Đến nội dung chính

Chương 9

admin 466 Chữ Cài Đặt

“Chị ơi…” Khánh nắm lấy gấu áo của tôi kéo nhẹ.

“Đi ra!” Tôi khó chịu hất tay Khánh ra.

Khánh lủi thủi, lùi ra xa chỗ tôi ngồi, mỗi đứa một đầu ghế.

Đến tối, khi đi ngủ, tôi lại lấy cái gối ôm dài ra, ngăn cách ở giữa.

“Chị ơi, em xin lỗi, em không đánh nhau nữa.”

“…” Tôi quay lưng lại với Khánh.

“Chị An ơi, Khánh không đánh bạn nữa đâu, chị quay đây với Khánh đi.”

“Tại sao lại đánh bạn? Nếu thấy bạn đánh mình thì em phải biết báo cáo cho thầy cô chứ, sao em lại đánh bạn!” Tôi quay lại nghiêm túc nhìn Khánh, giọng bực bội đầy khó chịu.

“Em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa, em sẽ báo cáo cho thầy cô.”

Càng nói nó càng khóc, càng nghẹn ngào khiến tôi cũng mềm lòng.

Nhưng tôi vẫn chưa hết giận. Suy nghĩ một hồi, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.

“An ơi, Khánh ơi, dậy thôi.”
Nghe thấy tiếng gọi vọng của mẹ, tôi tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, tôi đã thấy chân của Khánh gác lên bụng tôi, đầu không nằm trên gối mà tựa vào vai tôi ngủ rất ngoan.

Tôi đảo mắt tìm cái gối ôm, thấy nó đã bị ném xuống sàn.

Tôi bực mình nhéo mạnh má Khánh: “Có dậy đi chưa!”

Khánh bị cơn đau làm cho bừng tỉnh, vừa thấy tôi nó lại xin lỗi: “Chị ơi em xin lỗi, chị An chơi với em đi.”

“Ừ, dậy đi.” Tôi mềm giọng.

Khánh nghe câu trả lời của tôi, mắt sáng rực, gần như bật dậy ngay lập tức.

Trên bàn ăn sáng, mẹ tôi thắc mắc: “Mắt Khánh sao lại sưng thế hả con?”

Bố tôi trêu: “Chắc hôm qua chị An không cho chơi cùng nên khóc nhè.”

Tôi liếc bố, rồi lại nhìn Khánh. Mắt nó sưng thật, hình như nó khóc cả đêm, chỉ vì tôi giận nó thôi à? Sao lại mít ướt thế? Sao không hung dữ như lúc đánh bạn ấy?
Nhưng Khánh không quan tâm, chỉ cười nhìn tôi, đúng là ngốc thật!

Tôi ăn hết bữa sáng, đi vào phòng tiếp tục học. Khánh sau đấy cũng vào theo.

“Chị An ơi.”

“Gì?”

“Chị An chơi với em chưa?”

“Rồi.”

“Chị An ơi, em cho chị cái này.”

“Cái gì?” Tôi quay đầu lại, thấy Khánh cẩn thận lấy hai tay cầm một cái kẹp tóc, tặng tôi.

Chiếc kẹp rất kẹp, màu đỏ. Nó khá nhỏ, còn được đính lên đấy một chiếc nơ vải.

Tôi nhận lấy, ngạc nhiên: “Em lấy ở đâu đây.”

Khánh nhe hàm răng thiếu mất hai cái răng cửa, cười nhìn tôi: “Bác cho em đấy. Bác bảo em muốn xin lỗi thì phải tặng quà cho chị. Em tặng cho chị cái kẹp tóc, chị An chơi với em nhé.”

Tôi cười: “Được!”