Sau chuyện này, Khánh càng bám riết lấy tôi hơn. Đi học, mọi người biết chuyện ai cũng tò mò hỏi tôi. Thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn lấy chuyện của tôi thành một bài giảng cho cả lớp.
Qua sự việc ngày hôm ấy, bố mẹ tôi quyết không để lơ là chúng tôi dù nửa bước. Đưa đón tận nơi, ngày nào cũng canh trước cổng trường không dám đến đón muộn một hôm nào. Đi chơi cũng nắm chắc tay từng đứa, mua cho cả đồng hộ định vị đeo tay. Bố tôi còn đăng ký cho tôi một lớp học võ để phòng vệ.
.
Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoát hơn 20 ngày đã trôi qua.
Tôi lại lôi giấy bút ra tính nhẩm, chưa đến một tuần nữa Khánh sẽ về với bố mẹ.
“Chị ơi chị ơi, chơi đua xe với em.”
Khánh lắc tay tôi, tay kia cầm chiếc xe mô hình mà hôm trước bố tôi đã mua tặng.
Cùng lúc, mẹ tôi bước vào, bế Khánh lên, dỗ ngọt: “Về thôi, bố mẹ cháu về rồi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa, thấy đã có hai người ngồi sẵn ngoài ghế, là dì và chú của tôi.
Dì tiến đến, bế Khánh, nói khẽ: “Về thôi con trai.”
Tôi nhìn Khánh, mắt nó có vẻ buồn.
Tôi hỏi mẹ: “Còn 5 ngày nữa mà mẹ.”
Dì xoa đầu tôi: “Chú dì về sớm đón Khánh, khi nào An rảnh An qua nhà dì nhé.”
Sau đấy, tôi không nhớ gì nữa. Tôi không nhớ Khánh về lúc nào, tôi không nhớ mình đã nói gì.
Nằm ở trên giường, tôi lăn lộn mãi không ngủ được.
Có lẽ tôi còn quá nhỏ để gọi tên cảm giác trong lòng mình lúc này. Giống như là lúc tôi được cho cái bánh ngọt, rồi người khác lại lấy cái bánh ngọt ấy đi, khiến tôi buồn bã, trống rỗng.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn hay gặp Khánh nữa.
Bố mẹ Khánh về nước, chuyển công tác ra một nơi khác khá xa, vậy nên Khánh cũng chuyển trường.
.
1 năm, 2 năm, rồi 3 năm.
Giờ tôi đã học lớp 4, tôi cao hơn trước rất nhiều, da cũng trắng hơn, đường nét trở nên rõ ràng hơn. Bà nói, càng lớn tôi càng giống mẹ.
Hôm nay, tôi lại gặp lại cậu bé ấy.
Khánh bước ra từ xe hơi của bố tôi, kéo theo một vali nhỏ. Vừa thấy tôi, mắt nó đã sáng rực lên.
Nhìn cậu bé trước mặt, tôi lại có chút không quen, lại xa lạ, lại vui mừng.
Khánh không khác xưa là bao, chỉ là cao thêm một chút.
Khánh năm nay lớp 1, tôi lớp 4.
“An còn nhớ em không?” Bố thì thầm hỏi nhỏ tôi.
Tôi phụng phịu trả lời: “Con chẳng nhớ.”
Nói xong tôi quay lại lén nhìn Khánh, thấy mặt nó xị đi. Tôi hài lòng đi vào trong nhà.
Tối hôm ấy, cả gia đình chúng tôi đi ăn tại một nhà hàng cùng một vài đồng nghiệp của bố.
Bước vào nhà hàng, tôi bị choáng ngợp bởi khung cảnh như trong phim, dải đèn chùm lấp lánh treo đầy trần, bàn nào cũng bày hoa và nến.
Chúng tôi đi đến một phòng ăn VIP, có một cái bàn lớn và ghế được xếp xung quanh đầy ngay ngắn.
Trên bàn ăn, chỉ có tôi và Khánh là trẻ con nên được xếp ngồi cùng một chỗ. Khánh vẫn như ngày trước, kéo tay tôi gọi chị. Nhưng tôi thấy trong mắt nó vẫn có một điều gì đó rất buồn.
Suốt bữa ăn, tôi im lặng ngồi nghe người lớn nói chuyện. Một bác đồng nghiệp gắp đồ ăn cho Khánh, nói: “Ăn đi cháu, ăn xong bác về tìm cho cháu bố mẹ mới cho.”
Nói xong, ông ta cười lớn vẻ khoái chí, sau đó người lớn xung quanh cũng cười theo.
Tôi thắc mắc nhìn bố mẹ, tôi thấy bố tôi vẻ gượng gạo, một chút tức giận nơi khóe mắt. Liếc sang mẹ, tôi thấy bà đỏ hoe vành mắt, cố nặn ra nụ cười.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi khẽ hỏi mình trong lòng.
Khánh có vẻ cũng giống tôi, cũng chẳng biết vì sao mọi người lại cười, không biết vì sao người đàn ông kia lại nói như thế.
Người đồng nghiệp kia tặc lưỡi, gắp cho tôi miếng thịt gà, ông ta lại nói: “Thôi ăn đi, bác đùa.”
Đợi người lớn ăn xong, hát hò, hàn huyên thì đã 10h30 tối. Tôi cùng Khánh mệt mỏi ngồi lên xe. Khánh dựa đầu vào vai tôi, ngủ đi lúc nào không hay.
Tôi thắc mắc chuyện vừa nãy, hỏi mẹ: “Mẹ, sao lúc nãy bác kia lại nói thế. Tìm bố mẹ mới cho Khánh là sao mẹ.”
“Không có gì đâu.” Mẹ tôi đáp lại tôi từ hàng ghế phụ, giọng có vẻ hơi nghẹn lại.
Bố tôi quay sang, vỗ vai mẹ tôi rồi tiếp tục lái xe.
Tôi lại hỏi bố: “Bố, có chuyện gì à?”
Bố tôi im lặng một lúc lâu, làm sự bối rối trong lòng tôi lại thêm nhiều. Tôi giục bố: “Bố, nói đi.”
Bố quay sang nhìn mẹ, nói khẽ: “Anh nói nhé.”
Tôi thấy mẹ gật đầu, bố lại thở dài một hơi.
Bố nói với tôi: “Bố mẹ Khánh mất rồi con ạ.”
Tôi ngạc nhiên: “Thật à bố, mất lâu chưa ạ, sao lại mất ạ?”
Có lẽ sự tò mò của tôi đã khiến tôi phản xạ theo tự nhiên mà hỏi bố nhiều câu liên tiếp lại có chút hơi vô duyên.
Nhưng bố không trách mắng tôi, ngược lại còn nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của tôi: “Chú dì mất được 1 tháng hơn rồi, nhưng ở nước ngoài. Bố nghe nguyên nhân là tai nạn xe hơi.”
Tôi nghĩ thầm, thảo nào hơn 1 tháng trước bố mẹ tôi trở nên bận bịu bất thường, thậm chí còn gửi nhờ tôi ở nhà bà nội 2 tuần, thì ra là lo chuyện tang sự.
Bố tôi nói tiếp: “Thật ra, Khánh không phải con ruột của chú dì con đâu, em ấy chỉ là trẻ mồ côi thôi, giờ em mất người thân rồi, An phải chăm em cẩn thận nhé.”
“Dạ vâng ạ.”
Tôi đáp lại bố theo thói quen.
Đầu tôi nghĩ ra viễn cảnh tai nạn xe mà bất chợt thấy tê buốt.