Đến nội dung chính

Chương 109: Nhìn về một hướng.

admin 1.325 Chữ Cài Đặt

Nghe được câu trả lời của Phù Dung, Lý Mộc Liên hơi ngẩn người, phải nhỉ, mọi dòng thời gian đang không ngừng chảy trôi, giờ họ yêu nhau nhưng ở nơi nào đó, biết đâu họ chẳng là gì của nhau, sao cứ phải trói buộc chỉ bằng một chữ yêu ở hiện tại hay quá khứ, sống hết mình, đối xử tốt với nhau là được, người mình yêu nhất nên là bản thân mình, Phù Dung đã nhận ra rồi.

“Hừm, làm gì thế”.

Khi hai người đang nắm tay nhau, Hứa Mộng đã đứng ở cửa từ khi nào, cô khoanh tay nhìn Phù Dung và Lý Mộc Liên rồi hỏi:

-Chị Mộng.

Phù Dung vừa nhìn thấy Hứa Mộng đã buông tay Mộc Liên chạy về phía bà, Lý Mộc Liên nhìn bàn tay trống rỗng của mình cười cười, xem ra họ muốn làm người thân hay người yêu thì cũng cần nhiều thời gian lắm.

Lý Mộc Liên nhíu mày nhìn dãy số trên đầu Phù Dung, vòng luân hồi trước Phù Dung ôm ngọc mang tội, đến đời này ngoài tất mỏ hỗn ra, anh ấy chẳng gây thù với ai, Trần Chử, không được tính đến mức thù hằn với họ nữa, thê thì lý do gì khiến Phù Dung chết sớm, Mộc Liên nắm chặt tay, hắn nhât định sẽ bảo vệ Phù Dung, trường hợp bất đắc dĩ nhất, người tiễn Phù Dung phải là hắn.
….

Dinh thự Lâm Nam.

Lý Mộc Nam đưa đĩa bánh quy đủ hình dáng cho Phù Dung, cong mắt cười với cậu:

-Phù Dung, ăn một miếng đi, cháu thích ăn món này với trà sữa mà, ta đặc biệt sai người làm cho cháu đấy.

“Cảm ơn, anh rể” Phù Dung nhận chiếc bánh từ tay ông Mộc Nam, hơi gật đầy, đời này người làm ba mình lại thành xa lạ, cậu vẫn không thuận miệng lắm, sao ông ấy lại gọi cậu là cháu, cậu gọi chị Hứa Mộng là chị cơ mà, hay là nhìn thấy cậu nắm tay Lý Mộc Liên dưới kia, chấm cậu rồi.

Lý Mộc Nam nhìn gương mặt xinh đẹp đang cứng đơ của Phù Dung đứng dậy vỗ vai cậu, thằng nhóc này đang diễn hay bối rối thật đấy:

-Đừng căng thẳng, ta đã nghe Lý Bát nói chuyện cháu muốn Mộc Liên đầu tư cho cháu rồi, ta còn cảm ơn cháu không hết kìa, nhờ cháu nó cũng chịu kế thừa gia tộc này, cháu cũng biết mà, Mộc Liên không thiếu nhất là tiền.
Tất cả những đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia đều phải nhận đức vua hoặc nữ hoàng đời đó làm cha, mẹ, được bế đi nuôi dạy từ khi hai tuổi, cho đến có người lên ngôi chúng mới được trở về, đo đó Lý Mộc Liên là con nhưng lại được coi là cháu của ông Mộc Nam, vì thế hắn mà không nhận thừa kế, tài sản của ông sẽ phải chia năm xẻ bày, còn phải trả lại cho nữ hoàng.

“Vâng ạ” Phù Dung lấy một chiếc bánh trong khay, hóa ra ông ấy tỏ ra thân thiết với cậu như thế là vì cậu tìm con về cho ông, thế cũng đỡ ngại.

/Gian thương, tôi biết ngay ông ta không có ý tốt mà/giọng nói của Phù Dung số 2 vang lên bên tai cậu. Lý Phù Dung hơi lừ mắt thở dài /Chúng ta cũng đang làm gian thương đấy, tôi ơi/ cậu mới gắn Lý Mộc Liên được bao lâu đâu, đã bắt đầu suy nghĩ việc bào tiền của hắn rồi.
/Chúng ta không giống, chúng ta có chung mục tiêu, tôi là anh, anh cũng là tôi, không có anh, cũng chẳng có tôi mà, anh phải cố gắng để loại bỏ những phần của chính mình do môi trường sống mấy chục năm tạo ra chứ./

/Cậu đúng là chỉ được cái mỏ thật, sao nào, giờ muốn tôi làm gì, ước nguyện trong vòng luân hồi này của cậu là gì/Phù Dung hỏi Phù Dung số 2.

/Tôi muốn hai việc, được minh oan và có lại hào quang lần nữa/ Phù Dung số 2 đã hòa vào lớp màng đen hơi nháy lên biểu hiện sự tồn tại của chính mình với Phù Dung.

/Tôi không phải là người lộ thông tin mình thích Dương Phú ra để nhóm nhạc tan ra, vì Dương Phú là hình mẫu mà tôi hướng đến, nên tôi đã nói là tôi thích anh ta, con người có quyền không thích/ Phù Dung số 2 tỉ tê với Phù Dung.

/Còn chuyện thứ hai, anh đoán ra rồi còn gì, tàng thức nơi này có một phần từ tín ngưỡng của mọi người, một phần chính là sự sùng bái của thần tượng giành cho người hâm mộ/ vì Phù Dung ở thế giới này không có hào quang minh tinh bao bọc, nói một cách nào đó chẳng khác gì dân chợ cá, cho nên ai thích cậu là thích thật đấy, có một vài tà kiến cho rằng hâm mộ thần tượng cũng là một loại tôn giáo mà.

“Được, chúng ta cùng cố gắng” Phù Dung vỗ vồ tay, lúc này ông Mộc Nam đã ra ngoài từ lâu, Lý Mộc Liên là người đối diện anh, hắn đang ngồi chăm chú nhìn anh, ở khoảng sô pha bên cạnh là một chồng khăn tắm và quần áo mới.

“Em xin lỗi” Phù Dung vừa nhập thể vội xin lỗi Mộc Liên, hắn lắc đầu đưa số đồ cho cậu “Không sao” sau đó Mộc Liên bỗng nhiên hỏi Phù Dung:

-Em không gây thù với ai chứ, trong suốt thời gian qua.

“Ai em cũng gây sự một lần rồi, khi đó em không khống chế được, thấy gì ngứa mắt là em sẽ đến xem ngay” Phù Dung đứng dậy vào phòng tắm, vài phút sau cậu đã đi ra sạch sẽ thơm tho.

Lý Mộc Liên cầm lấy chiếc áo khoác của Phù Dung, nhấc lên nhìn vài cái rồi khoác trên tay mình ra ngoài đưa cho người giúp việc mang về phòng hắn sau đó nhanh chóng quay lại. Qua tầm mắt của Lý Mộc Liên, Mộc Liên bị nhốt trong trí não Lý Mộc Liên nhìn Phù Dung đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ leo lên gường hơi nóng người:

-Đời này Phù Dung mà không đụng chạm gì với hắn thì sao ta nhớ ra được, họ còn không định yêu nhau kia kia.

“Đừng lo” Lý Mộc Liên-Dương Tu đột nhiên phát ra âm thanh “Đời trước hai người cũng yêu mà, đâu có đến được” cuối cùng họ lại ra đi với tư cách anh em. Lý Mộc Liên lại tiếp tục đứng đó nhìn về Phù Dung.

….

Lý Phù Dung nằm quay lưng lại với Lý Mộc Liên, anh mở to mắt suy nghĩ một lúc sau đó quay lại nói với Lý Mộc Liên:

-Anh tài trợ cho em đi, em sẽ đi du học, ngành diễn viên.

Phù Dung ở đây thì giỏi diễn, còn cậu thì không, không biết phải hoc thôi, cậu còn 10 năm nữa để làm mọi việc, vậy là đủ rồi.

Lý Mộc Liên nắm lấy tay Phù Dung, gậy đầu đồng ý, hắn dang tay nhìn về phía Phù Dung:

-Chào mừng em đến với Lâm Nam, Lý Phù Dung.

Phù Dung ngồi dậy ôm chắc lấy hắn, Mộc Liên giữ chặt anh, tim gần tim, lần đầu tiên từ khi có được những ký ức cũ họ tìm được nhau, Lý Mộc Liên rúc vào cần cổ Phù Dung, giờ hắn hiểu sao hắn luôn cảm giác lạc giữa thế giới này, bởi một phần của hắn lâu lắm mới đến với hắn.

-Phù Dung, nói thế này hơi sáo rỗng nhưng, cho đến khi cái chết đến xin em, ở bên tôi, trọn đời.

-Được.

Phù Dung gác cằm lên vai Mộc Liên an ủi hắn “Anh đã vất vả rồi”.