Đến nội dung chính

Chương 108: Hợp tác

admin 1.559 Chữ Cài Đặt

“Cậu có gương mặt rất hoàn hảo” Lý Mộc Liên đưa cho Phù Dung vài viên kẹo Chocolate hắn mang về từ nước ngoài.

Phù Dung nhận lấy những viên kẹo, ngón tay hai người xẹt qua nhau, vòm tàng thức của Phù Dung giật lên từng hồi, những tia điện xẹt ngang qua lớp khi đen.

/Em sẽ đi tìm anh/ một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang lên bên tai Lý Mộc Liên, cả cơ thể hắn run lên khi chạm phải ngón tay Phù Dung, luồng khí vàng xung quanh cơ thể hắn nhảy nhót như reo vui, còn cơ thể Lý Mộc Liên thì cứng đờ.

-Anh ổn chứ.

Phù Dung quan sát biểu hiện của Mộc Liên, anh biết Mộc Liên đang nhớ lại ký ức của vòng luân hồi trước, chỉ vì người này chưa từng bị đe dọa đến tính mạng nên ký ức chỉ là ký ức mà thôi.

“Tôi ổn” Lý Mộc Liên đỡ trán không nhìn Phù Dung nữa, hắn cảm thấy rất buồn ngủ, như có thứ gì đó đặc quánh, tràn trề năng lượng ấm áp muốn bao vây hắn vậy, hắn đã hơi nhớ ra rồi, sau khi Phù Dung bị chia nhỏ, hắn lên được chín tầng trời, rồi người tên Đông Quân chỉ cho hắn cách đi tìm lại Phù Dung, nhưng sao hắn không nhớ được gì nữa nhỉ, đây là thế giới thứ mấy hắn đi tìm Phù Dung.
Hắn phải giết Phù Dung lần nữa ư, xuyên qua lớp cửa kính Lý Mộc Liên nhìn về dãy số trên đầu Phù Dung 30-35, đúng như lời tên đó nói, em ấy bị tách ra, chẳng thể sống lâu được.

“Phù Dung” trong tàng thức của chính mình, Lý Mộc Liên – Mộc Mộc đã chiếm xác Dương Tu mở mắt, đối diện hắn là một người nữa, Lý Mộc Liên cai quản thế giới giả thức- Dương Phú của vòng luân hồi trước.

-Xin chào.

Lý Mộc Liên – Dương Phú chào hỏi chính mình, cuối cùng thì tên này cũng đã tỉnh rồi.

Từng luồng Ký ức của Lý Mộc Liên đang điều khiển thân thể này và Lý Mộc Liên- Dương Phú được đồng bộ với Lý Mộc Liên – Dương Tu người vừa mới tỉnh dậy.

Dương Tu nhận lại ký ức ngước mắt nhìn vòm tàng thức vừa lớn vừa dày trước mắt, hắn đương nhiên không nhớ được những gì xảy ra ở thế giới khác, bởi phần ý thức lên được chín tầng trời là luồng ý thức có mức sóng cao nhât, những luồng có mức sóng chưa cao bằng sẽ bị tách ra.
“Khi nào bản thân ta không bị tách ra nữa”, sóng cao có thể hòa cùng sóng thấp nhưng sóng thấp lại chẳng hòa cùng sóng cao được, hắn vốn nghĩ sẽ chia mình ra đi nhiều thê giới hơn, thế mà tên ở trên cao kia vừa luân hồi xuống họ đã bị hút hết về đây.

-Cứ từ từ sẽ được thôi, anh xem sóng của chúng ta đã cao hơn rồi, mau nhập vào tôi, anh không định trở về với bản thân mình à.

“Dù chúng ta có trở về thì tên kia vẫn kiểm soát cơ thể, cậu xem, chúng ta lại đang nghĩ cách để cho Phù Dung đăng xuất rồi” có người nào yêu người ta không cho người ta sống lại muốn người ta chết đến thế.

-Có lần nào chúng ta thành công đâu, hoặc là chưa đến lúc.

Dương Phú đi lại nắm tay Dương Tu, hai bóng hình trở thành một họ cùng hướng lên vòm trời nhìn tầm mắt của mình.

….

Phù Dung thấy Lý Mộc Liên vẫn nhìn chăm chăm bóng hình của mình in qua cửa sổ, lại nhìn con số tuổi thọ của mình hiện lên 30-35, lân này đã hơn đời trước năm năm, anh hơi cười cười, thêm mấy lần nữa chắc anh sẽ sống lâu trăm tuổi.
“Em còn cười được” Lý Mộc Liên đang đấu tranh tư tương nghe được giọng cười của Phù Dung quay lại, nhìn thẳng cậu rồi hắn mới đưa tay bịt miệng, lỡ lời rồi, làm em ấy nhớ ra mình thì làm sao đây, em ấy chạy mất thì sao.

-Sao em không được cười.

Phù Dung nắm lấy tay Lý Mộc Liên, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, cậu vừa nắm tay hắn những ký ức khác tiếp tục xuất hiện trước mắt Mộc Liên như phim chạy ngang, tàng thức của Phù Dung lại có tia điện xẹt qua, ký ức của Lý Mộc Liên lại bị ngắt quãng.

-Em muốn làm minh tinh, là thứ sáng nhất ấy.

Lý Phù Dung buông tay, xem ra anh phải có năng lực tương tự như phần ý thức được môi trường ở thế giới này bồi đắp, nếu không, đừng hòng tàng thức chấp nhận hắn, mà Lý Mộc Liên cũng chẳng nhớ được gì.

/Đồng ý với cậu ấy đi, nhất định phải đồng ý/ một giọng nói văng vẳng bên tai của Lý Mộc Liên, hắn đỡ trán mình, đồng ý với Phù Dung khác nào tạo thêm cho em ấy ràng buộc với thế giới này, thế thì sao em ấy tự nguyện trở về thế giới gốc nữa.

“Tên ngốc này” phần ý thức của Lý Mộc Liên do Dương Phú và Dương Tu vươn tay chạm vào phần vững chãi nhất của tàng thức, không ngừng nhắc lại lời kêu gọi Lý Mộc Liên đồng ý với Phù Dung, em ấy sợ người như thế giờ lại đòi làm ngôi sao chắc chắn có lý do.

“Đừng lảm nhảm nữa”, Lý Mộc Liên chống tay xuống ghế sau xe nhìn Phù Dung:

-Ba năm, trong thời gian đó em không đạt được danh vọng gì, ngoan ngoãn về với tôi.

-Vâng, ba năm sau em sẽ đi theo anh.

Lý Phù Dung đồng ý với điều kiện của Lý Mộc Liên, cậu nhìn giải thưởng đang đặt giữa hai người bọn họ, đạt đến mức độ ngang với Lý Phù Dung nơi này, chắc chỉ cần một giải thưởng tương tự là được chứ gì, cậu nhất định sẽ giành giải Nam diễn viên được chú ý nhất năm lần nữa. Phù Dung đưa tay ra làm động tác bắt tay với Mộc Liên.

-Em là Lý Phù Dung, rất vui được làm quen với anh.

Mộc Liên nhìn những ngón tay trắng nõn, xinh đẹp của Phù Dung không do dự nắm lấy bàn tay cậu.

-Tôi là Lý Mộc Liên, từ hôm nay cả tập đoàn Lâm Nam sẽ chống lưng cho em, tôi sẽ cùng em đi đến mục tiêu.

….

“Hai cậu, chủ nhân tập đoàn giải trí Lâm Nam vẫn là ông Lý Mộc Nam, còn tôi là trợ lý của ông ấy” bàn về nhiệm vụ tương lai của tập đoàn thì có thể hỏi người nô lệ của tư bản là hắn hay không, sao có thể nắm tay đi nắm tay lại, tán tỉnh hứa hẹn nhanh thế.

-Vâng.

Phù Dung gãi mũi ngượng ngùng nhìn Lý Bát, Lý Mộc Liên xoa đầu cậu an ủi cậu.

-Phù Dung, kệ anh ta, anh ta vẫn thế chẳng khác gì trước đây.

Lý Bát trợn trắng mặt im lặng không nói thêm gì, hăn thầm đánh giá cậu chủ nhà mình lại so sánh hắn với bộ dạng của Trần Chử, đúng là cậu chủ nhà mình có ưu thế hơn thật nhưng thủ đoạn làm sao bằng Trần Chử.

-Thủ đoạn của tôi không bằng ông ta nhưng tôi nhiêu tiên hơn ông ta.

Lý Mộc Liên thẳng như ruột ngựa đáp lại suy nghĩ trong đầu của Lý Bát, Phù Dung bên cạnh vội giẫm lên chân hắn, tên này đã đến mức độ vô tình đọc được suy nghĩ của người khác rồi. Lý Mộc Liên bị giẫm chân nhịn đau đính chính với Lý Bát:

-Anh đừng tưởng anh nghĩ gì tôi không biết, chúng ta làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi còn gì.

Lý Bát đang định hỏi Lý Mộc Liên sao biết được hắn nghĩ gì thấy cũng hợp lý thế là im lặng, tiền, đúng là Lý Mộc Liên giàu hơn thật, tài sản của Dương Gia, Lâm Nam và Trần Gia gộp lại chưa được 1/10 của hắn.

-Đến nơi rồi, mời hai cậu tự vào, tôi đi cất xe.

Lý Bát dừng xe trước cổng dinh thự Lâm Nam rồi nói với hai người, hắn cần đi, ở lại xem họ chim chuột với nhau làm gì.

Khi chỉ còn hai người đứng đó, Lý Mộc Liên nắm tay Phù Dung hỏi cậu:

-Thế chúng ta có yêu nhau nữa không.

Hắn vẫn mơ hồ với cảm giác hiện tại, hắn sợ tình cảm của hắn chỉ là sự quen thuộc với Phù Dung, so với việc làm người yêu hắn mong muốn cậu và hắn có một mối quan hệ gắn kết hơn thê như là người thân cũng được.

“Anh không yêu em, mình làm người thân cũng không sao, anh là một phần của em, em yêu bản thân mình nhất mà” Phù Dung nắm lấy tay hắn, từ khi tỉnh lại cậu đã suy nghĩ rất nhiều dù hắn không là người yêu, cậu cũng mong muốn được làm người thân của hắn, là cậu đặt nên móng tạp ra hắn, trong hắn luôn có một phần của cậu.