Qua ba trạm gác, xe bus đã tiến vào địa bàn cột chính Đông Thành, càng vào sâu những kiến trúc về kim loại lại càng nhiều, các ống khói tỏa màu xám san sát nhau thể hiện mức độ tập trung của các nhà máy ở đây.
-Nơi này là nhà máy sơ chế kim loại cho Lâm Thành, việc khai thác kim loại sẽ tạo ra một số chất không tốt cho cơ thể người nên trẻ em không được ở đây, lính canh gác vào sâu trong khu khai thác này rất ít.
Mộc Liên giải thích cho Phù Dung, xe của họ đi vào sâu thêm cho đến khi đứng trước một dãy núi giống như Tây Thành.
-Em mở, cho em mở.
Phù Dung là người đầu tiên lao lên đứng trước Mộc Liên, anh rất tò mò cách hoạt động của lớp cửa này, dựa vào đâu để phân biệt người mở cửa được hay không, huyết thống, đường vân hay là sóng.
Mộc Liên gãi mũi đứng sang một bên nhìn Lý Phù Dung, cho đến khi anh đứng đó xoa mặt đá chán chê vẫn không có phản ứng gì mới đi đến nhấn tay vào một lỗ tròn bên cạnh, nhập mã số, Phù Dung nhìn động tác của hắn gật gù gãi tai, gãi đầu, hóa ra đơn giản thế này.
Lớp vòm đá mở ra, trước mặt ba người không phải là cửa vàng khắc gia huy hoàng gia mà là một lớp cửa kim loại màu trắng trơn bóng đến mức có thể nhìn rõ hình dáng của ba người phản chiếu lên trên, cánh cửa kim loại sau khi được phản chiếu hình dáng của ba người sáng lên, tự động mở ra.
Cánh cửa kim loại được nâng lên, đứng sau cửa là một hai người, một người không hề xa lạ với Phù Dung, mang vóc dáng của Dương Hủy ở thế giới thứ nhất, người còn lại là Hứa Chân- người mẹ kiếp trước của Lý Mộc Liên, chỉ là hai người này độ tuổi gần tương đồng, vẫn còn trẻ trung, sung sức.
-Đại ca, anh về rồi.
Dương Hủy nhìn thấy Lý Mộc Liên lao về phía hắn, cứ thế mà đu cả người lên người hắn, Hứa Chân đi ngày sau cô làm động tác chào với ba người.
-Các vị tôi là phó chỉ huy của binh đoàn Đông, rất hân hạnh được gặp, anh Lý Bát và cậu Phù Dung.
“Thì ra cô là nữ” Lý Bát nhìn thấy Hứa Chân, hơi bất ngờ hạ kính xuống đánh giá Hứa Chân và Dương Hủy.
-Tôi đương nhiên là nữ.
Hứa Chân nhìn thấy Dương Hủy vẫn đu lên người Lý Mộc Liên chỉ về phía Dương Hủy mà nói:
-Người hay gặp anh là nó, em trai tôi, Dương Hủy.
Nghe được những lời này, Lý Bát không bất ngờ lắm còn Phù Dung mở to mắt, sau đó anh bình tĩnh lại ngay, anh cũng thế, còn nói đến ai.
Dương Hủy đu trên người Mộc Liên đủ rồi đứng xuống, làm động tác chào với ba người.
-Chào hai anh, em là Dương Hủy, em là anh đẹp trai trẻ nhất trong nhóm quân Đông, rất vui vì chính thức được gặp các anh.
“Chào em” Phù Dung đi về phía Dương Hủy vươn tay xoa đầu cậu, Dương Hủy nghiêng đầu dụi mái tóc vào lòng bàn tay Phù Dung, phim của người này cậu đã xem rồi, cậu luôn muốn gặp người thật một lần, giờ cũng gặp được.
-Ba em từng khen anh rất có tiền đồ.
“Ba em” Phù Dung đi cạnh Lý Mộc Liên theo Dương Hủy và Hứa Chân đi vào trong phòng, Lý Bát đã chạy ra ngoài từ lâu, hình như có thông tin gì mới cần nhận.
Dương Hủy nghe được câu hỏi của Phù Dung quay qua gật đầu “Đúng, ba em, ông ấy là chủ của Dương Gia”, Dương Hủy rất nhẹ nhàng nói về Dương Tu hàng thật- người đã bị Lý Cửu Thương xử lý vì không đồng ý cho cô ta lên ngôi.
Mộc Liên đi bên cạnh Phù Dung giải thích cho cậu:
-Rất nhiều người trà trộn vào Tây Thành rồi từ đó sang Lâm Thành, nhà họ Dương cũng thế, Dương Tu là tay trong nhiều năm rồi, thời gian trước ông ấy có nguy cơ bị lộ đã giả chết cho vợ và Dương Hủy, đưa bọn họ về đây, Dương Mãn và Dương Phú phải ở lại để tránh nghi ngờ.
Dương Mãn, Dương Phú biết việc này không?
Phù Dung móc trong túi ra vài cái kẹo cho Dương Hủy, Mộc Liên lắc đầu đáp lại cậu:
-Một khi đặt chân vào Lâm Thành, họ chỉ làm nhiệm vụ một mình, chết cũng không liên hệ với người cùng ở Lâm Thành.
Tập đoàn Dương Gia là tập đoàn đầu tiên mở ra tiền lệ tìm kiếm minh tinh trong đám cô nhi, cũng đưa rất nhiều người đi lên đỉnh cao, các tập đoàn ở nhiều ngành khác cũng bắt đầu làm theo, nhánh chính của họ Lý (quốc vương thật- những đời Lý Mộc Liên không ngừng luân hồi) lợi dụng chuyện này mà đưa người trà trộn vào Lâm Thành.
-Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều cách, tạo phản, nội loạn, mỹ nhân kế, nội gián, mỗi lần đều kém một bước nữa.
Như là có một người nào đó ngăn không cho Lý Mộc Liên đạt được mục đích lật đổ ngai vàng của hắn.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi vào trong đại sảnh chính, ở nơi đó có hàng loạt người đang xếp hàng chia thành từng nhóm, ít nhất phải hai ba nghìn người.
Lý Mộc Liên bước lên đài cao giơ tay, những người đang đứng tại chỗ trong tư thế nghỉ bên dưới đã đứng thẳng đúng tư thế cúi chào hắn:
-Đại ca.
“Mọi người, ba ngày nữa tôi sẽ kết hôn, địa điểm tổ chức kết hôn này là Lâm Thành, chúng ta sẽ cùng hợp tác với đội quân Tây Thành của tướng quân Trần Chử đi đám cưới tôi” Lý Mộc Liên nói với mọi người bên dưới, nói xong hắn liếc nhìn xung quanh rồi nhíu mày:
-Đừng để những thông tin xung quanh làm nhiễu loạn, đó là tôi sắp xếp, mọi người về sắp xếp công việc của mình đi.
Phù Dung đứng sau khán đài nhìn biểu hiện của Mộc Liên thấy quá kì lạ, cậu muốn biết Lý Mộc Liên dò được cái gì, Phù Dung nắm tay hít một hơi, thử dùng tàng thức của mình thăm dò, bị giật thì bị giật thôi, dù sao cũng là cậu.
Phù Dung bên ngoài thì cười nhìn Mộc Liên, bên trong thì lại thăm dò tàng thức của mình, lớp tường khí đen chắn giữa vùng tàng thức của Phù Dung vẫn đứng sừng sững, cậu thử gọi chính mình /Phù Dung, cậu có nghe tôi không/ không có âm thanh nào đáp lại cậu, cậu vươn tay chạm vào bức tường kia.
Khác hẳn với những tia điện tỏa ra chặn Phù Dung hút năng lượng, lần này bức tường chỉ sáng lên rồi hòa vào lớp khí đen xung quanh, lớp khi kia vừa hòa tan, Phù Dung cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều, tầm nhìn của cậu như mở rộng, Phù Dung đang đứng ở Đông Thành mà như đứng giữa Lâm Thành.
Hàng loạt âm thanh bàn tán, xì xào vang vào trong tay anh:
/Thì ra người ta tìm được chỗ dựa rồi không nên không làm minh tinh nữa//Trần Chử chắc phải hơn cậu ta đến mười mấy tuổi ấy nhỉ/ /Hóa ra cậu ta thích nam//Chọn được rồi thì chúc phúc cho họ thôi/ bắt đầu có hàng loạt bình luận chúc phúc cho hai người được chia sẽ lên mạng xã hội.
Những lời chúc đăng lên chưa lâu, lại có thêm một loạt hình ảnh khác, là hình ảnh Phù Dung thân thiết với Lý Mộc Liên ở dinh thự Lâm Nam được tung ra. Trong phút chốc tiếng chửi bới đầy trời vang lên.
Sao lại có tên mình, Phù Dung cảm giác mình như không khí chui trong không gian, cậu trôi nổi trong đó cho đến khi nhìn thấy màn hình điện thoại của một người, là hình ảnh cậu cùng Trần Chử ở bên nhau, rất nhiều hình ảnh, đây có thể gọi là tăng độ nổi tiếng, cho nên phần ý thức còn lại của Phù Dung ở thế giới này thật sự đã hoàn chỉnh rồi.
….
“Phù Dung, đừng nhìn nữa em” Phù Dung mới hoàn chỉnh được một phần đã nhìn được chuyện này thì Lý Mộc Liên sao không nhìn được, phát hiện được Phù Dung đang chạy loạn khắp nơi không khống chế được, Mộc Liên vội trấn an Phù Dung.
-Họ biết chuyện em và anh rồi, bây giờ phải làm sao đây anh.
Kế hoạch của họ là đợi thông tin Phù Dung được ban hôn tung ra, mới đưa những bức ảnh này lên, cho Trần Chử và Phù Dung trở thành người bị ép phải chia tay, Lý Mộc Liên sẽ đóng vai người xấu chia uyên rẽ thúy, không phải là đưa ảnh lên trước, giờ cùng lúc tung ảnh Phù Dung thân thiết với hai người, thì chỉ là một minh tinh bắt các hai tay, mũi dùi chỉ hướng về cậu..
“Tôi cũng không hiểu, bên phía Dương Phú không có động tĩnh gì” ngay cả Đông Quân cũng đang đợi chờ Lý Mộc Liên và Trần Chử nảy sinh tranh chấp cho Phù Dung ở giữa, giờ ai lại biến Phù Dung thành người xấu trong câu chuyện này.
“A” hai người còn chưa nói chuyện xong, Phù Dung đã ôm ngực mình, năng lượng vừa hòa vào cậu đang trôi đi như vũ bão, là phần trong suốt của những người hâm mộ cậu, hai mắt Phù Dung như mờ dần, tai cũng ù đi.
Lý Bát từ phía xa chạy đến, dường như anh ta cũng đã được báo về chuyện này:
-Lục Vĩ và Lý Cửu đã về trước rồi, chúng tôi tạm xử lý chuyện này bằng cách mở họp báo, tuy nhiên lý do là gì còn chưa nghĩ ra.
“Việc đó, để cho tôi, bây giờ, tôi phải nghỉ một chút” Phù Dung cảm nhận được năng lượng đang bị xói mòn đã dừng lại, cậu tìm một chiếc ghế ngồi tạm sau đó nắm tay Mộc Liên.
-Xem ra, trận này nhất định phải đánh rồi, anh có đồng ý không.
Lý Mộc Liên ngước lên nhìn dãy số trên đỉnh đầu Phù Dung, năm năm đã biến mất không dấu vết, hắn gật đầu với cậu “Đánh thì đánh, tôi không sợ”.
….
“Cậu ấy thế nào” Lý Mộc Liên hỏi Hứa Chân, sau khi nghỉ ngơi một lúc, Phù Dung đột nhiên ngất đi đến giờ chưa tỉnh lại.
-Cậu ấy bị ngã nước thôi, chúng ta đi lại giữa ba thành phố, còn cậu ấy từ nhỏ đã ở Lâm Thành, đương nhiên không quen khí hậu.
Hứa Chân trả lời Lý Mộc Liên, cô chưa từng gặp người nào có thể chất kì lạ như Lý Phù Dung, nói ốm là ốm ngay được, chỉ số sức sống cứ như về mức 0 ấy. Hứa Chân đi rồi, chỉ còn lại Lý Mộc Liên ở bên trong, hắn nắm lấy bàn tay Phù Dung, hơi siết lại, sau đó cả gian phòng như được bao bọc lại bởi năng lượng của Lý Mộc Liên, từng luồng ý thức của hắn trong từng vòng luân hồi của hắn cứ thê lao âm ầm vào nhau, tốc đô năng lượng càng lúc càng nhanh.
Khung cảnh xung quanh thay đổi, vòng năng lượng kia như một màn hình lớn hiện rõ trước mắt hắn, hình ảnh Dương Mãn đang cầm điện thoại chụp những bức ảnh trên bàn làm việc của Dương Phú.
-Bắt được mày rồi.
Lý Mộc Liên thu năng lượng lại, hắn leo lên giường nằm cạnh Phù Dung, không ai được đụng đến chủ nhân của hắn.