Đến nội dung chính

Chương 14

admin 868 Chữ Cài Đặt

Năm 14 tuổi.

Tôi học lớp 8 rồi.

Năm tháng cấp 2 của tôi trôi đi rất êm đẹp, tựa con suối nhỏ nhẹ nhàng chảy về nơi nó cần phải thuộc về. Tôi quen được nhiều bạn mới, được tiếp xúc với nhiều kiến thức mà đôi khi tôi còn phải hỏi thầy cô ngoài giờ.

Môi trường học tập ở đây cũng rất tốt, quyền lợi học sinh được bảo vệ, tài nguyên nhà trường luôn sẵn sàng cung cấp đầy đủ để giúp học sinh nâng cao trách nhiệm học tập.

“Khánh An, ra về cậu có muốn đi ăn với bọn mình không?”

Ngọc Lan hỏi, người bạn bàn trên tôi giờ đã thành bạn cùng bàn với tôi.

Tôi ngước nhìn mấy bạn nữ trước mặt, đáp: “Mình không đi được rồi, mình còn phải đón em trai nữa.”

*

Tôi đứng trước cổng trường tiểu học mình từng học, tìm kiếm bóng dáng của Khánh.

Thằng bé thấy tôi, mắt sáng rực, cố lách qua dòng người để đến chỗ tôi.
Qua 3 năm, Khánh đã cao lên nhiều. Nó càng lớn, đường nét trên khuôn mặt càng hiện rõ sự đẹp trai. Đôi mắt to giờ thành đôi mắt phượng dài đẹp, sống mũi thẳng, đôi mày kiếm nhạt, nói chung là rất đẹp.

“Chị đến đón em ạ?”

“Ừm. Hôm nay bố mẹ chị không có nhà, chỉ có hai chúng mình thôi. Em muốn ăn gì để chị mua?”

“Em ăn gì cũng được, chị muốn ăn gì?”

Tôi cười: “Chị ăn gì cũng được.”

Khánh khoác vai tôi: “Đi siêu thị thôi.”

Chúng tôi đến siêu thị gần đấy mua chút đồ, sau đó về thẳng nhà để chuẩn bị bữa tối.

Trời hoàng hôn đỏ rực, lá bàng rơi rụng hai bên đường, vàng úa, lại thoang thoảng sắc hương của mùa hè.

Tiết trời tháng 5 đầy oi bức, nóng nực. Tôi còn mua thêm một quả dưa hấu để hạ nhiệt, giờ nó đang nằm trong tay Khánh.

“Nặng không, để chị cầm giúp em.”
“Không nặng đâu, chị để em cầm cho, tay chị còn để đánh đàn cơ mà.”

Tôi mỉm cười. Lên cấp 2, bố mẹ đã đăng ký cho tôi học một khóa đánh đàn piano. Nhờ đó mà tôi đã dành được vô số giải thưởng lớn nhỏ khác nhau đựng đầy tủ kính.

Tôi đi sau Khánh nửa bước. Giơ đôi bàn tay của mình lên, đúng lúc lại có một chiếc lá phượng rơi xuống. Tôi ngước lên nhìn, mới đó mà chúng tôi đã đi hết con đường của những cây bàng.

Sắc đỏ của phượng dưới hoàng hôn lại càng thêm đẹp, thêm rực rỡ.

Tôi quay lại, đi ngược về phía sau.

Gió thổi mái tóc của tôi bay trong gió. Tôi nhìn xuống nền đường, thấy hai cái bóng dài của chúng tôi đổ xuống đất.

Tôi nhìn sang Khánh, ngạc nhiên: “Sao em lại cao lên rồi?”

Tôi giơ tay lên đo thử, Khánh thực sự đã cao hơn tôi nửa cái đầu.
Con trai bây giờ đều phát triển sớm thế à?

“Em cao bao nhiêu rồi thế?”

Khánh cười nhìn tôi: “Chị, em cao 1 mét 65 rồi, em lớn rồi.”

“Mới lớp 5 thì lớn gì?” Tôi bĩu môi.

“Chị đợi mà xem.”

Chúng tôi về nhà, tôi nấu ăn, Khánh ngoài phòng khách bổ dưa hấu.

Lúc đang cho thêm dầu vào chảo thì tôi nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống sàn, thêm đó là tiếng kêu khẽ của Khánh.

Tôi lo lắng: “Có chuyện gì thế?”

“Không sao đâu chị.” Khánh ngoài phòng khách nói vọng vào, trấn an tôi.

Tôi tắt bếp, chạy ra ngoài phòng khách, thấy ngón tay Khánh đang chảy máu.

“Trời ơi em sao thế?”

“Em bị đứt tay rồi.”

“Sao không cẩn thận chút nào thế?”

Tôi vội nhét ngón tay đang chảy máu vào miệng Khánh, bắt nó ngậm lại cầm máu.

Tôi nhanh chóng vào bếp lấy một hộp sơ cứu.

“Đưa tay đây cho chị.”

Khanh ngoan ngoãn đưa tay ra, cho tôi sơ cứu.

Thật ra vết thương cũng không sâu, chỉ là nó hơi dài. Tôi dán miếng băng cá nhân lên, nhẹ nhàng hết mức để không làm Khánh bị đau.

“Xong rồi.”

Khánh mỉm cười nhìn tôi: “Em cảm ơn chị nhé.”

“Lần sau cẩn thận vào.”

Khánh vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, khiến tôi có chút sượng trân.

“Trên mặt chị có gì à?”

“Không có gì.”

“Thế sao em nhìn chị làm gì.”

“Em thích thì nhìn thôi, không được à?”

“Nhìn chằm chằm vào con gái như thế là vô duyên đấy.”

“Nhưng chị là chị em mà?”

“Nhưng chị là con gái.”

Cãi nhau qua lại một hồi, tôi gắt lên: “Sao em cứ cãi chị thế!?”

Khánh không nói gì, chỉ đẩy tôi vào phòng bếp, ý bảo tôi nấu ăn tiếp.

Bực mình thật! Kể từ khi ở nhà tôi, Khánh học được cách trả treo, lúc nào cũng đôi co với tôi, dù nó biết điều đó sẽ khiến tôi bực mình và giận nó.

Mỗi lần như thế Khánh lại tặng tôi một món quà với lí do là xin lỗi, cứ như là tìm cớ để tặng quà cho tôi ấy, dù những món quà ấy chẳng có đáng mấy tiền. Nhưng tôi vẫn giữ, thậm chí giữ vào trong một cái hộp riêng.