Liam nhàm chán lướt mạng Kết Nối Tinh Hà, xem vài chương trình giải trí, chơi vài ván game, chán thì lấy bảng vẽ ra, học theo nguyên chủ vẽ vời thứ gì đó.
Đáng tiếc cậu lại không phải là dân vẽ, dù có kỹ năng của nguyên chủ ở đó, nhưng tác phẩm vẽ ra lại như một bức tranh do AI vẽ vậy, chẳng có tí linh hồn nào.
Cậu chán nản cất bảng vẽ đi, sau đó bắt đầu tìm hiểu về ngành nông nghiệp của thế giới này. Vì nông nghiệp đúng chuyên môn mà cậu yêu thích, Liam xem đến say mê.
Cậu đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề biết rằng nhà Hall ở Tinh hệ Solaris đã rối thành một nùi.
Ngày đầu tiên khi Liam rời đi, tài xế đợi ở trung tâm mua sắm mãi không thấy cậu ra thì hớt hải đi tìm. Không tìm thấy cậu, anh ta vội vàng gọi cho Alexander báo cáo tình hình. Alexander vội bật định vị lên, thấy định vị đã bị tắt mất thì mặt mày xám ngoét, vội vàng chạy đi tìm.
Bà Hall cũng bỏ lại công việc, chạy về nhà cầm khăn tay lau nước mắt. Ông Hall vận dụng mạng lưới hoàng gia để tìm tung tích của Liam. Họ rất nhanh đã khoá mục tiêu vào thanh niên đeo kính dành cho người khiếm khuyết gen đi ra từ nhà vệ sinh.
Họ bắt đầu truy lùng dấu vết, tìm được nơi Liam trốn đi là ở bến tàu. Manh mối đến đây đứt đoạn, bởi vì trong tất cả thông tin hành khách lên các tàu không gian ngày hôm đó, không có ai tên là Liam Hall cả.
Alexander chán nản mở đồng hồ trí năng lên, muốn thử liên lạc với Liam, không ngờ phát hiện định vị vậy mà đã được bật lại rồi. Nơi hiển thị là hành tinh du lịch Eva cách hành tinh Thủ Đô không xa. Elijah nhìn một nhà ba người đang vui mừng trước mặt, đáy mắt hiện lên sự không cam lòng. Cậu ta sụt sùi:
“Anh Liam không sao là tốt rồi. Anh ấy cũng thật là, làm cái trò bỏ nhà đi bụi này khiến cho cả nhà lo lắng không yên. Cũng may là anh ấy đã bật định vị trở lại, nếu không, chúng ta sẽ tưởng anh ấy bị tinh tặc bắt cóc mất.”
Nghe lời này, sắc mặt ông bà Hall bỗng nhiên thay đổi, dần dần trở nên vô cùng khó coi. Đúng vậy, bày ra trận thế này cho ai xem. Nếu đã quyết tâm bỏ nhà ra đi thì vì sao cuối cùng lại bật định vị lên. Xem ra đây lại là chiêu trò mới của nó rồi!
Ông Hall tức giận nói: “Nó muốn đi đâu thì đi! Khoá hết thẻ của nó lại, tôi xem nó còn ở lì chỗ đó được đến bao giờ!”
Quản gia cúi đầu, lập tức đi liên hệ với ngân hàng.
Alexander liếc nhìn Elijah một cái, thấy cậu ta vẫn đang tỏ vẻ đáng thương, trong lòng không hiểu sao lại dấy lên một sự ghê tởm. Anh ta không biết, mình vì bảo vệ đứa em ruột này mà làm tổn thương Liam là đúng hay sai nữa.
Anh ta nhìn mọi người dần tản đi hết, lại nhìn phòng khách có chút trống trải, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an. Anh ta bắt đầu gọi cho Liam nhưng cậu không nghe máy. Anh ta lại gửi tin nhắn, từ tin nhắn thoại đến tin nhắn chữ, gửi suốt một đêm. Liam không hồi âm lại một cái nào.
Mười giờ ba mươi phút ngày thứ ba sau khi Liam rời đi, tài khoản ngân hàng của ông Hall nhận được số tiền ba tỷ ngân tinh kèm lời nhắn: [Cảm ơn tình yêu cha mẹ đã dành cho con suốt những năm qua, con trả lại tất cả cho hai người. Chúc mọi người mãi luôn khoẻ mạnh.]
Ông Hall lập tức đứng bật dậy, làm đổ cả chiếc ghế hợp kim titan. Ông lao ra khỏi phòng làm việc ở trụ sở chính, lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất. Ngay cả Alexander đang chuẩn bị đi công tác và bà Hall đang lôi kéo quan hệ với Vương phi cùng Elijah đang bận đi chơi với bạn cũng bị ông triệu tập về gấp.
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, ông Hall lập tức bật chế độ chia sẻ màn hình, cho bọn họ xem thông tin chuyển khoản mà ông đã nhận được.
Sắc mặt Alexander trắng bệch, còn bà Hall thì hốt hoảng. Bà Hall la lớn:
“Ba tỷ ngân tinh? Nó lấy đâu ra ba tỷ ngân tinh? Còn có lời nhắn này là thế nào? Nó có ý gì?”
Môi Alexander run rẩy: “Nó muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta…”
Ông Hall đá đổ chiếc ghế sofa cao cấp, hét lên: “Dựa vào cái gì? Chúng ta nuôi lớn nó đến chừng này, chỉ với ba tỷ ngân tinh mà muốn đoạn tuyệt với chúng ta sao? Đi! Alexander! Con đến hành tinh Eva gô cổ nó về đây cho bố!”
Alexander gật đầu, lập tức nhảy lên phi thuyền lao vút đi. Ánh mắt Elijah tối xuống, bắt đầu ngồi xuống bên cạnh phu nhân Hall, âm thầm thêm mắm dặm muối. Ông Hall sa sầm mặt mày, lập tức đi vào phòng làm việc, ngồi lì trong đó.
Ông kéo ngăn kéo, lấy ra cây bút ký thông minh trong ngăn bàn, trầm ngâm hồi lâu. Ông có chút hối hận vì ngày hôm đó đã ra tay tát Liam. Thằng bé từ nhỏ tới lớn luôn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ để ông phải bận lòng. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao. Hôm đó nhìn thấy con trai trong bộ dạng nhếch nhác đáng xấu hổ như vậy, ông không kìm được vung tay lên.
Thực ra từ lúc bàn tay ông đánh lệch mặt Liam, ông đã hối hận rồi. Sau đó, phản ứng của thằng bé quá dữ dội, khiến lửa giận trong ông bùng lên. Vợ ông cũng không kìm chế được, lại vung tay tát Liam một cái nữa.
Sau đó Liam ngất đi, bọn họ vội đưa nó vào bệnh viện. Đó là lần cuối bọn họ nhìn thấy Liam.
Thằng bé này, chắc là giận dỗi họ nên mới bày ra cái trò đoạn tuyệt quan hệ. Sao nó không tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình chứ? Dù sao cũng là một Omega, lại có thể tuỳ tiện lên giường với Alpha, mặt mũi nhà Hall bị nó làm cho mất sạch.
Cũng may chỉ là đánh dấu tạm thời, chỉ cần xoá đi là được. Về phần những người có mặt hôm đó, nhà Hall đã ra lệnh phong toả, ai dám nói ra ngoài.
Ông Hall bực bội ném cây bút vào sâu trong hộc tủ rồi đóng lại, mắt không thấy tâm không phiền. Chờ Alexander đưa Liam về rồi dạy dỗ sau vậy.
Thế nhưng chỉ hai tiếng sau, Alexander gọi điện về, mang theo một tin vô cùng xấu:
Liam thật sự mất tích rồi!