Đến nội dung chính

Chương 8

admin 703 Chữ Cài Đặt

Năm 9 tuổi.

Tôi dần quen cuộc sống có thêm Khánh.

Một bàn 3 người ăn, giờ phải thêm cái ghế thứ 4, lấy thêm 1 cái bát, 1 cái thìa. Bàn chải đánh răng, cốc đánh răng cũng nhân lên 2 cái. Thêm 1 cái gối, 1 cái chăn, 1 đôi giày, 1 đôi dép.

Hằng ngày, vào buổi tối, Khánh sẽ ngồi học cùng tôi, đi ngủ cũng ngủ chung, đi học thì ngồi cùng tôi đến trường.

Cuộc sống cứ thế êm đềm tiếp diễn.

Nhưng có lẽ quỹ đạo cuộc sống không như thế.

Một ngày, vào giờ ra chơi, tôi không thấy Khánh chạy sang lớp tôi như thường ngày nữa.

Ngọc Lan quay xuống hỏi tôi: “Em trai cậu đâu, hôm nay nghỉ rồi à?”

“Mình không biết, hồi sáng nó còn đi học cùng mình mà.”

Bất chợt, tôi có một dự cảm không lành.

Tôi kéo Ngọc Lan đi tìm Khánh cùng tôi.

Băng qua các dãy lớp và sân trường, tôi đến được lớp Khánh đang học nhưng không thấy nó đâu.
Tôi vỗ nhẹ vào vai một cô bé gần đấy: “Em có thấy bạn Trần An Khánh đâu không?”

Cô bé ấy mắt sáng lên, nói vội vã: “Chị ơi, bạn Khánh bị bạn Bảo dẫn đi rồi. Chị ơi, hai bạn ấy hình như đánh nhau.”

Đầu óc tôi trở nên tê dại, cảm giác lo lắng bất an tràn đến.

Tôi kéo Lan đi xuống sân trường. Nếu đánh nhau, chỉ có một nơi có thể đánh nhau, đó là sân sau trường. Ở đó có một con hẻm nhỏ nối với nhà xe.

Tôi dẫn Lan đến đấy, nhanh chóng thấy Khánh.

Khánh đang bị 3 đứa con trai vây quanh, nhìn mặt đứa nào cũng sây xát, nhưng thảm nhất vẫn là cậu bé mập ở giữa.

Khánh đứng đối lưng với tôi. Tôi định tiến đến can ngăn thì thấy Khánh đưa chân đạp một cái mạnh vào bụng thằng bé kia.

Tôi ngơ người ngay tại chỗ. Thoáng một giây tôi cảm thấy đó dường như không phải An Khánh ngoan ngoãn mà tôi biết nữa. Dáng thằng bé gầy gò, mảnh khảnh, nhưng khi ra đòn lại vô cùng dứt khoát.
Ngọc Lan có vẻ thấy tôi chần chừ, lay mạnh người tôi, sau đó hét lớn về phía đám trẻ: “Mấy đứa kia, dừng tay, chị báo giáo viên rồi đấy.”

Lũ trẻ quay mặt, thấy chúng tôi, đứa nào cũng hoảng sợ, nhất là Khánh.

3 đứa kia thấy vậy thì vội chạy đi mất, chỉ còn mình Khánh đứng chôn chân tại chỗ nhìn tôi.

Khánh nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, chạy đến chỗ tôi.

“Chị ơi, chị đến đây làm gì?”

“Sao lại đánh nhau?” Tôi gằn giọng.

“Chị ơi đi thôi sắp vô học rồi.”

“Chị hỏi em sao lại đánh nhau! Em không nghe lời chị à!?”

Giờ ra về, chúng tôi nhanh chóng có mặt trên phòng giám hiệu cùng phụ huynh của hai bên.

Cô hiệu trưởng hỏi Khánh: “Vì sao cháu lại đánh bạn.”

“Vì bạn ấy đánh em trước.”

“Mày thích nói láo không?” Thằng béo kia dùng dằng, gắt lên đầy ương bướng: “Cô ơi, là bạn ấy đánh em đau hơn.”
“Thế ai là người đánh trước.”

Thằng béo kia cụp mắt, giáo viên nhìn vậy cũng đoán được sự thật.

Mẹ thằng bé ấy thấy con trai mình không nói gì liền tức giận quát mắng: “Sao con lại đánh bạn trước?”

Nó trả lời: “Con nói nó đưa mô hình đồ chơi cho con, nhưng nó không đưa, nên con đánh. Nhưng bạn đánh con đau lắm mẹ.”

Nói xong nó gần như bật khóc.

Khánh nghe vậy thì cãi lí: “Đó là mô hình đồ chơi bác mua cho tao, ai cho mày đòi.”

Mọi chuyện vỡ lẽ, thì ra là thằng béo kia đòi đồ chơi của Khánh nhưng không thành, liền kéo người định bắt nạt Khánh, nhưng người ra tay mạnh hơn lại là em trai tôi.

Kết chuyện, hai đứa phải viết hai bản kiểm điểm cùng hai bản thường trình nộp lại cho giáo viên. Phụ huynh hai bên gia đình thì rối rít xin lỗi nhau không ngớt.

Trên xe về nhà, tôi không nói chuyện với Khánh nữa. Tôi giận nó vì đã đánh nhau.