Đến nội dung chính

Chương 111: Hoàng tộc

admin 1.882 Chữ Cài Đặt

“Cách tốt nhất để nói dối là cung cấp một nửa sự thật mà, chị Mộng, vì chị và Phù Dung ở cạnh nhau lâu quá, nên cậu ấy không nhận ra hai người giống nhau thế nào thôi, nhận cậu ấy, khó thế à” .

Lý Mộc Liên chẳng ngại gì mà vạch trền Hứa Mộng, khi mang thai Phù Dung, Hứa Mộng đang là ngôi sao đang lên, việc sinh con rồi giấu con đi để đảm bảo quyền riêng tư cũng không sao nhưng sao chị ta còn phải giấu cả Phù Dung, khiến cho cậu ấy nghĩ mình là trẻ mồ côi, ở thế giới gốc Phù Dung đã phải chịu nỗi đau này một lần, giờ ở nơi này lại phải chịu đựng lần nữa, việc này khiến hắn rất khó chịu.

Hứa Mộng rút trong túi áo ra một hộp thuốc đưa cho Mộc Liên mời hắn hút, hắn lắc đầu, hai người cùng nhau ra ban công khu nhà.

-Tôi không dám nhận nó, Mộc Liên.

Hứa Mộng tựa vào lan can nhìn về phía bầu trời xa xăm, cô quay lại nhìn Mộc Liên:
-Cậu phải hứa với tôi, những lời tôi nói sau đây, cậu phải sống để bụng chết mang theo, được không.

“Tôi hứa” Lý Mộc Liên gật đầu, hắn có thể không nói với Phù Dung kiếp này, kiếp sau sẽ nói.

Hứa Mộng nhìn Lý Mộc Liên, cô đánh giá gương mặt hắn rồi nói:

-Lý Phù Dung là em trai cậu, con của người cha trên giấy tờ của cậu.

“Em trai tôi” Lý Mộc Liên nhắc lại lời Hứa Mộng, em trai của hắn ư, hắn hướng mắt nhìn về phía tên quốc gia mà “mình” đã sống bao năm qua “Vương quốc L” quốc gia quân chủ chuyên chế hiếm có còn lại trên thế giới này, Lý chính là quốc tính, là dòng họ đang thống trị.

Ở quốc gia này chỉ có hai loại người được mang họ Lý, một là hoàng tộc Lý Gia như Lý Mộc Nam, Lý Mộc Liên, hai là những đứa trẻ mồ côi sẽ được auto mang họ Lý như Lý Phù Dung.
Để duy trì được chế độ quân chủ chuyên chế mà không bị người khác dị nghị và các quốc gia khác dòm ngó là việc không dễ dàng gì của nhà họ Lý, dòng Lý không truyền ngôi theo chế độ ch truyền con nối, mà chính là người nào làm vua, sẽ nhận nuôi tất cả các con cháu trong lứa của anh em họ cùng thời nuôi như con mình, sau đó sẽ lựa chọn từ những con cháu đó ra người trị vì.

Tuy nhiên, việc lựa chọn này nhiều khi chỉ là hình thức, bởi vì hàng chục đời qua đi, những đứa con được quốc vương nhận nuôi lên làm vua chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến đời Lý Mộc Liên thì chỉ còn Lý Mộc Liên và hai công chúa Cửu Thương và Thương Lan mà thôi, Thương Lan theo nghiệp diễn, Lý Mộc Liên không mang dòng máu chính thống, dù là nữ nhưng Lý Cửu Thương là lựa chọn duy nhất cho ngai vàng.
Sau khi đức vua băng hà Lý Cửu Thương lên ngôi, Lý Thương Lan được cho một phần gia sản, còn Lý Mộc Liên nhờ cái mác hoàng tử cũng tự làm ăn kiếm được tiền cho mình, hắn không được trả trở về nhà họ Lý mà là trốn đám đại thần bắt hắn phá lễ lên ngôi của Cửu Thương, dù trốn về được hắn vẫn là vương gia, sau này con hắn lại làm con Lý Cửu Thương, hắn trốn được vận mệnh này còn còn hắn thì không.

Nghĩ đến việc con mình làm con Lý Cửu Thương, hắn cảm thấy mọi thứ đúng là có nhân quả tuần hoàn, ở thể giới gốc hắn trao con mình cho Cửu Thương nuôi dưỡng, sang thế giới này, hắn không muốn trao con đi lại bị ép đưa nó đi.

-Vì anh ấy đã chọn Cửu Thương làm người lãnh đạo đất nước này, nên ta không định đưa Phù Dung về.

Hứa Mộng nói với Mộc Liên, bà và người đó đến với nhau trong âm thầm thì cũng nên âm thầm mà ra đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.

“Thế thì cô càng nên đưa Phù Dung về, sao lại để cậu ấy lay lắt trong giới này như thế” Lý Mộc Liên vặn lại Hứa Mộng, đức vua quá cố chọn Cửu Thương thì Phù Dung làm gì còn sự uy hiếp đối với ngai vàng, Cửu Thương sẽ đối xử với em ấy công bằng như hắn và Thương Lan.

“Không, nó sẽ không được đối xử công bằng như cậu hay Thương Lan đâu” Hứa Mộng lắc đầu với Lý Mộc Liên, mãi mới nói tiếp:

-Phù Dung là nam, cậu đã trốn về đây, mục tiêu của đám đại thần kia sẽ hướng đến nó, còn đám người muốn xóa xổ chế độ quân chủ chuyên chế của thế giới này nữa.

Quốc gia này được vận hành dưới sự lãnh đạo của một người và được điều hành bởi cả một hội đồng lớn, đức vua không phân biệt nam nữ, còn hội đồng thì phân biệt, họ luôn mong muốn người họ phụng sự sẽ là một người đàn ông, đó cũng là lý do để Lý Cửu Thương cố gắng học hỏi vươn mình lên để bịt miệng họ.

Ngoài đám bộ trưởng và quan thần còn có một thế lực khác, nhóm tri thức mới theo hướng không ủng hộ hoàng gia đang nổi lên chục năm nay, dù nhiều người biết về nhóm người này, lại không ai đi báo cáo, có lẽ thâm tâm họ cũng không cần quốc vương hay nữ hoàng.

“Ta âm thầm ở bên ngài ấy nhiều năm, cũng thấy được cố gắng của con bé, cùng là phụ nữ, sao ta có thể bỏ qua những nỗ lực đó. Hứa Mộng bày tỏ với Mộc Liên “Chuyện này chỉ hai chúng ta biết, ngay cả cha cậu cũng nghĩ cha Phù Dung là người khác”, khi nhận được lời tỏ tình của ông Mộc Nam, bà nhất quyết muốn cùng ông đăng ký kết hôn là vì thế, xem ông ấy quyết tâm đến đâu.

-Tôi sẽ cố không nói, một ngày nào đó cô sẽ phải tự nói với Phù Dung.

Lý Mộc Liên nói như thế, sau đó lại suy nghĩ một lúc rồi nói thêm:

-Cô bảo vệ Cửu Thương và Phù Dung thế này, có hỏi ý kiến của bọn họ không, hay đây chỉ là cách nghĩ của cô.

Ai cũng xứng đáng được cho cơ hội, bảo bọc không phải kiểu chính là tạo nghiệp, hắn cũng muốn có cơ hội, nhưng chưa phải lúc này. Lý Mộc Liên nói xong đứng dậy còn không quên cầm hộp thuốc lá theo, ai hút thuốc cũng không tốt.

….

Lý Mộc Liên vứt bao thuốc vào thùng rác rồi đi về phòng mình, lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên, là số điện thoại của Cửu Thương, hắn nhìn mãi cũng bắt máy, giữa người mà mình khi không nhớ gì coi như em gái và người yêu sau khi mình phục hồi ký ức, hắn cảm thấy rất chi là khó xử.

-Bệ hạ, người gọi thần có chuyện gì ạ.

“Anh, đừng gọi em là bệ hạ, cứ gọi tên như bình thường đi” Lý Cửu Thương ngồi trong thư phòng xem buổi lễ trao giải, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Lý Phù Dung trên màn hình, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người này cô có cảm giác như quen thuộc đã lâu, chưa có người đàn ông nào khiến cô bị thu hút như thế, dù được thông tin cậu ta thích đàn ông cô vẫn muốn thử một lần, dù sao người ta cũng đã giải nghệ rồi mà.

-Em Cửu gọi điện cho ông anh này có chuyện gì.

Lý Mộc Liên dùng giọng điệu thường ngày nói chuyện với Cửu Thương, ở đầu dây bên kia là tiếng cười vang của cô.

Cửu Thương nắm chặt ông nghe nhìn người trên màn hình:

-Anh, em vừa nhìn thấy một người rất đẹp, còn làm trong ngành của bác, muốn anh giới thiệu cho em làm quen thử.

Lý Mộc Liên hơi vểnh tai, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy có điềm đến thế, những người gần nhau thường có sở thích giống nhau lắm

-Nữ hoàng nhà ta muốn chọn hoàng phu rồi à.

“Không, chỉ cảm thấy quen thuộc” Cửu Thương vội sửa lời Mộc Liên, hơn nưa người ta thích nam” nữ hoàng trẻ tuổi vừa giở chồng công văn cao dày vừa đỏ mặt nói với Mộc Liên.

“Vậy người đó là ai?” Lý Mộc Liên hỏi Cửu Thương, hắn đã ẩn ẩn đoán được người Cửu Thương cảm thấy quen thuộc và muốn làm quen là ai rồi, nhưng thích đàn ông, hình như hắn chưa từng nghe chuyện này từ Lý Bát hay Phù Dung.

-Lý Phù Dung, anh có thể cho em thông tin của anh ấy không, em đã sai người liên hệ đến Tập đoàn Trần Gia để hỏi nhưng họ cúp máy luôn, không có thông tin gì.

“Phù Dung đang ở chỗ anh” Lý Mộc Liên tóm tắt lại việc Trần Chử nuôi người rồi kéo họ lên giường cho Cửu Thương, còn nhận mình sẽ đầu tư cho Phù Dung, việc hai người họ là an hem, hắn không đề cập đến.

-Còn có chuyện này, anh, muốn làm rõ không, bảo Phù Dung đi tố cáo đi, làm theo quy định.

“Không, đợi đi học về em ấy còn muốn trở lại đóng phim” Lý Mộc Liên nói với Cửu Thương.

“Em ấy” Cửu Thương nhắc lại lời Mộc Liên, xem ra cô hết cơ hội rồi, ông anh của mình ba mươi năm mới có dịp nở hoa, sao cô có thể cướp duyên được.

Lý Mộc Liên không có ý kiến gì về lời nhắc nhở của Cửu Thương khiến cô càng chắc chắn, Cửu Thương nói với Mộc Liên:

-Anh, anh mà cho Phù Dung trở lại thì phải cẩn thận hai người Dương Phú, Dương Mãn nhé, vài năm trước để trị nhà họ Dương, em có tìm một số tài liệu, việc năm đó nhóm nhạc của Phù Dung bị tan ra chưa chắc là lỗi của cậu ấy.

“Anh sẽ chú ý” Lý Mộc Liên cảm ơn Cửu Thương rồi cúp máy, hắn nhắm mắt thử dùng năng lực mới trở lại với mình ra dò một số thông tin, cũng nắm được sự việc Phù Dung từng thích Dương Phú, khi hắn muốn thâm nhập sâu vào mạng để tìm ra nguồn rò rỉ thông tin, một luồng khí nóng dội vào thân thể hắn, từ hai lỗ mũi Mộc Liên, máu không ngừng tuôn ra.

Lý Mộc Liên đỡ lấy mũi mình thở dốc, xem ra thân thể này vẫn chưa chịu được sức mạnh của hắn, Lý Mộc Liên leo lên giường nhắm mắt dưỡng thân, nhưng nghĩ đến đoạn băng Phù Dung nhận thích Dương Phú hắn lại trằn trọc. Lý Mộc Liên cứ thể xoay người trên giường, không hiểu sao mình chẳng ngủ nổi.