Đến nội dung chính

Chương 7

admin 691 Chữ Cài Đặt

Khánh là trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ chú dì tôi, bây giờ tôi mới biết. Vậy nói trắng ra, là nó không có quan hệ máu mủ gì với gia đình nhà tôi cả.

Nhưng chú dì tôi mất rồi, nó không còn nơi nào để về nữa, chúng tôi lại trở thành người giám hộ cho thằng bé.

Bố mẹ tôi nhận nuôi Khánh trước khi nó bị trả lại viện mồ côi. Tôi không ngờ, sau 3 năm, người từ em họ giờ đã trở thành em trai nuôi của tôi.

Tôi hỏi bố: “Vậy là từ giờ Khánh sẽ ở lại nhà mình à bố?”

Bố tôi gật đầu chắc chắn.

Rồi bất chợt, tôi rơi vào trạng thái trầm tư từ đó đến lúc về nhà. Khánh tỉnh dậy, tiện tay quệt đi nước miếng ở khóe miệng, đôi mắt lim dim từ từ mở to.

Tôi lay người Khánh: “Tỉnh dậy thôi, chúng ta về nhà rồi.”

Khánh chao đảo người: “Chị ơi em buồn ngủ quá.”
“Về nhà mới được ngủ.”

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai chúng tôi đi ngủ.

Khánh đòi ngủ chung với tôi, tôi cũng đồng ý, không còn cứng ngắc như 3 năm trước nữa.

Trước khi ngủ, Khánh đã kể cho tôi rất nhiều chuyện những năm qua của nó. Từ việc chuyển nhà, đến chuyển trường, đến bạn bè rồi thầy cô.

Tất cả đều hiện hữu đầy sinh động trong lời nói của Khánh.

“Lúc chuyển trường, chẳng có ai chơi với em hết, toàn em phải tự chơi một mình thôi.”

“Thế bây giờ em có bạn chơi chưa?”

“Em không có bạn chơi, nhưng em có chị rồi, em chỉ muốn chơi với chị thôi.”

Trước lời bộc bạch của Khánh, tôi có chút vui mừng đan xen cùng tự hào.

Sáng hôm sau, bố mẹ tôi liền đề xuất đi trung tâm mua sắm để mua vài đồ cần thiết cho Khánh cũng như đồ dùng học tập của chúng tôi cho năm học sắp tới.
Bây giờ đang là đầu tháng 8, chúng tôi sẽ bắt đầu nhập học vào cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Khánh được bố mẹ tôi dự định đăng ký cho học cùng trường cấp 1 với tôi.

“Chị ơi chị ơi đi thôi.”

Khánh háo hức cầm tay tôi, nhảy chân sáo lên xe trông rất vui vẻ.

“Vui thế cơ à?”

“Vui lắm chị.”

Chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm, cùng nhau dạo một vòng.

Tôi đã mua được đồ tôi cần cho năm học tới. Thấy tôi mua cái gì, Khánh cũng sẽ mua đồ y hệt như thế.

“Sao em cứ mua đồ giống chị thế?” Tôi cau mày.

“Em thích, mua đồ giống nhau đẹp mà.”

Tôi thở dài, cũng mẹ đưa Khánh đến chỗ bán quần áo cho bé nam.

Tôi chọn bộ nào, khen bộ nào đẹp, Khánh cũng sẽ thử và đòi mua cho bằng được.

“Bác ơi, cháu muốn mua cái này.” Khánh chỉ tay vào bộ quần áo tôi vừa khen đẹp, háo hức muốn mua.
Mẹ tôi cũng dễ tính, thận theo ý Khánh mà mua.

Chẳng mấy chốc, trên tay bố tôi đã xách hàng đống đồ lỉnh kỉnh của hai mẹ con tôi và Khánh.

Tôi chạy đến bên bố, khoác tay bố cùng đi.

*

Đến cuối tháng 8, chúng tôi bắt đầu đi học lại.

Tôi cùng Khánh được bố dẫn đến trường. Tòa nhà khối lớp 4 chúng tôi học đối diện với khối lớp 1 mà Khánh đang học. Để đi đến lớp của nhau thì phải đi xuống 3 tầng, qua một khoảng sân rộng và đi thêm 3 tầng nữa mới gặp được nhau.

Vậy mà Khánh, lúc nào ra chơi nó cũng tranh thủ chạy đến lớp tôi, đều đặn hằng ngày, đến nỗi bạn bè trong lớp tôi ai cũng đã quen mặt nó.

“An ơi, em trai cậu dễ thương nhỉ, ước gì mình cũng có em trai.” Ngọc Lan ngồi bàn trên, quay xuống liên tục cảm thán với tôi.

Khánh ngồi ngay cạnh đấy thì nhe răng cười nhìn tôi.

Đúng, dễ thương thật, lúc nào cũng gọi tôi tiếng “chị”, gì cũng nhường cho tôi.