“Chị ơi, chị chơi với em đi.”
“Đi ra đi, chị đang viết bài.”
“Chị, mình chơi xe đua đi.”
“Chị không thích chơi xe đua, em đi ra.”
“Chị, thế mình chơi gấu bông…”
“Chị không chơi, em đi ra!”
Thằng bé nghe tiếng quát của tôi, trong mắt chỉ hiện lên vẻ hụt hẫng. Rồi nó lẫn ra góc phòng, tự chơi một mình.
Khánh đã ở đây được 1 tuần rồi, tôi đã tính nhẩm, chỉ còn 24 ngày nữa, nó sẽ trở về với bố mẹ nó.
Tôi liếc nhìn nó như vậy, chỉ thấy phiền phức. Bài tập viết của tôi cũng chẳng nhiều, cô chỉ nói về nhà luyện viết 2 trang. Tôi viết 20 phút là xong.
Mà do thằng bé này nó mè nheo quá, làm chậm trễ thời gian của tôi.
Khi tôi xong bài, tôi gấp sách vở, đóng nắp bút, vừa tắt đèn bàn học đã thấy gương mặt Khánh đứng ngay cạnh đấy, chảy đầy nước mắt.
“Chị, chị học xong chưa?”
“Xong rồi.”
Mắt nó tự dưng sáng lên.
“Thế chị chơi với em được chưa?”
Tôi thấy hơi phiền, lại thấy không nỡ, vẫn đồng ý.
Tôi chơi búp bê, Khánh chơi mô hình ô tô đồ chơi. Tôi cho con búp bê của tôi ngồi lên chiếc xe mui trần mô hình của Khánh, thấy cũng đẹp, rất thích thú.
Rồi mẹ tôi bước vào, mang theo 2 cốc sữa, tôi một cốc, Khánh một cốc. Tôi tu một hơi là hết, còn thằng bé cứ nhâm nhi chút một làm tôi thấy ngứa mắt.
“Uống nhanh lên để mẹ chị còn rửa.”
Khánh bị tôi làm cho giật mình, vội uống hết cốc sữa.
“Lề mề!”
Tôi lườm nó một cái, rồi đưa lại cốc cho mẹ.
Ngày nào cũng thế, đều đặn, mẹ sẽ cho tôi và Khánh uống sữa xong, sau đó sẽ đánh răng, đánh răng xong thì đi ngủ.
Nhà chúng tôi chỉ có hai phòng ngủ, một phòng cho bố mẹ, một phòng cho tôi. Cả tuần nay, Khánh ngủ ở phòng bố mẹ, tự nhiên hôm nay cứ không chịu đi ngủ, đòi sang ngủ cùng tôi.
“Chị An, cho em ngủ với chị đi.”
“Không được, em ngủ với bố mẹ chị đi, chị thích ngủ một mình hơn.”
“Nhưng em thích ngủ với chị.”
“Đã nói không được là không được, nói nhiều quá!” Tôi gắt lên.
Nhìn thấy thằng bé mắt lại ươn ướt, vành mắt đỏ hoe như sắp khóc, nhìn tủi thân muốn chết.
Bố mẹ tôi thấy thế liền dỗ ngọt tôi, cho tôi để Khánh ngủ cùng.
Sau một hồi giằng co, tôi cũng chấp nhận.
.
Chỉ còn bóng đèn ngủ, hai chúng tôi, mỗi đứa một cái gối, mỗi đứa một cái chăn, nằm kề nhau.
Tôi để một cái gối ôm dài ngăn giữa, tránh để nó lăn qua.
Tôi đã quen ngủ một mình, giờ có thêm thằng nhóc này, làm tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
“Chị ơi chị sao thế?”
“Chị không sao.”
“Chị ơi cho em ôm chị đi.”
“Ôm cái gối bên cạnh em đấy.”
“Nhưng em muốn ôm chị.”
“Ngủ đi, đừng nói nữa, chị đánh em đấy!”
“Nhưng em không ngủ được.”
Tôi thở hắt, bỏ cái gối ôm đang chắn ở giữa ra, để Khánh ôm.
Mà hình như nó không biết ôm là gì, chỉ gác chân lên người tôi.
“Chị ơi ngủ ngon.”
“Ừ, ngủ đi.”