinh quỳ xuống trả lời Cửu Thương:

-Thần, từ khi sinh ra đã ở Lâm Thành, không còn ai thân thích nữa.

“Được, nếu còn ai, hãy tìm về, ta sẽ đặc cách cho vào Lâm Thành, gọi Nguyễn Thường Hiến vào cung đi” Lý Cửu Thương ra lệnh cho Nguyễn Sinh xong đứng dậy đi về phòng mình.
Người đã đi rồi, Nguyễn Sinh đứng dậy phủi bụi trên quần áo mình, một nội thi đi vào báo cáo với ông ta.

-Thưa ngài, các tài nguyên ở hai thành đang được chuyển về đây.

Nguyễn Sinh không thể giấu nổi vẻ tham lam trên gương mặt mình, ông ta sờ cằm một hồi rồi nói “Truyền lời của ta với đám bên ngoài kia, kẻ nào muốn sống, hãy chuẩn bị đại lễ đi” lão không tin hai thành Đông, Tây chỉ có ngần này tài nguyên, trước khi chúng bị phá hủy, lão phải vơ vét sạch.

….

Đông Thành.

Lý Mộc Liên cầm một thỏi vàng lớn đã được gia công tỉ mỉ và khắc chữ lên trên bẻ thử, đúng là làm rất tốt.

-Đại ca, số vàng này sẽ giao vào Lâm Thành.

Dương Hủy ở bên cạnh chỉ cho Lý Mộc Liên số tiền thuế mà bọn họ sẽ đóng cho Lâm Thành mỗi năm. Lý Mộc Liên cầm một thỏi vàng lên kiểm đến, gia tộc nhà hắn lấy họ Ngụy, 50 năm qua mượn cớ chế tạo máy móc, đã thuê lại hai tòa thành và người dân ở hai nơi này làm nhân công, mỗi năm đều phải nộp một khoản thuế cho Hoàng gia.

“Ở trên đất của mình mà vẫn phải trả tiền đấy” Lý Mộc Liên quăng lại thỏi vàng vào rổ, Dương Hủy đón thỏi vàng đặt ngay ngắn rồi nói với hắn:

-Đại ca, có chuyện này em thấy hơi kì lạ, cần báo anh ngay.

“Bọn họ đòi thêm tiền thuê à, thế thì cứ đặt thêm” Lý Mộc Liên chỉnh lại áo, dù sao số tiền này cũng có phần tiêu vào cho người dân đất nước này, hắn chỉ chê thế thôi nhưng không thiệt đâu.

Dương Hủy lắc đầu nói với hắn “Họ giảm tiền thuê, cũng không nhận đặt trước cho các năm sau nữa, cứ như muốn bỏ hai tòa thành này ấy”.

“Bỏ thành, bỏ làm sao được, ở đấy còn cả chục triệu dân, người nào mấy trăm năm trước không là máu mủ của họ” Lý Phù Dung đi đến phía sau hai người, cậu vừa tỉnh dậy mà không thấy Lý Mộc Liên đâu nên đã “nghe” thử, không ngờ lại nghe được hắn đang ở đâu.

-Em dậy rồi à, có thấy khó chịu chỗ nào không.

Lý Mộc Liên vươn tay, Phù Dung tự nhiên năm tay hắn, hai người âm thầm trò chuyện.

/Phù Dung, đừng làm rộn, Dương Hủy nghe thấy sẽ hoang mang, Lý Cửu Thương không phải người có suy nghĩ bình thường, lời em nói biết đâu đúng ý nó đấy/ Lý Quốc đã hòa nhập với thế giới, bên ngoài lại chỉ biết đến Lâm Thành, hai thành Đông, Tây toàn là những người yếu thế bị dồn ra ngoài từ năm trăm năm trước, có cả những tội đồ muốn nổi dậy giành lại vương triều cho vị vua chính thức, đây là lịch sử đen của hoàng thất trong Lâm Thành, việc Lý Cửu Thương muốn xóa sổ họ, chưa chắc đã là giả.

/Cô ta không vừa ý, thì tách ra, việc gì phải hủy cả hai tòa thành này, đám người ở Lâm Thành là người, còn người ở đây là gì/ Phù Dung nhăn mày /Anh luôn nói Lý Cửu Thương giỏi giang, em thấy là có Tài mà không có Đức, hoặc là cảm thấy mình không đủ khả năng nên muốn nhẹ gánh, chỉ thích quản lý hoa cỏ trong lồng kính, còn những thứ tự nhiên sinh trưởng lại chẳng thế bảo vệ/.

/Phù Dung, sao em có vẻ nóng nảy thế/ Lý Mộc Liên siết chặt tay Phù Dung, từ hôm qua đến giờ hắn đã thấy Phù Dung không bình thường rồi, bây giờ lại càng nhận thấy thế.

/Em khó tiêu/ Lý Phù Dung thở đều đều cố gắng bình ổn tâm trạng của mình /Ý thức được tạo ra ở môi trường này nhận quá nhiều kì vọng từ người khác, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hôm qua là em cảm thấy mình vô dụng, hôm nay là sự thất vọng của họ làm em nóng giận/ Phù Dung nói cảm giác của mình cho cho Mộc Liên, cậu biết mình tức giận vô cớ nhưng không dừng lại được.

Hai người họ nói chuyện với nhau thì lâu, thời gian bên ngoài lại chỉ có vài chục giây, đủ để cho Dương Hủy lao lên ôm chặt Phù Dung:

-Anh Phù Dung đã tỉnh rồi, vừa nãy em đòi vào thăm anh mà chị Hứa Chân không cho.

Lý Phù Dung đón lấy Dương Hủy, cảm giác bực dọc trong lòng cậu yên ả hơn nhiều, Lý Mộc Liên ở bên cạnh cũng cảm nhận được điều đó, hắn xoa xoa tay Phù Dung âm thầm truyền âm cho cậu:

-Phù Dung, Cửu Thương cũng là em gái của em, em thử nghĩ xem, em đang ngưỡng mộ một người rất lâu, rất lâu đột nhiên phát hiện người đó không tốt như em tưởng tượng, em sẽ như thế nào, Cửu Thương từ bé đã rất ngưỡng mộ vị “vua” xây dựng nên Lâm Thành, nay biết ông ta cướp ngồi người khác, lại còn rất nhiều người khác cũng biết, mình lại mang dòng máu của ông ta, người hiếu thắng như Cửu Thương đương nhiên muốn xóa đi chơi lại.

“Em vẫn không hiểu” Phù Dung nắm ngón tay Mộc Liên đung đưa.

….

“Mọi người, chúng ta đi ăn cơm thôi” Hứa Chân ôm một thùng vàng khác đặt cạnh thùng mà Dương Hủy vừa đếm, cô túm cổ áo Dương Hủy, kéo cậu ta xuống khỏi người Phù Dung, răn đe cậu ta:

-Không được leo lên người cậu ấy như thế, cậu ấy đang mệt.

-Chúng tôi đi trước, hai người đi từ từ thôi.

Hứa Chân vẫy tay với Phù Dung và Mộc Liên, kéo Dương Hủy đi về khu nhà ăn, Lý Mộc Liên nhìn biểu hiện khác lạ của Hứa Chân hơi hạ mắt, hắn kéo Phù Dung đang định chạy theo Dương Hủy lại, nắm chặt cổ tay cậu, truyền một chút năng lượng vào, chẳng có gì, chắc là hắn nghĩ nhiều rồi.

“Sao thế anh” Phù Dung bị Lý Mộc Liên nắm tay hỏi hắn.

Lý Mộc Liên lắc đầu, hắn vẫn hơi hoang mang, đây không phải là chuyện không thể, thân thể họ dùng là thân thể được tạo ra từ luồng tàng thức bị môi trường tác động tạo thành ý thức trùng sóng và bị thu hút ở thế giới này.

Dù hắn phân thành hai người khác nhau là Trần Chử và Lý Mộc Liên nhưng vẫn là thế giới này, nói một cách đơn giản là họ mang theo ký ức kiếp trước đến đây luân hồi, còn thần xác là của kiếp này.