Đến nội dung chính

Chương 5

admin 526 Chữ Cài Đặt

350 triệu, số tiền này khá lớn với bố mẹ tôi rồi.

Tên bắt cóc nói tiếp: “Thời hạn là 4 giờ chiều mai, đừng hòng gọi cảnh sát, chúng mày sẽ nhận được từng bộ phận của hai đứa con mày.”

Khánh ngồi bên cạnh nắm lấy góc áo tôi, khẽ nói: “Chị ơi, em sợ quá.”

“Không sao, bố mẹ chị sẽ đến đón chị em mình về.”

Tôi an ủi Khánh, nhưng tay chân tôi đều run, mồ hôi lạnh chảy xuống lưng, ướt một mảng áo.

.

Đến tối, chúng cho hai đứa tôi ngủ ở sofa, cũng là chỗ ngủ duy nhất của bọn chúng.

Một trong số tên bắt cóc còn ra ngoài mua cho tôi và Khánh cái bánh mì cùng hai hộp sữa.

“Đói rồi chứ gì, ăn đi.”

Khánh vì đói nguyên ngày nên ăn rất ngon miệng, tôi thì dè dặt hơn, nhưng rồi cũng ăn hết và uống hết hộp sữa.

Chúng ngủ lăn lóc ở dưới sàn bê tông, nhường cho tôi và Khánh chiếc ghế sofa cũ kỹ để ngủ.
Tôi cảm giác chúng cũng không hẳn là người xấu, có lẽ vì mắc một vấn đề gì đấy mới đi tới bước này.

Tôi nằm mãi không ngủ được, trong đầu suy nghĩ làm sao để ngày mai trốn thoát. Tôi chợt nghĩ đến cảnh sát. Phải rồi, không phải bây giờ cảnh sát nên tới rồi à?

Nhưng ở đây chỉ là một nhà kho, cách không quá xa thành phố, nhưng ít ai biết tới.

Mấy tên bắt cóc ngủ say như chết. Tôi thử làm một chút động tĩnh mà chúng cũng không nghe thấy.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng còi xe của cảnh sát.

Bọn bắt cóc vẫn ngủ mà không hay biết gì.

Trong lòng tôi cuộn trào nên sự vui mừng và may mắn khó tả. Tôi lay người Khánh dậy, dắt nó đi trốn.

Một lúc sau, cảnh sát phá được cửa xông vào. Tiếng động lớn làm chúng tỉnh giấc.

Chúng muốn lấy con tin ra để đe dọa, nhưng tìm mãi cũng không thấy chúng tôi đâu.
Lúc này tôi đang ôm Khánh, nấp vào một chỗ kín, lặng lẽ theo dõi từ xa.

Chợt tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ tôi, tôi không kìm được kéo Khánh chạy ùa ra chỗ mẹ. Cả nhà tôi ôm nhau khóc.

“Có bị sao không, mẹ xem có bị đau ở đâu không?”

Mẹ xoay người tôi và Khánh, kiểm tra kĩ lưỡng rồi lại ôm chặt chúng tôi thêm lần nữa.

“Mẹ xin lỗi…”

Sau đó, mọi chuyện theo pháp luật mà xử lí.

Theo tôi nghe lỏm được, cảnh sát đã phát hiện được vị trí của chúng tôi khi bọn bắt cóc gọi điện đến cho mẹ tôi.

Bọn bắt cóc gồm 5 tên, chúng là bạn chơi cờ bạc cùng nhau. Nhưng vì nợ lớn nên bắt cóc trẻ em để tống tiền trả nợ.

Và chúng tôi là hai nạn nhân đầu tiên trong phi vụ bắt cóc của chúng.

Chưa có kinh nghiệm, thảo nào chúng lại để nhiều sơ hở đến thế, tự dâng mình cho pháp luật.