“Tôi thật sự không có lấy chiếc đồng hồ đó! Các ông xem, đồng hồ của tôi là loại mới nhất trên thị trường, giá cao gấp đôi cái đồng hồ rách kia, tôi lấy nó để làm gì?!”
Hành khách nữ bị đưa vào phòng thẩm vấn, bực bội đập bàn phân bua. Cảnh sát bảo bà ta bình tĩnh, bọn họ chỉ làm theo quy trình thôi, không phải là kết tội bà ta. Kết quả điều tra rất nhanh đã có, hành khách nữ này quả thật không liên quan đến đồng hồ của Liam. Bà ta được thả ra ngay sau đó, còn nhận được một khoản bồi thường khổng lồ.
Alexander nhìn chằm chằm ảnh chụp phóng to, nơi bàn tay thanh niên đang thả chiếc đồng hồ của mình vào túi xách của người phụ nữ. Nhìn quá lâu, mắt anh ta cũng dần đau rát.
Anh ta muốn nhờ cảnh sát bám theo dấu vết của thanh niên, nhưng manh mối đến đó là đứt đoạn rồi. Trước khi vào khu vực có hệ thống giám sát an ninh, thanh niên đã tự nguỵ trang bản thân ở góc chết của hệ thống. Bến tàu đông người như vậy, bọn họ hoàn toàn không thể tìm được thêm thông tin gì nữa.
Alexander đành phải bỏ cuộc, lên phi thuyền trở về nhà.
Anh ta mang ánh mắt mệt mỏi đi vào nhà, nhìn thấy Elijah đang tươi cười dỗ dành phu nhân Hall, đáy mắt cuộn trào lên sự chán ghét nồng đậm. Anh ta khẽ gật đầu chào hỏi bà Hall, sau đó đi thẳng đến phòng làm việc của ông Hall.
“Vào đi.”
Alexander gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói có phần nặng nề của ông Hall. Anh ta đi vào, báo cáo những gì mình điều tra được. Ông Hall nhắm mắt lại không nói gì, một lúc sau, ông mới khẽ hỏi:
“Nó không mang thứ gì đi sao?”
Alexander lắc đầu: “Không mang gì đi cả. Tất cả những gì chúng ta sắm sửa cho nó, nó đều để lại toàn bộ, bao gồm cả thẻ thân phận…”
Cứ như dòng họ Hall này là một con giòi trên xương mà Liam muốn giũ bỏ sạch sẽ vậy.
Ông Hall lại nhìn chằm chằm vào con số ba tỷ ngân tinh trên thông báo số dư, hỏi: “Con nghĩ, nó sẽ đi đâu?”
“Có lẽ là trở về nhà người thân ruột thịt. Bây giờ con sẽ đi đến đó ngay!”
Ông Hall giơ tay lên, cản Alexander lại. Ông lắc đầu: “Bỏ đi, nó đã không muốn dây dưa gì với chúng ta nữa rồi. Elijah nói đúng, có thể lấy ra ba tỷ ngân tinh, chắc chắn nó đã tìm được chỗ dựa mới. Có thể là Alpha đêm hôm đó…”
Sắc mặt Alexander xanh mét, là tức đến phát xanh. Anh ta muốn há miệng nói toạc bản chất của Elijah ra, nhưng lời đến bên cổ họng lại nghẹn trở về. Bây giờ nói ra xong rồi có ích gì không? Tìm được Liam rồi thì có ích gì không? Bọn họ tổn thương Liam là thật, Liam lạnh lòng với bọn họ là thật.
Ông Hall không muốn nói nhiều nữa, phất tay bảo Alexander lui ra. Alexander rời khỏi phòng ông Hall, đi xuống dưới lầu thì thấy bà Hall và Elijah không còn ở đó nữa. Có lẽ là Elijah đã dỗ bà Hall thành công rồi.
Alexander chợt cảm thấy chán nản. Anh ta lập tức lên phi thuyền, tiếp tục thực hiện chuyến công tác mà bản thân đã bỏ lỡ. Trước khi đi, anh ta chợt dừng lại trước mặt một vệ sĩ, chìa tay ra:
“Cái khuy măng sét đó, cậu trả lại cho tôi đi. Tôi sẽ tặng cậu một cái khác.”
Vệ sĩ sửng sốt, sau đó vội vàng gỡ xuống: “Không cần đâu ạ.”
Alexander nắm khuy măng sét trong tay, trèo lên phi thuyền. Anh ta mở ứng dụng mua sắm, đặt một chiếc khuy măng sét khác giao đến cho vệ sĩ. Làm xong, anh ta nhìn chiếc khuy măng sét trong lòng bàn tay rất lâu, sau đó chậm rãi cài lên áo vest của mình.
Mười ngày sau, tại hành tinh Sirius.
Liam ngẩn ngơ đứng trước trụ sở chính của hành tinh, trên mặt là một mảnh mờ mịt. Cậu đến nơi này tìm nhà Martinez, người ta nói với cậu hành tinh này đã đổi chủ rồi.
Một năm trước, anh em nhà Martinez vì không có tiền chữa bệnh cho Benjamin Martinez, cho nên đã phải bán hành tinh này đi. Về phần bán xong họ đi đâu, thì người mua hoàn toàn không biết.
“Lúc trước anh Martinez chữa bệnh ở bệnh viện trung tâm hành tinh Thủ Đô Altair, cậu thử đến đó hỏi xem. Biết đâu họ vẫn còn ở đấy đấy.” Chủ mới nói với Liam.
Liam cúi đầu cảm ơn, lại lật đật chạy đến hành tinh Altair. Đáng tiếc, nửa năm trước hai anh em nhà Martinez đã xin xuất viện, tung tích của họ đến đây là đứt đoạn. Liam ngồi ngã lưng trên ghế chờ của bệnh viện, đột nhiên không biết nên làm gì tiếp theo.
Hay là thôi, tự mình sống, không cần tìm họ nữa nhỉ?
Trong đầu xẹt qua đủ mọi suy nghĩ, một tia sáng loé lên. Liam vỗ trán cái bép, trách mình đúng là cuống quá hoá loạn.
Cậu lập tức mở Hoa Mặt Trời lên, tìm đến một người có tên viết tắt là LS, gửi tin nhắn: “Một triệu, trong vòng ba ngày gửi cho tôi thông tin chi tiết của anh em nhà Martinez.”
Bên kia nhanh chóng trả lời: [Đã nhận.]
Liam rời khỏi bệnh viện, thuê một khách sạn tầm trung để ở. Trong lúc chờ đợi tin tức, cậu đi dạo hành tinh Altair một vòng.
Hành tinh Altair không hổ là hành tinh thuộc Tinh hệ chuyên về nông nghiệp, số lượng rau quả tươi mà Liam nhìn thấy còn nhiều gấp mấy lần hành tinh Thủ Đô. Tiếc là cái giá vẫn chát lắm, Liam cảm thấy nếu ngày nào cậu cũng ăn rau củ quả, chưa đầy một tháng một tỷ ngân tinh trong tài khoản sẽ bốc hơi hết sạch.
Hiệu suất làm việc của LS vô cùng cao, đến ngày thứ hai sau khi nhận uỷ thác, anh ta đã đào ra được cả mộ tổ nhà Martinez lên. Thì ra nhà Martinez vẫn còn một hành tinh nữa. Nhưng nơi đó nằm ở tít vùng vành đai thiên thạch, dù vẫn thuộc Tinh hệ Polaris, nhưng thuộc vào hàng hẻo lánh chả ma nào thèm ngó ngàng tới.
Nơi đó cũng là một hành tinh nông nghiệp, nhưng đã bị nhà Martinez bỏ hoang từ rất lâu, thậm chí còn sắp bị chính phủ thu hồi. Hai anh em nhà Martinez sau khi bán hành tinh Sirius thì nhanh chóng tiêu hết tiền. Bệnh của Benjamin cũng đã thuyên giảm nhiều, cho nên bọn họ dọn về hành tinh bỏ hoang đó để ở.
Chị hai của Liam, Isabella, đã dùng nốt chỗ tiền còn lại để cải tạo hành tinh, mong trồng ra được cái gì đó để chứng minh hành tinh còn giá trị sử dụng. Đáng tiếc, trồng thì trồng được, nhưng chất lượng kém vô cùng. Thứ này cùng lắm chỉ có thể giúp họ cầm cự thêm khoảng một năm nữa.
Một năm sau, nếu vẫn không thể trồng cái gì ra hồn, quyền sở hữu hành tinh sẽ mất hiệu lực. Hành tinh này sẽ bị chính phủ chính thức thu hồi làm nơi tập kết rác.
Liam nhìn chằm chằm vào mấy chữ ‘hành tinh Cygnus’ trên màn hình, sau đó gửi cho LS một triệu như đã hứa. Cậu trả phòng, đi một vòng chợ, đặt một lượng lớn vật tư chuyển đến hành tinh Cygnus. Sau đó Liam bỏ thêm tiền để ngồi ké tàu chở hàng của đơn vị vận chuyển.
Hết cách, Cygnus quá hẻo lánh, tàu thuyền bình thường đều không đi ngang qua đây, Liam chỉ có thể dùng cách này để về nhà thôi.