Thế là hai chúng tôi ngủ tới sáng. Thức dậy nhìn mình rồi lại nhìn Khánh, tôi thấy hai đứa chúng tôi đầu tóc rối bời, mỗi đứa nằm một đầu giường, chăn gối lộn xộn, nhìn như vừa mới đánh nhau xong.
Tôi lay người Khánh: “Khánh, dậy đi, sáng rồi.”
Khánh lim dim mở mắt tỉnh dậy, đôi mắt nâu to tròn díu lại, hai bên má ửng đỏ lên như hai trái đào, làm tôi buồn cười.
Hôm nay là cuối tuần, chúng tôi sẽ đi chơi công viên nước.
Khánh chắc có vẻ lần đầu được nghe đến công viên nước, nhìn mặt nó hí hửng còn hơn cả tôi.
Tôi hỏi đùa: “Muốn đi công viên nước lắm à?”
“Đi công viên nước vui không chị, chị An đi lần nào chưa, ở đấy có nước không?”
“Đi rồi biết.”
Tôi chọn ngay chiếc váy hồng phấn, có thắt nơ để đi chơi. Tôi vừa thay đồ xong, Khánh đã trợn mắt nhìn tôi. Nó kinh ngạc thốt lên: “Woa, chị An xinh quá!”
“Tất nhiên, chị lúc nào chẳng xinh.”
Tôi hay nghe người lớn nói tôi theo gene trội của bố mẹ. Tôi có đôi mắt to, hàng mi cong dài của mẹ, làn da trắng, sống mũi cao của bố, mái tóc đen dày xoăn lơi tự nhiên thì đến từ bà ngoại.
Mẹ buộc tóc cho tôi, ăn sáng xong, rồi gia đình tôi đến công viên nước chơi.
Vì là cuối tuần nên công viên đông hơn mọi ngày.
Tôi đòi mẹ mua kẹo bông gòn, búp bê, bóng bay, nhưng mẹ đều từ chối.
Chúng tôi đến đài phun nước, nhưng phải đến 9 giờ sáng nó mới hoạt động, bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ.
Tôi bĩu môi. Đúng lúc này có một nhóm người tầm 3,4 người đàn ông đi qua, nhìn chằm chằm vào tôi và An Khánh.
Tôi tự dưng thấy sợ hãi, càng nắm chặt tay bố hơn.
Chúng tôi đi lượn mỏi chân một vòng, cuối cùng cũng dừng lại trước quầy bán kem. Trong lúc lơ đãng, Khánh đã chạy đến chỗ khu tàu lượn siêu tốc. Tôi thấy vậy liền chạy theo, kéo thằng bé lại.
“Em đi đâu đấy, quay về ngay, lạc bây giờ.”
“Chị ơi mình lên kia chơi đi, em thích chơi.”
“Không đi đâu hết, về với bố mẹ chị.”
Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ dạy rất kỹ về vấn đề này, nên tính trách nhiệm rất cao. Tôi kéo Khánh chạy lại chỗ bố mẹ vừa đứng, nhưng dòng người đông đúc, hai đứa con nít chúng tôi lọt thỏm chính giữa, không thể nào xác định được phương hướng.
Tôi càng nắm chặt tay Khánh hơn, dặn dò: “Không được buôn tay chị nghe chưa.”
Đúng lúc này, có một người đàn ông đi đến bên cạnh chúng tôi. Tôi nhận ra hắn, hắn là một trong những tên lúc nãy nhìn chằm chằm vào tôi và Khánh.
Tôi cảnh giác, nắm chặt tay Khánh hơn.
“Hai cháu bị lạc à, cần chú giúp không?”
“Cháu gọi bố mẹ cháu rồi, bố mẹ đến đón cháu, không cần chú giúp đâu.”
Mắt hắn đột nhiên trợn to, trông rất đáng sợ. Tôi kéo Khánh đứng ra đằng sau mình, siết chặt tay thằng bé.
Tôi quay đầu lại, nói khẽ: “Chị đếm 1 2 3 chúng ta cùng chạy nhé.”
Nhưng khi tôi vừa mở miệng đếm, tên đàn ông kia đã vội muốn nắm lấy cổ tay tôi, tôi không nghĩ nhiều, một mạch kéo Khánh chạy lẫn vào đám đông.
Tôi hét lớn “Cứu cháu với, có người muốn bắt cóc cháu với em cháu.”
Tôi vừa chạy vừa hét, giọng lại run run không kìm được nước mắt vì sợ hãi.
Lúc này Khánh chạy sau nhắc nhở tôi: “Chị ơi chú ấy vẫn đuổi theo, em sợ quá.”