Tôi vừa quay lại đằng sau thì ngay lập tức va phải một người đàn ông khác, cao to hơn, chắc khỏe hơn, hắn cũng không phải loại tốt đẹp gì.
Tôi chạy lách qua hắn, nhưng bị hắn giữ chặt lấy cánh tay.
Tôi lại hét lớn: “Cứu cháu với, người này muốn bắt cóc cháu, mọi người ơi gọi cảnh sát giúp cháu.”
Tên bắt cóc kia siết chặt cổ tay tôi, như không cho tôi nói thêm nữa. Hắn mạnh miệng: “Mọi người đừng để tâm, cháu gái tôi không bình thường, đôi lúc sẽ phát bệnh, mọi người thông cảm.”
Nhìn gương mặt những người xung quanh, tim tôi hẫng đi một nhịp, họ nhìn tôi với ánh mắt vừa dè chừng, vừa thương hại.
Tôi tuyệt vọng khóc lớn, chỉ thẳng mặt một người ngay trong tầm mắt tôi: “Cô mặc áo vàng kia ơi, cô gọi cảnh sát giúp cháu, chú ấy muốn bắt cóc cháu.”
Mới đầu cô ấy còn do dự, giây sau liền rút điện thoại định báo cảnh sát. Lúc này lại thêm gã đàn ông khác chạy đến, ngay lập tức khống chế người tôi vừa kêu cứu bằng một con dao.
Gần như ngay lập tức, người đàn ông đang nắm cổ tay tôi cũng lôi ra một con dao khác. Hắn dùng một tay ôm cùng lúc hai chúng tôi lên, tay còn lại đưa ra trước mặt để đe dọa, tránh có người lại gần.
Mọi người xung quanh trở nên nhốn nháo, lo sợ. Tôi đảo mắt xung quanh, thấy một người đã âm thầm gọi cảnh sát. Tôi yên tâm hơn đôi chút.
Tôi nhớ lời bố mẹ dạy, bây giờ phải nghe theo lời bọn bắt cóc này.
.
Chúng đưa tôi và Khánh lên xe để chạy trốn. Chiếc xe tồi tàn, toàn mùi thuốc lá. Đã có hai người khác chờ sẵn chúng trên xe.
Xem ra chúng là một nhóm người định bắt cóc trẻ em tống tiền.
Tôi kéo Khánh ngồi xích lại gần mình, cảnh giác nhìn chúng.
Một trong số họ đưa cho hai chúng tôi một chiếc bánh mì nguội.
“Ăn đi!”
“Cháu không ăn.”
“Tùy mày.”
Chúng bắt đầu lái xe, qua tầm 10 phút thì chúng dừng lại.
Là một nhà kho cũ kỹ từ lâu đã bị bỏ hoang. Nó tối om, bụi mù mịt, thỉnh thoảng còn có tiếng côn trùng kêu.
Tôi thấy kỳ lạ, vì chúng không trói tay hay bịt miệng chúng tôi lại. Có lẽ chúng thấy chúng tôi chỉ là hai đứa nhỏ con không làm được gì bọn chúng.
Đi sâu vào bên trong là căn cứ, chỗ ở của chúng.
Một trong số đó đưa điện thoại ra, liếc nhìn tôi: “Đọc số điện thoại bố mẹ mày đây.”
“Cháu không nhớ.”
“Tốt nhất là nói cho thật, không thì tao ném xuống sông!”
Tôi rùng mình nuốt khan, nhìn sang Khánh đang run sợ bên cạnh, tôi bắt đầu đọc số điện thoại của mẹ tôi.
Điện thoại vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy tiếng nức nở của mẹ.
“Các anh cần gì, cần gì tôi cũng đưa, trả con lại cho tôi.”
“Ha, nếu vậy thì đưa 350 triệu đây, chúng tao sẽ thả hai đứa con của mày ra.”
Tôi nhìn chúng, kỹ mặt từng người, nhưng cũng chỉ thấy được đôi mắt, bởi vì chúng đeo khẩu trang và đội nón che kín đầu. Người ai cũng xậc mùi hôi thuốc lá.