Năm 10 tuổi.
Lên lớp 5, cũng là năm cuối cấp 1, tôi phải ôn thi lên trường trọng điểm của thành phố.
Tôi có ý thức học hành rất cao, mục tiêu của tôi là phải trong top10 kì thi tuyển sinh đầu vào, top5 thì càng tốt.
Lên lớp 5, toàn nhà tôi học lại gần với tòa nhà lớp 2 mà Khánh học, là hai dãy nối tiếp nhau, chỉ cần bước ra khỏi cửa lớp là có thể thấy mặt nhau.
Lớp tôi hôm nay có một học sinh mới chuyển đến, là nam, tên Đỗ Thành Long.
Cậu bạn có vẻ ngoài khá ưa nhìn, cao ráo, sáng sủa, trắng trẻo, đặc biệt là thành tích học tập giỏi.
Long được xếp ngồi gần tôi, với lí do là: “Lớp trưởng phải kèm cặp bạn mới.”
“Hê lô.”
Long nhe hàm răng trắng đều cười chào hỏi tôi, tôi cũng đáp lại: “Ừ.”
Có vẻ là hơi thô lỗ, nhưng tôi chẳng biết phải nói gì hết.
Giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm dặn tôi dẫn Long lên văn phòng trường để hỏi một số thông tin.
“Sao cô không đi ạ.”
“Giờ cô hết tiết rồi, cô phải về nhà chăm mẹ ốm nữa, em giúp cô nhé.”
“Vâng ạ.”
Tôi dẫn Long đến văn phòng của các thầy cô. Trên đường đi Long liên tục bắt chuyện với tôi, vậy mà chúng tôi lại hợp nhau hơn tôi tưởng.
Từ sở thích đến cách học tập, chúng tôi đều hợp nhau đến lạ, có rất nhiều cái để nói chung.
Đang trên hành lang, thì đột nhiên một bóng người chạy tới, xen giữa tôi và Long.
“Chị An.” Khánh lớn tiếng gọi tên tôi.
Long ngạc nhiên: “Ai thế?”
“Em là em trai của chị An đấy!”
Khánh hậm hực nói với Long khiến tôi khó hiểu.
“Em trai à, dễ thương thế.”
Long định xoa đầu Khánh nhưng bị nó đẩy tay ra.
“Khánh, sao em hỗn thế.”
“Thôi không sao.” Long cười giảng hòa.
Đến văn phòng, tôi để Long vào trước, còn mình và Khánh thì ở ngoài chờ.
“Chị ơi anh đấy là ai thế?”
“Là bạn mới lớp chị.”
“Chị không chơi với chị Lan à, sao lại chơi với anh ấy.”
“Chị không chơi, chị chỉ dẫn anh ấy đến đây thôi. Long mới đến nên không biết đường, chị là lớp trưởng mà.”
“Chị ơi chị không được chơi với anh ấy nhé.”
“Sao thế?” Tôi ngạc nhiên.
Cùng lúc này chuông vào học vang lên, tôi quên mất câu hỏi của mình, giục Khánh về lớp học.
“Vào học rồi, em về lớp đi.”
“Không em đứng đây đợi chị cơ.”
“Vào học đi, không thì chị sẽ không chơi với em nữa.”
Khánh nghe vậy liền phụng phịu chạy về lớp.