Năm 15 tuổi.
Học lớp 9, tôi được tỏ tình.
Tôi biết, đây là tuổi dậy thì, tuổi mới lớn, sẽ không tránh khỏi những cảm xúc rung động trong lòng.
Người tỏ tình tôi là Lâm Anh, cậu bạn bàn dưới của tôi.
Lâm Anh có ngoại hình tương đối ưa nhìn, tính tình hiền lành, có phần nhút nhát, và học rất giỏi.
Hôm ấy, đến phiên tôi trực nhật nên tôi phải ở lại một lúc lâu để dọn lớp. Khi về, sân trường đã chẳng còn ai.
Tôi đeo cặp sách, bước ra khỏi lớp, cẩn thận đóng cửa lớp lại rồi mới rời đi.
Đi đến giữa sân trường thì tôi gặp Lâm Anh, dường như cậu dừng lại để chờ tôi.
“Lâm Anh làm gì ở đây thế?” Tôi hỏi khẽ.
Lúc vừa nhìn thấy tôi, Lâm Anh bỗng trở nên hồi hộp, căng thẳng đến lạ. Nụ cười trên khuôn mặt trở nên gượng gạo, bẽn lẽn, hai vành tai đỏ như sắp rỉ máu.
“À… thật ra…” Lâm Anh ngập ngừng mãi mới cất tiếng: “Thật ra, mình thích cậu lâu rồi. Khánh An, mình thích cậu.”
Thấy tôi không đáp lời, cậu lúng túng nói tiếp: “Cậu không phải đáp lại đâu, thực ra mình chỉ muốn nói ra tình cảm của bản thân thôi. Mình biết cậu sẽ không thích mình, nhưng mà…mong cậu nhận tình cảm của mình.”
Nói rồi, cậu đưa ra cho tôi một hộp socola kèm một bức thư.
Tôi nhìn hộp socola, lời từ chối đến miệng thì phải nuốt vào trong khi nghe lời Lâm Anh nói: “Đây là socola mình tự làm, chỉ để tặng cậu thôi. Cậu đừng từ chối, mình biết cậu thích ăn đồ ngọt. Yên tâm, mình không bắt cậu thích lại mình hay gì đâu. Cứ coi như đây là quà sinh nhật sắp tới của cậu nhé.”
Tôi ngạc nhiên, cậu ấy biết tôi thích đồ ngọt.
Tôi đúng là không thích cậu ấy thật, nhưng đứng trước một thiếu niên chân thành như vậy, ai lại nỡ buông lời cay đắng.
Tôi nhận hộp socola, cũng nhận luôn bức thư, cất lời: “Trước hết, mình cảm ơn Lâm Anh đã thích mình. Mình luôn coi Lâm Anh như người bạn tốt, và mình rất trân trọng tình bạn này. Mình cũng rất cảm ơn món quà của cậu, cảm ơn vì đã tặng quà cho mình. Mình rất xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của cậu.”
Lời nói có vẻ hơi sến, nhưng đó là tiếng lòng của tôi. Tôi mong rằng một người tốt như Lâm Anh sẽ có thể tìm được một người khác để thích, tốt hơn tôi, giỏi hơn tôi, đặc biệt là đáp lại được tình cảm của cậu ấy.
Tôi thấy thoáng chút thất vọng trong đáy mắt Lâm Anh, nhưng nhanh chóng biến mất mà thay bằng sự thấu hiểu và chấp nhận.
Cậu gãi mái tóc rối, chào tạm biệt tôi: “Vậy mình về trước nhé, cậu có muốn mình đưa về không, trời cũng muộn rồi.”
Tôi cười mỉm: “Không cần đâu, mình về cùng em trai.”
“Vậy tạm biệt.”
“Tạm biệt.”