Vất vả, Lý Mộc Liên hơi hạ mắt, đúng là có vất vả nhưng hắn chấp nhận, việc Phù Dung “đi lạc” là do hắn gây ra mà.
-Đây là những việc tôi nên làm, Phù Dung, chúng ta cùng sửa đổi lại cuộc đời theo hướng tốt nhất có thể, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.
“Vâng” Lý Phù Dung nhắm mắt tiếp tục cảm nhận nhịp tim của Lý Mộc Liên, một số tia khí đen bắt đầu theo ý nghĩ của Phù Dung nhẹ nhàng bò rà cuốn lấy nhưng tia sóng vàng của Lý Mộc Liên.
Trong không gian tàng thức, Lý Mộc Liên đang quan sát nhìn cơ thể mình dần trong suốt hòa vào tàng thức, những ký ức hình thành khi làm Dương Tu, Mộc Mộc và Dương Phú dần trở lại với Lý Mộc Liên.
“Tôi đã cố gắng hết sức, cuối cùng vẫn không cứu được em” Lý Mộc Liên đột nhiên nâng cằm Phù Dung nói với cậu, khi đó hắn liều mạng bơm năng lượng vào thân thể Dương Tu, bóp chết Cửu Tiêu vẫn không ngăn được cuộc nổi loạn của Cửu Thương, phần làm Dương Phú còn nợ Phù Dung một thành xà ngang.
Nghe được những từ này Phù Dung ngước lên nhìn Lý Mộc Liên, gương mặt trẻ trung của hắn vẫn thế nhưng đôi mắt lại tối hơn một chút, cậu áp trán mình vào trán hắn.
-Quà sinh nhật của anh, em rất thích.
Lý Mộc Liên đưa tay vuốt khóe mắt Phù Dung, hắn kéo cậu lại, hai phiến môi dán chặt vào nhau, đây là dành cho Dương Tu và Phù Dung ở thế giới cũ.
….
Khi hai người đang hôn nhau đến không biết trời trăng là gì, cánh của bật mở, Hứa Mộng ôm một hộp vuông thật to đẩy cửa, cô hơi gõ vào cánh cửa nhưng thực chất đã bước vào phòng rồi.
-Phù Dung, chị mua cho em cái này.
Hứa Mộng mang chiếc vòng cô mới đấu giá được ở nước V vào thì nhìn thấy hai người đang dính lấy nhau, chiêc hộp trên tay Hứa Mộng rơi xuống đất, các khung vuông của chiếc vòng va chạm vào nhau tạo nên âm thanh leng keng va vào tai hai người.
“Mộc Liên, có người” Phù Dung chống tay lên ngực Mộc Liên, leo ra khỏi lòng hắn, Lý Môc Liên theo lời cậu quay người nhìn về phía Hứa Mộng, hắn cài lại mái tóc rồi bời của Phù Dung rồi xuống giường:
-Tôi ra ngoài, em và mẹ nói chuyện với nhau đi, tôi sẽ nhắn tin cho em sau.
“Vâng ạ” Phù Dung gật đầu với anh, sau đó đi lại kéo tay Hứa Mộng:
-Chị Mộng, em tưởng chị đi ngủ rồi.
Phù Dung kéo Hứa Mộng ngồi xuống ghế, cậu không để cho Hứa Mộng hỏi về chuyện vừa xảy ra mà kể vắn tắt thỏa thuận giữa mình và Mộc Liên.
“Phù Dung, đừng đánh trống lảng” Hứa Mộng nghe xong câu chuyện, cô kéo cằm Phù Dung xoa làn môi đang ửng đỏ của cậu “Sao hai đứa lại hôn nhau”.
Phù Dung không tránh khỏi bàn tay Hứa Mộng, cậu mặt cho bà nắm cằm mình mà cười cười:
-Người yêu cũ của em và người yêu cũ của anh ấy muốn bọn em hôn nhau.
Nụ hôn vừa rồi đã chấm dứt hết tình cảm của cuộc đời cũ của cậu và Lý Mộ Liên, giờ hai người họ là bạn bè.
“Phù Dung lớn rồi, chị không có quyền ngăn cản em, nhưng em phải suy nghĩ cho kỹ” Lý Mộc vỗ vỗ mu bàn tay cậu, cô nhìn nụ cười thường trên môi Phù Dung hơi hạ mắt, lần đầu tiên cô cảm thấy hơn hai mươi năm qua mình ở bên Phù Dung với tư cách một người chị gái có đúng hay không.
-Phù Dung vẫn chưa tìm được thông tin mới về cha mẹ sao.
Lý Phù Dung nghe Hứa Mộng hỏi thì lắc đầu, đời này cậu không cha không mẹ, từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, khi cậu có thể nhớ được mọi thứ đã gọi Hứa Mộng là chị rồi, cậu đúng là chẳng có duyên với cha mẹ.
Phù Dung buồn bã nói với Hứa Mộng:
-Không có tung tích gì, khi về bọn họ còn trêu em, nên võ mồm một trận nữa.
“Phù Dung, chị hỏi em chuyện này được không” Hứa Mộng ngồi cạnh Phù Dung nắm lấy tay cậu:
-Nếu chị nói nếu cha mẹ em ở gần em những vì những chuyện khó nói nên họ không thể nhận em, liệu em có tha thứ cho họ không?
Hứa Mộng dò hỏi Phù Dung, bây giờ đã khác xưa rồi, cố có nhận cậu là con, cũng không còn nhà báo nào soi mới họ nữa.
Phù Dung nghe câu hỏi sau đó hơi hạ mắt suy nghĩ, sao cậu không nghĩ ra nhỉ, cha mẹ và Hứa Mộng chắc chắn biết nhau nên việc Hứa Mộng biết cha mẹ cậu là ai không phải không thể.
-Nếu họ có lý do, em đương nhiên có thể tha thứ cho họ rồi, việc họ lựa chọn sinh ra em mà không bỏ em đã là may mắn của em rồi.
Phù Dung nói như thế rồi lại nắm tay Hứa Mộng “Nhưng em vẫn không quên ơn chị, người ta nói là công sinh không bằng công dưỡng mà, em sẽ đối tốt với cả ba người” cậu để ý tới biểu hiện của bà Hứa Mộng, cậu sợ bà sẽ buồn khi cậu nhận lại cha mẹ.
-Chị biết cha mẹ em ở đâu, đúng không chị, chị nói cho em được không?
Nghe được trả lời của Phù Dung rồi, Hứa Mộng đang vui vẻ lắm nhưng kèm theo câu trả lời đó lại là một câu hỏi khác, có nói cho Phù Dung biết cha mẹ cậu ấy ở đâu không, Hứa Mộng đứng dậy không dám nhìn Phù Dung nữa, cô làm gì quen biết cha mẹ cậu, cô chính là mẹ cậu.
“Không, chị không biết, chị chỉ nghĩ Phù Dung đáng yêu thế này, nhất định cha mẹ em phải có nỗi khổ riêng mới bỏ em lại” Hứa Mộng vội cầm lấy chiếc vòng tay đã được nhặt trên bàn, lại là chiếc vòng giống như chiếc Phù Dung đã làm cho Lý Mộc Liên ở thế giới gốc.
Phù Dung nhận lấy chiếc vòng ngắm nghía một lúc, sau đó chúc Hứa Mộng ngủ ngon, hai người ai về phòng đó.
…
Hứa Mộng vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy một vị khách đặc biệt, là Lý Mộc Liên đã hoàn toàn tỉnh táo, hắn đứng tựa vào bức tường bên ngoài phòng của Phù Dung đánh giá bà Hứa Mộng từ đầu đến chân.
-Sao chị không nhận Phù Dung, cậu ấy chỉ cần một người mẹ thôi mà
Hứa Mộng vẫn xinh đẹp như bà vẫn thế, Phù Dung vẫn có 8 phần giống bà ta, sao hắn nhận ra ư, có những người nhìn không giống nhau, thực chất lại đúng như một khuôn đúc ra.
…
“Cậu biết hơi nhiều đấy” Hứa Mộng nhìn thời gian sau đó đi đến đứng cạnh Mộc Liên ngước lên nhìn chằm chằm hắn, Lý Mộc Liên chẳng kém cạnh nhìn lại bà, hắn nâng tay chủ động tụ năng lượng vào tay mình.